Trước Khi Chết Để Ta Ngủ Một Cái Đi
Chương 3:
Nhiếp Minh Xuyên tiêu tan hiềm khích trước kia với ta, là vì ta đã biến mất hai ngày, ra khỏi cốc đến trấn nhỏ gần đó tìm thợ mộc làm cho hắn một chiếc xe lăn.
Chiếc xe lăn này không cần người đẩy, tự mình có thể điều khiển tiến lùi.
Là do ta tự mình nghiên cứu ra, tuy ta không biết làm nhưng ta biết mô tả cho người khác làm.
Lúc ta đưa nó cho Nhiếp Minh Xuyên, nét mặt hắn phức tạp cực kỳ, nhịn nửa ngày mới nhỏ giọng thốt ra một tiếng “Cảm ơn”.
Ta nói to: “Không có gì!”
Có xe lăn rồi, Nhiếp Minh Xuyên đi lại thuận tiện hơn nhiều.
Ở Tàng Thư Các cũng không cần Thập Thất cứ phải canh chừng nữa. Hắn bảo Thập Thất đi chỗ khác chơi, còn mình thì tự đẩy xe lăn chọn những quyển sách thích đọc. Sách ở trên cao hắn không lấy tới thì lại gọi ta qua giúp đỡ.
Hắn gọi ta là “Nguyệt Kiến cô nương”, thật là có lễ nghĩa.
Bây giờ hắn đọc sách ở gần ta hơn, ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng không lấy sách che mặt nữa, có lúc còn hếch cằm lên một chút cho ta nhìn rõ hơn.
Có đôi khi ta nhìn đến ngẩn ngơ quên cả thời gian, hắn còn gõ gõ lên mặt bàn nhắc nhở ta tiếp tục học thuộc sách.
Đại sư huynh lại hầm cho hắn một con gà béo. Lúc ta đưa cơm cho hắn, hắn gọi ta lại, giơ tay xé chiếc đùi gà duy nhất còn lại đưa cho ta.
“Cho ngươi ăn hết đấy.” Hắn nói.
Ta hớn hở nhận lấy, không dám để sư phụ phát hiện nên ngồi luôn trong phòng hắn gặm sạch chiếc đùi gà, lại còn uống thêm một bát canh gà.
Về sau đại sư huynh hầm gà cho hắn, ta không lén lút xé đùi gà nữa, ta quang minh chính đại ăn luôn cả hai cái đùi gà ngay trước mặt hắn.
Để đền đáp, ta đẩy hắn đi dạo quanh trong cốc.
Dược Vương Cốc bọn ta bốn mùa như xuân, cây cối xanh tươi, hoa nở quanh năm, lại có tiếng suối chảy róc rách, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.
Ta chuẩn bị chút bánh ngọt và rượu hoa quả, trải một tấm bạt lên bãi cỏ xanh, bày biện ra, giống hệt như trong thoại bản mô tả.
Điểm không hoàn hảo duy nhất là Thập Thất cứ đòi đi theo.
Hắn ta chỉ sợ ta dắt Nhiếp Minh Xuyên đến chỗ hẻo lánh rồi ngủ với hắn.
Ta năm lần bảy lượt bảo đảm với hắn ta sẽ không làm chuyện đó.
Hắn ta nhất quyết không tin.
Lúc hai bọn ta tranh luận, Nhiếp Minh Xuyên ngồi bên cạnh với khuôn mặt khó ở như táo bón.
Ta bảo: “Nhiếp Minh Xuyên, ngươi nói một câu đi chứ!”
Nhiếp Minh Xuyên đáp: “Cứ để hắn đi theo đi.”
Ta cảm thấy mình bị phản bội, vặn hỏi hắn có phải không tin tưởng nhân phẩm của ta hay không.
Hắn nhịn nửa ngày mới nhỏ giọng bảo: “Không phải như ngươi nghĩ đâu. Là lúc ta muốn đi vệ sinh cần có Thập Thất giúp đỡ.”
Ta lập tức nói: “Ta cũng có thể giúp ngươi đỡ đi tiểu mà.”
Hắn lại vẻ mặt không thể tin nổi, rồi lại lờ ta đi luôn.
—
Cứ như thế trôi qua hai tháng, thân thể Nhiếp Minh Xuyên đã được nuôi dưỡng ổn định, sư phụ bảo có thể chữa chân cho hắn rồi.
Chân hắn bị gãy ở kinh đô, bôn ba suốt một chặng đường dài đến Dược Vương Cốc, lúc đó đã bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, xương cốt bên trong đã mọc lệch mất.
Bước đầu tiên của việc trị liệu chính là đập xương cho mọc lại, đập gãy những phần xương đã mọc liền rồi cố định lại lần nữa.
Nghe thôi đã thấy đau.
Sư phụ để Nhiếp Minh Xuyên dưỡng hai tháng chính là sợ cái thân thể mỏng manh của hắn không chịu nổi đau đớn mà trực tiếp lăn ra chết đi.
