Trước Khi Chết Để Ta Ngủ Một Cái Đi
Chương 10:
Hoàng thượng thực ra chẳng có hứng thú gì với việc xử lý chuyện nhà cho thần tử.
Nhưng chuyện này có liên quan đến ta.
Gần đây ta lại dây dưa không dứt với Nhiếp Minh Xuyên, Thái hậu lại rất ưng ý ta.
Nên Hoàng thượng hạ mình bớt chút thời gian, gọi ta tiến lên cho ông ta nhìn một cái.
Sau đó hỏi Hứa Dao Hoa: “Nghe có vẻ như ngươi đang báo thù cho đích mẫu, tại sao?”
Hứa Dao Hoa rơi một hàng nước mắt.
Nàng ta nói:
“Mẫu thân là ngoại thất của phụ thân ta, bà ta vì muốn phụ thân ta đến thăm bà ta mà thường xuyên cố ý làm ta bị bệnh. Phụ thân ta có đôi khi không đến, bà ta còn đánh ta, mắng ta tại sao không phải là nhi tử. Về sau tỷ tỷ mất tích, mẫu thân phát điên, phụ thân ta đưa ta về mạo danh tỷ tỷ.”
“Đó là một năm hạnh phúc nhất của ta. Chưa từng có ai đối xử tốt với ta như thế cả. Bà ấy mặc áo đút cơm cho ta, đêm đến ôm ta ngủ, ta ngã một cái bà ấy đã xót xa không chịu nổi.”
“Mẫu thân ta nói là nhờ bà ta nên ta mới được sống những ngày tháng tốt đẹp. Lúc đó đại phu đã dặn dò qua, ngàn vạn lần không được để đích mẫu chịu kích động nữa, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.”
“Mẫu thân ta liền bảo ta cố ý kích động đích mẫu. Ta không chịu, bà ta liền mua chuộc nha hoàn trong nhà. Đích mẫu sau khi biết ta không phải nữ nhi bà ấy, nhớ lại tất cả mọi chuyện, bà ấy chịu đả kích lớn, hộc máu mà chết. Nhưng trước khi chết bà ấy vẫn nói với ta một câu: ‘Con là đứa trẻ ngoan’.”
Hứa Dao Hoa nói xong đã đầm đìa nước mắt.
Nàng ta hướng về phía ta dập đầu: “Tỷ tỷ, xin lỗi, nợ của mẫu thân thì con phải trả, gói thạch tín này là ta tự nguyện uống vào, là ta và mẫu thân ta nợ tỷ tỷ và đích mẫu.”
Ta xoa xoa cái đầu của nàng ta: “Ngươi là đứa trẻ ngoan.”
Nàng ta khóc rống lên.
Không ít người cũng lén lút lau nước mắt, ngay cả Thái hậu nương nương cũng đỏ cả mắt.
Chân tướng đã rõ ràng, Tiền thị không thể chối cãi.
Hoàng thượng giận bà ta làm loạn trong cung yến, ban đầu định trực tiếp cho gậy đánh chết bà ta, nhưng năm mới thấy máu không cát lợi nên đổi thành ban rượu độc.
Còn về phần phụ thân ta, ông ta bị bãi chức quan, vĩnh viễn không được bổ dụng lại.
Cộng thêm món độc dược ta hạ cho ông ta, những năm cuối đời của ông ta nhất định sẽ rất đặc sắc.
—
Mối thù lớn của mẫu thân ta đã được trả.
Cái tết này nhà ngoại tỏ trải qua tràn ngập không khí vui tươi hớn hở.
Mọi người đều bảo ta là ngôi sao may mắn.
Nhưng ta thấy hoàn toàn dựa vào Tiền thị độc ác, ngu ngốc.
Bà ta cũng là bị ép đến điên rồi, hận ta thấu xương, mới nghĩ ra cái chiêu tổn thương địch một ngàn, tự hại mình mười ngàn thế này.
