Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 162: Kế Và Mưu (12)



Lượt xem: 29,190 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh tiếp tục nói: “Báo cáo nghiệm thi cho thấy, cách chết của hai nữ tử cũng khác nhau. Một người bị đâm chết, một người bị đập đầu.”

“Nếu là cùng một hung thủ, tại sao lại dùng phương thức giết người khác nhau?”

Tô Hoàng Triết nói: “Nữ tử áo tím chết trước, bị vật nặng đập vỡ đầu. Nữ tử áo hồng chết sau, bị đao đâm. Liệu có khi nào lúc bắt đầu hung thủ giết người chỉ là ngoài ý muốn, về sau mới là có kế hoạch.”

An Ảnh gật đầu.

Tô Hoàng Triết tiếp lời: “Nhưng vẫn chưa có đột phá lớn, ít nhất phải khoanh vùng được nghi phạm. Nếu có thể tra ra thân phận của hai người chết, vụ án này coi như đã phá được quá nửa. Không vội, bọn ta cứ xem qua tiệm trà trước đã.”

Tiệm trà Tôn Nương tử.

Chưa vào tới tiệm đã thấy mấy tiểu nương tử cầm tập thơ đứng ở cửa tiệm.

Chưởng quầy Tôn Nương tử thấy là nữ quan Hình bộ hôm qua đã tới, vội vàng tiến lên chào hỏi. Lại nói với mấy tiểu nương tử đang đứng đó: “Mấy vị nương tử, thật xin lỗi, trên lầu tiệm bọn ta hiện tại không mở. Hay là các vị ngồi dưới lầu trước một lát?”

Mấy tiểu nương tử líu ríu nói một hồi rồi hỏi: “Đề chữ trên lầu vẫn còn đó chứ? Bọn ta tới xem một chút thôi.”

Tôn Nương tử cười bồi: “Chút nữa thôi ạ, mấy vị nương tử cứ ngồi dưới lầu trước. Này, mang trà thang lên cho mấy vị nương tử.”

Thấy Tôn Nương tử đã ổn thỏa cho mấy tiểu nương tử, An Ảnh mới hơi cúi người nói: “Lại tới quấy rầy rồi. Đây là Tô đại nhân, Hình bộ Thị lang của bọn ta, tới xem căn phòng hôm qua bọn ta đã thấy.”

Tôn Nương tử vừa dẫn đường vừa cười nói: “Tiểu quan nhân khách khí quá, Hình bộ phá án, bọn ta phối hợp là lẽ đương nhiên. Tô đại nhân trẻ tuổi như vậy đã là Thị lang rồi, đúng là tuổi trẻ triển vọng.”

“Tiệm bọn ta chuyên làm ăn với nữ tử.” Tôn Nương tử vừa đi vừa nói: “Tiểu nương tử các nhà trong kinh thành đều thích tới đây uống trà tán gẫu.”

“Căn phòng mà mấy người Triệu nương tử hay dùng là căn phòng tốt nhất trong tiệm. Từ lầu hai nhìn ra chính là thượng nguồn sông Kim Thủy, tuy không phồn hoa bằng Xuân Thủy Các, nhưng thắng ở chỗ u tĩnh, thích hợp cho nữ tử tụ họp.”

Trên bức tường trắng ở một bên căn phòng viết mấy câu thơ đó, Tôn Nương tử chỉ vào rồi nói: “Viết vào tiết Thất tịch, bọn ta cứ để mãi như vậy. Mấy người Triệu nương tử chính là hình mẫu khuê tú kinh thành. Từ sau khi đề thơ xong, rất nhiều tiểu nương tử đã đặc biệt đặt căn phòng này để uống trà, coi như cùng du ngoạn với mấy vị đãi chế đại nhân.”

Lời nói của Tôn Nương tử đầy vẻ đắc ý.

Tô Hoàng Triết liếc nhìn một cái rồi hỏi: “Tôn Nương tử, ngươi chắn chắn căn phòng này không có nam tử nào vào chứ?”

