[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn
Chương 19:
Bên ngoài xe người qua kẻ lại, tiếng rao của người bán hàng cao vút vang vọng, tiếng động cơ xe máy ầm ầm, tiếng còi ô tô, tiếng chuông xe đạp, còn có tiếng cười đùa của trẻ con hòa quyện lại, tạo thành một bản hòa tấu nhộn nhịp vui vẻ.
Phía bên trong cửa xe đóng kín, lại yên tĩnh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Lục Tranh nhìn cô, ánh mắt tối tăm ẩn nhẫn chứa đựng một áp lực không thể bỏ qua.
Đàm Khê Nguyệt bình thản nhìn lại anh, cô không có gì phải sợ anh, cô chỉ đang nói một sự thật có thể phát sinh.
Hai người trầm mặc giằng co, buổi chạng vạng cuối hè đầu thu, không khí đã có chút lạnh lẽo.
Sau một lúc lâu, trên khuôn mặt không biểu cảm của Lục Tranh chậm rãi hiện ra nụ cười, anh siết chặt tay cô, ngón trỏ đặt lên cổ tay cô, gõ mạnh hai cái.
Rất tốt.
Đầu ngón tay anh chạm vào mạch đập của cô, mỗi lần gõ như gõ vào trái tim cô, Đàm Khê Nguyệt nén lại sự khác thường trong lòng, rút tay khỏi lòng bàn tay anh, để ra sau lưng, vô thức nắm chặt áo, không nhìn anh nữa, mở cửa xuống xe.
Lục Tranh nhìn theo bóng lưng cô, sắc mặt không rõ.
Đàm Khê Nguyệt đến tiệm tạp hóa để mua sổ tay, cô mua đồ rất nhanh, chọn một loại có giá hợp lý, lấy vài cuốn rồi đi thanh toán.
Khi cô lấy ví ra, Lục Tranh đứng chờ ở cửa đã đưa tiền cho ông chủ, Đàm Khê Nguyệt vội vàng chặn tay anh, nhỏ giọng nói, “Đây là đồ em mua, không cần anh phải trả tiền.”
Lục Tranh không muốn lãng phí thời gian tranh cãi với cô, tay ôm lấy eo cô, trực tiếp kéo cô sang một bên, lại bảo ông chủ lấy một bao thuốc lá, cùng lúc thanh toán.
Ông chủ cười, “Có phải là chọc giận vợ rồi không?”
Lục Tranh không trả lời, ai đang chọc ai, chuyện này còn cần thảo luận thêm.
Bả vai Đàm Khê Nguyệt bị anh ôm nhẹ, hoàn toàn không thể thoát ra, ở nơi không ai thấy được, cô xoắn tay anh, nhưng tay anh cứng như đá, cô không thể xoắn nổi, chỉ có thể lén đá anh một cái.
Trên đường về, trong xe càng yên tĩnh hơn.
Đàm Khê Nguyệt từ trong túi lôi ra sổ ghi chép và bút, trước tiên ghi lại các khoản chi tiêu hôm nay, không chỉ một khoản này, từ ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, cô đã bắt đầu ghi chép, bây giờ thì anh không cần, đến lúc cuối cùng, nhất định phải tính rõ ràng với anh.
Lục Tranh lấy một điếu thuốc ra, ném hộp thuốc lá “bịch” một cái lên bảng điều khiển, liếc nhìn sổ ghi chép của cô, khóe miệng nhếch lên, thật không hổ danh là kế toán, ghi chép rõ ràng như vậy, ngày tháng nội dung số tiền, không thiếu một khoản nào.
Đàm Khê Nguyệt thấy anh ngậm thuốc, nhớ đến lời của cô bé kia, đầu bút dừng lại, không biết anh đang khám bác sĩ nào, cô muốn hỏi một câu, nhưng anh có vẻ không có ý định châm thuốc, Đàm Khê Nguyệt cũng không mở miệng.
Xe đến cửa nhà, Đàm Khê Nguyệt xuống xe trước, lấy chìa khóa mở khóa, đẩy cả hai cánh cửa lớn ra, quay lại nhìn anh một cái, anh có thể vào rồi.
Qua kính chắn gió, ánh mắt hai người chạm nhau, Đàm Khê Nguyệt dùng ngón trỏ cào cào chùm chìa khóa, dời ánh mắt đi, nhường đường cho anh.