Vốn dĩ bà ta muốn mượn việc Hứa Dao Hoa bị trúng độc để khiến ta bị khám xét người.
Bà ta nghĩ trên người ta chắc chắn có mang theo chút thuốc gì đó, cho dù không có thạch tín thì cũng có thứ khác.
Bà ta quả thật đã đoán đúng.
Ta lúc nào cũng mang theo một ít thuốc phòng thân trên người.
Những loại thuốc này quả thực không tính là quang minh lỗi lạc.
Nếu thật sự bị khám ra thì chỉ đành nói cho họ biết ta là đồ đệ của Trần thần y mà thôi.
Tiền thị cũng thật tàn nhẫn, rõ ràng có thể dùng loại độc dược nhẹ nhàng hơn một chút, bà ta lại cứ đòi dùng thạch tín. Hiệu quả thì tốt đấy, nhưng tổn hại lại là Hứa Dao Hoa.
Khó trách Hứa Dao Hoa không giúp bà ta.
Đáng đời!
Ăn xong tết, Nhiếp Minh Xuyên nhận được tin tức, hóa ra lúc trước hắn đi nhầm chỗ, cái Dược Vương Cốc đó là giả, vị thần y chữa chân cho hắn cũng là giả, hắn bị lừa rồi.
Thế là hắn lại dẫn người tìm đến Dược Vương Cốc thật để cầu y.
Với tư cách là kẻ theo đuổi số một của hắn, ta tự nhiên là vô điều kiện đi theo.
Thái hậu cũng rất ủng hộ ta, còn đưa cho ta tiền đi đường nữa.
Ta mang cả Hứa Dao Hoa đi cùng.
Tiền thị vì nàng ta mà chết, phụ thân ta vì nàng ta mà bị bãi quan, nàng ta ở Hứa gia sống rất không dễ chịu, Hứa tiểu đệ cũng coi nàng ta như kẻ thù.
Ta đưa cho phụ thân ta một khoản tiền, ông ta liền giao Hứa Dao Hoa cho ta.
“Dù sao nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa.” Phụ thân ta nói.
Ta và Nhiếp Minh Xuyên hội hợp tại một thành thị nhỏ phía nam kinh đô.
Hứa Dao Hoa thấy hắn không ngồi trên xe lăn nữa, hai cái chân đứng vững vàng, lộ ra nét mặt ngạc nhiên.
Ta bảo: “Yên tâm đi, có ta và sư phụ ta ở đây, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi thôi.”
Nàng ta đến lúc này mới biết ta là đồ đệ của Trần thần y ở Dược Vương Cốc, mà chân của Nhiếp Minh Xuyên cũng đã chữa khỏi từ lâu rồi.
—
Bọn ta một đường du sơn ngoạn thủy, đi hơn hai tháng mới quay trở lại Dược Vương Cốc.
Ta đã viết thư cho sư phụ từ sớm, vốn tưởng rằng gặp lại ta bà sẽ rơm rớm nước mắt.
Kết quả bà lại đang nổi trận lôi đình, sự trở về của ta cũng chẳng thể an ủi được bà.
Đại sư huynh kể cho ta nghe: “Mới tới một bệnh nhân, đôi mắt bị người ta hạ độc làm mù rồi, giống hệt Nhiếp công tử lúc trước, không chịu phối hợp điều trị.”
Nhiếp Minh Xuyên: “Khụ khụ.”
Ta đi ra nhìn một cái, lại là một mỹ nam tử.
Mắt ta sáng rực lên, Nhiếp Minh Xuyên mặt đầy băng sương trừng mắt nhìn ta.
Ta vội vã nói: “Sư phụ, hắn không muốn chữa thì sư phụ cứ để hắn đi cho rồi đi.”
Sư phụ thở dài: “Đều là nợ nần thời trẻ cả đấy. Phụ thân của đứa nhỏ này chính là tình nhân cũ của ta!”
