Thái Tử, Củ Cải Này Thật Sự Là Của Ta

Chương 3:



Lượt xem: 3,418 | Cập nhật: 20/09/2026 20:27

Ta biết ngay sẽ có ngày này mà.

Cũng may lão nương đây đã chuẩn bị từ sớm.

Tiêu Nghiên đa nghi như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho ta.

Ta run rẩy vươn tay vào trong ngực.

Dù đã chuẩn bị đạo cụ, nhưng nhỡ đâu lần này hắn nhìn ra là củ cải…

Thì đó là tội khi quân, phải rơi đầu như chơi.

“Ở… ở đây.”

Ta móc ra một cái hũ nhỏ bằng kim ti nam mộc.

Chế tác xảo diệu, chạm rồng trổ phượng.

Chỉ riêng cái hộp này đã tốn mất ba tháng bổng lộc của ta.

Tiêu Nghiên buông cạp quần ta ra, nhận lấy cái hũ.

Tay trĩu xuống.

Hắn nhướng mày, có vẻ không ngờ ta thực sự mang theo bên người.

“Mở ra.”

Mệnh lệnh ngắn gọn, không cho phép nghi ngờ.

Ta hít một hơi thật sâu, từ từ vặn nắp ra.

Một mùi mặn chát lâu năm, hòa lẫn với mùi gia vị bảo quản bốc ra ngoài.

Hơi xộc vào mũi.

Tiêu Nghiên nhíu mày, nhưng không tránh né.

Hắn cúi đầu nhìn xuống.

Đáy hũ, nằm chễm chệ một thứ.

Đen thùi lùi, nhăn nhúm khô quắt.

Co rúm lại thành một dải nho nhỏ.

Đó là ba năm trước, ta cố tình nhờ vị đầu bếp điện hạ ở Ngự thiện phòng, dùng gia vị bí truyền muối một dải củ cải ngón tay.

Phơi khô ba năm trời, sớm đã không còn ra hình thù của củ cải nữa.

Trông quả thực rất giống… cái dáng vẻ sau khi phơi khô của thứ đó.

Thảm không nỡ nhìn.

Tiêu Nghiên nhìn suốt nửa tuần trà.

Trong thư phòng im lặng như tờ.

Ta đến thở mạnh cũng không dám, áo sau lưng đã ướt sũng, dính dớp sát vào người.

Nhìn đi nhìn đi, thích nhìn thế cơ mà, quay về ta đặt cái hũ quý báu này lên đầu giường ngươi cho ngươi nhìn mỗi ngày.

Ơ, không đúng.

Hắn đang nhìn cái gì thế?

Lẽ nào nhìn ra vân củ cải rồi sao?

Không thể nào, tay nghề của đầu bếp điện hạ là tổ truyền đấy.

Ngay lúc ta sắp vì thiếu dưỡng khí mà ngất đi.

“Cạch” một tiếng.

Nắp đậy lại rồi.

“Sao…”

Hầu kết của hắn lăn lộn một cái, dường như đang đắn đo từ ngữ.

“Sao… so với lần trước, lại co rúm thành ra thế này?”

Trong lòng ta cười như điện, nhưng trên mặt phải kìm lại.

“Hồi Thái tử điện hạ, năm tháng lâu ngày, không bảo dưỡng tốt, nên… bị teo lại.”

Tiêu Nghiên im lặng, hắn nhét cái hũ lại vào tay ta.

Động tác lại mang vài phần cẩn trọng, như thể sợ làm hỏng dải củ cải khô đó.

“Cũng phải.” Hắn thở dài một tiếng, vỗ vỗ lên vai ta.

Lực không mạnh, lòng bàn tay rất nóng.

Cách lớp áo truyền sang, nóng đến mức vai ta tê dại.

“Vất vả cho ngươi rồi.”

Giọng hắn hiếm khi dịu dàng xuống, không còn vẻ hùng hổ dọa người như vừa rồi.

“Chỗ của cô có chút dầu mè bảo quản do Tây Vực tiến công, quay về bảo Lý Phúc Toàn mang sang cho ngươi.”

“Bôi nhiều một chút, đừng để nó… biến mất hoàn toàn.”