Đàm Khê Xuyên cưỡi chiếc xe máy cũ của mình từ đầu ngõ rẽ vào, thấy Đàm Khê Nguyệt đứng ở cửa, vui vẻ vẫy tay với cô, đúng là trùng hợp, anh ấy còn lo không bọn họ không có ở nhà.
“Đây.” Xe máy dừng bên cạnh Đàm Khê Nguyệt, Đàm Khê Xuyên chống chân xuống đất, từ tay lái lấy xuống hai túi đưa cho cô.
Một túi là dưa cải trong hộp lớn, túi kia là một con cá, kích thước cũng không nhỏ, đã được làm sạch.
Đàm Khê Nguyệt hỏi, “Cá ở đâu ra vậy?”
Đàm Khê Xuyên đáp, “Ba vợ của anh hôm nay đi hồ chứa nước câu về, ông ấy mang về hai con về nhà, bên nhà mình cũng không ăn hết, chị dâu em thu dọn xong rồi, bảo anh mang một con đến cho mấy em.”
Anh ấy còn nháy mắt với Đàm Khê Nguyệt, “Dưa cải là bà cụ không nói tiếng nào, lặng lẽ treo lên tay lái trước khi anh ra khỏi nhà đấy,” Anh ấy không nhịn được cười, “Hôm qua anh nói con rể của bà cụ thích ăn chua, bà cụ liền không thèm để ý đến anh, anh còn tưởng bà cụ không nghe thấy.”
Đàm Khê Nguyệt nắm chặt cái túi, miễn cưỡng nở nụ cười với Đàm Khê Xuyên, “Anh, vào nhà ngồi một chút đi, đừng đứng ở cửa mãi.”
Đàm Khê Xuyên xua tay, “Không cần, anh phải về ngay, ở nhà sắp có cơm rồi.”
Lục Tranh đậu xe trong sân, đi tới, Đàm Khê Xuyên cũng bước xuống xe máy, hôm nay đến đây thực ra còn một chuyện, anh ấy nhận lấy thuốc mà Lục Tranh đưa, khi nói đến chuyện đứng đắn cũng không còn vẻ cà lơ phất phơ như trước, “Hôm nay tôi nghe người ta nói, bọn họ nói cậu định thuê mảnh đất trũng bùn ở phía đông thị trấn?”
Mảnh đất trũng bùn ở phía đông thị trấn rất lớn, vì địa hình thấp, mỗi khi mùa hè mưa nhiều, dễ bị ngập nước, lại đầy rác rưởi, mùi hôi thối nồng nặc, cách nửa dặm cũng có thể ngửi thấy, người ta căn bản thường đi vòng tránh chỗ đó.
Trước đây cũng không phải không ai có ý định thuê mảnh đất đó, vì sát quốc lộ, vị trí địa lý rất tốt, nhưng nếu thuê lại, chỉ riêng việc tu sửa đã tốn một khoản không nhỏ, nếu tính tổng thể thì cũng không hợp lý, từ khi Đàm Khê Xuyên nhớ được, mảnh đất đó đã luôn bỏ hoang.
Khi Đàm Khê Xuyên vừa nghe tin này, còn hơi lo lắng, chủ yếu sợ Lục Tranh gặp thiệt thòi, sau lại nghĩ, anh em rể này của mình, làm việc gì cũng có tính toán, nếu đã có ý định này, chắc chắn đã cân nhắc các mặt lợi và hại, nên anh ấy cũng không cần lo lắng thêm.
Lục Tranh gật đầu với Đàm Khê Xuyên, quả thật là anh có ý định này, hôm nay gặp mặt với Quý Thần cũng vì chuyện này, vốn đã bàn bạc gần xong mọi phương diện, nhà họ Lâm nhất quyết muốn chen vào, nếu bọn họ muốn tham gia vào chuyện này, thì cứ để mọi người cùng nhau náo nhiệt.
Đàm Khê Xuyên lấy bật lửa, châm thuốc trong miệng, tay còn đưa qua, định châm thuốc cho Lục Tranh.
Bọn họ đang nói chuyện nghiêm túc, Đàm Khê Nguyệt vốn không định xen vào, cô liếc nhìn Lục Tranh, nhưng lời nói lại nói với Đàm Khê Xuyên, “Anh ấy không thể hút thuốc.”
