Trúc Mã Đẩy Ta Cho Vị Hoàng Tử Điên

Chương 5:



Lượt xem: 567 | Cập nhật: 06/11/2026 14:24

Bộ hạ cũ tụ tập trong rừng thông ngày một đông, phòng trực không còn chỉ là chỗ ở của hai người bọn ta nữa.

Tới muộn nhất là Tạ tiên sinh, trường bào giặt đến ngả màu xám tro, nhưng ánh mắt lại tựa như có thể lột trần tâm can người khác.

Ông ta nghe nói ta đến từ Thẩm phủ, liền tại chỗ hoài nghi ta có phải là tai mắt do Khâm Thiên Giám cài cắm vào hay không.

Tiêu Thừa Quyết chỉ đem chuyện ta từng cứu mạng y ra làm câu trả lời, không giải thích thêm nửa lời.

Tạ tiên sinh vẫn không chịu nhượng bộ, nói hành động cứu mạng ấy hoàn toàn có thể là một cái bẫy đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Ta đặt chén thuốc xuống, nói ông ta đã hoài nghi ta thì cứ việc trực tiếp hỏi thẳng, không cần phải đoán già đoán non trước mặt bao người.

Thế là ông ta quay sang hướng ta, bắt ta phải giải thích vì sao lại nỡ vứt bỏ Thẩm Tri Hành, kẻ đã cùng ta lớn lên từ thủa nhỏ.

Ta đáp: “Hắn muốn tiền đồ, ta muốn vị trí chính thê, đường đi khác nhau mà thôi.”

Tạ tiên sinh lại hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại đi theo một vị hoàng tử điên tới thủ lăng?”

Ta chỉ về phía Tiêu Thừa Quyết: “Bởi vì có người tính ra hắn chính là nhân duyên của ta.”

Mọi người trong phòng đều sững sốt, Lục Cửu nhịn không được phì cười một tiếng.

Sắc mặt Tạ tiên sinh càng thêm tối sầm: “Lời hoang đường như thế, ngươi cũng tin sao?”

Ta thản nhiên đáp: “Thứ ta tin không phải tinh tượng, mà là nửa tấc áo choàng hắn đưa trả lại cho ta lúc ta lên xe.”

Tiêu Thừa Quyết bỗng nhiên lên tiếng: “Đủ rồi.”

Tạ tiên sinh vái chào y một cái: “Thuộc hạ… buộc phải điều tra cho rõ.”

Y phê chuẩn: “Tra. Nhưng không được làm tổn thương nàng ấy.”

Mấy ngày tiếp theo, ta dù có đi tới nhà bếp hay luống rau, luôn có thể bắt gặp một bóng người lặng lẽ bám theo đằng xa.

Ta dứt khoát làm thêm một phần cơm mỗi ngày, đưa cho kẻ đang rình mò, bảo kẻ đó ăn no rồi hãy tiếp tục giám sát.

Nửa tháng sau, Tạ tiên sinh cuối cùng cũng thu hồi người lại, chỉ bảo là còn phải quan sát thêm.

Về sau Nghiên Thanh nói cho ta biết, Thẩm Tri Hành cũng phải đến lúc đó mới hiểu ra rằng, ta không hề làm mình làm mẩy.

Quản gia Thẩm phủ đuổi từ cửa Tây Hoa ra đến ngoại thành, chỉ dò ra được ta đi theo chiếc xe bò của hoàng tử hướng về phía tây.

Thẩm Tri Hành thoạt đầu vẫn ngồi ở phòng trực hiệu đính lịch pháp, nghe xong chỉ hỏi: “Nàng ấy mang theo bao nhiêu bạc?”

Quản gia đáp: “Cô nương chỉ cầm theo mười hai lượng bản thân tự tích góp.”

Hắn lại hỏi: “Có… để lại lời nhắn nào không?”

Quản gia thuật lại nguyên văn lời ta nói, trong phòng suốt một khoảng lâu không phát ra tiếng động. Đến ngày thứ mười, Nghiên Thanh tìm khắp vùng ngoại ô kinh thành trở về, xác nhận ta đã dọn vào ở trong hoàng lăng.

Thẩm Tri Hành rốt cuộc đập vỡ chiếc thước đồng trong tay: “Sao nàng ấy lại thực sự đi chứ?”

Nghiên Thanh nhỏ giọng nhắc nhở: “Cửa Tây Hoa và lương nhân, đều do tự miệng công tử tính ra mà.”

