Sau Khi Lỡ Tay Cho Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Uống Nhầm Thuốc
Chương 7:
Bác sĩ kéo vệ binh đi tìm các loại thuốc khác.
Tôi hít một hơi thật sâu, oxy sau khi lọc truyền vào cơ thể, tứ chi đang tê liệt lại khôi phục được sức sống.
Nhưng Lục Duật Xuyên hít phải sương độc, hắn đứng không vững, ngã quỵ bên cạnh kệ hàng, sắc mặt ngày càng xanh xao.
Loại sương độc này khiến người ta chết rất nhanh.
Không ngờ nhiệm vụ ám sát Lục Duật Xuyên lại hoàn thành theo cái cách quái dị như thế này.
Tôi không hề thấy vui mừng, mà trong lòng trào dâng một cảm giác lẫn lộn khó tả.
Đang định rời đi.
Lục Duật Xuyên bỗng móc lấy cổ chân tôi, hắn nhìn tôi, thoi thóp: “Tôi sắp chết rồi, trước khi chết, em có thể thực hiện cho tôi một nguyện vọng được không?”
Hắn chỉ chỉ vào môi mình.
Tôi: “…”
Một lát sau.
Tôi tháo mặt nạ, đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
Đeo lại mặt nạ, tôi đi đến cửa, không kìm lòng được quay đầu lại nhìn Lục Duật Xuyên một cái.
Chỉ thấy Lục Duật Xuyên mỉm cười mãn nguyện.
Vừa cười vừa mở ba lô ra.
Vừa cười vừa lấy từ trong ba lô ra một chiếc mặt nạ phòng độc khác.
Tôi: “???”
“Anh không nói sớm là anh có hai cái đi!”
Lục Duật Xuyên: “Em có hỏi đâu.”
Tôi tức đến mức vung cái hộp y tế trong tay lên, đập một phát làm mặt nạ của Lục Duật Xuyên bị rò khí.
Chạy ra ngoài bệnh viện, đúng lúc gặp được cô giáo đến cứu viện.
Cô giáo: “Mặt nạ của em đâu ra thế?”
“Lục Duật Xuyên đưa cho đấy.”
“?”
“Thế Lục Duật Xuyên đâu?”
Tôi nghiến răng: “Chết rồi.”
—
Vốn dĩ tưởng Lục Duật Xuyên sẽ bị độc chết.
Kết quả Lục Duật Xuyên thuộc kiểu người “sống dai”.
Vài ngày sau khi trở về căn cứ, một đoàn xe bọc thép hùng hổ tiến đến trước cổng căn cứ của chúng tôi.
Tôi dùng ống nhòm nhìn một cái.
Người dẫn đầu chính là Lục Duật Xuyên.
Tôi thông báo cho cô giáo, toàn bộ căn cứ lập tức kéo còi báo động cấp một.
Tôi và cô giáo đều tưởng Lục Duật Xuyên đến để trả thù.
Dù sao thì chúng tôi cũng đã đánh bom căn cứ của Lục Duật Xuyên một lần, tôi còn tìm cách giết Lục Duật Xuyên hai lần.
Họ chắc chắn sẽ không để chúng tôi yên.
Kết quả không ngờ Lục Duật Xuyên lại đến để thương lượng việc sáp nhập hai căn cứ.
“Hiện tại tài nguyên trên Trái Đất cạn kiệt, sương độc khắp nơi, quái vật hoành hàn. Con người chúng ta thay vì nội chiến, chi bằng hãy đoàn kết lại với nhau.”
Lục Duật Xuyên cầm cái loa lớn đứng ở cổng căn cứ hét lên.
Cô giáo nghe xong tuyên ngôn của hắn, trầm tư một lát: “Cô hiểu rồi.”
Tôi đứng bên cạnh cô giáo, mặt ngơ ngác: “Cô hiểu cái gì cơ?”
Cô giáo: “Lục Duật Xuyên nói cậu ta muốn ở bên cạnh em.”
Tôi: “?”
—
Gừng càng già càng cay, nhìn người đúng là không sai.
Mặc dù tôi liều mạng ngăn cản việc sáp nhập hai căn cứ, nhưng vì vật tư của căn cứ chúng tôi quá thiếu hụt, việc sáp nhập cuối cùng vẫn hoàn tất.
Từ đó về sau, trên giường của tôi thường xuyên xuất hiện những vật thể lạ.
Hoa Lục Duật Xuyên tặng.