Đàm Khê Xuyên “hê” một tiếng, trêu chọc, “Anh nói này em gái, quản lý chặt quá, còn hơn cả chị dâu của em nữa, anh và anh em rể chỉ hút một điếu thôi, không sao đâu.”
Đàm Khê Nguyệt ngừng lại, cũng cảm thấy mình thực sự quản lý quá nhiều.
Anh đi khám bác sĩ, bác sĩ đã nói gì, anh có thể hút thuốc hay không, đều không liên quan đến cô, anh không nói gì với cô, cô cũng không cần phải quan tâm rốt cuộc anh đang gặp chuyện gì.
Đàm Khê Nguyệt rũ mắt, môi hơi mím lại, không để mình nói thêm câu nào.
Lục Tranh trực tiếp dập tắt điếu thuốc đang cháy, nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen láy trồi lên ý cười.
Đàm Khê Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của anh, vốn không muốn để ý đến anh, nhưng anh cứ nhìn cô, cô ngẩng mắt nhìn lại, nhìn gì vậy?
Đàm Khê Xuyên quan sát hai người bọn họ mặt mày qua lại, cười không ngớt, rõ ràng là đang có chút không vui, nhưng trong lòng lại đột nhiên cảm thấy không thoải mái, đây mới là bộ mặt thật của cô em gái này, đôi mắt như có ánh sáng, khi vui vẻ thì cười đến tận đáy mắt, khi tức giận cũng sẽ hờn dỗi.
Bây giờ nhớ lại, khi cô còn ở nhà họ Lâm, lúc sau này cả người như một con búp bê, ánh mắt đều u ám, thật sự là người làm anh như mình không xứng, nếu không phải cô nói ly hôn, anh ấy vẫn luôn nghĩ cô sống rất tốt, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra một mình cô chịu đựng những ngày tháng khó khăn như thế nào.
Đàm Khê Xuyên lại rít một hơi thuốc, cũng dập tắt đầu thuốc, anh ấy phải nhanh chóng chạy đi, nếu không anh ấy sợ mình sẽ bật khóc, “Cái kia,” Anh ấy khẽ ho một tiếng, “Em gái à, anh đi đây, tai anh hơi ngứa rồi, chắc chắn là chị dâu của em đang lèm bèm sao anh còn chưa về, nếu anh về muộn, chắc chắn lại bị cô ấy kéo tai mà mắng.”
Anh ấy nói xong, đã bước lên xe máy, đạp chân lên bàn đạp, nhả số một cái, xe máy đã phóng đi xa, còn không quên quay lại nói với Lục Tranh, “Anh em rể, cuối tuần vẫn đến nhé, bà cụ biết cậu thích ăn quả hạnh chua, đã làm sẵn hai hũ cho cậu, cuối tuần qua ăn vừa đúng.”
Đàm Khê Nguyệt gấp gáp gọi với theo anh trai, “Anh đi chậm thôi, không ai đuổi theo anh cả, nhìn đường phía trước đi!”
Đàm Khê Xuyên nén lại sự chua xót trong mũi, nhìn về phía trước, mạnh tay vẫy tay chào bọn họ, bảo bọn họ vào nhà nhanh lên.
Lục Tranh nhìn thấy nét sốt ruột trên mặt cô vì lo lắng, ánh mắt hơi động, cũng không biết anh ở đây khi nào mới có được sự đãi ngộ này.
Đàm Khê Nguyệt đợi khi xe của Đàm Khê Xuyên rẽ ngoặt không thấy nữa, mới thu hồi ánh mắt, cô không nhìn người bên cạnh, trực tiếp quay người vào sân, cô để dưa cải và cá vào bếp, rửa sạch tay, thu dọn quần áo đang phơi, đi ngang qua chậu hoa cẩm tú cầu, thấy nó phơi nắng có vẻ hơi héo, cô tiện tay cầm bình phun nước tưới cho nó một chút.
Lục Tranh cầm túi và túi sách đi đến, anh nhìn chậu hoa cẩm tú cầu một cái, lại liếc nhìn cô, ánh mắt anh chứa đựng nụ cười sâu kín khiến người ta không thể đoán được, Đàm Khê Nguyệt ném bình phun nước xuống, chạm nhẹ vào vai anh rồi lướt qua, bước vào trong nhà.
