Thái Tử, Củ Cải Này Thật Sự Là Của Ta
Chương 9:
Ta trèo tường ra khỏi Vạn Hoa Lâu.
Một đường cuồng chạy về phủ Đốc chủ.
Lấy tờ thông quan văn điệp và ngân phiếu đã giấu từ sớm.
Sau đó lao thẳng tới cổng thành.
Chỉ cần ra khỏi kinh thành, trời cao hoàng đế xa.
Dựa vào bản lĩnh của ta, đi đâu mà chẳng kiếm được miếng cơm ăn.
Cổng thành.
Yên ắng lạ thường.
Vệ bin thủ thành hôm nay dường như đông một cách bất thường.
Bầu không khí có chút sát khí.
Ta đè thấp đấu lạp, trà trộn vào đoàn người bán rau ra khỏi thành.
Tim đập như trống chầu.
“Đứng lại.”
Tên hiệu úy thủ thành chặn ta lại.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta siết chặt con dao găm trong tay áo, đang chuẩn bị xông vào.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập.
Mặt đất đều đang rung chuyển.
“Cộp cộp cộp——”
Trật tự thống nhất, huấn luyện bài bản.
Là Hắc Giáp vệ.
Thân vệ quân của Thái tử.
Trong lòng ta giật thót một cái.
Tiêu rồi.
Đuổi tới rồi.
—
“Hí——”
Tiếng vó ngựa dừng lại trước cổng thành, bùi tung mù mịt.
Hàng trăm Hắc Giáp vệ trong phút chốc tản ra, vây kín cổng thành không một kẽ hở.
Người dẫn đầu, cưỡi con Ô Vân Đạp Tuyết.
Một thân gấm bào màu đen, cổ áo hơi phanh, lộ ra một đoạn cổ có vệt cào.
Mái tóc hơi rối bời, dưới mắt mang theo vệt thâm nhạt.
Rõ ràng là vừa mới tỉnh, còn chưa kịp sửa sang.
Nhưng cái khí thế muốn ăn thịt người đó, cách xa tám trượng vẫn có thể làm người ta đóng băng chết.
Tiêu Nghiên, cầm trong tay một chiếc roi ngựa.
Tay còn lại, lại đang tung hứng một thứ nho nhỏ.
Màu vàng.
Nam mộc.
Đó là…
Ta vô thức sờ vào trong ngực, trống rỗng.
Vừa rồi chạy vội quá, không biết rơi mất từ lúc nào.
Hoặc là… vốn dĩ đã bị hắn tiện tay chôm mất.
“Tống Đốc chủ.”
Tiêu Nghiên ngồi trên ngựa, ở nơi cao nhìn xuống ta.
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm u lạnh lẽo, “Sớm thế này, là muốn đi đâu đấy?”
—
Ta cứng đờ tại chỗ, không chạy thoát được.
Trận thế này, đến một con ruồi cũng chẳng bay thoát.
Ta hít một hơi thật sâu, gỡ đấu lạp xuống.
Lộ ra khuôn mặt mang vẻ thấy chết không sờn, “Hồi điện hạ, nô tài… nô tài đi mua ít rau.”
“Mua rau?” Tiêu Nghiên nhướng mày.
Cái hũ trong tay bị hắn tung lên cao, rồi lại đón lấy chắc chắn.
“Mang theo mấy vạn lượng ngân phiếu đi mua rau? Ngươi là muốn đi mua thịt rồng sao?”
Ta: “…”
Miệng ta có chút tả tơi, nhưng ta đã cố hết sức rồi.
“Điện hạ.”
Ta tặc lưỡi hạ quyết tâm, dứt khoát lật bài ngửa.
“Chuyện đêm qua, là một sự ngoài ý muốn.”
“Nô tài biết tội đáng muôn chết, không phiền điện hạ ra tay, nô tài cút đi thật xa ngay đây, bảo đảm kiếp này không xuất hiện trước mặt ngài nữa.”
“Dù cho có đi xin ăn, cũng tuyệt đối không nhắc tới ngài nửa chữ!”
Tiêu Nghiên nhìn ta.
Ánh mắt rất lạnh, cũng rất nóng.
Hắn thúc ngựa tiến lên, cho đến khi vó ngựa dừng ngay trước mặt ta.
“Ngoài ý muốn?”