Tôn Nương tử ngạc nhiên quay đầu nhìn Tô Hoàng Triết: “Quan gia, ta là người thành thật. Các phòng ở đây đều là dành cho nữ tử đặt.”

Tô Hoàng Triết chỉ vào hàng chữ trên tường nói: “Nhưng hai câu cuối cùng, rõ ràng là do một nam nhân đề bút.”

Tôn Nương tử liên tục xua tay, “Đại nhân chớ nói bậy, sau này bọn ta còn phải làm ăn nữa. Viết chữ mà cũng nhìn ra là nam hay nữ ư?”

An Ảnh tiến lên một bước nói: “Tôn Nương tử, ngươi hãy khai thật đi, nếu không bọn ta dẫn bộ khoái tới lục soát, thì ngươi thực sự không làm ăn được nữa đâu.”

“Tiểu quan nhân, ta thực sự không lừa các ngài.” Tôn Nương tử suýt thì khóc lên, “Khách khứa lui tới đây đều là nữ tử, chưa bao giờ có nam tử nào tới đây uống trà. Ta thề!”

Tô Hoàng Triết nói: “Tốt nhất ngươi nên hồi tưởng lại, sau khi bốn người bọn họ rời đi, có ai vào sau đó mà chữ lại nhiều thêm lên không?”

“Không nghĩ ra thì đem đám nha đầu trong tiệm về nha môn mà nghĩ.” An Ảnh nói.

Tôn Nương tử hoảng hoảng hốt hốt gọi mấy nha đầu tới hỏi: “Có ai trong các ngươi để ý tới hàng chữ trên tường này không? Sau khi mấy người Triệu nương tử rời đi, là kẻ nào viết thêm chữ vào đó!”

“Tiểu Noãn, ngươi phụ trách quét dọn ba căn phòng phía trên, sao ngay cả việc này ngươi cũng không phát hiện?” Tôn Nương tử quát tháo vào một nha đầu trong đó.

Tiểu Noãn khóc lóc nói: “Tôn Nương tử, ta không biết chữ mà. Ta căn bản không hề nhìn chữ trên tường.”

Nha đầu bên cạnh tên là Tiểu Áp lên tiếng: “Tôn Nương tử, các vị đại nhân, ta đại khái nhớ là xế chiều ngày thứ hai sau khi Triệu nương tử rời đi, lúc ta dẫn tiểu nương tử Lý gia ở đầu cầu tới đây thì đã có năm câu thơ rồi.”

An Ảnh hỏi: “Ngày thứ hai đã có? Ngươi chắc chứ?”

“Chắc chắn. Vì tiểu nương tử Lý gia nhìn rất lâu, còn kéo ta hỏi sao câu thơ kỳ quái quá, có chắc là do mấy người Triệu nương tử đề không?”

“Ta còn vỗ ngực bảo tất nhiên là phải.” Tiểu Áp nói.

An Ảnh nói với Tôn Nương tử: “Ngươi hãy liệt kê danh sách những người đã vào căn phòng này sau Triệu nương tử và trước Lý nương tử cho ta.”

An Ảnh lại hỏi: “Vậy ta hỏi ngươi, mấy người Triệu nương tử đã nhiều năm không tụ tập, những năm nay đây là lần đầu tiên. Chuyện họ tới đặt phòng, ngươi có từng nói với bên ngoài không?”

“Chưa từng nói. Mấy vị nương tử đó đều không thích người khác làm phiền. Họ đã trả tiền cả ba căn phòng trên lầu, không cho phép người khác lên. Sau khi họ đi, bọn ta cũng không nói, chỉ là có khách tự mình phát hiện ra bài thơ trên tường, nếu họ hỏi tới, ta mới trả lời.” Tôn Nương tử lau mồ hôi, thần sắc căng thẳng nói.

An Ảnh và Tô Hoàng Triết thấy không hỏi thêm được gì, liền cầm danh sách đi xuống lầu.