Buổi chiều chạy ngân hàng cả người ra mồ hôi, áo quần dính vào người, khó chịu vô cùng, cô trước tiên đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, thay đồ mặc ở nhà, ngay lập tức cảm thấy từ trong ra ngoài đều nhẹ nhàng khoan khoái hơn, mở cửa đi ra, thấy bảng đen nhỏ chắn ở cửa.
Trên đó viết, [Em đang quan tâm anh.]
Đàm Khê Nguyệt dùng chân đẩy bảng nhỏ ra, không nhìn sang bên cạnh mà đi qua, đi được vài bước, lại quay lại, cô nhìn chằm chằm vào vài chữ đó một lúc, nhận ra đây không phải là câu hỏi, mà là một khẳng định chắc chắn.
Cô không biết anh từ đâu có sự khẳng định này, cô trả lời anh, [Anh thấy em rảnh rỗi lắm sao?]
Mùi thơm trong bếp bay qua cửa sổ vào trong nhà, Đàm Khê Nguyệt nhìn sang phòng bên, bọn họ phân công khá rõ ràng, công việc trong bếp hầu hết do anh đảm nhiệm, cô chỉ phụ trách giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, hầu hết quần áo đều có máy giặt, nhiều khi anh cũng tiện tay dọn dẹp luôn, anh làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn.
So với cô, đúng là cô khá rảnh rỗi, nghĩ vậy, Đàm Khê Nguyệt muốn xóa đi câu đó, bên ngoài có bước chân không nhanh không vội tiến vào phòng khách, cô không kịp làm gì, nhanh chóng bước vài bước xa rời bảng đen, giả vờ như không có chuyện gì dùng khăn lau tóc.
Lục Tranh bước vào nhà, ánh mắt đầu tiên rơi vào trên người cô, rồi nhìn sang bảng đen nhỏ.
Không hiểu sao, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy không khí trong phòng có chút nặng nề, cô quay lưng về phía anh, đứng trước bàn, lục lọi trong túi xách, giả vờ rất bận rộn.
Cô có thể nghe thấy anh đi về phía bảng đen, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng động nhẹ nhàng chậm rãi, chắc hẳn là anh đang phản hồi lại câu nói kia của cô.
Giây lát sau, âm thanh viết chữ ngừng lại, bước chân anh tiến lại gần cô, Đàm Khê Nguyệt cứng người lại, anh đứng ở phía sau cô cách đó không xa, không tiến thêm, cổ của Đàm Khê Nguyệt cứng ngắc, không để mình quay lại.
Hai người đứng cách nhau, sự tĩnh lặng giữa bọn họ lan tỏa trong lúc vô thanh vô tức mà lan tràn, Đàm Khê Nguyệt mân mê chiếc khóa kéo lạnh lẽo, cuối cùng, như thể đã quyết định điều gì, vai hơi động, vừa định quay lại, anh đã quay người ra khỏi phòng, chỉ còn lại sự cô đơn trong không khí.
Đàm Khê Nguyệt nắm chặt khóa kéo, nhìn về phía bảng đen nhỏ ở góc phòng, chậm rãi ngẩn người.
[Vậy đó có thể là ảo giác của anhTừ nhỏ đến lớn
Anh không nhận được nhiều sự quan tâm
Nên ở bên em
Anh rất dễ dàng không phân biệt được cái nào là em thật sự quan tâm
Cái nào lại là ảo giác tự cho mình là đúng.]
Một lúc lâu, Đàm Khê Nguyệt mới từ vài dòng chữ đó lấy lại tinh thần, trong lòng nặng trĩu, ngập tràn cảm giác ẩm ướt như sau cơn mưa, như có điều gì đó đè nén xuống.
Cảm giác này kéo dài lên đến bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, trong phòng chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhẹ nhàng, Đàm Khê Nguyệt cúi đầu ăn cơm, lại liếc nhìn người đối diện đang chăm chú ăn, vài lần lời nói đã đến bên môi, lại bị cô nuốt ngược trở lại.
Món ăn trên bàn rất phong phú, cá dưa cải, sườn xào chua ngọt, khoai tây xào chua cay, trong thời gian ngắn như vậy, anh còn nấu một bát canh chua, toàn là món chua, ăn rất ngon miệng. Trong lòng nặng trĩu, tưởng rằng sẽ ăn không vô, nhưng cùng với đồ ăn, không biết từ lúc nào, một bát cơm đã vào hết bụng cô.
