Trước Khi Chết Để Ta Ngủ Một Cái Đi
Chương 9:
Phụ thân ta bị phạt bổng lộc rồi.
Lý do là lúc bãi triều ông ta nằm ngủ gật.
Không những ngủ gật mà còn bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc, gào khóc om sòm.
Thất nghi trước điện.
Phạt bổng lộc coi như là nhẹ rồi đấy.
Tiền thị cũng chẳng dễ chịu gì.
Ta từ xa nhìn thấy bà ta một lần, mặt hốc hác, quầng mắt thâm quầng, người gầy đét đi một vòng, đi đứng như bóng ma vậy.
Đại phu cũng đã mời, thuốc cũng đã uống, thậm chí cả đại sư cũng đã mời về làm phép luôn rồi.
Vẫn chẳng có tí tác dụng nào.
Bà ta rất thông minh, nghi ngờ lên đầu ta.
“Chính là lần đó, sau khi ngươi rời khỏi Hứa gia, ta và phụ thân ngươi bắt đầu gặp ác mộng, nhất định là do ngươi ra tay!”
Ta mặt đầy vô tội: “Bà đang nói cái gì thế? Sao ta nghe không hiểu vậy.”
Bà ta liên tục hơn mười ngày không ngủ được giấc nào yên ổn, sắp bị ép đến điên rồi, hình tượng đoan trang hiền thục dựng xây bấy lâu nay cũng chẳng buồn giữ gìn nữa, lao lên định tát ta một cái.
“Ngươi còn giả vờ cái gì? Chính là ngươi! Là ngươi làm trò quỷ!”
Ta có thể để bà ta chạm vào ta sao?
Ngoại bà ta có thể để bà ta chạm vào ta sao?
Chẳng cần ta dặn dò, ngoại bà đã sai người đánh đuổi bà ta ra ngoài rồi.
Ngoại bà giận Tiền thị thấu xương, nếu không phải ta muốn xem hiệu quả của độc dược thì Tiền thị ngay cả cửa nhà ngoại tổ cũng không bước vào nổi.
—
Đêm cung yến trừ tịch.
Nhờ có mối quan hệ với Nhiếp Minh Xuyên, ta cũng có thể đi theo gia đình Nhị cữu đến tham dự.
Nhiếp Minh Xuyên là hoàng thân quốc thích, vị trí của hắn ở phía trước, ta không nhìn thấy hắn.
Đám người phụ thân ta cũng có mặt.
Tiền thị trên mặt trát một đống phấn, ánh mắt nhìn ta ẩn hiện vẻ đắc ý.
Đây là khúc dạo đầu cho việc sắp sửa làm chuyện xấu.
Nhưng ta không sợ, đây là hoàng cung cơ mà, tay bà ta có thể vươn dài đến thế sao? Thoại bản đọc nhiều quá rồi đấy.
Chỉ cần ta sừng sững không động đậy, mắt sáng tay nhanh, không đi đâu cả thì chẳng ai có thể hại được ta.
Nhưng ta không ngờ Tiền thị lại là một người tàn nhẫn.
Rượu qua ba tuần, Hứa Dao Hoa đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn.
Mọi người còn tưởng thức ăn bị người ta hạ độc, tức thì đều hoảng loạn cả lên.
Đại náo một hồi, Ngự lâm quân đã vây kín đại điện, bảy tám vị ngự y chạy lại kiểm tra thức ăn một lượt.
“Tâu Bệ hạ, không có độc.”
Hứa Dao Hoa được đưa xuống chữa trị, Tiền thị khóc lóc sướt mướt đi theo phía sau, vừa khóc vừa nói: “Con ơi, rốt cuộc là kẻ nào muốn hại con? Là kẻ nào không nhìn thấy con sống tốt thế này?”
Ta hiểu được đợt này là nhắm vào ta rồi, nhưng không hiểu nhắm vào kiểu gì.
