Thái Tử, Củ Cải Này Thật Sự Là Của Ta
Chương 8:
“Điện hạ! Bình tĩnh đã!”
Hai tay ta chống trước lồng ngực hắn.
Dưới lòng bàn tay, nhịp tim hắn đập nhanh như muốn nổ tung.
“Ta là thái giám! Ta là nam nhân!”
“Ta là dải củ cải muối không có gốc rễ mà!”
Ta cố gắng thức tỉnh lý trí của hắn.
Động tác Tiêu Nghiên khựng lại, hắn nhìn ta chăm chú.
Ánh mắt từ đôi mắt ta, trượt xuống làn môi, rồi trượt xuống cổ áo.
Nơi đó do sự giằng co, cúc áo đã tuột mất một hạt.
Lộ ra một mảng da trắng như tuyết.
“Thái giám…” Hắn lẩm bẩm tự nói, ánh mắt mê đắm lại điên cuồng, “Thái giám thì đã sao? Cô chấp nhận.”
Ầm——
Trong đầu ta như có thứ gì đó sụp đổ.
Hắn chấp nhận?
Hắn lại chấp nhận?!
Đây là thà rằng làm đoạn tụ, cũng phải thịt ta cho bằng được sao?
“Tống Tiểu Bảo.”
Hắn cúi đầu, làn môi nóng hổi lướt qua vành tai ta, mang theo sự cướp đoạt không thể cưỡng lại.
“Dù cho có là đoạn tụ, ngươi cũng chỉ có thể là của cô.”
Nói xong, bàn tay to lớn của hắn vung lên.
“Xoạt——”
Bộ trang phục thái giám tội nghiệp của ta, hoàn toàn báo hỏng.
—
Cảm giác lạnh lẽo ập đến.
Ngay sau đó là cơn nóng dữ dội hơn nữa.
Tay Tiêu Nghiên men theo đường eo ta đi lên, không gặp bất kỳ chướng ngại nào.
Cho đến khi…
Đụng phải lớp vải trắng bó ngực dày cộp, siết chặt lấy.
Không khí ngưng đọng.
Bàn tay Tiêu Nghiên cứng đờ.
Ánh mắt mê đắm của hắn trong phút chốc tỉnh táo lại một nửa, như thể bị bấm nút tạm dừng.
“Cái này là gì?”
Giọng hắn khàn khàn, mang theo một chút mờ mịt.
Ngón tay móc lấy những vòng vải trắng đó, nhẹ nhàng kéo một cái.
Thứ như dải bó ngực này, vốn dĩ là dựa vào lực siết.
Một khi nới lỏng lực.
Thứ vốn dĩ bị đè nén… tự nhiên bật trở lại.
Tuy không lớn.
Nhưng dưới sự va chạm ở khoảng cách gần thế này.
Xúc cảm đó, độ cong đó.
Chỉ cần không phải kẻ mù, không phải kẻ ngốc.
Đều hiểu rõ đó là cái gì.
Tiêu Nghiên hoàn toàn ngẩn ngơ.
Hắn nhìn ta, đồng tử rung động kịch liệt.
Như thể nhìn thấy ma, lại như nhìn thấy thần tích.
“Tống… Tiểu Bảo?”
Hắn mang tính thử nghiệm ấn nhẹ thêm một phát nữa.
Mềm.
Không phải cơ ngực.
Tuyệt đối không phải cơ ngực.
—
“Ngươi lừa ta.”
Ba chữ.
Nghiến răng nghiến lợi, được ép ra từ kẽ răng.
Vẻ mê mang nơi đáy mắt Tiêu Nghiên tan biến, thay vào đó là một cơn phẫn nộ cuồng loạn sau khi bị lừa dối.
Cùng với…
Một cơn điên cuồng hơn nữa, dường như muốn nuốt chửng lấy người khác.
Thứ niềm vui cuồng loạn trong đường cùng tìm thấy sự sống.
“Ngươi là nữ nhân?!”
Giọng hắn đều đang run rẩy.
Cũng không biết là vì tức giận, hay là vì kích động nữa.
Ta rúc trong ghế, ôm lấy ngực.
Lòng muốn chết luôn cũng có luôn.
Nếu đã lộ tẩy, có giả vờ tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Phải…”
Ta đành liều mạng.
“Nô tài… nô tì là nữ nhân.”
“Củ cải là giả, thái giám là giả.”
“Chỉ có tội khi quân là thật.”
“Điện hạ muốn chém muốn giết, cho một nhát dứt khoát đi.”