Dưới bàn, chân cô bị va chạm một cái, đũa của Đàm Khê Nguyệt dừng lại, cô giương mắt như lơ đãng nhìn về phía đối diện, anh không có phản ứng gì, yên tĩnh ăn cơm.
Lông mi của anh rất dài, vừa đen vừa dày, mí mắt mỏng trắng che xuống, tạo thành một bóng nhỏ dưới đáy mắt, che khuất tất cả cảm xúc trong lòng anh.
Ăn xong, hai người không có bất kỳ cuộc trao đổi nào, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng chạm nhau, anh dọn dẹp bàn ăn rửa bát, cô đi lấy quần áo đã giặt trong máy ra phơi, lại giặt chậu áo lót đã ngâm trước khi ăn cơm.
Đêm nay trời im ắng, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh như bàn cờ ngọc, trăng lưỡi liềm cong cong, bị những đám mây trôi lấp kín, ánh sáng bạc mờ ảo bao trùm lên khoảnh sân nhỏ tĩnh lặng một lớp voan mỏng mông lung.
Cửa sổ mở một nửa, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt, Đàm Khê Nguyệt đặt bút xuống, xoay cổ tay hơi mỏi, cuối cùng cũng đã hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh cho ngày mai, cô lại kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì, rồi cất bài kiểm tra vào túi, tựa lưng vào ghế, lần nữa nhìn ra sân.
Anh đang bận rộn ở chỗ cây hồng không biết làm gì, từ nãy giờ vẫn bận rộn, ánh đèn bên đó rất mờ, cô có chút cận thị, mắt nheo lại cũng không nhìn rõ, anh như đang đóng cái gì đó, động tác tay lên xuống, dù nhìn mờ mịt nhưng cô vẫn cảm nhận được sức mạnh từ cơ bắp rắn chắc của anh.
Sức mạnh đó, trong bóng dáng trầm lặng của anh dường như càng thêm sâu lắng.
Cô ngồi nhìn một lúc lâu, Đàm Khê Nguyệt thẳng người dậy, chống tay lên bàn, nghĩ rằng nên đi xem anh rốt cuộc đang làm gì, nhưng mông chưa rời khỏi ghế thì anh như có cảm giác, quay lại nhìn, Đàm Khê Nguyệt lại ngồi phịch xuống ghế, vội vàng cầm một cuốn sách, mở ra, chăm chú đọc.
Lục Tranh từ xa nhìn cái đầu nhỏ ngày càng thấp trước cửa sổ, trong đôi mắt đen láy có ánh sáng mơ hồ.
Đàm Khê Nguyệt khi thất thần thì suy nghĩ bay rất xa, nhưng khi nghiêm túc lại rất nhanh có thể tập trung, cô ngẩng đầu lên, trăng đã lên đến ngọn cây.
Anh từ phía bóng cây tối mờ đi ra, ánh đèn vàng ấm áp dưới mái hiên chiếu xuống người anh, xua tan đi một thân lạnh lùng của anh, anh chậm rãi đi đến trước cửa sổ, đứng lại, Đàm Khê Nguyệt lần này không còn tránh nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, mồ hôi đọng trên trán và mai tóc anh, ngay cả chiếc áo phông đen cũng ướt hơn phân nửa.
Đàm Khê Nguyệt nhìn anh, nói câu đầu tiên của tối nay, “Anh đang làm gì vậy?”
Lục Tranh kéo một góc áo phông lên, lộ ra vòng eo săn chắc, anh dùng áo lau qua mồ hôi trên mặt, tay đưa vào, đặt một cái điều khiển từ xa bên cạnh cô, cầm bút trên bàn của cô, viết lên giấy nháp của cô, [Tự đi xem.]
Ánh mắt Đàm Khê Nguyệt dao động, kéo ánh nhìn từ cơ bụng rắn chắc của anh dời đi, cúi đầu tiếp tục đọc sách, lầm bầm nói, “Em không đi xem đâu, anh muốn làm gì thì làm.”
Lục Tranh không thể chịu nổi cái kiểu cô luôn muốn trốn tránh, mạnh tay vò tóc cô, không cần tiết kiệm sức lực, mái tóc đen mềm mại của cô bị anh vò cho xù lên.
Đàm Khê Nguyệt tức giận, đẩy mạnh tay anh, “Anh tránh ra, tay anh toàn bẩn, em vừa mới gội đầu.”
