[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 40:



Lượt xem: 756 | Cập nhật: 12/09/2026 22:34

Những bông tuyết bay lả tả rơi ngày càng lớn, rơi xuống trên cơ thể hai người, anh tiến lại gần, bỏ hành lý trong tay, ôm chặt cô vào lòng.

Đàm Khê Nguyệt giấu mặt vào vòm ngực vững chắc của anh, hai tay quàng quanh eo anh, ôm lại với sức mạnh tương tự.

Hai người ôm nhau thật lâu, tuyết bay trong gió như những chiếc lông ngỗng.

Lục Tranh xoa xoa tóc dài xõa tung của cô, kéo mũ áo khoác của cô che lên đầu, Đàm Khê Nguyệt dụi nước mắt vào áo khoác của anh, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe còn đang rưng rưng, ngay cả khóe mắt cũng đỏ, Lục Tranh nâng mặt cô lên, cúi xuống, hôn lên mắt cô, rồi chậm rãi hôn xuống khóe môi cô.

Trong nụ hôn vừa gấp vừa sâu, hơi thở phả ra tạo thành làn sương trắng, bao trùm cả đêm lạnh lẽo và u ám.

Đàm Khê Nguyệt bị anh nhấc bổng lên, cô ôm lấy cổ anh, thì thầm, “Gọi em thêm một lần nữa đi.”

Lục Tranh dán môi vào môi cô, động đậy một chút, cố gắng phát ra âm thanh lần nữa, nhưng lần này giống như vô số lần trước, như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không phát ra được âm thanh nào.

Ánh mắt anh chứa đựng nỗi buồn khó nhận thấy, từng nét một xin lỗi cô, [Xin lỗi]
.

Đàm Khê Nguyệt lại có hơi nước đọng trong mắt, cô nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng nói, “Có gì mà phải xin lỗi chứ, anh giỏi như vậy, có thể nói ra lần đầu, chắc chắn cũng có thể nói ra lần thứ hai, chúng ta không cần gấp, chậm rãi thôi, được không?”

Ánh mắt Lục Tranh hơi động, đè nặng cổ cô lại muốn hôn cô.

Đàm Khê Nguyệt đặt tay chống lên vai anh, hơi ngửa đầu ra phía sau, không cho anh hôn nữa.

Lục Tranh nhìn cô.

Đàm Khê Nguyệt quan sát anh một lúc lâu, anh thật sự gầy đi nhiều, cô hít một hơi, như đang bực bội mà ấn mạnh môi lên môi anh, “Ôm thì đã ôm, hôn thì đã hôn, tiếp theo phải tính sổ rồi.”

Lục Tranh nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cô, anh đã ở ngay trước mặt cô, cô muốn tính sổ với anh thế nào cũng được.

Đàm Khê Nguyệt cụng trán vào anh một cái, “Anh đi tắm trước, rồi ăn cơm, khi nào ăn no uống đủ rồi, hãy giải thích cho em, nếu không giải thích rõ ràng, tối nay anh đừng hòng ngủ.”

Khóe môi Lục Tranh giương lên nụ cười nhẹ, tối nay anh cũng không có ý định ngủ.

Đàm Khê Nguyệt lại đụng anh một cái, anh đúng là một kẻ lừa đảo, còn có mặt mũi mà cười.

Ý cười trong đáy mắt của Lục Tranh càng sâu, Đàm Khê Nguyệt muốn che mắt anh, nhưng không động đậy, hai người nhìn nhau, hơi thở chậm rãi quấn quýt lấy nhau.

Ở cuối cánh đồng bát ngát, pháo hoa tươi đẹp lại nở rộ trên không trung, chiếu sáng cả một phía chân trời.

Âm thanh nước chảy trong phòng tắm vang lên, mùi cơm trong bếp lại tỏa ra, Đàm Khê Nguyệt hâm nóng thức ăn và bày ra bàn, nồi trên bếp cũng đã sôi, cô bê sủi cảo từ trong nồi ra, lần lượt thả vào nồi, dùng thìa khuấy nhẹ dưới đáy nồi, trong lúc chờ nước sôi, cô đi đến phòng giặt, lấy quần áo trong túi hành lý của anh ra, đầu tiên là lấy sạch từng chiếc túi áo và túi quần, vừa định bỏ vào máy giặt, thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe máy ngoài cửa, âm thanh của chiếc xe máy đó giống như xe của anh trai cô.

