Thái Tử, Củ Cải Này Thật Sự Là Của Ta

Chương 2:



Lượt xem: 3,418 | Cập nhật: 20/09/2026 20:27

Lão yêu bà trong cung lại làm yêu làm sách.

Có lẽ thấy chiếc ghế kia của Tiêu Nghiên ngồi quá vững, nên nhất quyết muốn châm một mồi lửa vào hậu viện của hắn.

Sáng sớm ra, mười hai mỹ nhân được đưa vào phủ Thái tử.

Hoàn phì Yến gầy, mỗi người một vẻ.

Cái eo ấy nhỏ nhắn tưởng chừng chỉ cần bóp nhẹ một cái là gãy.

Còn bộ ngực kia…

Chậc.

Ta cúi đầu nhìn lồng ngực lép kẹp bị bó đến phẳng lì của mình, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Vừa có chút ngưỡng mộ, lại có chút tiếc nuối thay cho họ.

Dâng cho ai không dâng, lại đi dâng cho Tiêu Nghiên.

Áp suất trong thư phòng thấp đến đáng sợ.

Tiêu Nghiên ngồi trên ghế thái sư, lại chơi đùa con gao găm dính máu.

Lưỡi dao sáng quắc lạnh lẽo.

Hàng mỹ nhân đó quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy tựa như lũ chim cút chờ lên thớt.

Mùi phấn son xộc vào nhau, có hơi hăng.

“Hắt xì——”

Ta không nhịn được, hắt hơi một cái.

Tiêu Nghiên nhướng mí mắt, lạnh lùng liếc nhìn ta một cái, “Thân thể đỡ rồi à?”

“Nhờ phúc của Thái tử điện hạ.” Ta vội vàng chất đầy vẻ hớn hở lên mặt, chân chó dịch lại gần rót trà cho hắn.

“Nơi… khụ, nơi đó cũng không đau nữa.”

Tiêu Nghiên như cười như không hừ một tiếng, không thèm vạch trần ta.

Ánh mắt hắn chuyển dời về phía đám mỹ nhân kia, dao găm xoay thành một bông hoa nơi đầu ngón tay.

“Tống Tiểu Bảo.”

“Nô tài có mặt.”

“Ngươi chọn một người đi.”

?

Tay ta run lên, nước trà suýt nữa thì bị vẩy ra ngoài.

Trợn ngược mắt ngẩng đầu, đụng ngay vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn.

Ta vội vàng dời ánh mắt đi.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

“Thái tử điện hạ đùa rồi.” Ta cười trừ hai tiếng, “Nô tài là phế nhân, lấy mỹ nhân làm gì chứ? Để làm cảnh sao?”

“Phế nhân thì không được nhìn à?”

Hắn quăng con dao găm lên bàn một cái, “leng keng” một tiếng giòn giã.

Dọa đám mỹ nhân kia đồng loạt giật thót người, có người nước mắt đã chực trào hốc mắt.

“Thái hậu đã có lòng tốt như vậy, cô không tiện từ chối hết.”

Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía ta.

Cảm giác bức bách thuộc về nam nhân bao trùm lấy đầu ta.

Ta vô thức nín thở.

Trên người tên này luôn có một mùi hương.

Không phải hương phấn son, mà là thứ mùi hòa trộn giữa mực, sắt lạnh, cùng một chút mùi bạc hà cực nhạt.

Rất dễ ngửi.

Nếu như nó không đòi mạng người ta đến thế.

“Chọn một người, mang về phủ của ngươi đi.”

Hắn cúi đầu, chăm chăm nhìn vào mắt ta, như muốn nhìn thấu vào tận xương tủy ta.

“Hoặc là, ngươi chịu gánh thay cô?”

Sau lưng ta trong phút chốc toát một tầng mồ hôi.

Đây là dò xét, đây tuyệt đối là dò xét.

Dù củ cải muối đã lừa được mắt hắn, nhưng hắn vẫn còn nghi ngờ tấm lòng của ta.

Nếu ta chọn, tức là sắc tâm chưa dứt, lục căn chưa sạch.

Trong mắt tên điên này, thái giám lục căn chưa sạch thì giữ lại cũng chỉ thêm họa.

Ta ùm một tiếng quỳ sụp xuống.

Đầu gối đập xuống sàn gạch, đau đến mức ta nhăn nhó mặt mày.