Lục Tranh không dừng lại, lại vò tóc cô thêm một lần nữa, vừa mới gội đầu thì sao, dù sao lát nữa cũng phải gội lại, anh sẽ gội cho cô.
Đàm Khê Nguyệt cầm điều khiển từ xa lên rồi lại thả xuống, cầm giấy nháp, vò lại thành một cục, ném về phía anh, Lục Tranh bắt được cục giấy, ánh mắt sáng rực cười, Đàm Khê Nguyệt rất muốn cắn anh.
Lục Tranh đưa tay lại gần miệng cô, để cô cắn.
Đàm Khê Nguyệt một tay đập lên mu bàn tay anh, ai mà muốn cắn, bẩn chết đi được.
Lục Tranh cười càng thêm rạng rỡ.
Anh nhìn cô cười như vậy, Đàm Khê Nguyệt muốn tức nhưng thật sự không thể tức được, chỉ có thể lạnh giọng nói, “Nhanh đi tắm đi, cả người mồ hôi.”
Lục Tranh trải giấy nháp lại, đặt về bàn, lại vò tóc cô, Đàm Khê Nguyệt nghĩ thà cầm điều khiển ném anh còn hơn, giấy nháp thì không thể làm đau, điều khiển ném mới đã, nhưng khi cô với tay tới điều khiển thì anh đã đi xa.
Đàm Khê Nguyệt đá chân vào chân bàn như thể đá vào anh, tức giận, chờ anh tắm xong, cô nhất định phải vò cho tóc anh xù lên.
Bị anh chọc ghẹo như vậy, sự ức chế trong lòng cô suốt cả tối lại được kích thích ra ngoài, Đàm Khê Nguyệt vuốt lại tóc, đứng dậy, đi về phía phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong vọng ra tiếng nước chảy rào rào.
Đàm Khê Nguyệt kéo bảng đen lại, những chữ viết thường ngày gọn gàng giờ viết thành chữ nối, [Rốt cuộc anh bị gì vậy? Tại sao lại đi khám bác sĩ? Nếu em không hỏi anh, anh cũng không định nói với em sao?]
Viết xong, cô đặt bảng đen cứng ngắc thẳng vào cửa chính của phòng tắm, anh không phải thường xuyên dùng bảng đen chặn cô sao, cô cũng có thể chặn anh.
Anh tắm rửa vẫn luôn nhanh chóng, Đàm Khê Nguyệt nhanh chóng rời khỏi đó, nếu không anh mở cửa ra thấy cô, có thể sẽ đội cho cô cái mũ là lén nghe anh tắm.
Cô quay lại bàn học, thấy điều khiển nằm trên bàn, không biết anh đang giấu giếm cái gì, cô cầm điều khiển lên, bấm một cái.
Khoảnh sân tối tăm lập tức sáng lên, cây hồng ở giữa sân phản chiếu lên kính, đập vào mắt Đàm Khê Nguyệt.
Cành lá xanh tươi, một chiếc đèn lồng hình trăng treo lơ lửng, phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo. Dưới cây hồng, có một giàn hoa cao vài tầng, trên giàn chất đầy hoa đỏ, trắng, hồng, trong ánh trăng nhạt như ảo như mộng.
Trên cùng của giàn hoa, những chiếc đèn nhỏ màu cam sáng lấp lánh tạo thành vài chữ, [Dành riêng cho Tiểu Nguyệt.]
Đàm Khê Nguyệt chậm rãi đi vào sân, lại chậm rãi đến gần giàn hoa.
Cô lấy một tờ giấy từ một cái chậu hoa, mở ra.
[Thư tình thứ hai.][Trước đây có thể nói chuyện được hay không với anh mà nói cũng không quan trọng lắm, sau khi kết hôn với em, anh đã nghĩ, thời điểm em muốn chạy đến bên người anh trai tốt tiếp theo, nếu anh có thể gọi em một tiếng em Tiểu Nguyệt, bước chân của em có dừng lại không?]
Cô nhìn dòng chữ đó, thật lâu không động đậy.
Có người bước đến gần cô, mang theo hơi nước ẩm ướt.
Đàm Khê Nguyệt không ngẩng đầu, anh cúi người lại gần cô.
Tóc đen ướt nước rơi xuống, những giọt nước như ngọc đọng lại trên ba chữ “em Tiểu Nguyệt.”
Mực đen chậm rãi lan ra.
Những mảng mờ mịt loang lổ hòa lẫn vào nhau.
