Sau Khi Lỡ Tay Cho Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Uống Nhầm Thuốc
Chương 6:
Giải thế nào nhỉ, khó đoán quá cơ.
Lục Duật Xuyên ôm eo tôi, mặc kệ tôi vùng vẫy, ép tôi xoay người lại.
Giống như lật bánh tráng vậy.
Tôi bị ép giữa Lục Duật Xuyên và cánh cửa.
Lại là một tư thế càng càng càng hỏng bét hơn.
Lục Duật Xuyên nhìn tôi chòng học, trong mắt cuộn trào tia sáng như sói đói.
Môi hắn tiến sát về phía tôi.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, tôi xoay tay rút dùi cui điện chặn ở họng hắn: “Anh dám chạm vào tôi một cái, tôi sẽ liều mạng với anh!”
Kết quả Lục Duật Xuyên chỉ hôn một cái lên trán tôi.
Cảm giác ẩm ướt trên trán thoáng qua rồi biến mất.
“…”
Chả trách giờ bắn súng Lục Duật Xuyên lần nào cũng hạng nhất.
Khả năng “ghìm súng” giỏi thế cơ mà.
Lục Duật Xuyên trông có vẻ càng khó chịu hơn, lồng ngực phập phồng dữ dội, đầu cúi thấp xuống, đôi tay hắn nắm lấy tôi đang run rẩy.
Không lẽ dược hiệu lại phát tác mạnh hơn rồi sao?
Tôi: “Anh làm sao thế?”
Hắn: “Kích động quá thôi.”
Tôi: “…”
Mặt Lục Duật Xuyên đỏ bừng, còn tâm hồn tôi thì đen tối.
Hắn đứng trước mặt tôi trông thật sự giống hệt như một tân binh mới vào nghề.
Lục Duật Xuyên buông tôi ra: “Tôi đi dội nước lạnh lần nữa…”
Lời Lục Duật Xuyên chưa dứt.
“Đùng” một tiếng nổ vang trời đất!
Gạch đá trên tường rơi lả tả, Lục Duật Xuyên bị đánh ngất, một đội đặc nhiệm xông vào, người dẫn đầu tháo mặt nạ ra, lộ ra khuôn mặt già dặn của cô giáo.
Cô giáo kích động ôm chầm lấy tôi, “Khương Nhiên, cô đến cứu em đây!”
Tôi cũng kích động ôm chầm lấy cô, “Cô ơi, em cảm ơn cô nhiều lắm nha!”
—-
Tôi được cứu về căn cứ.
Vốn dĩ tưởng sẽ bị cô giáo mắng cho một trận tơi bời.
Kết quả cô giáo nhìn tôi, mệt mỏi thở dài: “Bỏ đi.”
Tôi đang định cảm kích nói rằng mình đã cố gắng hết sức rồi.
Cô giáo đỡ trán: “Với cái chỉ số thông minh của em mà làm được đến mức này thì cũng chỉ đành bỏ qua thôi.”
Tôi: “?”
Tôi cuống lên, gào to: “Cô giáo, cái kết quả này, lẽ nào cô không có chút trách nhiệm nào sao!?”
“Cô đưa cho em cái loại thuốc gì hả!”
“Đó có phải là thuốc đoàng hoàng không!?”
Cô giáo xua tay: “Không nói, không nói chuyện đó. Cô vốn định dùng nó để điều dưỡng thân thể thôi.”
Tôi: “…”
Tôi: “Người đoàng hoàng nào lại dùng cái thứ này để điều dưỡng thân thể chứ!”
Thấy giọng tôi ngày càng cao.
Cô giáo cũng cuống lên: “Cô cũng là người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi rồi! Lúc rảnh rỗi cô nghiên cứu chút thuốc thì có làm sao! Cô muốn quyến rũ… thu hút mấy anh chàng đẹp trai thì có vấn đề gì à!?”
Hình như cũng không có vấn đề gì thật.
Tôi: “Mấy anh cơ!?”
Cô giáo lập tức bịt miệng tôi lại, nhận ra mình lỡ lời.
Nhưng cô giáo không thấy mình sai: “Sao nào, cô thích trai đẹp thì có vấn đề gì sao?”
Làm gương cho học trò mà lại như thế à?
Tôi khinh bỉ nhìn cô giáo: “Cô tưởng em không thích trai đẹp chắc?”
Cô giáo: “?”
Cô giáo muốn nói lại thôi nửa ngày trời.
Cuối cùng vẫn nói: “Bọn cô có thể cứu em ra, chắc là do Lục Duật Xuyên cố ý nương tay đúng không?”
Tôi ngẩn người.
Cô giáo thở dài: “Thật ra từ lúc hai đứa còn nhỏ, cô đã nhận ra Lục Duật Xuyên có ý với em rồi.”
—
Cô giáo hỏi: “Em còn nhớ có thằng nhóc béo thường xuyên bắt nạt em không?”
