Sau Khi Phu Quân Bỏ Trốn, Đào Nguyên Có Nhà Mới
Chương 7:
Đầu hè năm sau, ta ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong sân, chải đầu cho Thanh Hạnh.
Được ăn ngon uống tốt mấy tháng, mái tóc vàng khô của tiểu nha đầu trở nên đen bóng, khuôn mặt nhỏ cũng tròn trịa hơn nhiều, lộ ra vẻ hồng hào khỏe mạnh.
Ta chấm dầu hoa quế, tỉ mỉ chải tóc, tết bím cho con bé.
Con bé thoải mái nheo mắt, như một chú mèo nhỏ đang được vuốt ve.
Bỗng nhiên, con bé quay người lại, vòng cánh tay nhỏ bé ôm cổ ta, đôi mắt đen trắng rõ ràng chớp chớp.
“Thẩm nhi, thẩm đối xử với con thật tốt… Con có thể làm khuê nữ của thẩm hay không?”
Giọng con bé nhẹ và mềm, mang theo sự mong chờ dè dặt.
Lòng ta mềm nhũn như nước, hốc mắt hơi nóng lên.
Đúng lúc ta định mở lời, cửa sân “kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra.
Thạch Tùng vác con hươu đứng ở cửa, khuôn mặt màu đồng rịn mồ hôi, ánh mắt rực lửa nhìn về phía chúng ta.
Hắn rõ ràng đã nghe thấy lời vừa rồi, hầu kết lăn vài cái, đột nhiên ném đồ săn xuống đất, bước dài đi tới.
“Vân nương tử.” Giọng hắn căng thẳng, tay chân luống cuống, “Ta… ta cũng có thể gia nhập gia đình này không?”
Thanh Hạnh “phụt” cười thành tiếng, rồi vội vàng che miệng lại, mắt láo liên nhìn giữa ta và Thạch Tùng.
Ta đứng dậy đi đến trước mặt Thạch Tùng.
Ánh nắng mùa xuân, bị bóng dáng cao lớn của hắn che khuất phần lớn.
Ta đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn, dẫn hắn vào nhà: “Trước khi trả lời chàng, ta cần xác nhận một chuyện.”
Trong phòng ánh sáng mờ ảo, ta nắm bàn tay rộng lớn của hắn, đặt lên ngực mình: “Chàng nghe này, nó đập nhanh đến thế.”
Nói rồi, ta lại đặt tay lên ngực hắn: “Của chàng cũng vậy.”
Hơi thở Thạch Tùng đột nhiên dồn dập, trong mắt dậy lên sóng gió kinh hoàng.
“Thạch Tùng,” ta khẽ nói, “ta thích chàng.”
Hắn đột nhiên nắm chặt tay ta, giọng khàn đặc: “Ta cũng thích nàng. Từ ngày nàng… đo thân hình may quần áo cho ta, ta đã thích nàng rồi.”
“Nhưng… Thạch Tùng, ta phải nói cho chàng biết một chuyện. Ta bị Triệu Nhị Ngưu đạp vào bụng, có lẽ sau này không thể sinh con cho chàng được. Hơn nữa, ta đã hai mươi mốt tuổi, lớn hơn chàng hai tuổi.”
“Ta không quan tâm, chúng ta có Thanh Hạnh là đủ rồi.”
Hắn nói xong, như thể đã lấy hết can đảm, ôm chặt ta vào lòng.
Ta ngẩng đầu, nhón chân hôn lên môi hắn, chạm nhẹ rồi rời ra.
Hắn đứng cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt màu đồng đỏ bừng, đột nhiên quay người chạy, nhưng bị ngưỡng cửa vấp lảo đảo.
Thanh Hạnh ở ngoài sân cười nghiêng ngả, ta cũng vịn khung cửa cười khẽ.
Haizz, đúng là ngốc nghếch mà!
Chỉ nửa chén trà sau, Thạch Tùng lại vội vàng quay lại.
Hắn ôm một cái hộp gỗ nặng trịch, nhét vào lòng ta.
“Sính lê.”
Ánh mắt hắn rực rỡ, chứa đựng niềm vui của cả mùa xuân, “Tất cả gia sản của ta đều ở đây. Sau này mỗi đồng tiền kiếm được, ta cũng giao cho nàng.”
Cái hộp nặng trịch đè lên lòng bàn tay ta, giống như tấm lòng nóng bỏng của hắn.
