Thuở trẻ làm thổ phỉ, vô tình cướp trúng Vương phủ. Gặp đúng lúc quan binh đang tới xét nhà. Cô nương vốn phải gả vào đây cởi hà bí bỏ chạy. Còn ta thì ham tài, nhặt bộ quần áo khoác lên người. Thế là bị quan binh nhận...
Thuở trẻ làm thổ phỉ, vô tình cướp trúng Vương phủ.
Gặp đúng lúc quan binh đang tới xét nhà.
Cô nương vốn phải gả vào đây cởi hà bí bỏ chạy.
Còn ta thì ham tài, nhặt bộ quần áo khoác lên người.
Thế là bị quan binh nhận nhầm thành Vương phi rồi bán ra ngoài.
Ta đành phải dắt díu già trẻ lớn bé trong Vương phủ mưu sinh: thuê nhà, mua lừa, trồng rau, thêu hoa.
Sau này, Tiểu Vương gia cuối cùng cũng được bình phản.
Nam nhân đẹp đẽ kia nhìn ta chằm chằm: “Người ta muốn cưới là tiểu thanh mai, ngươi lại là ai?”
Ta quăng cái cuốc, khí thế bừng bừng dưa cho hắn một bát hoành thánh hành hoa:
“Thê tử của ngươi đã chạy mất từ lâu rồi! Trong nhà chỉ có mỗi cái nồi cơm lớn là ta nấu thôi, ngươi thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi!”