Thái Tử, Củ Cải Này Thật Sự Là Của Ta

Chương 4:



Lượt xem: 3,418 | Cập nhật: 20/09/2026 20:27

Yêu cầu này, hợp tình hợp lý.

Là một thái giám, bản thân đã là nô tài hầu hạ người khác.

Ta không thể từ chối, đành phải liều mạng bò qua, quỳ bên bể tắm, tay cầm một miếng xơ mướp.

“Điện hạ, lực có nặng thì ngài cứ lên tiếng.”

Ta cố gắng rướn người về phía sau, chỉ duỗi dài cánh tay tới lưng hắn.

Trông như một con cóc chỉ phát triển hai chân trước.

Tiêu Nghiên tựa vào thành bể, nhắm mắt lại, vẻ mặt tận hưởng.

“Chưa ăn cơm à? Dùng sức chút nữa.”

Ta cắn răng.

Nhịn.

Vì Tống gia, vì lật án, vì cái mạng chó của ta.

Ta coi ngươi như cái bàn giặt đồ mà vò!

Dưới tay là làn da ấm áp săn chắc, xúc cảm… tốt đến đáng chết.

Ta vừa kỳ, vừa găm kim vào hình nhân trong lòng.

Kỳ chết ngươi, kỳ chết ngươi.

“Tống Tiểu Bảo.” Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng hơi khàn, “Cái tay này của ngươi, sao lại giống như nữ nhân thế?”

Tay ta run lên, miếng xơ mướp suýt rơi xuống nước.

“Điện hạ đùa rồi.” Ta khô khốc giải thích, “Nô tài tuy là thân thể không lành lặn, nhưng tay này cũng là tay quanh năm cầm dao.”

“Thế sao?”

Tiêu Nghiên đột nhiên quay ngược tay lại, tóm chặt lấy cổ tay ta.

Nhanh, chuẩn, ác. Như kìm sắt.

Lòng bàn tay ẩm ướt nóng hổi dính chặt vào huyệt mạch của ta, nóng đến mức ta giật thót người.

“Vậy ngươi run cái gì?”

Hắn giật mạnh một cái.

Trọng tâm ta không vững, cả người lao về phía trước.

“Á——”

Mắt thấy sắp lao đầu xuống nước, biến thành một con gà nhúng nước.

Ta sợ đến hồn siêu phách tán.

Cú ngã này mà rơi xuống, dải bó ngực ướt đẫm, quần áo dính sát vào người.

Đó chính là bị hành hình tại chỗ!

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Bàn tay còn lại của ta bám chặt lấy viên gạch hán bạch ngọc bên thành bể.

Móng tay suýt nữa thì gãy đôi, mới miễn cưỡng vững được thân hình.

Nhưng nửa thân trên vẫn không thể tránh khỏi chồm về phía trước, gần như dính sát vào mặt Tiêu Nghiên.

Hơi thở quấn quýt.

Gần trong gang tấc.

Tiêu Nghiên dường như cũng không ngờ phản ứng của ta lại lớn đến thế.

Hắn sửng sốt một chút.

Bàn tay còn lại vô thức đỡ lấy eo ta, muốn giúp ta giữ vững trọng tâm.

Cái dở ở đây chính là ở cú đỡ này.

Lúc này đang là mùa hè.

Ta tuy ăn mặc kín cổng cao tường, nhưng vải vóc không dày.

Dải bó ngực quấn chặt, khiến eo ta… cực kỳ nhỏ.

Lại còn mềm.

Đó là độ mềm mại và dẻo dai đặc trưng của nữ nhân, hoàn toàn khác biệt với vòng eo của nam nhân.

Lòng bàn tay Tiêu Nghiên áp sát vào bên eo ta.

Cứng đờ.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt xuống bể.

Tí tách.

Tí tách.

Tiêu Nghiên chậm rãi ngước mắt.

Vẻ lười nhác trong mắt tan biến, thay vào đó là một sự dò xét khiến người ta thót tim.

Còn có một chút… không thể tin nổi.

“Tống Tiểu Bảo.”

Đầu ngón tay hắn khẽ xoa nhẹ bên eo ta một cái.

Cách một lớp áo.

Nhưng ta lại thấy như bị sắt nung dí vào.

“Eo thái giám nhà ai… Lại mềm thế này?”

Nguy rồi.

Cực kỳ nguy hiểm.