Tôi nhớ lại một chút: “Cái đứa không cẩn thận bị gãy chân đó hả?”
“Chính là Lục Duật Xuyên đánh gãy chân nó đấy.”
Tôi: “…”
Cô giáo lại nói: “Lục Duật Xuyên còn lén viết thư tình cho em nữa.”
Tôi giật mình: “Sao em không nhận được?”
Cô giáo: “Cô tịch thu rồi. Trường học của căn cứ không cho phép yêu đương sớm.”
Tôi: “…”
Tận thế đến nơi rồi mà cô còn bày đặt mấy cái đó!
Cô giáo bỗng nhiên lại nhận ra điều gì đó: “Thế là em cho Lục Duật Xuyên uống thuốc đó rồi à?”
Tôi không suy nghĩ trả lời luôn: “Uống rồi.”
Cô giáo: “Thế hai đứa…!”
Tôi nhìn thấy ngọn lửa hóng hớt bùng cháy trong mắt cô giáo, vội vàng chữa cháy: “Ha ha ha, uống rồi, nhưng không có tác dụng gì cả, chắc là thuốc hết hạn rồi.”
Kết quả giây tiếp theo, cái tai nghe còn lại kêu tít tít.
Truyền đến giọng nói nhẫn nhịn đầy khổ sở của Lục Duật Xuyên: “Khương Nhiên… anh khó chịu quá…”
Hắn thế mà không bị nổ chết.
Tôi lập tức ngắt tai nghe.
Cô giáo: “…”
Tôi: “…”
Cô giáo: “Hai đứa rốt cuộc đã làm cái gì!”
Tôi khăng khăng là chẳng làm cái gì cả.
Bởi vì nếu đã làm, thì Lục Duật Xuyên đã chẳng thấy khó chịu nữa.
Dù sao thì chỉ cần không gặp lại Lục Duật Xuyên nữa là sẽ không bị lộ tẩy.
Ba ngày sau, cô giáo lại tìm đến tôi: “Căn cứ đang thiếu hụt thuốc men. Cách đây năm cây số có một bệnh viện, em đi cùng cô đến đó quét dọn vật tư.”
Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ, lên đường.
—
Lên đường này là con đường xuống hoàng tuyền thì có.
Sau khi sương độc hoành hành, nhiều loài động vật biến dị thành quái vật, tôi và cô giáo bị tấn công ở tầng hai của bệnh viện.
Sau khi nỗ lực tiêu diệt quái vật, tuy quái vật đã chết hết nhưng mặt nạ phòng độc của tôi cũng bị cào rách.
Cô giáo cuống cuồng đi liên lạc cứu hộ.
Tôi ngồi bệt trong kho chứa đồ, hít thở bầu không khí ngày càng loãng, mắt hoa lên từng trận.
Sương độc hôi thối tràn vào từ chỗ rách của mặt nạ, qua khoang mũi, lan ra khắp tứ chi.
Thời gian từng chút một trôi qua.
Ngay lúc thế giới sắp hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi tưởng cái chết cuối cùng cũng đã đến.
Thì trước mắt xuất hiện vài tia sáng từ đèn pin.
“Ở đây có người!”
“Cô ấy hình như sắp chết rồi!”
“Ơ? Đây chẳng phải là Khương Nhiên sao?”
Dưới lớp mặt nạ trong suốt của người dẫn đầu, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Lục Duật Xuyên.
Tôi: “…”
Tôi vẫn chưa chết đủ nhanh.
Bác sĩ ngửa mặt lên trời cười dài: “Ha ha ha! Đúng là cô ta rồi! Quả báo mà! Rơi vào tay chúng ta rồi!”
Kết quả Lục Duật Xuyên cúi xuống, ôm lấy nửa thân trên của tôi.
Bác sĩ: “? Cậu tỉnh lại đi, cô ta lúc trước định giết cậu đấy, cậu không định cứu cô ta chứ?”
Lục Duật Xuyên lạnh lùng nói: “Tôi biết.”
Nói xong, hắn “cạch” một cái cởi mặt nạ phòng độc của tôi ra.
Sương độc lập tức xộc vào mũi, khiến phổi tôi đau rát như bị lửa đốt.
Tôi nhìn qua mặt nạ, thấy ánh mắt Lục Duật Xuyên lạnh lùng như băng, cứ tưởng hắn muốn tôi chết nhanh hơn.
Kết quả giây tiếp theo, Lục Duật Xuyên tháo chốt mặt nạ phòng độc của chính mình, sau đó đeo mặt nạ lên mặt tôi.
“Làm sao bây giờ? Lão đại mà mất mặt nạ thì chỉ vài phút là chết trong sương độc mất!”
Bác sĩ không nỡ nhìn tiếp: “Cứ để cậu ta chết đi… Tôi đã bảo cái loại não yêu đương này không chữa được mà.”
