Thái Tử, Củ Cải Này Thật Sự Là Của Ta

Chương 5:



Lượt xem: 3,418 | Cập nhật: 20/09/2026 20:27

Nửa tháng sau.

Chuyến săn bắn mùa thu của hoàng gia.

Ta với tư cách là Cửu thiên tuế, đại bạn thân cận của Thái tử, đương nhiên phải đi theo.

Phải công nhận, trang phục thái giám sửa thành trang phục cưỡi ngựa, mặc trên người trông khá là oai.

Nếu không tính đến dải bó ngực đang siết ta đến nghẹt thở.

Trong trường săn bắn, cờ xí rợp trời.

Tiêu Nghiên cưỡi một con Ô Vân Đạp Tuyết, một thân kình trang màu đen, cổ tay bó chặt.

Tóc dài buộc cao.

Cả người dứt khoát như một thanh đao tuốt khỏi bao.

Đẹp thì có đẹp thật, mà phong lưu cũng phong lưu thật.

Đi tới đâu, khăn tay của đám quý nữ thế gia như mưa rơi trên người hắn.

Hắn chẳng buồn liếc nhìn một cái, trực tiếp cưỡi ngựa dẫm đạp qua.

Đúng chuẩn dựa vào thực lực để độc thân.

“Tống Tiểu Bảo.”

Hắn ngoảnh đầu, roi ngựa chỉ chỉ vào ta.

“Theo cho sát vào. Nếu như đi lạc, bị sói tha đi, cô sễ không cứu ngươi đâu.”

Ta đảo mắt một cái, nhưng trên mặt lại nở nụ cười nịnh hót.

“Điện hạ yên tâm, nô tài dù có chết, cũng phải chết bên cạnh điện hạ.”

Chính ta cũng không ngờ.

Câu nói này, lại ứng nghiệm thật.

Sâu trong rừng rậm, biến cố đột ngột xảy ra.

Vốn dĩ là đi săn cáo, kết quả lại săn ra một đám người áo đen.

Hơn hai mươi thích khách, kẻ nào kẻ nấy thân thủ bất phàm.

Nhắm thẳng vào đầu Tiêu Nghiên mà lao tới.

“Hộ giá——!!!”

Giọng ta gào đến khản đặc.

Nhưng thị vệ đã bị tách ra, xung quanh toàn là ánh đao bóng kiếm.

Tiêu Nghiên lại vô cùng trấn tĩnh.

Hắn tuốt kiếm, trở tay một cái là chém bay đầu một tên thích khách.

Máu tươi bắn lên mặt hắn.

Tô điểm cho đôi mắt hoa đào ấy càng thêm yêu nghiệt khát máu.

Khoảnh khắc ấy.

Hắn không phải là con gà dính nước bị ta đạp xuống nước ở Ngự trì nữa.

Mà tựa như chiến thần của Đại Lương, giết người như thái rau.

Ta ngẩn ngơ nhìn trong giây lát.

Sau đó lập tức phản ứng lại——

Chạy mau!

Ta là thái giám! Trận chiến cấp cao này cũng là thứ ta có thể tham gia sao?

Ta vừa định quay đầu ngựa, tìm cái bụi cỏ nấp tạm.

Nhưng khóe mắt lại thoáng thấy một luồng sáng sắc lạnh.

Sau lưng Tiêu Nghiên.

Một tên áo đen đu mình ngược trên cây xuống, thanh đoản kiếm trong tay đâm thẳng vào sau lưng Tiêu Nghiên.

Mà Tiêu Nghiên đang bị ba tên thích khách vây hãm, hoàn toàn không rảnh tay.

Nháy mắt đó, đầu óc ta trống rỗng.

Nhưng cơ thể lại nhanh hơn đầu óc.

Nếu không cứu hắn, hắn chết rồi, ta sẽ mất đi chỗ dựa.

Tống gia lật án vô vọng, ta cũng phải chết theo.

Cân nhắc lợi hại chỉ trong một phần nghìn giây.

Ta cắn răng.

Từ trên ngựa nhổm người lao sang.

Dùng tấm lưng chẳng mấy dày rộng của mình, chắn trước thanh đoản kiếm ấy.

“Phập——”

Cơn đau dữ dội từ bả vai bộc phát.

Ta hừ nhẹ một tiếng, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã từ trên ngựa xuống.

Nhưng không ngã xuống đất.

Một vòng tay mang theo mùi máu cùng mùi long diên hương đã đón lấy ta.

“Tống Tiểu Bảo?!”

Giọng Tiêu Nghiên lạc đi, mang theo một tia run rẩy khó mà nhận ra.

Hắn một kiếm đâm xuyên cổ họng kẻ đâm lén.

Sau đó ôm chặt lấy ta, sức lực mạnh như thể muốn siết chết ta.