Đàm Khê Xuyên thấy đèn trong sân sáng tỏ, gõ cổng lớn, Đàm Khê Nguyệt chạy nhanh ra mở cửa, thấy bên ngoài đúng là Đàm Khê Xuyên, có chút bất ngờ, sợ rằng trong nhà có chuyện gì, “Anh, sao anh lại đến đây?”

Đàm Khê Xuyên hỏi, “Anh em rể đã về chưa?”

Đàm Khê Nguyệt nói, “Vừa mới về.”

Đàm Khê Xuyên phủi tuyết trên người, cười nói, “Tuyết rơi lớn như vậy, bà cụ không yên tâm, bảo anh qua đây xem.”

Đàm Khê Nguyệt chợt chua xót trong lòng, cô cố gắng nói thật chi tiết, “Anh ấy rất tốt, giờ đang tắm, không có chuyện gì cả, đường đi cũng thuận lợi, xe cũng đã mang về hết.”

Đàm Khê Xuyên cũng yên lòng, “Vậy thì tốt rồi.”

Đàm Khê Nguyệt thấy mặt anh ấy lạnh đến đỏ bừng, “Anh, vào trong nhà cho ấm một chút đi.”

Đàm Khê Xuyên vẫy tay, “Không vào đâu, anh chỉ ghé qua thôi,” Anh ấy lấy túi trên xe đưa cho Đàm Khê Nguyệt, “Bánh pháo và pháo hoa, bà cụ sợ lỡ như anh em rể không về, bảo anh thả vài cái trong sân nhà em, giờ anh em rể đã về thì để cậu ấy thả nhé.”

Tục lệ ở đây, bất kể là Tết Dương lịch hay Tết âm lịch, khi đến thời khắc giao thừa, đều phải thả vài tiếng pháo trong sân nhà để xua đuổi tà ma, cầu bình an đón năm mới.

Ngay cả việc này bà cụ cũng lo lắng cho cô, Đàm Khê Nguyệt càng thêm chua xót, cô nhận lấy túi, cố gắng cười với Đàm Khê Xuyên.

Đàm Khê Xuyên cũng cười, “Ngày mai em dẫn anh em rể đến nhà nhé, lần này anh em rể đi lâu như vậy, bà cụ không nói ra, nhưng trong lòng chắc đã lo lắng không biết bao nhiêu lần rồi, ngày mai cho bà cụ nhìn một cái, bà cụ cũng được yên tâm hơn.”

Đàm Khê Nguyệt gật đầu, “Biết rồi.”

Đàm Khê Xuyên không nhịn được nhìn trời mà cảm thán, “Sao anh thấy anh em rể ở trong lòng bà cụ từng bước được nâng cao vị trí lên, không chừng một thời gian nữa, đứa con trai ruột như anh còn phải xếp phía sau nữa, em nói số anh cũng khổ quá, con trai ruột mà còn không bằng con rể bên ngoài. Thôi, anh phải về đây, về sớm để bà cụ biết tin con rể của bà cụ được bình an, nếu về muộn, không chừng còn bị bà cụ mắng, em cũng nhanh chóng khóa cửa vào nhà đi, trời lạnh thế này rồi.”

Đàm Khê Nguyệt biết anh ấy nói đùa, thực ra là muốn làm cô vui, cô gọi với theo bóng lưng anh ấy đã rẽ đi, “Đường trơn, anh lái xe cẩn thận chút nhé.”

Đàm Khê Xuyên phong độ vẫy tay với cô, rồi nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng.

Đàm Khê Nguyệt đứng tại chỗ lau hai lần khóe mắt, rồi đóng cổng lớn và khóa lại.

Lục Tranh từ trong nhà đi ra, nhìn cô.

Đàm Khê Nguyệt trước tiên nhón chân sờ tóc anh đã khô, rồi mới đưa túi trong tay cho anh, “Anh trai em vừa mới đến, mẹ vợ anh gửi pháo và pháo bông cho anh, bảo anh thả.”

Lục Tranh cúi đầu muốn nhìn vào mắt cô, Đàm Khê Nguyệt chợt nghĩ ra điều gì, đột ngột đẩy anh, chạy về bếp, sủi cảo của cô vẫn đang nấu trong nồi.