Nước Lục Duật Xuyên tặng.
Và cả chính Lục Duật Xuyên nữa.
Sau một lần bị tôi bắt quả tang, Lục Duật Xuyên bị tôi xách tai lôi từ trong chăn ra.
Hắn đứng trước mặt tôi, không tự nhiên lấy tay phải phủi phủi áo: “Khương Nhiên, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi gật đầu: “Cũng được.”
Người lớn ngần này rồi mà vẫn còn cái kiểu không chịu nằm yên chỗ của mình là không được.
Lục Duật Xuyên có chút căng thẳng, lại mang theo một tia hy vọng cẩn trọng hỏi tôi: “Bây giờ em đã có người mình thích chưa?”
Tôi: “Chưa.”
Lục Duật Xuyên: “?”
Lục Duật Xuyên: “Em vẫn chưa thích tôi sao?”
Phải làm sao đây?
Sự thật rành rành ra đó rồi.
Lục Duật Xuyên tỏ ra có chút thất bại, đồng thời, vạt áo của hắn bị thứ gì đó bên trong đội lên ngọ nguậy.
Lúc này tôi mới để ý thấy tay trái của hắn luôn để sau lưng.
Tôi chất vấn: “Anh cầm cái gì trong tay thế?”
Lục Duật Xuyên đưa tay ra.
Chỉ thấy một con rắn hoa sặc sỡ quấn quanh cánh tay hắn.
Lục Duật Xuyên như đang dâng báu vật nói: “Quà tặng em đấy.”
Tôi: “…”
Tôi: “Tại sao lại tặng rắn?”
Lục Duật Xuyên: “Vì em tuổi Rắn.”
Sự im lặng của tôi vang dội như sấm đánh ngang tai.
Sau đó tôi nhớ lại những thứ Lục Duật Xuyên đã tặng tôi trước đây.
Nước sôi.
Hoa ăn thịt người.
Hóa ra đó là quà tặng à.
Cứ tưởng là ám khí không chứ.
Cái chỉ số thông minh khi yêu của người này chắc chỉ hơn con trùng đến giày một chút nhỉ.
Lục Duật Xuyên đâm lao thì phải theo lao hỏi tiếp: “Tôi đã tỏ tình với em rồi. Bây giờ em rốt cuộc có suy nghĩ gì về tôi?”
Tôi lạnh lùng cười một tiếng: “Chuyện anh năm xưa trộm vật tư của căn cứ chúng tôi, tôi vẫn chưa quên đâu.”
Đôi mắt Lục Duật Xuyên run lên, nghẹn ngào giải thích: “Mùa đông năm đó, vật tư căn cứ tôi thiếu hụt, mấy trăm người chết đói chết rét. Cha tôi thật sự không còn cách nào khác mới phái tôi làm gián điệp ở căn cứ các người.”
Lục Duật Xuyên nhắm mắt lại, khẽ nói: “Tôi biết là lỗi của tôi.”
“Xin lỗi em.”
Lục Duật Xuyên định quay người rời đi.
Tôi: “Tuy nhiên tôi có thể cho anh một cơ hội để bù đắp.”
Mắt Lục Duật Xuyên sáng rực lên.
Tôi từ túi áo trong móc ra một lọ thuốc nhỏ.
Mắt Lục Duật Xuyên tối sầm lại.
Vẫn là cái lọ nhỏ quen thuộc đó.
Lúc đưa lọ thuốc cho Lục Duật Xuyên, lòng tôi có chút hồi hộp, đây là thứ lấy mạng người đấy, Lục Duật Xuyên thật sự sẽ uống sao?
Kết quả Lục Duật Xuyên không hề do dự mở nắp lọ, uống cạn trong một hơi.
Động tác nhanh quá, tôi còn không kịp ngăn lại.
Hắn xanh xao cười với tôi: “Hóa ra em vẫn muốn tôi chết. Không sao cả, chỉ cần em có thể tha thứ cho tôi, dù có thế nào… Sao mà nóng thế này?”
Lục Duật Xuyên xé cái nhãn “nọc rắn” ra.
Lộ ra cái nhãn ở bên dưới.
Lại một lần nữa.
Da thịt Lục Duật Xuyên một lần nữa đỏ bừng lên, hơi thở rối loạn.
Tôi túm lấy cổ áo Lục Duật Xuyên, ghé sát tai hắn nói: “Lần này, có cần em dạy anh cách giải thuốc đúng đắn không?”
