[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 45:



Lượt xem: 854 | Cập nhật: 12/09/2026 22:34

Đêm đông lạnh lẽo kéo dài, một đêm dường như dài hơn một đêm.

Cô chê anh thể hiện không đủ tốt, nên anh chỉ có thể cố gắng thể hiện tốt hơn, để đạt được sự hài lòng của cô, cuối cùng, ép Đàm Khê Nguyệt nằm trong chăn ấm ướt, nước mắt mờ mịt viết ra một bản cam kết, cô với tư cách là chủ hộ gia đình, đi đâu cũng sẽ mang anh theo, tuyệt đối không để anh trở thành chú chó đáng thương không ai cần.

Anh trong việc giả vờ đáng thương này chắc chắn không ai sánh bằng, thực tế, cô mới là người đáng thương thực sự, trước đây anh chỉ thở bên tai cô như vậy, cô đã không chịu nổi, giờ đây, anh không chỉ thở, còn cắn vào tai cô gọi “Miêu Miêu”, và… những thứ khác.

Những gì anh có thể nói vẫn chưa nhiều, nhưng không có từ nào là vô ích, hơn nữa mỗi chữ đều có thể sử dụng đúng lúc, vào thời điểm quan trọng có thể khiến cô rơi vào tình thế khó khăn, cô cảm thấy mình như chiếc lá rụng trôi nổi trên mặt hồ, tùy anh muốn lăn lộn thế nào thì lăn lộn, từ đầu đến giờ, anh đã không có ý định làm người tốt với cô.

Khi không thể nói chuyện, anh là kẻ xấu, giờ có thể nói được một chút, càng trở nên xấu xa hơn, cô không biết khi anh hoàn toàn hồi phục, anh sẽ xấu đến mức nào.

Đàm Khê Nguyệt nghĩ đến đêm qua, mặt cô không tự chủ được nóng lên, lấy cuống cải làm anh, nhai kêu răng rắc.

Chu Thúy Thúy nuốt vội miếng bánh bao trong miệng, nhìn Đàm Khê Nguyệt, “Chị Khê Nguyệt, sao mặt chị đỏ thế?”

Đàm Khê Nguyệt dùng mu bàn tay chạm vào mặt mình, chỉ mơ hồ giải thích, “Hơi nóng một chút.”

Xuân Linh nghi ngờ nhìn cô, căng tin của bọn họ bây giờ thiếu thốn đến mức gió lùa khắp nơi, ngay cả cái ấm cũng không tính là ấm, làm sao có thể nóng được, Xuân Linh sờ trán cô, “Không phải cô bị cảm sốt chứ?”

Đàm Khê Nguyệt lắc đầu, “Tôi chỉ sợ xuống ăn cơm sẽ lạnh, mặc nhiều một chút thôi.”

Xuân Linh sờ trán cô không giống như bị sốt, cũng yên tâm.

Chu Thúy Thúy dùng đũa khuấy những món ăn đã nguội trong đĩa, chống cằm thở dài, “Không biết khi nào nhà máy chúng ta có tiền sửa cái căng tin này, ăn một bữa cũng có thể chết cóng người.”

Một đám người ồn ào đi qua bên cạnh bọn họ, còn kèm theo vài tiếng ho nhẹ.

Ngô Minh Khiêm vừa che miệng ho khan, vừa liếc nhìn Chu Thúy Thúy, rồi cười gượng, cúi người chào những người bên cạnh và đi lên lầu hai, lầu hai của căng tin là nơi tiếp đãi khách quý, Ngô Minh Khiêm rất ít khi sử dụng.

Khi đám người đó lên hết lầu hai, Chu Thúy Thúy mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy cầm cốc giữ nhiệt uống một ngụm nước, rồi vỗ vỗ vào ngực mình, nếu lần này cô ấy làm hỏng chuyện tốt của người cậu trưởng xưởng, ông ấy nhất định sẽ đem những chuyện ông ấy đã đè nén trong thời gian qua tố cáo với mẹ cô ấy, thì đến Tết cô ấy chắc chắn sẽ không có ngày yên ổn.