Đây là câu hỏi đòi mạng.

Giải thích? Giải thích thế nào đây?

Nói ta bẩm sinh xương cốt kỳ dị? Nói ta luyện qua Thúc cốt công?

Tiêu Nghiên đâu phải kẻ ngốc.

Bàn tay hắn đã bắt đầu có xu hướng siết chặt lại, thậm chí còn muốn lần mò lên trên…

Lên trên chút nữa.

Chính là lồng ngực đang bị siết đến nghẹt thở của ta.

Một khi đụng tới, toàn bộ vở kịch kết thúc.

Đầu óc ta trống rỗng.

Bản năng sinh tồn vào khoảnh khắc này đã chiến thắng lý trí, chiến thắng tôn ti.

Chiến thắng cả thực tế hắn là Thái tử còn ta là chó.

Ta tặc lưỡi hạ quyết tâm, nhắm tịt mắt lại.

Giơ chân lên, hướng về phía gương mặt đẹp đẽ vô song của Tiêu Nghiên——phần vai bên cạnh, tung một cú đá thật mạnh.

“Có thích khách!!!”

Ta gào thắt cổ họng, cất lên một tiếng thét chói tai.

Cú đá này, ta đã dùng hết công lực cả đời.

Tiêu Nghiên hoàn toàn không phòng bị.

Hắn còn đang chìm đắm trong sự nghi hoặc “eo cái tên thái giám này sao lại mềm thế”, liền bị ta đá thẳng một phát vào vai.

“Tõm——” Bọt nước lớn bắn tung tóe.

Đường đường là Thái tử điện hạ, cửu ngũ chí tôn tương lai.

Lại bị tên thái giám thân cận đạp một phát ngã nhào xuống nước, thậm chí còn sặc nước một cái.

Nhân lúc hắn còn chưa ngoi lên, ta vừa lăn vừa bò từ mặt đất đứng dậy.

Ôm lấy eo, như một con thỏ bị hoảng sợ.

Không ngoảnh đầu lại mà lao thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa gào:

“Người đâu! Có thích khách! Điện hạ gặp ám sát rồi!”

“Hộ giá! Mau hộ giá!”

Phía sau, trong Ngự trì truyền đến một tiếng gầm phẫn nộ cùng tiếng ho sặc sụa.

“Tống! Tiểu! Bảo!”

“Ngươi quay lại đây cho cô!!!”

Quay lại?

Có kẻ ngốc mới quay lại, quay lại chết là cái chắc.

Ta chạy một mạch ra khỏi Đông cung.

Tựa vào tường, há mồm thở hồng hộc.

Tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng.

Nơi eo nóng rát, dường như vẫn còn hơi ấm bàn tay hắn.

Tiêu rồi, lần này là tiêu thật rồi.

Đá Thái tử, lại còn bị sờ eo.

Cái đầu Cửu thiên tuế này của ta, e là treo trên cổ không vững nữa rồi.

Nhưng mà…

Ta cúi đầu nhìn bàn tay mình một chút.

Cú đạp hắn vừa rồi.

Cảm giác chân… Khá là đã.

Ta vẫn sống sót.

Nhờ vào da mặt dày như tường thành, và cái miệng điên đảo trắng đen của mình.

Ta cắn chặt răng khẳng định, trong Ngự trì có thủy quỷ.

Hơn nữa là một con thủy quỷ háo sắc, muốn sờ mông Thái tử.

Ta vì muốn hộ giá, mới bất đắc dĩ tung ra hạ sách này.

Tiêu Nghiên nghe xong, mặt đen như đít nồi.

Hắn không tin, nhưng hắn cũng không giết ta.

Chỉ là ánh mắt hắn nhìn ta, càng trở nên quái đản hơn.

Thứ ánh mắt đó, như thể đang nhìn một…

Tuy rằng đầu óc có bệnh, nhưng hóa ra lại là tiểu phế vật khá trung thành.

Nhưng ta biết.

Lý do thực sự khiến hắn không bộc phát, vẫn là ở cái “eo” đó.

Mấy ngày nay, chỉ cần hắn nhìn thấy eo ta, ánh mắt lại vô thức dừng lại ba giây.

Sau đó nhanh chóng dời đi.

Vành tai còn đỏ lên một cách đáng nghi.

Chậc.

Tên cẩu Thái tử này, tư tưởng không thuần khiết rồi.