An Ảnh liếc nhìn tập thơ trong tay tiểu nương tử dưới lầu, đọc lên: “Thạch Noãn Tập.”

Một tiểu nương tử thấy An Ảnh hiếu kỳ, liền nhét vào tay nàng, “Ngươi chưa đọc thơ của mấy vị đãi chế đại nhân sao? Cuốn này tặng ngươi. Nhà ta còn mấy tập nữa.”

An Ảnh cảm tạ, rồi cùng Tô Hoàng Triết bước ra khỏi tiệm trà, vừa nhìn đã thấy Triệu Ti Ti vội vàng chạy tới với vẻ bụi bặm mệt mỏi.

Nàng ta thấy An Ảnh liền bắt đầu chào hỏi, “An tỷ tỷ, An tỷ tỷ.”

An Ảnh giải thích với Tô Hoàng Triết: “Muội muội của Triệu Phán Phán. Đứa trẻ này nhận biết được hết những người trong kinh thành, hôm qua nhờ có nàng ấy dẫn ta đi xem khắp nơi.”

Triệu Ti Ti nhìn Tô Hoàng Triết nói: “Tô Thị lang, sau này ta cũng tới Hình bộ làm nữ quan, tới lúc đó ngài phải tuyển ta đấy nhé, ta muốn ở cùng chỗ với An tỷ tỷ.”

Tô Hoàng Triết cười nói: “Được chứ, mùa xuân năm sau sẽ có kỳ tuyển chọn, ngươi nhớ tới.”

An Ảnh hỏi: “Hôm nay không cần đi học sao? An Lam sáng sớm đã tới học viện rồi đấy?”

Triệu Ti Ti ánh mắt lấp lánh, “Thực ra ta thấy vẫn nên chú trọng thực hành học tập hơn. Chính cái gọi là học thánh hiền xưa nay đều lấy cung hành thực tiễn làm đầu, kiến thức ngôn luận là thứ yếu.”

“Ngươi trốn học?” An Ảnh sao có thể không hiểu, “Lát nữa ta đưa ngươi về Lưu Đình Viên.”

“An tỷ tỷ, tỷ cứ cho ta đi mà. Ta ở Lưu Đình Viên cũng học không tốt, lần nào thi cũng đứng bét.” Triệu Ti Ti kéo cánh tay An Ảnh, “Hơn nữa, tỷ cứ để ta tiếp xúc nhiều với Tô đại nhân đi, tương lai tiến vào Hình bộ cũng dễ làm quen mặt.”

An Ảnh bất đắc dĩ, nói với Tô Hoàng Triết: “Hay là mang nàng ấy theo? Nàng ấy về đường còn khá dài, lát nữa xong việc chỗ Lâm Tư Khiết thì tiện đường đưa nàng ấy về Triệu gia.”

Tô Hoàng Triết mỉm cười gật đầu.

An Ảnh thuê một cỗ xe ngựa, ba người ngồi xe cấp tốc tới chỗ Tiền Trúc Quân.

Triệu Ti Ti lén lút nhìn Tô Hoàng Triết, thấy Tô Hoàng Triết nhìn sang, lại quay đi chỗ khác, Tô Hoàng Triết không nhịn được cười, lên tiếng: “Triệu nương tử, ngươi đã từng học câu ‘Tri chi dũ minh, tắc hành chi dũ đốc; hành chi dũ đốc, tắc tri chi ích minh’ của Chu phu tử chưa?”

Triệu Ti Ti lắc đầu, nhìn về phía An Ảnh, “Hình bộ còn thi cái này sao?”

An Ảnh nói: “Ta vào Hình bộ khi đó không thi. Nhưng ta có thiên phú.”

Triệu Ti Ti trợn tròn mắt, không đúng nha, hôm qua tỷ đâu có nói thế.

Tô Hoàng Triết nhịn cười nói: “Đúng, An chủ bộ có thiên phú, ta đặc cách tuyển chọn.”

Triệu Ti Ti nhìn qua nhìn lại hai người, đột nhiên hiểu ra, “Hai người các người lừa ta!”