Xuân Linh hỏi Chu Thúy Thúy, “Cô đã tìm hiểu ra chưa, người đó rốt cuộc là ai? Tôi thấy ngay cả tổng giám đốc Phó kia cũng nghe theo ông ta, chắc chắn có bối cảnh không nhỏ.”

Chu Thúy Thúy cẩn thận liếc nhìn lầu hai, hạ giọng nói, “Là người Hoa Kiều từ nước ngoài về, loại người rất rất giàu có, cậu của tôi muốn kéo ông ta đầu tư vào nhà máy chúng ta.”

Xuân Linh tò mò, “Rất rất giàu có thì giàu như thế nào?”

Chu Thúy Thúy suy nghĩ một chút, “Cái này tôi làm sao biết, với tôi, người bình dân tất cả tiền tiết kiệm cộng lại cũng không có năm trăm, không thể tưởng tượng nổi thế giới của những người giàu có như bọn họ là thế nào.”

Đàm Khê Nguyệt im lặng ăn cơm, không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người, nếu cô đoán không sai, hôm nay chắc chắn ông ta sẽ tìm cô nói chuyện, dù sao ông ta đã âm thầm quan sát cô lâu như vậy, tối qua ông ta ở chỗ Lục Tranh bị từ chối, hôm nay chắc chắn sẽ nghĩ cách tìm ra điểm đột phá từ chỗ của cô.

Khi Đàm Khê Nguyệt được gọi vào phòng họp, cô vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, vẫn còn hơi mơ màng, khi nhìn thấy hai người ngồi bên bàn họp, lập tức tỉnh táo lại.

Cũng không có nhiều lời thừa thãi và xã giao, Phó Minh Viễn đi thẳng vào vấn đề, tự giới thiệu một cách trực tiếp, còn điểm danh mối quan hệ với Lục Tranh, rồi hỏi cô, giọng điệu cũng khá ôn hòa lịch sự, “Theo tôi được biết, cô Đàm đang chuẩn bị thi đại học, cô Đàm có muốn xem thế giới bên ngoài không?”

Bọn họ đã tìm đến tận nơi, chắc chắn đã điều tra kỹ càng, Đàm Khê Nguyệt cũng không có gì để giấu, cô gật đầu.

Phó Minh Viễn cười nhìn về phía Trình Ngật Viễn, rồi nhìn lại Đàm Khê Nguyệt, ánh mắt kiên định, vừa định mở miệng nói gì đó, Đàm Khê Nguyệt lại nói, “Nhưng tôi muốn tự mình bước ra ngoài, chứ không phải dựa vào những con đường tắt mà người khác cung cấp.”

Nụ cười của Phó Minh Viễn chậm rãi thu lại, Trình Ngật Viễn luôn im lặng cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt của ông ta có sức ép rất lớn, giọng nói cũng vậy, “Tại sao?”

Đàm Khê Nguyệt bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta, “Con đường tắt, chắc chắn sẽ phải đổi lấy một cái gì đó. Đối với tôi, muốn bước ra ngoài hay muốn ở lại đây, đều là sự lựa chọn của riêng tôi, tôi càng sợ sau khi bước ra ngoài bằng con đường tắt, sẽ không còn quyền lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo những gì người khác nói, mãi mãi bị người khác kiểm soát.”

Trình Ngật Viễn nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi mở miệng, “Vậy cô có nghĩ rằng, sau khi cô đỗ đại học, dù ở trong thành phố hay đi nơi khác, cô sẽ gặp nhiều người hơn, tầm nhìn và hiểu biết cũng ngày càng rộng, cô đang tiến về phía trước, còn cậu ta thì chỉ đứng im một chỗ, khoảng cách giữa cô và cậu ta sẽ ngày càng lớn, sau này hai người sẽ làm gì? Hiện tại tình cảm có tốt đến đâu, kết cục sau này cũng chỉ có thể chia tay.”

