[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 20:



Lượt xem: 749 | Cập nhật: 12/09/2026 22:34

Lục Tranh cúi xuống tìm mắt cô, Đàm Khê Nguyệt cúi đầu thấp hơn, Lục Tranh định nâng cằm cô lên, Đàm Khê Nguyệt đưa tay che mắt anh, một tay chưa đủ, cô lại che thêm một tay nữa.

Anh khom nửa người, cô thì nhón chân ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

Lục Tranh để mặc cô che mắt, trong ánh sáng mờ ảo, một tay anh đè lên lưng cô, kéo hai người lại gần nhau hơn, tay còn lại nâng lên định chạm vào khóe mắt cô, Đàm Khê Nguyệt tránh tay anh, mặt quay đi, nhưng môi lại chạm vào môi anh.

Những vì sao đang lấp lánh, gió ngừng thổi, mặt trăng trốn sau những đám mây, cô che mắt anh nhưng không thể che đi nhịp tim loạn nhịp của chính mình.

Cô đặt chân trở lại vị trí cũ, môi rời khỏi môi anh, Lục Tranh xoay tay, lòng bàn tay anh giữ chặt gáy cô, lại đè cô trở lại.

Khoảnh khắc môi lưỡi chạm nhau, anh cảm nhận được sự ẩm ướt nơi khóe mắt cô, Đàm Khê Nguyệt như bị anh lột bỏ lớp vải che thân, đứng trần trụi dưới ánh mặt trời, không thể giấu giếm điều gì, trong lòng cô nổi lên sự tức giận, cắn chặt lấy anh, dùng hết sức lực.

Răng sắc nhọn cắm vào môi đỏ mềm mại, vị mặn của máu lan tỏa trong miệng hai người đang quấn quýt, Lục Tranh giữ chặt đầu cô, môi lưỡi cuốn sâu hơn, Đàm Khê Nguyệt không kịp thở, hơi thở dồn dập, Lục Tranh hạ thấp người, ôm cô vào lòng, trong cơn cuồng nhiệt như muốn nuốt trọn cô.

Đàm Khê Nguyệt vẫn giữ tay trên mắt anh, chậm rãi nới lỏng, tờ giấy cô nắm chặt nhẹ nhàng rơi xuống đất, cô đẩy vai anh, hơi thở thều thào, “Rơi rồi.”

Lục Tranh hôn khẽ lên khóe môi cô, rồi hôn lên đôi mắt ửng đỏ của cô, ôm chặt cô, nửa ngồi xuống để nhặt tờ giấy.

Đàm Khê Nguyệt lại kéo anh lại, rũ mắt, lắp bắp nói, “Thôi, không cần nữa.”

Lục Tranh nhìn cô, Đàm Khê Nguyệt quay mặt đi, không muốn nhìn anh, Lục Tranh kéo mặt cô lại, không cho cô trốn tránh, Đàm Khê Nguyệt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tim đập mạnh, môi run rẩy tiến tới, hôn lên môi anh, Lục Tranh không động đậy cũng không đáp lại, ánh nhìn nóng bỏng trong mắt dần tan biến, chỉ im lặng nhìn cô.

Đàm Khê Nguyệt cảm thấy sợ hãi, tay chống lên vai anh, muốn rời khỏi anh, Lục Tranh nhíu mày, nắm cằm cô, sức nóng mãnh liệt ập đến, lại một lần nữa cuốn cô vào.

Đàm Khê Nguyệt đến đêm nay mới hiểu, những đêm trước có lẽ chỉ là thử vị, đêm nay anh mới thực sự như một con thú hoang, lộ ra bản chất thật sự, cô bị anh lật qua lật lại, ga trải giường mới thay hôm nay lại trở thành một mớ ướt sũng, không biết là mồ hôi của anh, hay của cô, hay là cái gì khác.

Thở dốc còn chưa kịp ổn định trở lại, cô đã bị anh bế từ giường xuống đất, rèm cửa không kéo lại, trong phòng tối om, nhưng trong sân dưới ánh trăng và ánh đèn thì ngược lại, sáng ngời như ban ngày.

Đèn lồng treo trên cây hồng bị gió đêm thổi lắc lư, những bông hoa trên giàn nở rộ sặc sỡ trong ánh trăng.

Tờ giấy kia vẫn lẳng lặng nằm im trên đất, như thể bị ai đó vứt bỏ, cô đơn, không thể chờ đợi chủ nhân của nó.

