Trúc Mã Đẩy Ta Cho Vị Hoàng Tử Điên
Chương 6:
Sau khi tuyết tan, vết thương cũ của Tiêu Thừa Quyết đã hoàn toàn lành lặn, tay cầm đao có thể đuổi từ đầu này đến đầu kia của rừng thông.
Bộ quần áo mới mà ta may cho y lại bị ngắn đi một đoạn, chỉ vì trong một mùa đông y lại cao lên không ít.
Y buông phần vạt áo bị ngắn xuống, hoài nghi ta đo sai kích thước. Ta đi vòng quanh đánh giá y một lượt, khăng khăng cho rằng y nhân lúc dưỡng thương mà lén lút cao lên, không thể trách ta được.
Y không đôi co nữa, chỉ đưa chiếc thước mềm qua, ra hiệu cho ta đo lại từ đầu. Ta nhón chân ướm chiều rộng bờ vai, chóp mũi vừa vặn va vào bên cổ y, ngửi thấy một mùi hương gỗ thông thoang thoảng.
Ta thuận miệng khen một câu thơm quá, thế là y cứ đứng đờ ra đó không chịu nhúc nhích. Y gặng hỏi mùi hương rốt cuộc vương ở đâu, ta liền chỉ chỉ vào cổ áo và bên cổ.
Ánh mắt y lập tức trầm xuống, chua ngoa hỏi dò xem trước đây ta có từng áp sát Thẩm Tri Hành như thế này hay không.
Ta nhớ lại chuyện cũ hồi nhỏ đo quần áo cho người ta, thừa nhận lúc đó tự nhiên khoảng cách không xa lắm.
Hiển nhiên y không thích câu trả lời này, đến cả bàn tay đang đưa thước mềm cũng siết chặt lại.
Y ấm ức nói: “Từ nay về sau… không cho phép nữa.”
Ta cố ý hỏi: “Vì sao?”
Y kéo ta vào lòng, thẳng thừng thừa nhận là vì bản thân biết ghen.
Ta lập tức gặng hỏi: “Ngài đây là động lòng với ta ư?”
Y cúi đầu nhìn ta: “Đến hôm nay nàng mới hiểu ư?”
Ta thành thật khai báo: “Trước đây chỉ coi ngài là lương nhân do tự tay ta nhặt về, không dám nghĩ ngợi nhiều.”
Y đính chính: “Là ta nhặt được nàng trước.”
Ta nhớ lại tấm bảng gỗ ở miếu Thành Hoàng: “Quả nhiên là huynh.”
Y thừa nhận: “Gặp nàng một lần vào đêm Thượng Nguyên, liền nhớ suốt mười một năm.”
Ta hỏi: “Hôm đó trên xe đẩy vì sao không nhận?”
Y đáp: “Ta không biết nàng do kẻ nào phái tới, lại càng sợ nhận ra rồi thì không bảo vệ được nàng.”
Ta vỗ vỗ lưng y: “Bây giờ có thể nhận rồi đấy.”
Yôm chặt hơn: “Khương Niệm An, nàng là người của ta.”
Ta cũng nói: “Tiêu Thừa Quyết, huynh chỉ có thể là của ta.”
Lục Cửu đi ngang qua cửa viện, lập tức che kín mắt lại: “Thuộc hạ chẳng nhìn thấy gì hết.”
Ta từ trong ngực y thò đầu ra: “Thấy thì thấy thôi, sợ cái gì chứ?”
Tiêu Thừa Quyết lại lạnh giọng bảo: “Còn dám nhìn nữa, tự đi lĩnh trượng phạt.”
Lần sau nữa khi Lục Cửu khi đi ngang qua cửa viện, cúi gằm mặt vòng đi thật nhanh.
Ba năm sáng tối cứ thế trôi qua trong việc luyện đao, trồng rau, xem sao cùng nương tựa vào nhau, Tây Sơn thực sự đã trở thành nhà của ta.