Nói đến cuối cùng, trong âm thanh nghiêm khắc của ông ta có vài phần phập phồng kích động.

Đàm Khê Nguyệt không hề sợ bị dọa, cô chỉ cảm thấy ông ta thật sự không hiểu gì về Lục Tranh ấy, cô nghiêm túc nói, “Tôi đang tiến về phía trước, chẳng lẽ anh ấy cũng chỉ đứng yên giậm chân một chỗ? Với tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ chỉ bước đi lớn hơn, chúng tôi đều có những điều mình muốn làm, tôi không có tài năng gì khác, chỉ có thể dựa vào học hành để thực hiện mục tiêu của mình, còn anh ấy, anh ấy có cách làm việc và con đường riêng của mình, kiến thức của tôi cũng vậy, hay kiến thức của anh ấy cũng vậy, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ không phải ngày càng lớn, chúng tôi đang cùng nhau tiến về phía trước, vì vậy, ông thực sự không cần phải lo lắng cho tương lai của chúng tôi.”

Trình Ngật Viễn đột nhiên ngẩn ra, nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt dường như trong chốc lát trở nên già đi, nếu… lúc đó, ông ta không vì chuyện đi ra nước ngoài mà chọn chia tay với Chỉ Lan, liệu hai người có phải không rơi vào kết cục âm dương cách biệt như hiện tại hay không.

Nhưng trên đời này, không có nhiều điều hối tiếc.

Đàm Khê Nguyệt không nói với Lục Tranh về việc bọn họ đã tìm cô. Sau ngày hôm đó, Phó Minh Viễn và người kia không xuất hiện trong nhà máy nữa, không biết bọn họ đã rời khỏi thị trấn hay chưa, nhưng trong nhà máy đã lắp đặt hệ thống sưởi, bao gồm cả căng tin, thậm chí tường bên ngoài của căng tin cũng được sửa chữa lại, không còn gió lùa vào nữa.

Người dân trong thị trấn đang truyền tai nhau rằng nhà máy đồ chơi không biết đã nhận được một khoản đầu tư lớn từ đâu, sắp sửa nghịch thiên đổi mệnh.

Ngay cả hàng xóm khi thấy Đàm Khê Nguyệt về nhà mẹ, đều chạy qua hỏi thăm xem có thể nhét con cái của bà ta vào nhà máy đồ chơi để lấp chỗ trống hay không, gần đây nhà máy quả thật đang tuyển người, Đàm Khê Nguyệt đã chia sẻ những thông tin tuyển dụng mà cô biết, nếu bà ta thật sự có ý định, ngày mai có thể đến nhà máy xem. Hàng xóm nhận được thông tin cụ thể, vui vẻ ra về, cũng không trách bà ta vui mừng được, trong tay bà ta còn mang theo một túi thịt viên do chị Tuệ Anh làm, vừa mới chiên xong, tối nay trên bàn ăn lại có thêm một món thịt.

Sau khi Tết dương lịch qua đi, đã gần đến cuối năm, ngày tháng trôi qua nhanh chóng, hôm nay đã là tết ông công ông táo.

Cố Tuệ Anh đang chiên thịt viên trước bếp, Đàm Khê Nguyệt đứng bên cạnh nhóm lửa, ánh sáng ấm áp từ ngọn lửa chiếu sáng lên khuôn mặt của hai mẹ con, Đàm Khê Nguyệt muốn nói điều gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Sau khi hàng xóm ra về, trong sân chỉ còn lại tiếng dầu sôi sùng sục.

Cố Tuệ Anh khuấy nhẹ chảo, như lơ đãng hỏi, “Con định thi đại học à?”

Đàm Khê Nguyệt không phản ứng kịp, “Dạ?” Cô không biết mẹ cô làm sao biết được.