Cô đối diện với cửa sổ, hơi thở nặng nề áp sát bên tai, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay anh, không thể cử động được chút nào.

Đàm Khê Nguyệt cắn chặt môi, không muốn mình khuất phục, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi, mặt chôn sâu vào bệ cửa sổ, bật khóc nức nở, cực kỳ đáng thương.

Đến cuối cùng, cô cũng không biết mình đã ngủ lúc nào, khi mơ màng tỉnh dậy, cô đang ở trong vòng tay anh mà dựa vào vai anh, ga trải giường khô ráo, người cũng khô ráo, ngay cả tóc mướt mồ hôi cũng như vừa mới gội lại.

Cằm anh tựa lên trán cô, tay ôm chặt vòng eo cô, hơi thở nhẹ nhàng thổi qua những sợi tóc trên đỉnh đầu cô, trái tim áp sát trái tim, Đàm Khê Nguyệt hơi ngả người ra sau, khuôn mặt anh hiện lên trong mắt cô.

Tóc đen rối bời, môi mỏng khép lại thành một đường thẳng, đôi mắt yên tĩnh nhắm lại, có lẽ vì che đi ánh nhìn sắc bén thường ngày, dáng ngủ của anh mang chút tùy tiện của thiếu niên, không biết lúc đi học anh sẽ như thế nào, sau này có thể xem lại ảnh cũ của anh trai cô xem có anh hay không.

Đàm Khê Nguyệt nhẹ nhàng chạm vào hàng mi dài của anh, rồi theo không khí lướt qua sống mũi cao thẳng của anh, rồi xuống dưới, định chạm vào vết thương ở khóe môi anh, tay rơi xuống, dừng lại giữa không trung, đầu ngón tay do dự, cuối cùng lại rời đi.

Cô cẩn thận rời khỏi vòng tay anh, đắp chăn cho anh, rồi kéo một cái chăn quấn quanh mình, chậm rãi xuống giường, quay lại nhìn anh một cái, anh ngủ rất say, cô ngồi ở mép giường chờ một lúc, anh cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy, cô mới nhẹ nhàng bước ra sân.

Bên rìa bầu trời đêm đã xuất hiện ánh sáng trắng, những vì sao lấp lánh đã biến mất, chỉ còn lại vài ngôi sao rải rác, trên ngọn cây vẫn còn một vệt trăng lưỡi liềm, bao phủ bởi làn sương mỏng, mông lung mờ ảo.

Đàm Khê Nguyệt ngồi xổm xuống đất, ôm đầu gối, chăm chú nhìn tờ giấy đó rất lâu, cho đến khi hai chân tê cứng, cô nhặt tờ giấy lên, trải ra, rồi chậm rãi gấp lại.

Trong căn phòng tối, Lục Tranh lười biếng dựa vào đầu giường, đôi mắt đen sâu nhìn về phía bóng dáng mảnh mai trong sân, thật lâu không nhúc nhích.

Đàm Khê Nguyệt cảm nhận được cái lạnh của bình minh, lại lần nữa quay trở lại bên giường, đưa lưng về phía ngoài, chỉ chiếm một góc nhỏ của chiếc giường.

Một lát sau, người nọ lật người lại gần, ôm lấy eo cô, lại kéo cô vào lòng.

Đàm Khê Nguyệt nín thở nhìn anh, anh thở đều, dường như vẫn đang chìm trong giấc mơ, không giống như đã tỉnh dậy, cô yên tâm, tìm một chỗ thoải mái trên vai anh, theo nhịp thở của anh, dần dần lại tiến vào giấc mơ.

Lục Tranh mở mắt, đôi mắt một mảnh sáng tỏ, không thấy chút mệt mỏi nào, anh nhìn người trong vòng tay, kéo chăn rơi lên vai cô, cúi người hôn lên khóe môi cô, ôm chặt cô, rồi lại nhắm mắt lại.

Đàm Khê Nguyệt vốn chỉ muốn ngủ một chút, kết quả khi tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ, lại là một buổi sáng ồn ào, cô ngồi lên xe, mới thở phào được một hơi, may mà anh có xe, nếu không cô cảm thấy trong một tháng cô ít nhất cũng phải muộn nửa tháng.

Không khí buổi sáng trong lành khoan khoái, Đàm Khê Nguyệt dựa vào lưng ghế, hạ cửa sổ, mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài mà ngẩn ngơ, nhưng tâm trí lại ở nơi khác.