“Thái tử điện hạ tha mạng! Nô tài nhìn thấy những nữ tử này, trong lòng… trong lòng chỉ thấy tự ti mà thôi!”

Ta nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu.

“Thân thể nô tài không lành lặn, nhìn thấy hồng phấn giai nhân, không chỉ không có lòng thưởng thức, ngược lại còn thấy bản thân… càng không phải là thứ gì nữa!”

“Hơn nữa…”

Ta lén liếc hắn một cái, tăng thêm hỏa lực.

“Trong mắt nô tài, những son phấn tầm thường này, đến một sợi tóc của Thái tử điện hạ cũng chẳng bằng.”

“Ngắm nhìn họ, thà rằng ngắm nhìn Thái tử điện hạ còn hơn.”

Sự im lặng chết chóc bao trùm.

Mỹ nhân quỳ dưới đất kinh hãi nhìn ta, như thể đang nhìn một tên biến thái chết tiệc.

Tiêu Nghiên cũng ngẩn người ra một lúc.

Rõ ràng là bị cú đánh thẳng mặt này của ta làm cho ngơ ngác.

Hồi lâu sau, khóe miệng hắn giật giật một cái.

“Tống Tiểu Bảo.”

“Bản lĩnh khiến người khác tởm lợm của ngươi, quả nhiên ngày càng tinh tiến đấy.”

Đám mỹ nhân đã bị trả về, cùng với tiếng khóc lóc bị ngăn lại bên ngoài cửa.

Trong thư phòng chỉ còn lại ta và hắn.

Bầu không khí yên lặng có chút gượng gạo.

Tiêu Nghiên không về lại chỗ ngồi, ngược lại còn đi quanh ta hai vòng.

“Đã không có hứng thú với mỹ nhân…”

Hắn thò tay vào trong ngực, móc ra một cuốn sổ, ném thẳng vào ngực ta.

“Cái này thì sao?”

Ta luống cuống tay chân đón lấy.

Bìa sổ không có chữ, màu xanh lam, trông khá đứng đắn.

Mở trang đầu tiên ra.

Ô hố.

Khá lắm.

Hai tiểu nhân mông trần đang đánh nhau.

Nét vẽ tinh tế, tỉ mỉ đến từng chi tiết, đến cả nét mặt cũng được vẽ sống động như thật.

Tị hỏa đồ.

Lại còn là bản trân quý của cung đình nữa cơ.

Mặt ta không chút cảm xúc gấp lại.

Họa sĩ này không ổn, cấu trúc cơ thể người vẽ sai hết rồi, tư thế đó có mà gãy chân à?

“Thế nào?”

Tiêu Nghiên ghé sát lại, gương mặt tuấn tú ấy phóng đại ngay trước mắt ta.

Lông mi khá dài, từng sợi rõ ràng.

“Nét vẽ tinh xảo, ý nghĩa… sâu xa.” Ta nghiêm trang nói bậy nói bạ.

“Xem xong không có phản ứng gì sao?”

Ánh mắt hắn không chút kiêng nể lướt xuống dưới, dừng lại ở phần dưới eo ta.

Ta kẹp chặt hai chân, lập tức gồng cứng người, “Thái tử điện hạ… Ngài đừng mang nô tài ra làm trò đùa nữa, đó chỉ là cục thịt chết, thần tiên tới cũng chịu thua thôi.”

Tiêu Nghiên nheo mắt lại, rõ ràng là không tin.

Hắn đột nhiên vươn tay, tóm chặt lấy cổ áo ta, kéo mạnh ta về phía trước.

Đầu mũi gần như chạm đầu mũi, hơi thở quấn quýt.

Đầu óc ta “oành” một tiếng.

Khoảng cách này, quá gần rồi.

Gần đến mức ta có thể nhìn thấy rõ hình ảnh bản thân với nét mặt nhát gan trong đồng tử của hắn.

“Tống Tiểu Bảo, sao cô lại cảm thấy, ngươi lúc nào cũng đang diễn trò nhỉ?”

Giọng hắn đè xuống rất thấp, khàn khàn, mang theo móc câu.

“Thái giám nhập cung, đều phải đem cái thứ đó muối vào trong hũ, mang theo bên người để đề phòng kiểm tra thực hư.”

Ngón tay hắn móc vào cạp quần của ta, khẽ gẩy một cái.

“Của ngươi đâu?”