Cố Tuệ Anh không kiên nhẫn, “Dạ gì mà dạ, hôm đó mẹ dọn dẹp dưới giường con, thấy tài liệu của con rồi, mẹ vẫn biết vài chữ mà.”

Đàm Khê Nguyệt thấy không giấu được nữa, chỉ có thể thừa nhận, “Vâng.”

Cô không biết bà cụ có thái độ gì với chuyện này, không chừng sẽ mắng cô đang làm loạn.

Cố Tuệ Anh lại hỏi, “Lục Tranh cũng biết à?”

Đàm Khê Nguyệt trả lời, “Biết ạ.”

Cố Tuệ Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, “Cậu ta đồng ý à?”

Đàm Khê Nguyệt gật đầu.

Cố Tuệ Anh dừng lại một chút, rồi nghiêm túc nói, “Vậy hai đứa có nói khi nào thì có con chưa? Nếu con thi đỗ, chắc chắn trong vài năm tới sẽ không thể có con được.”

Đàm Khê Nguyệt ngẩn người một giây, không ngờ chủ đề lại đột ngột chuyển sang vấn đề con cái, cô cầm que nhóm lửa vẽ vẽ trên mặt đất, cố gắng nghĩ ra một lý do, “Thì… giọng của anh ấy vẫn đang hồi phục, hai năm tới còn phải uống thuốc, cho dù ngừng thuốc thì cũng phải nghỉ ngơi một thời gian, nên chuyện có con cái không gấp được.”

Cố Tuệ Anh không nói gì nữa.

Đàm Khê Nguyệt liếc mắt thăm dò nhìn bà, rồi thêm củi vào bếp, ngọn lửa bùng lên, dầu trong chảo cũng xèo xèo.

Cố Tuệ Anh mắng cô, “Sao con lại thổi lửa lớn như vậy, sẽ bị cháy khét hết.”

Đàm Khê Nguyệt vội vàng rút bớt củi ra, bị mắng mà cô còn thấy vui, ngẩng đầu nhìn Cố Tuệ Anh, “Con nhớ có một năm vào đêm giao thừa, con và anh trai thi xem ai nhóm lửa lớn hơn, cuối cùng cả nồi thịt và nồi sủi cảo đều bị cháy khét.”

Cố Tuệ Anh liếc cô một cái, “Còn mặt dày dám nói, một tháng chỉ ăn có một bữa thịt, vậy mà hai đứa lại làm hỏng hết.”

Đàm Khê Nguyệt bật cười.

Cố Tuệ Anh nhìn nụ cười của cô, sắc mặt cũng không còn lạnh lùng như trước, chỉ là giọng nói vẫn có chút cứng rắn, “Dù là đi học đại học hay có con, hai đứa tự bàn bạc với nhau là được, hai vợ chồng, điều tối kỵ là có chuyện gì mà không nói với nhau, nếu trong lòng cứ nén lại, gặp chuyện gì cũng không nói, cậu ta lại không nói năng được lưu loát, hai đứa không thể giao tiếp tốt, thì sẽ càng có khoảng cách lớn hơn, một khi có khoảng cách, dù ngủ chung một giường cũng sẽ xa cách, con hiểu không?”

Đàm Khê Nguyệt hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi nở nụ cười, trong mắt lấp lánh nước mắt, “Biết rồi, mẹ ạ.”

Cố Tuệ Anh lại liếc cô một cái.

Âm thanh xe ba bánh “đạp đạp đạp” vang lên trong ngõ, Cố Tuệ Anh sai cô, “Đi mở cửa, chị dâu về rồi.”

“Vâng, được.” Đàm Khê Nguyệt nhảy lên, chạy nhanh ra cửa, vừa chạy vừa lau nước mắt.

Cố Tuệ Anh cúi đầu, giấu đi sự ẩm ướt nơi khóe mắt, tiếp tục vớt thịt viên.