Ta nhắm mắt lại, chờ đợi cơn mưa bão ập xuống.
Tuy nhiên, cơn phẫn nộ lôi đình trong dự đoán không hề tới.
Thứ rơi trên môi, lại là một nụ hôn hung hãn, mang theo mùi máu.
“Giết ngươi?”
Tiêu Nghiên giữ chặt sau đầu ta, ép ta phải chịu đựng sự tước đoạt của hắn.
Hắn cười lạnh âm trầm, khóe mắt đỏ như nhỏ máu.
Dược hiệu hoàn toàn bộc phát.
Lần này, không còn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào nữa, không còn bất kỳ xiềng xóa đạo đức nào nữa, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.
“Tội khi vương.” Hắn một tay bế bổng ta lên, sải bước dài tiến về phía giường nằm trong phòng trong, “Bổn vương bây giờ sẽ… lột da xẻ thịt nàng thật tử tế.”
“Với lại.” Hắn gầm nhẹ bên tai ta, giọng khàn khàn gợi cảm đến đòi mạng, “Sau này còn dám nhắc tới dải củ cải rách đó nữa, Cô sẽ khiến nàng ba ngày không bước nổi xuống giường!”
…
Đêm hôm ấy.
Trong gian phòng Vạn Hoa Lâu, bàn ghế vỡ nát đầy nhà.
Cuối cùng ta cũng hiểu ra một chuyện.
Có những dải củ cải, không thể tùy tiện đem ra ngoài.
Có những Thái tử, không thể tùy tiện trêu chọc.
Đặc biệt là, tên Thái tử trai tân nhẫn nại suốt hơn hai mươi năm trời.
Thật sự sẽ… chết người đấy.
—
Trời sáng rồi.
Ta tỉnh dậy.
Nói một cách chính xác là bị đau đến tỉnh.
Cái eo như muốn gãy đôi, đôi chân như đúc bằng chì.
Cả người như thể bị tháo ra rồi lắp ráp lại một lần.
Ta mở mắt, nhìn chăm chú vào màn thêu trên nóc giường, trong đầu chỉ còn đúng ba chữ: Toi đời rồi.
Ký ức đêm qua ùa về.
Mê hương, thanh lâu, dải bó ngực bung ra, cùng với tên điên Tiêu Nghiên đó…
Ta quay đầu lại, Tiêu Nghiên đang nằm bên cạnh ta, ngủ rất say.
Vẻ âm u lạnh lẽo thường ngày không còn nữa, lông mày giãn ra, trông vẫn có chút dáng vẻ con người.
Nếu như bỏ qua mấy vệt máu do ta cào trên cổ hắn.
Cùng với bàn tay hắn đang siết chặt lấy eo ta, giống như con sói đang bảo vệ thức ăn.
—
Chạy.
Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu ta.
Bắt buộc phải chạy.
Đêm qua là tên đã lên cung, không thể không bắn.
Đó là do kích thích tố làm đầu óc mê muội.
Bây giờ tỉnh táo rồi, bản chất đã thay đổi.
Ta là thái giám giả, đây là tội khi quân.
Cho dù Tiêu Nghiên đêm qua nói chấp nhận.
Nhưng lời nam nhân nói trên giường, khác gì đánh rắm?
Nhỡ đâu hắn tỉnh dậy, nhớ lại bản thân bị một thái giám lừa dối lâu như thế, lại còn ngủ qua.
Thẹn quá hóa giận thì làm thế nào? Giết người diệt khẩu thì làm thế nào?
Tống gia ta còn chưa được giải oan, ta không thể chết trên giường được.
Ta hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng tí một gạt tay hắn ra.
Rất nặng.
Ta như một con lươn, trượt ra khỏi lòng hắn.
Xuống giường, nhặt quần áo.
Bộ trang phục thái giám đêm qua đã bị xé thành mấy tấm vải rách.
Ta đành phải quấn tạm chiếc áo khoác ngoài của Tiêu Nghiên.
Dài lê thê trên mặt đất.
Nhưng ta không quản nổi nữa.
Ta vơ lấy vàng bạc châu báu trên bàn, tiện tay nhét luôn cái hũ kim ti nam mộc vào trong ngực.
Đây chính là “gốc rễ nối dõi” của ta mà.
Tuy đã lộ đuôi rồi, nưng giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt.
Tạm biệt nhé, Tiêu Nghiên.
Lão nương đây đi lưu lạc giang hồ đây.