Đêm hôm ấy, hỗn thiên nghi cũ của Khâm Thiên Giám quay suốt cả đêm. Thế nhưng ta đã ngồi ỏ Tây Sơn ăn món rau xanh mới trồng, sẽ không quay đầu lại nữa.

—

Khi trận tuyết cuối cùng trước xuân rơi xuống, Hà lão muốn lấy ra một mảnh sắt vụn còn găm trong vết thương cũ của Tiêu Thừa Quyết.

Mảnh sắt bám sát vào xương suốt ba năm, không có thuốc mê, ngay cả Hà lão cũng sợ y không chịu nổi.

Ta hỏi có thể hoãn lại chút được không, Hà lão lại bảo cứ kéo dài tiếp sẽ khiến cái chân này phế bỏ hoàn toàn.

Tiêu Thừa Quyết tựa người vào giường thần sắc điềm tĩnh, ngược lại còn khuyên ta đừng đứng canh bên cạnh nhìn.

Ta cứ thích ngồi bệt xuống trước mặt y; lúc y đỡ đao thay ta, ta còn chẳng thèm nhắm mắt cơ mà.

Lần này đến lượt y chịu đau, ta càng không có lý do gì để trốn ra ngoài cả.

Mũi đao khoét sâu vào vết thương cũ, mồ hôi trên trán y túa ra từng lớp, gân xanh trên mu bàn tay căng cứng lại.

Ta bỗng nhớ tới quyển thoại bản mang theo bên mình, trong đó nói chỉ cần hôn một cái là có thể khiến người trong lòng quên đi nỗi đau.

Thế là ta giữ mặt y lại, chạm nhẹ lên khóe môi y một cái.

Toàn thân Tiêu Thừa Quyết cứng đờ, con dao trong tay Hà lão cũng dừng lại.

Ta vội vã hỏi y có bớt đau hơn chút nào chưa.

Giọng y căng lên: “Không có.”

Ta tưởng vị trí không đúng, lại hôn thêm một cái bên má trái của y.

Y nhắm mắt lại: “Vẫn không có.”

Ta đổi sang bên phải, thử lại lần nữa, Hà lão cuối cùng cũng nhịn không được mà ho khan một tiếng.

Ta nghiêm túc so sánh: “Bên trái không có, bên phải cũng không có, chẳng lẽ phải ở chính giữa ư?”

Vành tai Tiêu Thừa Quyết đỏ bừng, nhưng không hề né tránh.

Ta vừa định sà sát lại gần thêm chút nữa, Tạ tiên sinh liền lôi Hà lão ra ngoài cửa, còn cẩn thận khép chặt tấm ván cửa lại giúp bọn ta.

Lúc này ta mới thấy không ổn lắm, bèn hỏi: “Thoại bản có phải lừa ta rồi không?”

Tiêu Thừa Quyết khẽ cười trầm thấp một tiếng: “Thử lại lần nữa xem, biết đâu lại có tác dụng đấy.”

Ta quả nhiên áp môi hôn lên, y bỗng vươn tay ôm lấy sau gáy ta, kéo dài nụ hôn hời hợt ban nãy thành một nụ hôn thật sâu.

Đến khi y buông ra, ta đến cả mục đích bản thân đến đây để làm gì cũng quên hết.

Y hỏi: “Còn đau không?”

Ta che đôi môi đang nóng bừng lên: “Rõ ràng người chịu đao là ngài cơ mà.”

Ngoài cửa vọng lại tiếng cười không nén nổi của Lục Cửu, ta vớ lấy chiếc gối thuốc ném thẳng vào cánh cửa.

Tiêu Thừa Quyết ngả người tựa trở lại giường, trong mắt tràn ngập ý cười đắc ý.

Lúc Hà lão bước vào phòng trở lại, mảnh sắt vụn đã được lấy ra được một nửa…

Mạch đập của y ngược lại còn bình ổn hơn lúc nãy.

Ta hậu tri hậu giác nhận ra, y sớm đã biết cái mớ thoại bản kia chẳng có tác dụng gì.

Nhưng từ ngày hôm đó trở đi, Tạ tiên sinh không bao giờ nhắc đến chuyện đưa ta đi nữa.

Và Tiêu Thừa Quyết cũng rốt cuộc không cần phải giả vờ như đối với ta chẳng có chút tâm tư nào.