Cô muốn hỏi anh về chuyện đi khám bác sĩ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cô sợ mình không rõ nguyên do, hỏi lung tung sẽ chạm phải điều anh kiêng kỵ, giá mà hôm nay có thể gặp Phùng Viễn hoặc Dịch Nhiên, có lẽ có thể hỏi thăm một chút.

Đàm Khê Nguyệt đang suy nghĩ về chuyện của anh, ánh mắt vô tình lướt về phía ghế lái, Lục Tranh nhìn lại, ánh mắt Đàm Khê Nguyệt mắt hơi khựng lại, vội vàng tránh ánh nhìn của anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đôi tai trắng như tuyết hợp với cần cổ thon dài nổi lên màu hồng nhạt, như hoa hồng đang đung đưa trong gió, một bông nhỏ, đơn độc, thu hút sự thương yêu, nhưng lại cứng đầu từ chối người khác tới gần.

Lục Tranh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lớp phấn mỏng đó.

Đàm Khê Nguyệt che cổ mình nơi anh vừa vuốt, quay lại trừng anh.

Lục Tranh nhếch môi, từ bảng điều khiển kéo ra một quyển sổ nhỏ, mở ra, chỉ vào câu đã viết sẵn trên đó cho cô xem.

[Em không có gì muốn nói với anh sao?]

Đàm Khê Nguyệt không hiểu, “Nói gì vậy?”

Lục Tranh nhấc cằm ra hiệu cho cô lật trang sách, Đàm Khê Nguyệt không hiểu gì nên lật một trang.

Trên đó viết, [Em phải bồi thường cho anh tờ thư đó.]

Đàm Khê Nguyệt dừng lại, giả vờ ngốc nghếch, “Tại sao em phải bồi thường?”

Lục Tranh bảo cô tiếp tục lật trang, nhưng Đàm Khê Nguyệt không chịu lật nữa, cô nghĩ liệu anh đã dự đoán trước cô sẽ nói gì rồi sao?

Lục Tranh tự lật một trang, gõ nhẹ vào những chữ trên đó, [Tối qua có một con mèo hoang vào nhà, đã mang tờ thư đi rồi.]

Đàm Khê Nguyệt gập sách lại, “Vậy thì anh đi tìm mèo hoang, tìm em làm gì?”

Xe dừng lại ở ngã tư, Lục Tranh lấy lại cuốn sách, mở ra và lại ném cuốn sách lên đùi cô, chữ trên trang này lớn hơn những trang trước, Đàm Khê Nguyệt không thể giả vờ không thấy.

[Chính vì em không cần, nên nó mới bị vứt ở trong sân, em là thủ phạm.]

Đàm Khê Nguyệt muốn giật lại cuốn sách nhưng lại nhớ đến ánh mắt của anh khi cô nói không cần tối qua, cô nắm chặt góc trang, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng hỏi, “Anh muốn em bồi thường như thế nào?”

Lục Tranh lại lật một trang cho cô, [Em cũng viết cho anh một bức thư.]

Đàm Khê Nguyệt từ chối ngay lập tức, “Không được, em không viết.”

Anh đã đoán trước sự từ chối của cô, lại lật thêm một trang, [Không viết cũng được, dù sao em cũng nợ anh, vậy từ hôm nay tính lãi, mỗi ngày em không viết, mỗi tối sẽ thêm một lần.]

… Mỗi tối thêm một lần… gì cơ? Cô thậm chí muốn xé tờ giấy này ra, vò lại rồi nhét vào miệng anh cho xong.

Đàm Khê Nguyệt không muốn chịu đựng sự đe dọa của anh, cô ép cuốn sách xuống dưới mông, không cho anh cơ hội lật thêm bất kỳ điều gì để cô xem, nhỏ giọng nói, “Dù sao em cũng không viết, anh muốn làm gì thì làm.”

Lục Tranh niết lấy tai cô, thực sự có khí phách, có khí phách như vậy mà tai lại đỏ sao?

Đàm Khê Nguyệt đẩy tay anh ra, đối diện với ánh mắt sâu sắc của anh, bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, luôn cảm thấy anh có thể phát hiện ra điều gì đó.

Trên trời mây đen trôi qua, che mất ánh sáng buổi sáng.

Đàm Khê Nguyệt muốn nhìn kỹ anh, nhưng anh đã nhìn về phía trước, đạp ga, xe chạy êm qua ngã tư.

Sườn mặt của anh ẩn trong sự biến ảo giữa ánh sáng và bóng tối, sắc bén như dao, còn trầm mặc hơn cả những ngọn núi xa xa.

Cái nhìn vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của cô.