—
Mùa thu năm thứ ba ở Tây Sơn, ta tình cờ lục lọi được bản thảo tính toán tinh tượng năm xưa của Thẩm Tri Hành trong đống giấy cũ mà Tạ tiên sinh thu gom về.
Bản thảo miêu tả rất chi tiết về hiện tượng nhật thực và nguyệt thực, duy chỉ có trang tháng ba năm tới là bị xé mất.
Ta trước tiên xác nhận lại với Tạ tiên sinh, Khâm Thiên Giám mỗi năm bắt buộc phải báo cáo chính xác thiên tượng, sai lệch dù chỉ một ngày cũng có thể chuốc lấy trọng tội.
Lại gặng hỏi về những bản tấu chương trong ba năm gần đây, ông ta cũng xác nhận trong đó tuyệt đối chưa từng xuất hiện hai chữ nhật thực.
Câu trả lời này khiến lồng ngực ta nặng trĩu, đành phải sắp xếp lại các phép tính đang vung vãi.
Khi tính đến hàng cuối cùng, lòng bàn tay đã lạnh ngắt; giờ Ngọ ba khắc ngày mùng một tháng ba năm tới, bóng trăng chắc chắn sẽ nuốt chửng mặt trời.
Tiêu Thừa Quyết cầm lấy trang giấy tính toán, trước tiên hỏi ta rốt cuộc nắm chắc được mấy phần.
Ta đáp bảy phần, bị y nhìn thấu ngay lập tức, đành phải thừa nhận rời khỏi bản thảo cũ của Thẩm Tri Hành thì bản thân chỉ còn lại năm phần.
Tạ tiên sinh liền truy cứu trang giấy bị xé rách đó… có ý nghĩa gì.
Ta chỉ vào khoảng trống giải thích, có người đã sớm biết về hiện tượng nhật thực, nhưng lại cố tình che giấu không báo cáo.
Lục Cửu vẫn không tài nào hiểu nổi, việc che đậy một thiên tượng, rốt cuộc có thể làm được trò trống gì.
Nếu có người tấu lên rằng sao huỳnh hoặc phạm tử vi, Tam hoàng tử sau đó mượn cớ tế trời để dấy binh, thì hiện tượng nhật thực sẽ bị đóng gói thành việc ông trời chán ghét Hoàng đế.
Tiêu Thừa Quyết đã hiểu ra: bọn họ muốn mượn ý trời để mở đường cho việc soán ngôi.
Còn vị hoàng tử điên bị lãng quên là y đây, chắc chắn sẽ là kẻ bị tiêu diệt đầu tiên trong cục diện hỗn loạn.
Tạ tiên sinh lập tức đứng dậy, muốn trong đêm đem mật sớ phi ngựa đưa thẳng vào kinh thành.
Tiêu Thừa Quyết lại giữ ông ta lại, kiên quyết đòi kiểm tra lại công thức tính toán một lượt cho thật kỹ.
Ta chốc lát cảm thấy ấm ức không phục, tưởng rằng y vẫn không tin tưởng bản lĩnh của ta.
Y trả trang giấy tính toán trở lại, bảo rằng chính vì tin tưởng ta, cho nên mới không thể để ta gánh lấy cái tội tính sai dù chỉ một khắc.
Câu nói này đè nén cơn bực tức của ta xuống, cũng khiến ta ngoan ngoãn ngồi trở lại bàn sách.
Bọn ta đối chiếu từng cột hoàng đạo, sóc vọng và thời gian, không bỏ sót lấy nửa bước.
Đến khi trời sáng, mép giấy đã bị đầu ngón tay của ba người mài đến xù cả lông.
Sai số cuối cùng đã được loại trừ, kết luận giờ Ngọ ba khắc cuối cùng cũng hoàn toàn chính xác không còn điểm nào nghi ngờ.
Bọn ta ròng rã kiểm tra mười ngày trời, cuối cùng đã chốt chặt giờ Ngọ ba khắc khớp đến từng li từng tí.