Cửa của nhà họ Đàm đã được sửa lại một lần, mở rộng hơn, xe ba bánh giờ có thể chạy thẳng vào sân, gần đến Tết, Thẩm Nhã Bình bận rộn không ngừng, mỗi ngày đều về nhà muộn hơn, nhưng tinh thần rất tốt, cảm giác như ngày nào cũng có sức lực dồi dào.

Đàm Khê Nguyệt muốn giúp chuyển đồ từ trên xe xuống, Thẩm Nhã Bình vội vàng ngăn cô lại, “Bé Nguyệt, em đừng giúp, để anh của em làm là được, em rể cũng về rồi, đang đỗ xe trong ngõ, em đi xem cậu ấy đi.”

Đàm Khê Nguyệt có chút không muốn đi xem anh, cô vẫn nhớ cơn giận sáng nay, anh rõ ràng hứa sẽ nhanh chóng xong việc, nhưng mãi không xong, cuối cùng làm cô đến muộn, anh đúng là một kẻ lừa đảo.

Dù trong lòng có mắng chửi thế nào, bước chân vẫn không tự chủ được quay về hướng đó, nhưng cô chỉ dừng lại ở cửa sân, không đi thêm về phía xe của anh.

Lục Tranh đóng thùng xe lại, khóa xe, tay mang đầy đồ đi tới, thấy người đứng ở cửa, ánh mắt tràn ý cười, Đàm Khê Nguyệt lạnh mặt, không muốn để ý đến anh, chỉ đưa tay nhận lấy đồ anh mang, Lục Tranh không đưa, cúi người nhìn kỹ vào mắt cô.

Đàm Khê Nguyệt không tránh được, đá anh một cái, “Nhìn gì vậy?”

Lục Tranh hỏi, “Khóc à?”

Đàm Khê Nguyệt không thừa nhận, “Không, ngày tết mà, em khóc cái gì.”

Lục Tranh không rảnh tay, nhẹ nhàng chạm trán vào trán cô, thấp giọng nói, “Cô bé lừa đảo.”

Đàm Khê Nguyệt tức giận, hạ giọng đáp lại anh, “Anh mới là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo không giữ lời hứa.”

Lục Tranh nhìn thấy tai cô đỏ, biết cô đang nói đến việc gì, nụ cười trong mắt càng sâu hơn.

Đàm Khê Nguyệt tức giận đá anh thêm một cái, để anh vẫn cười, đúng là được voi đòi tiên.

Cô không thèm để ý đến anh, quay người đi, vừa quay lại, lại ngẩn ra, hơi ngượng ngùng nở nụ cười, “Anh Thời Tự, anh về từ khi nào vậy?”

Chu Thời Tự cố gắng cười tự nhiên trả lời Đàm Khê Nguyệt.

Lục Tranh chậm rãi đứng thẳng dậy, sắc mặt hoàn toàn lạnh đi, có những người không biết điều luôn biết cách làm phiền người khác.

Chu Thời Tự vừa nghỉ Tết, anh ta cũng vừa mới về nhà không lâu, đến nhà họ Đàm chủ yếu là để xin lỗi thay cho mẹ anh ta.

Cố Tuệ Anh cũng không cho Chu Thời Tự sắc mặt không tốt gì, với Cố Tuệ Anh, cãi nhau với Lưu Phượng Liên là chuyện giữa bọn họ, không liên quan đến mấy đứa trẻ, bọn họ vẫn cứ xã giao như bình thường, hàng xóm láng giềng, không cần phải làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Nhưng bà chắc chắn sẽ không nói nửa câu với Lưu Phượng Liên, đó là một kẻ không rõ ràng, không biết lễ nghĩa, bà không thèm để ý đến bà ta.

Thẩm Nhã Bình gấp gáp tính toán, nói vài câu với Chu Thời Tự rồi quay vào nhà, hôm nay là tết ông công ông táo, Đàm Khê Xuyên bận rộn cả ngày, giờ mới có thời gian đến nhà ba vợ gửi chút quà lễ, nếu đi muộn sẽ đến giờ ăn, không hay, anh ấy và Chu Thời Tự nói vài câu, rồi vội vã lái xe máy đi.

