Thanh Bình Nhạc

Chương 2:



Lượt xem: 396 | Cập nhật: 04/10/2026 15:39

Đám người Tần ma ma tuy sống rất khổ nhưng vẫn kiên quyết không cho ta làm việc nặng, dốc sức đi giặt đồ thuê cho người ta để kiếm tiền.

Nhưng ta luôn cảm thấy, sức cùng dồn vào một chỗ thì ngày tháng mới tốt lên được.

Đêm đó ta ra bờ sông tìm mấy tấm gỗ hỏng, dùng đinh đóng thành xe đẩy, lại bỏ ra mấy tiền mua thịt heo, bột mì, hành hoa, dầu mè.

Ngày hôm sau liền dựng lên chiếc xe bán hoành thánh.

Mùa đông giặt quần áo tay chân đều nổi cước, ta bảo đám người Tần ma ma đừng đi nữa, chỉ cần giúp ta gói hoành thánh.

A Man và Đoàn Đoàn giúp nhào bột, ta phụ trách nấu nước dùng.

Từ nhỏ nấu ăn, ta đã có tay nghề sẵn trong người.

Lúc ở Thanh Châu bị Huyện thái gia hãm hại mới không thể dựng sạp kiếm tiền.

Nay đã vào kinh, trời cao đất rộng, đương nhiên sẽ khác.

Ta rất có tính toán, chuyên tìm đến các thư viện để bán đồ ăn đêm cho học sinh.

Hoành thánh vỏ mỏng ít nhân, hương vị đều nằm ở nước dùng, có mùi thơm của hoa mai, vị mặn của rau dại, tươi ngọt của vỏ vị trứng và tôm khô.

Đêm đông dài đằng đẵng, đọc sách lại mệt mỏi, ăn một bát không gì dễ chịu bằng.

Hai tháng sau, buôn bán trở nên phát đạt.

Ta dùng tiền kiếm được mua một con lừa, lại bảo mọi người xới tung đất trong sân lên trồng củ cải, năm sau sẽ có rau ăn.

Cứ như thế, ta đội cái danh Vương phi giả, dẫn dắt già trẻ lớn bé trong Vương phủ sống đến mức phất lên nhanh chóng.

Nhưng giả rốt cuộc vẫn là giả.

Hôm đó, đột nhiên có hai nam nhân cầm đao đến gian hàng.

Họ rất khách khí, hỏi thăm tình hình gần đây của ta, cuối cùng mới lạnh như băng nói:

“Lâm gia Giang Nam thanh cao nhiều năm, tuyệt đối không cho phép nuôi ra một vị tiểu thư đào hôn. Dù cô nương là ai, ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi đã tự nguyện thế chỗ cho Lâm Nhạn Nhiên.”

“Vương phủ sa sút, ngươi chịu khổ thay tiểu thư nhà ta, tự nhiên sẽ có thưởng lớn. Nhưng nếu Vương phủ có thể Đông sơn tái khởi, vị trí Vương phi cũng chỉ có thể là của tiểu thư nhà ta.”

—

Bọn họ dằn mặt xong xuôi liền bỏ đi.

Ngược lại gia đình quyền quý có khác, tiện tay liền ném cho ta mười mấy lượng bạc.

Ta im lặng dọn dẹp sạp hàng, về nhà suy nghĩ một chút liền nói gặp được vị khách tốt bụng thưởng tiền, mời mọi người đi ăn tiệm.

Mọi người nói cười vui vẻ.

Tần ma ma liên tục thở dài, nói trên đời vẫn còn người tốt. A Man cùng Đoàn Đoàn thèm thuồng đã lâu, nhồi quai hàm phồng lên như con sóc.

Ta nhìn mà vui lòng, nhưng cũng có phần buồn bã.

Từ nhỏ không còn gia đình, những ngày náo nhiệt này làm ta rất luyến tiếc.

Nhưng mây ngũ sắc dễ tan, cảnh đẹp khó dài.

Ta rốt cuộc cũng chỉ là tiểu thổ phỉ Dung Liễu Nhi, đến ngày đến giờ thì cũng phải rời đi thôi.

Cuối mùa đông năm đó, vụ án của Sở Tù đột nhiên có chuyển biến.

Nghe nói Thánh thượng trong yến tiệc nhìn thấy hồng anh thương mà Sở Tù từng chơi lúc nhỏ, lòng sinh thương hại, liền cho phép thê tử Sở Tù vào đêm Giao thừa tới thăm nuôi.

Sở Tù là hậu duệ công thần, phụ mẫu mất sớm, từ nhỏ được Thái hậu đón vào trong cung nuôi dưỡng như chất tử ruột, gọi Thánh thượng là phụ thân, một thời cực kỳ sủng ái.