Hắn cúi người xuống, dùng roi ngựa nâng cằm ta lên.
Giọng trầm xuống, mang theo ý vị nghiến răng nghiến lợi.
“Tống Tiểu Bảo.”
“Ngủ với bổn vương xong liền chạy.”
“Đây chính là cái gọi là… trung thành của ngươi sao?”
—
Ta buộc phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh nắng có chút chói mắt.
Đường nét của hắn trong bóng râm hiển hiện cực kỳ sâu thẳm.
“Vậy… điện hạ muốn thế nào?”
Giọng ta run rẩy, “Giết ta sao?”
“Giết ngươi?”
Tiêu Nghiên cười khẽ một tiếng, như thể nghe thấy chuyện đùa gì đó.
“Giết ngươi, ai đền bù sự trong sạch cho bổn vương?”
Trong sạch?
Đại ca, rốt cuộc là hai chúng ta ai đền bù cho ai hả?
“Vậy ý của điện hạ là…”
Tiêu Nghiên không nói gì.
Hắn đột nhiên ném cái hũ bằng kim ti nam mộc trong tay qua.
Ta vô thức đón lấy.
“Cầm lấy.”
“Dải củ cải này đã là do ngươi năm đó vì lừa cô mới muối, thì ngươi phải có trách nhiệm đến cùng.”
Hắn vươn tay ra.
Đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ, đêm qua siết chặt lấy ta không buông ấy, lúc này xòe ra trước mặt ta.
Lòng bàn tay hướng lên trên, “Lên đây.”
“Đi đâu?”
Ta ôm cái hũ, có chút ngơ ngác.
Tiêu Nghiên nheo mắt lại, sự kiên nhẫn dường như đã tới giới hạn.
“Về cung.”
“Vậy… ta lấy thân phận gì để về cung?”
“Thái giám? Hay là tội nhân khi quân?”
Tiêu Nghiên nhìn ta, nơi đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, còn có một tia… dịu dàng giấu rất sâu.
“Đều không phải.”
Hắn khom lưng xuống, một tay ôm trọn lấy eo của ta.
Dùng chút lực, nhấc bổng cả người ta lên lưng ngựa.
Siết chặt giam cầm trong lòng.
Hắn kề sát bên tai ta, giọng nói truyền khắp cả cổng thành:
“Truyền lệnh xuống.”
“Đốc chủ Đông xưởng Tống Tiểu Bảo, hộ giá hy sinh, an táng theo quốc lễ.”
“Còn về vị này…”
Hắn cúi đầu, trên môi ta cắn mạnh một phát.
“Đây là vị… Thái tử phi lưu lạc bên ngoài nhiều năm của cô.”
“Tống thị.”
—
Ta ngẩn ngơ.
Thái tử phi?
Bước nhảy vọt này có phải hơi lớn quá không?
“Điện hạ…” Ta nhỏ giọng, “Thế này không hợp quy củ…”
“Câm miệng.”
Tiêu Nghiên thúc mạnh vào bụng ngựa.
Ô Vân Đạp Tuyết cất tiếng hí dài, lao đi như bay xé gió.
Tiếng gió rít gào bên tai, phía sau là tiếng quỳ rạp đông đúc đen kịt.
“Cung tiễn Thái tử điện hạ! Cung tiễn Thái tử phi!”
Ta rúc trong lòng hắn, tay vẫn ôm chặt lấy hũ củ cải muối ấy, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Ai mà ngờ được.
Ba tháng trước, ta còn là một tên thái giám giả sẵn sàng hiến tế dải củ cải này bất cứ lúc nào để giữ mạng.
Ba tháng sau, ta đã trở thành Thái tử phi của Đại Lương.
Vụ án oán của nhà bọn ta cũng thuận lợi được bình phản.
Còn dải củ cải muối phơi khô ba năm trời này, trong đoạn tình duyên hoang đường mà ngọt ngào ấy, lại trở thành tín vật định tình giữa ta và đương kim Thái tử.
“Tống Tiểu Bảo.”
Trong gió truyền đến giọng nói của Tiêu Nghiên.
“Ừ?”
“Củ cải đó, quay về vứt đi cho cô.”
“Tại sao? Đây là cổ vật đấy.”
“Vứt đi.”
“Cô đền cho nàng cái thật.”
“…”
Tiêu Nghiên, đại gia nhà ngươi.