Cuối cùng trong sân chỉ còn Đàm Khê Nguyệt ở lại nói chuyện với Chu Thời Tự, Chu Thời Tự dẫn dắt câu chuyện về học hành, thời gian nói chuyện của Đàm Khê Nguyệt với anh ta vô tình kéo dài.

Cố Tuệ Anh vừa trộn rau sống, vừa ngẩng đầu nhìn hai người trong sân, lại nhìn sang người bên cạnh vẫn đang cắt rau như không có chuyện gì, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, anh cũng thật sự kiên nhẫn.

Dù Cố Tuệ Anh hiện tại có vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, chủ yếu là bà lo lắng, lại không biết nên nói với ai về sự lo lắng của mình.

Con gái muốn thi đại học, bà không thể nói gì, với thành tích của Tiểu Nguyệt lúc trước, chắc chắn có thể thi vào đại học, còn là một trường tốt, là chuyện trong gia đình đã làm chậm trễ cô, giờ cô đã có khả năng này, muốn tiếp tục học lên, bà không nên ngăn cản.

Bà chỉ lo cho Lục Tranh, mặc dù bà cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho anh, nhưng bà vẫn lo lắng.

Đến khi Tiểu Nguyệt thi đỗ đại học, những bạn nam xuất sắc trong trường đại học nhiều vô số kể, còn Lục Tranh thì sao, nói chuyện không được mấy câu, ngôn ngữ chung giữa anh và tiểu Nguyệt chắc chắn sẽ càng ngày càng ít, hai vợ chồng nói chuyện không ăn ý, cuộc sống này còn có thể tiếp tục thế nào, không phải chỉ còn lại con đường ly hôn sao?

Chẳng lẽ con gái bà phải có số ba đời chồng, Cố Tuệ Anh vừa nghĩ đến từ “ba đời chồng” đã cảm thấy đau đầu, lại nhìn Lục Tranh một cái càng thêm tức giận, đồ ăn để đó, có gì mà gấp gáp, cái tâm tư của Chu Thời Tự, một bà lão như bà cũng có thể nhìn ra, bà không tin anh không nhìn ra, anh còn không biết lo lắng, chỉ biết đứng đó mà cắt cắt cắt.

Âm thanh cắt rau đột nhiên dừng lại.

Lục Tranh đặt dao xuống, quay đầu gọi người trong sân, “Tiểu Nguyệt…”

Giọng anh không lớn, nhưng ánh mắt của ba người đồng thời quay lại.

Đàm Khê Nguyệt hỏi, “Sao vậy?”

Lục Tranh giơ tay cho cô xem, “Anh bị cắt vào tay rồi.”

Đàm Khê Nguyệt làm sao còn tâm trí để nói chuyện với Chu Thời Tự, lập tức bước vào trong nhà.

Cố Tuệ Anh liếc nhìn ngón tay của anh, mãi mà không thấy vết thương ở đâu, nhưng không lâu sau, máu đỏ tươi từ chỗ anh ấn vào bắt đầu rỉ ra.

Khi Đàm Khê Nguyệt chạy vào nhà, máu đã lan ra nửa ngón tay.

Đàm Khê Nguyệt có chút hoảng hốt, “Sao lại chảy nhiều máu như vậy?”

Lục Tranh nói, “Không sao, không đau.”

Mắt Đàm Khê Nguyệt đã đỏ, “Chảy nhiều máu như vậy, sao có thể không đau.”

Cố Tuệ Anh muốn nói, máu không phải do dao cắt ra, mà là anh tự làm ra.

Nhưng có Chu Thời Tự ở đó, bà không thể làm mất mặt người nhà.

Thôi được rồi, là bà lo lắng vô ích, dù anh không thể nói, nhưng với tâm nhãn hơn cả tổ ong của anh, thì có bao nhiêu đàn ông bên ngoài cũng không thể tranh lại anh.