“Ngươi điên rồi hả?!”

Hắn gầm lên với ta, mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.

“Nô tài…” Ta đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, môi run rẩy bần bật, “Nô tài đã nói… muốn chết bên cạnh điện hạ…”

Gáy quá trớn đi mà.

Đau quá.

Thanh đoản kiếm đó rạch rách vai ta, thậm chí có thể đụng tới xương.

Máu tươi trào ra, trong phút chốc nhuộm đỏ một bên kỵ trang.

Tiêu Nghiên nhìn dính đầy máu trên tay, bàn tay lại đang run rẩy.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng hắn khàn đi dữ dội, “Cô cầm máu cho ngươi.”

Nói rồi, hắn “xoạt” một tiếng.

Thô bạo xé rách lớp áo trên vai ta.

Không khí ngưng đọng.

Áo bị xé rách, lộ ra bờ vai.

Cùng với… một mảng da nhỏ phía dưới xương đòn.

Đó là làn da của nữ nhân.

Mịn màng, trắng trẻo, ửng lên ánh sáng mượt mà.

Khác xa hoàn toàn với làn da thô ráp của nam nhân.

Đáng sợ hơn nữa là.

Do vận động mạnh và bị thương, mùi thuốc trên người ta đã tan đi.

Mùi hương kín đáo thuộc về nữ nhân kia, hòa lẫn với mùi máu, xộc thẳng lên thiên linh cái của Tiêu Nghiên.

Hắn ngây ngẩn.

Đôi bàn tay dính đầy máu tươi ấy, khựng lại giữa không trung.

Không dám đụng vào, lại không nỡ dời đi.

Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào mảng da nhỏ ấy.

Đồng tử co rút kịch liệt, như thể đang xác nhận điều gì, lại như đang liều mạng phủ nhận điều gì.

“Tống Tiểu Bảo…” Hầu kết hắn lăn lộn, giọng khàn đến mức không ra hình thù, “Ngươi…”

Trong lòng ta giật thót một cái.

Tiêu rồi.

Vừa rồi chỉ mải chắn đao, quên mất vụ này.

Lần này mà bị phát hiện ta là nữ nhân, lại còn là nữ nhân da mịn thịt mềm.

Thì đó không phải là chuyện chắn đao nữa, đó sẽ là tội khi quân!

“Điện hạ…”

Ta dùng hết sức lực cuối cùng, tóm chặt lấy cổ áo hắn.

Thu lại cái ánh mắt chết tiệc đó cho ta!

“Đau…”

Mắt ta rơm rớm nước mắt nhìn hắn.

“Nô tài đau…”

“Củ cải… củ cải của nô tài hình như vỡ rồi…”

Tiêu Nghiên: “…”

Sự nghi ngờ sắp sửa phun trào nơi đáy mắt hắn, lại bị câu “củ cải vỡ rồi” này làm cho nén ngược trở lại.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi thật sâu.

Như thể muốn đè nén một suy nghĩ đáng sợ nào đó xuống.

“Câm miệng.”

Hắn móc từ trong ngực ra lọ Kim sang dược.

Bất chấp tất cả đổ hết lên vết thương của ta.

Động tác tuy thô bạo, nhưng lại né tránh mảng da nguyên vẹn kia.

“Ngươi là đồ ngốc à?”

Hắn vừa băng bó vừa mắng.

“Ai mượn ngươi chắn?”

“Cô cần ngươi cứu sao?”

“Cái mạng này của ngươi là của cô, không có sự cho phép của cô, ai cho phép ngươi nộp mạng?”

Mắng thì hung dữ lắm, nhưng vòng tay ôm lấy ta, lại càng lúc càng siết chặt, siết đến mức ta sắp không thở nổi.

Cằm hắn tựa vào đỉnh đầu ta.

Ta có thể cảm nhận được hắn đang run rẩy.

“Điện hạ…” Ta dựa vào lòng hắn, ngửi mùi máu trên người hắn, “Cái mạng này của nô tài không đáng giá. Nếu điện hạ không còn, ai mua hũ củ cải cho nô tài chứ.”

Tiêu Nghiên không nói gì, chỉ đột nhiên cúi đầu.

Trên bờ vai không bị thương của ta, cắn mạnh một phát.

Cách lớp áo, nhưng ta cảm nhận được cơn đau.

“Tống Tiểu Bảo.”

Hắn ở bên tai ta nghiến răng, giọng điệu âm u lạnh lẽo.

“Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện ngươi là một thái giám thật đi.”

“Nếu không… Cô nhất định sẽ đem ngươi…”

Mấy lời phía sau hắn không nói ra.

Nhưng ta cảm nhận được, hình như hắn rất tức giận.

Ta rụt cổ lại.

Thái giám này, e là thật sự không làm tiếp được nữa.