May mắn là sủi cảo không bị nát, những chiếc sủi cảo tròn trịa được vớt ra, trong sân cũng vang lên tiếng pháo nổ, đồng hồ trên tường chỉ đúng vào 0 giờ, một năm mới đã đến như vậy.

Đàm Khê Nguyệt nhìn người trong sân, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, ngày hôm nay của năm ngoái, cô nghe tiếng pháo nổ rộn ràng bên ngoài, mở mắt đến sáng, trong sự tuyệt vọng mơ hồ, hoàn toàn không thấy được con đường phía trước của mình, lúc đó cô không nghĩ rằng mùa đông năm nay lại có quang cảnh như thế này.

Lục Tranh quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người qua khung cửa sổ chạm nhau, Đàm Khê Nguyệt chậm rãi cúi đầu, trong mắt Lục Tranh cũng giương ý cười.

Anh lại thử mở miệng, nhưng vẫn không được, nhưng lần này không còn thất vọng như lúc trước, đúng như cô nói, anh đã có thể gọi ra một lần, chắc chắn cũng có thể gọi ra lần thứ hai.

Lời dặn dò của vị bác sĩ Trung y kia cũng vậy, chậm rãi thôi, không thể gấp.

Hai người ăn xong bữa, đã là giữa đêm khuya, Đàm Khê Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, chờ anh giải thích cho cô.

Lục Tranh thực sự đã gặp tai nạn giao thông.

Lúc ấy anh vừa ra khỏi bệnh viện, bệnh viện bên đó đưa ra kết quả chẩn đoán giống như bệnh viện khác, cơ bản không có khả năng chữa khỏi, anh thực sự cũng không đặt quá nhiều hy vọng, chỉ là đúng lúc làm việc đi ngang qua, muốn tiện thể xem một chút.

Khi anh ba tuổi, trong một vụ hỏa hoạn đã bị gỗ đè trúng đầu, đưa đến bệnh viện quá muộn nên đã bỏ lỡ thời gian điều trị, dây thanh quản bị tổn thương, thần kinh não cũng bị ảnh hưởng, bác sĩ lúc đó đã nói không có khả năng chữa khỏi, nhiều năm trôi qua, chắc cũng khó có phép màu nào phát sinh.

Anh đứng bên đường chờ Dịch Nhiên lái xe tới, thấy một đứa trẻ mấy tuổi như tên lửa lao vào giữa đường, anh tiến lên kéo lại, nhưng lại bị xe chạy tới đâm phải, không nghiêm trọng lắm, chỉ là một cú chấn động não, khi anh tỉnh dậy, trong phòng bệnh đầy người, đều là người nhà của đứa trẻ đó, một nhà trung y, đứa trẻ đó sinh ra trong gia đình trung y, ông nội là một bác sĩ trung y rất nổi tiếng, ngay cả những người Hoa ở nước ngoài cũng nghe danh tìm đến ông ấy để khám bệnh.

Ông bác sĩ trung y kia cầm hồ sơ bệnh án của anh, lau nước mắt nói nhất định phải chữa khỏi cho ân nhân cứu mạng của cháu trai ông ấy.

Lục Tranh thật sự chưa bao giờ khám bác sĩ trung y, cũng chưa từng thử châm cứu, tất cả những bác sĩ anh đã gặp trước đây đều nói không có khả năng chữa khỏi, đây là lần đầu tiên có người nói với anh là có thể chữa được.

Anh không nói cho cô biết chuyện này trong thư, vì anh cũng không biết cuối cùng kết quả sẽ ra sao, nếu vẫn không được, nói trước với cô cũng chỉ là vui mừng hão huyền.

Đàm Khê Nguyệt nhìn anh viết trên bảng đen, ngẩn người một lúc, chắc chắn anh đã trải qua nhiều lần thất vọng, nên đối với lời nói của vị bác sĩ trung y cũng chỉ mang tâm lý ngựa chết chữa thành ngựa sống mà thôi, anh không tin mình có thể được chữa khỏi.

Hốc mắt cô hồng hồng, ngẩng đầu nhìn anh, “Được rồi, em tha thứ cho anh vì trong thư không nói cho em biết chuyện này.”

Lục Tranh đặt bút xuống, đi về phía giường, Đàm Khê Nguyệt duỗi chân ra, đặt lên eo anh, không cho anh lại gần, “Nhưng em vẫn chưa tha thứ cho anh vì đã giấu em chuyện tai nạn xe cộ.”