Nay sa sút, nhưng cũng là đã té xuống đáy vực rồi.

Đêm Giao thừa, ta cầm thông điệp đi xuống ngục thăm hắn.

Chiếu ngục sâu không thấy đáy làm ta rất thấp thỏm.

Mấy tháng này nghe người trong Vương phủ kể chuyện Sở Tù, lại thấy bách tính lén lút thương tiếc bàn tán.

Sở Tù chắc là người tính tình lạnh lùng tịch mịch, không thích xa hoa, rất chăm đọc sách.

Không biết hắn phát hiện ta giả dạng Vương phi thì sẽ có vẻ mặt gì.

Nhưng nhìn thấy hắn, ta mới phát hiện hắn không sa sút tinh thần như ta tưởng tượng.

Người hắn rất gầy, trên lưng trên chân đều bị thương nặng, nhưng cái khổ trong ngục giam cũng không xóa đi được chí khí thiếu niên.

Dáng vẻ thật sự rất anh tuấn khôi ngô.

Lúc ta tới gặp, mắt hắn rất sáng, dâng ra một xấp vải rách dày cộp, trên đó dùng cành cây chấm máu viết thư cho Lâm Nhạn Nhiên trong những ngày qua.

Ta tuy không biết chữ nhiều nhưng cũng đọc hiểu được, dày đặc chữ nghĩa, đó đều là nỗi nhớ nhung của Sở Tù dành cho thê tử.

Nghe nói mẫu tộc hắn ở Giang Nam, cùng Lâm Nhạn Nhiên quen biết từ thuở nhỏ, là thanh mai trúc mã.

Nhưng thê tử hắn đã chạy mất từ lâu rồi.

Người ta sợ chết, chạy đi cũng là bình thường, nhưng trong lòng ta vẫn bùng lên một ngọn lửa vô danh.

Ta tức giận đặt bát hoành thánh trước mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi:

“Thê tử ngươi chạy mất từ lâu rồi, bị đứa nữ nhi nhà nông này nhặt được áo cưới trở thành Vương phi đấy!”

“Bây giờ trong nhà chỉ có mỗi cái nồi cơm lớn ta nấu thôi, ngươi thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi!”

—

Sở Tù ngẩn ngơ hồi lâu.

Ta tưởng hắn sẽ nổi giận, hoặc là làm loạn, hoặc là bảo ta cút.

Nhưng hắn chỉ bình tĩnh hỏi xong đầu đuôi câu chuyện, sau đó đem xấp huyết thư đó đè lại dưới chăn, nho nhã ăn hết một bát hoành thánh.

Vành mắt hắn thực ra rất đỏ, tay cũng đang run rẩy.

Nhìn từ góc nghiêng, sống mũi cao và sắc bén, quật cường lại xinh đẹp.

Hắn nói: “Đa tạ cô nương đã chăm sóc gia đình ta.”

“Không gánh nổi lời tạ ơn đâu.” Ta híp mắt cười, “A Man và Đoàn Đoàn đáng yêu lắm, Tần ma ma đối xử với ta cũng tốt.”

Sở Tù gật đầu.

Hắn không phải người lầm lì, thuận miệng kể chuyện vui của A Man và Đoàn Đoàn, làm ta cười nôn ruột.

Hắn cũng hỏi thăm phụ mẫu quê hương ta, lo lắng sạp hoành thánh quá mệt mỏi, lại khen ta thông minh, khéo tay, làm ra món ăn ngon nhất thiên hạ thế này.

Hôm đó lúc ta rời đi, trời đã tối mịt, không biết không hay đã trôi qua bốn năm canh giờ.

Ta đột nhiên thấy hơi buồn rầu.

Năm mới náo nhiệt thế này mà Sở Tù lại chỉ có thể ở một mình.

“Ta đi đây, Tiểu Vương gia, ngươi bảo trọng nhé.”

Sở Tù ngồi trong đống rơm hôi thối, đeo xiềng chân, mặc áo tù, nhưng vẫn là dáng vẻ thiếu niên hăng hái.

Hắn từ biệt ta: “Cô nương cũng vậy. Tân xuân vui vẻ. Chúng ta sang năm gặp lại, Liễu Nhi cô nương.”

Ta không nói gì, chỉ rũ mắt gật đầu.

Sang năm hắn còn sống được không? Có thể rửa sạch nỗi oan hay không? Thế đạo này có cho người tốt sống thọ không? Ta không biết.

Ta chỉ biết, ta đột nhiên có chút không muốn đi nữa.

Từ nay về sau ta sẽ trông nom căn nhà đó, ta cũng nguyện ý cùng họ chờ đợi hắn.