Bà đưa cho Nhiếp Minh Xuyên một cuộn vải, bảo hắn cắn lấy.
Ta hỏi: “Hay là để con hôn hắn, rồi sư phụ hẵng thao tác?”
Nhiếp Minh Xuyên: “…”
Sư phụ chê bai nói: “Con bớt đọc thoại bản lại đi.”
Sư phụ ra tay vừa nhanh vừa gắt, trong chớp mắt đã nghe thấy hai tiếng “rắc rắc”.
Mặt Nhiếp Minh Xuyên lập tức trắng bệch, môi run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đau đớn như dã thú, hai tay nắm chặt lấy chăn trải giường dưới thân.
Tim ta cũng thắt lại một cái, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì cho phải, chỉ đành đẩy nhanh động tác trên tay, phối hợp với sư phụ bôi bí dược lên vết thương của hắn rồi bó nẹp gỗ vào.
Sư phụ dặn hắn tĩnh dưỡng nửa tháng.
Lúc này hắn mới hơi hồi phục lại một chút, thở hắt ra từng ngụm khí lớn, lồng ngực phập phồng liên hồi, đứt quãng nói: “Hôn… hôn…”
Ta ghé sát lại hôn lên môi hắn một cái.
Hắn đơ toàn tập, vốn dĩ mặt đang trắng bệch, giờ đây từ từ biến thành đỏ bừng.
Ta giả vờ trấn tĩnh, tiếp tục bó cái chân còn lại.
Hắn chậm rãi thở ra một hơi, nói nốt câu cho trọn vẹn: “… nhẹ một chút.”
Ta: “???”
Sư phụ cười ngất.
Ta liếc Nhiếp Minh Xuyên một cái, hắn đang nhìn lên xà nhà, khóe miệng cứ giật giật liên hồi.
—
Nhiếp Minh Xuyên phải tĩnh dưỡng nửa tháng, tức là phải nằm trên giường nửa tháng không được cử động.
Ta ôm một chồng sách đến cho hắn đọc giết thời gian.
Hắn kinh ngạc: “Không phải bảo là không được mượn ra ngoài sao?”
Ta mặt không cảm xúc nói: “Vì ngươi mà vừa mới sửa quy định đấy.”
Hắn mặt đầy vẻ không tin.
Thế rồi ta đi ra ngoài.
Bầu không khí giữa hai bọn ta bây giờ có chút ngượng ngùng.
Theo lý mà nói ta không nên ngượng ngùng mới phải. Hắn từ trên xuống dưới đều đã bị ta nhìn sạch sẽ rồi, hôn một cái thì đã là gì? Sau này ta còn muốn ngủ với hắn cơ mà!
Đám thư ưng như bọn ta tuyệt đối không thể dễ dàng ngượng ngùng được.
Thế nên ta quyết định đối mặt với sự ngượng ngùng đó.
Mỗi ngày ta đều đến phòng Nhiếp Minh Xuyên đọc sách cho hắn nghe. Ban đầu đọc mấy quyển y thư, địa lý, sử sách các loại.
Ta chê chán nên chuyển sang đọc thoại bản cho hắn nghe.
Nào là ‘Bá Đạo Vương Gia Yêu Thương Ta’, ‘Yêu Kiều Trong Lòng Bàn Tay Của Nhiếp Chính Vương’, ‘Đầu Quả Tim Của Bạo Quân’…
Thập Thất nghe đến mê mẩn, lại còn đưa ra nhận xét bình luận.
Chỉ có Nhiếp Minh Xuyên là chân mày nhíu chặt, như thể ta đang hiếp đáp lỗ tai hắn vậy.
Về sau ta còn diễn xuất cho hắn xem nữa.
“Nữ nhân, nàng đã thành công thu hút sự chú ý của ta.”
“Cái đồ vật nhỏ làm người ta điêu đứng này, ta phải làm sao với nàng đây?”
“Chà chà chà, con mèo nhỏ quấn người, ta sẽ làm nàng thỏa mãn.”
…
Ta diễn nam chính, Thập Thất diễn nữ chính.
Hắn ta bịt tai lại bảo: “Ta không nghe không nghe không nghe…”
Nhiếp Minh Xuyên bất lực đỡ trán: “Hai người các ngươi cút đi được rồi đấy.”
Ta ôm tập thoại bản đi, đi được một đoạn mới phát hiện ra quên mất một quyển.
Quay lại.
Vừa đẩy cửa ra đã thấy Nhiếp Minh Xuyên đang cầm quyển thoại bản đọc một cách say sưa.
Thấy ta, hắn như tên trộm giật mình gập mạnh quyển sách lại.
“Ta cứ tưởng là sách sử.” Hắn chột dạ giải thích.
Ta “hừ hừ” hai tiếng: “Miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật nha.”
Nhiếp Minh Xuyên: “…”