Không đề cập đến chuyện khám bệnh và chuyện giấu giếm tai nạn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh đừng nghĩ ở đây có thể đánh lừa khái niệm của cô, anh cũng đừng nghĩ dễ dàng để cô tha thứ cho chuyện này, nếu không lần sau anh lại có thể lừa gạt cô.

Lục Tranh viết lên chân cô, [Anh không nghĩ em thông minh như vậy.]

Đàm Khê Nguyệt nén lại sự ngứa ngáy mà anh tạo ra trên làn da cô, nhẹ nhàng hứ anh một tiếng, “Em không phải ngốc, có phải anh hay không chẳng lẽ em không nghe ra được.”

Lục Tranh tò mò, [Em nghe ra thế nào?]

Cô còn nghe ra thế nào, đêm hôm đó anh đến gần cô, hơi thở thấp thoáng bên tai gần như đốt cháy vào xương cô, cho dù cách điện thoại, cũng không thể nghe nhầm hơi thở của anh.

Đàm Khê Nguyệt không muốn nói về chuyện này, cô đỏ mặt đá anh một cái, “Anh đi lấy đơn thuốc mà vị bác sĩ trung y kia viết cho anh, em muốn xem.”

Lục Tranh nắm lấy cổ chân cô, trực tiếp kéo cô từ giường xuống, ôm lấy eo cô, bế cô đi lấy chồng giấy mà vị bác sĩ trung y đã viết.

Đàm Khê Nguyệt lấy vai anh làm bàn, dựa vào lòng anh, từng hàng từng hàng đọc rất kỹ, Lục Tranh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, ghé sát vào khóe môi cô, hôn một cái, rồi lại hôn thêm một cái.

Đàm Khê Nguyệt đọc xong tất cả, lòng đang treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể yên tâm, hồi phục chậm thì sao, một ngày anh chỉ cần học được một chữ, một năm cộng lại cũng có thể học được nhiều.

Cô ôm lấy cổ anh lắc lắc, “Từ giờ trở đi, em sẽ coi anh như một em bé, dạy anh nói từng chữ một, anh muốn học gì, về sau cứ viết cho em, em sẽ bắt đầu dạy từ những gì anh muốn học, như vậy anh học sẽ hiệu quả hơn.”

Cô nói xong, trong mắt lóe lên một tia tinh nghịch, nghiêng đầu nhìn anh, “Anh thấy sao, em bé?”

Trong đôi mắt đen láy Lục Tranh hiện lên một tia nguy hiểm không thể nhận thấy.

Đàm Khê Nguyệt chọt chọt mũi anh, “Đến đây, anh học theo em,” Cô hắng hắng giọng, nghiêm túc nói, “Tôi, là một, em bé.”

Lục Tranh cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném cô lên giường, ngay sau đó đè người xuống, chỉ một tháng không gặp, cô đã dám liều lĩnh đến mức sắp lật cả nóc nhà lên rồi.

Một tháng, ba mươi ngày, bảy trăm hai mươi giờ, không chỉ to gan hơn, mà còn là nỗi nhớ theo thời gian kéo dài từng chút một.

Anh hôn như một cơn sóng tràn đến che kín khắp trời đất, ngón tay và lòng bàn tay ép chặt, nóng bỏng và mạnh mẽ, khiến cô trở thành một khối bột. Đàm Khê Nguyệt dùng đầu ngón tay chậm rãi vẽ lên lông mày và đôi mắt của anh, cảm xúc đến nhanh hơn mọi khi.

Vào thời khắc quan trọng, anh đột ngột dừng lại, ngón tay ẩm ướt chạm vào tay cô, viết một chữ, rồi tiếp tục viết, [Em dạy anh nói chữ này]
.

Đàm Khê Nguyệt thở hổn hển, ý thức có chút mơ hồ, cô nhìn anh, “Nước?”

Lục Tranh bình tĩnh nhìn cô, im lặng một lúc, ghé vào tai cô, giọng khàn khàn và khó khăn từng chữ một.

“Miêu Miêu”

“Là một”

“Con mèo nước.”

Đàm Khê Nguyệt nhìn vào ngón tay dài của anh dính những giọt lấp lánh, cả người cô căng lên, đầu óc bùng nổ những ánh sáng rực rỡ hơn cả pháo hoa trên bầu trời đêm.