Ta: “…”

Tạ long ân của Thái tử điện hạ.

Nhưng ta thực sự không muốn bôi dầu mè cho một dải củ cải đâu!

“Được rồi, lui xuống đi.”

Hắn xua xua tay, vẻ mặt có chút mất hứng thú.

Xem ra thảm cảnh của ta đã khiến hắn cực kỳ vừa lòng, khiến cái tâm đa nghi của hắn cuối cùng cũng bỏ lại vào trong bụng.

Ta như được đại xá, ôm cái hũ củ cải, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài.

Vừa tới cửa, sau lưng lại truyền đến giọng nói sâu kín của hắn.

“Tống Tiểu Bảo.”

Chân ta trượt một cái, suýt nữa thì ngã dập mặt.

“Điện… Thái tử điện hạ còn gì dặn dò?”

Tiêu Nghiên ngồi trong bóng tối, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn.

“Nếu ngươi đã là thái giám thật. Vậy tối nay, ở lại hầu hạ cô tắm rửa đi.”

Hả?

Tay ôm cái hũ của ta cứng đờ.

Hắn… đây là sở thích mới gì vậy.

Ta hối hận rồi.

Thật đấy.

Ta không nên đem dải củ cải muối đó ra.

Nếu không mang củ cải ra, cùng lắm là tội khi quân, dứt khoát một đao.

Bây giờ hay rồi.

Thái tử điện hạ lòng trắc ẩn tràn lan, nhất quyết đòi ta tới Ngự trì hầu hạ hắn tắm rửa.

Nói hoa mỹ là: “Ngươi cũng xuống ngâm đi, đó là thuốc tắm, có lợi cho thân thể không lành lặn của ngươi.”

Có lợi cái rắm ấy.

Ta đang quấn dải bó ngực. Ngâm một cái, chẳng phải lộ nguyên hình hết sao?

Đến lúc đó đừng nói thân thể không lành lặn, cả người ta sẽ biến thành tro bụi mất.

Sương mù lượn lờ, tiếng nước chảy róc rách.

Bể tắm này rộng đến mức vô lý, bốn góc đặt bốn cái đầu thú bằng đá cẩm thạch trắng, trong miệng phun ra nước nóng.

Xa hoa. Hủ bại. Vạn ác của chế độ phong kiến.

Tiêu Nghiên ngâm mình trong nước, lưng hướng về phía ta.

Mái tóc dài ướt đẫm dính chặt trên lưng.

Tóc đen, da trắng.

Giọt nước men theo rãnh sống lưng trượt xuống, cuối cùng biến mất nơi hõm eo thon gọn.

Phải công nhận một điều.

Dáng người của cái tên cẩu Thái tử này đỉnh thật sự.

Vai rộng eo hẹp, đường cơ bắp mượt mà như người luyện võ.

Không hổ là kẻ có thể dọa cho văn võ cả triều đái ra quần.

Ta nhìn một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa.

Sau đó nhẩm trong đầu một trăm lần câu Thanh tâm chú.

“Còn đứng ngơ ra đó làm gì?”

Giọng Tiêu Nghiên vang vọng, nghe có vẻ lười nhác.

“Xuống đây.”

Ta đứng bên bể, quấn chặt cổ áo.

“Điện hạ, nô tài… nô tài không xuống đâu.”

“Vì sao?”

Hắn quay đầu lại, nửa khuôn mặt nghiêng ẩn trong hơi nước, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng.

“Nô tài… nô tài từ nhỏ thể chất yếu ớt, không chịu được gió, cũng không chịu được ẩm.” Ta bịa đại một lý do, “Hơn nữa trên người nô tài có mùi người già, sợ làm thối điện hạ.”

Tiêu Nghiên cười khẩy một tiếng, “…Tống Tiểu Bảo. Cái cớ của ngươi nhiều thật đấy.”

Hắn “ào” một tiếng từ dưới nước đứng dậy, giọt nước lăn tăn trên cơ ngực.

Ta vội vàng nhắm mắt lại.

Phi lễ chớ nhìn! Sẽ bị mọc lẹo mắt đấy!

“Đã không xuống, vậy thì qua đây kỳ lưng cho cô nào.”