“Hòa, Hòa nhi…” Hắn lần đầu tiên gọi ta như vậy, lắp bắp, “Nàng, nàng dẫn Thanh Hạnh… theo ta đi xem nhà, nhà của chúng ta.”
Thạch Tùng một tay dắt ta, một tay dắt Thanh Hạnh, bước vào ngôi nhà ngói xanh mới tinh đó.
Cửa viện dày dặn, giấy cửa sổ sáng trắng.
Đẩy cửa vào, trong nhà bày đồ nội thất mới tinh, bếp xây bếp đôi, dưới mái hiên treo lạp xưởng gọn gàng…
Ngay cả bệ cửa sổ, cũng được lau chùi không một hạt bụi.
Nam nhân trầm lặng này, đã xây tấm lòng chân thật của hắn vào từng viên gạch, mái ngói này, hòa quyện vào khói lửa nhân gian.
Mắt ta cay cay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Thanh Hạnh: “Khuê nữ ngốc, khóc gì chứ, ngày tốt của nhà ta mới chỉ bắt đầu thôi.”
—
Hôn sự của ta và Thạch Tùng được tổ chức đơn giản nhưng náo nhiệt.
Ngày thành hôn, bọn ta chính thức nhận Thanh Hạnh làm khuê nữ, coi như song hỷ lâm môn.
Sáng sớm một ngày nọ sau nửa năm, có người gõ cửa sân.
Mở cửa ra, ta thấy một nam nhân quần áo rách rưới, mặt mày vàng vọt.
Ta ngây người rất lâu, mới nhận ra bóng dáng Thẩm Nghiên Thư từ đôi mắt u buồn đó.
Thấy ta, hắn ta mừng rỡ, đưa tay muốn kéo ta: “Thư Hòa, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Ta hỏi đứa trẻ chăn bò, mới biết nàng chuyển đến đây. Trước đây là ta hồ đồ… Chúng ta làm lại từ đầu, có được không?”
Ta nghiêng người lùi lại nửa bước, im lặng nhìn hắn ta.
Ánh mắt hắn ta lướt qua vai ta, nhìn thấy quần áo nam nhân đang phơi trong sân, sắc mặt đột nhiên tối sầm: “Con của chúng ta đâu? Nàng lúc đó nói có thai… Con đâu? Mau cho ta gặp nó!”
Ta chỉ thấy vô cùng nực cười, giơ tay chỉ về phía sau núi—đứa bé chưa ra đời đó được chôn ở đó.
Mắt hắn ta chợt lóe lên ánh sáng: “Là bé trai hay…”
Lời chưa nói hết, sau lưng ta truyền đến tiếng bước chân.
“Hòa nhi, ai đến đấy?”
Thạch Tùng mặc áo lót rộng rãi bước ra, tóc hơi rối, mắt còn ngái ngủ nhưng vô cùng tự nhiên ôm vai ta, cau mày nhìn ra ngoài cửa.
Đêm qua Thanh Hạnh bị sốt, hắn thức canh cả đêm, gần sáng mới chợp mắt.
Sắc mặt Thẩm Nghiên Thư còn sót lại chợt tái mét, hắn ta chỉ vào ta run rẩy nói: “Vân Thư Hòa! Nàng dám… Ta không ở nhà, nàng liền không chịu nổi cô đơn, gian díu với gã trai hoang này!”
Ta quay người vào nhà, lấy ra bản văn thư tuyệt nghĩa có đóng dấu quan phủ, ném xuống trước mặt hắn ta.
“Thẩm phu tử nhìn cho rõ vào. Từ ngày ngươi cuỗm sạch gia tài bỏ trốn cùng Giang Liên, ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, cưới gả không còn liên quan gì nhau!”
Hắn ta như bị sét đánh, lảo đảo ngã ngồi xuống đất, nắm lấy tờ văn thư có đóng dấu đỏ, ngón tay run rẩy gần như không cầm nổi.
Thạch Tùng che chắn cho ta phía sau, giọng trầm đục: “Thẩm Nghiên Thư, Hòa nhi giờ là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng. Ngươi còn dám nói lung tung, đừng trách ta không khách khí!”
“Không… không thể nào…” Thẩm Nghiên Thư mắt đỏ ngầu nhào về phía ta, “Nàng nói, nàng có phải vì gã trai hoàng này, đã giết con ta—”