Một lúc lâu sau ngự y vào tấu báo: “Là thạch tín, may mắn số lượng ít, qua quá trình móc họng nôn ra đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rốt cuộc đã tổn hại đến căn bản…”
Những lời phía sau ông ấy không nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu.
Cung yến tốt đẹp bị náo thành ra thế này, Hoàng thượng rất giận dữ: “Tra! Tra cho ra lẽ cho ta!”
Hứa Dao Hoa lê thân thể bệnh tật đến ngự tiền.
Tiền thị đỡ nàng ta, khóc đến chảy nước mắt nước mũi: “Con ơi, con cứ nói với Bệ hạ đi, rốt cuộc là ai hạ độc con? Bệ hạ nhất định sẽ làm chủ cho con.”
Ta nhíu mày, không phải chứ, đây là định mở miệng đổ vấy cho ta sao?
—
Hứa Dao Hoa khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhìn rất đáng thương.
Nàng ta quay đầu nhìn về hướng của ta một cái.
Tiền thị chấn động, ngạc nhiên: “Á, lẽ nào lại là tỷ tỷ con? Hu hu, ta biết ngay mà, nàng ta quay về là để trả thù cho mẫu thân nàng ta. Năm đó rõ ràng chỉ là một tai nạn, Viên gia các người lại đem tội lỗi đổ hết lên đầu ta!
“Các người muốn trách thì trách ta đây này, tại sao lại tổn hại đến nữ nhi ta chứ?”
Bà ta khóc đến mức phấn trên mặt bị trôi sạch bách.
Chuyện này bà ta rõ ràng chưa từng bàn bạc với phụ thân ta, phụ thân ta mặt đầy kinh hãi, dọa cho mặt mũi trắng bệch.
Ta ngồi vững như kiềng ba chân, còn cầm trái cây lên gặm một miếng.
Nhiếp Minh Xuyên cũng rất giữ vững được khí.
Từ đằng xa, bọn ta nhìn nhau một cái.
Nhìn không trúng, xa quá rồi.
Hứa Dao Hoa quỳ xuống, chậm rãi dập đầu một cái, “Tâu Bệ hạ, gói thạch tín này là do mẫu thân giao cho ta.”
Cả sảnh đường im lặng như tờ.
Ngay cả ta cũng bị làm cho sững sờ.
Ta ngồi phía sau Tiền thị, không nhìn thấy nét mặt bà ta, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng bà ta đột nhiên cứng đờ ra, cả người như bị hóa đá.
Hứa Dao Hoa tiếp tục nói: “Mẫu thân bảo ta uống độc để vu hại tỷ tỷ. Bà ấy hận tỷ tỷ, cũng hận mẫu thân ruột của tỷ tỷ. Năm đó, chính bà ấy đã sai người bắt cóc tỷ tỷ, cũng chính bà ấy đã mua chuộc nha hoàn trong phủ, hại mẫu thân hộc máu mà chết.”
Tiền thị ngã khuỵu xuống đất.
Bà ta run rẩy nhìn Hứa Dao Hoa: “Tại sao? Tại sao chứ? Ta là mẫu thân con, ta là mẫu thân con cơ mà!”
Phụ thân ta phản ứng rất nhanh, ông ta tức giận chỉ tay vào Tiền thị: “Đồ độc phụ, hóa ra tất cả đều là do ngươi! Là ngươi đã hại chết Thanh nhi! Là ngươi hại mẫu nự họ bị chia rẽ hơn mười năm trời!”
Hứa Dao Hoa cười lạnh: “Phụ thân, ngài giả vờ cái gì, chẳng lẽ ngài không biết sao? Ngài là không tham gia vào, nhưng sau khi ngài biết chuyện không phải cũng giả vờ như không biết gì đó sao? Còn nâng mẫu thân con lên làm chính thất nữa chứ!”
Phụ thân ta mồ hôi hột chảy ròng ròng.
