Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 234: Chân Tướng (25)



Lượt xem: 29,175 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Ta còn phải hỏi mấy người Quách lang trung, một số chi tiết cần suy ngẫm lại. Ngoài ra, thư phòng Hoàng thượng thư ta cần phải kiểm tra lại thật kỹ.”

Khâu Xung gật đầu: “Xem ra hướng suy nghĩ của An lang trung rất rõ ràng. Cứ làm như vậy đi.”

An Ảnh lĩnh mệnh rời đi, Dương Dã chần chừ không tiến, hắn ta nói với An Ảnh: “Liệu có thể trao đổi thông tin với nhau không? Ta không giỏi phá án, một số chỗ còn cần sự hỗ trợ của nàng và Lương Tố.”

An Ảnh gật đầu: “Đương nhiên, tất cả điểm nghi vấn và manh mối ta điều tra được đều sẽ trao đổi kịp thời với ngươi.”

Dương Dã tạ ơn rồi dẫn người rời đi.

An Ảnh tìm Quách Hi trước hỏi: “Quách đại nhân, hôm đó ngài tới tìm Hoàng thượng thư là ông ta hẹn trước với ngài sao?”

Quách Hi lắc đầu: “Không phải. Là ta cố ý đợi ở cửa. Gần đây ta đã tìm ông ta mấy lần, ông ta đều không gặp. Nhưng sắp tới tết, các đại án khắp nơi đều dồn về, ta phải đợi Hoàng thượng thư phê duyệt. Những cái này đều cần Hoàng thượng thư ký phát.”

Tô Hoàng Triết nói với Khâu Xung bên cạnh: “Việc này ta biết. Quách lang trung đã lo lắng suốt mấy ngày nay.”

An Ảnh nói: “Quách đại nhân, hôm qua ta nghe lời kể của ngài, ta cảm thấy thái độ của Hoàng thượng thư rất kỳ lạ. Trước kia ông ta cũng như vậy với ngài sao?”

Quách Hi cẩn thận nhớ lại một lúc, rất chắc chắn lắc đầu: “Không phải. Lão Hoàng hôm đó dường như đặc biệt nóng nảy với ta, lúc thì chê văn thư ta làm chẳng ra gì, lúc lại sai người đi lấy văn thư ta làm năm ngoái. Ta bảo ông ta sớm định đoạt thì ông ta không có thời gian, lúc này lại bới lông tìm vết.”

An Ảnh và Tô Hoàng Triết nhìn nhau: “Xem ra Hoàng thượng thư lúc đó hẳn là không chào đón ngài.”

Quách Hi chớp chớp mắt: “Ý của các ngươi là?”

“Hẳn là ông ta đã hẹn người khác, là muốn ông rời đi đấy.” Tô Hoàng Triết cười nói, “Tính khí của ông ta, ông còn không hiểu sao?”

Quách Hi bừng tỉnh: “Ta bảo mà. Khi ấy ta tức giận quá, nên không nghĩ kỹ. Nói như vậy ta lại nhớ ra, ông ta mấy lần nhìn ra ngoài cửa. Ta định tới đóng cửa lại, ông ta còn không cho, bảo là để thông gió.”

An Ảnh lại hỏi Tạ Tuấn: “Hoàng thượng thư bảo ngươi tìm tài liệu gì?”

Tạ Tuấn đáp: “Là tài liệu các đại án trọng án năm Nguyên Hòa thứ mười hai. Trong kho lưu trữ tài liệu vừa mới sắp xếp lại một lượt. Những ghi chép từ năm cũ này đều được đặt trên đỉnh tủ, tốn của ta không ít thời gian. Việc này Vương chủ bộ có thể làm chứng.”

Vương chủ bộ lập tức nói: “Ta vẫn luôn ở cùng Tạ thị vệ, đích xác là như vậy.”

An Ảnh quay sang nhìn Tô Hoàng Triết: “Huynh có biết tại sao Hoàng thượng thư lại điều động tài liệu của năm đó không? Liệu có vụ án nào liên quan?”

Tô Hoàng Triết lại nói: “Ghi chép xét duyệt đại án trọng án năm Nguyên Hòa thứ mười hai là nửa năm trước ông ta đích thân duyệt lại và niêm phong, ta thấy mục đích của ông ta đại khái không phải là tập vụ án đâu. Nàng nghĩ chuyện của Quách Hi xem.”

An Ảnh lộ vẻ trầm tư.

Trong phòng công vụ của Hoàng thượng thư.

Thi thể Hoàng đại nhân đã được khiêng sang một bên, phủ tấm vải trắng.

An Ảnh và Lương Tố kiểm tra từng chút một trong phòng, Vân Phàn thì phụ trách ghép những mảnh giấy bị xé.

Tô Hoàng Triết đứng ở cửa, lại bước vào đứng bên trái bên phải một lúc.

An Ảnh hơi kỳ lạ hỏi: “Huynh đang làm gì vậy?”

Tô Hoàng Triết cúi đầu nói: “Đây đều là những nơi Trần Đông từng đứng và ngồi.”

An Ảnh lập tức hiểu ra.

Thư phòng Hoàng thượng thư là căn phòng lớn nhất Hình bộ, chính giữa là bàn sách, phía tây đặt ba bốn bộ giá, trên giá chất đầy tập vụ án và văn thư, phía đông có một bàn hai ghế dùng để tiếp khách.

Cuối cùng nàng cũng tìm thấy dấu chân trên mặt đất bên trong cùng, lại phát hiện một mảnh giấy trên giá cạnh bàn sách.

Nàng nhìn kỹ một lúc, Vân Phàn bên cạnh thò đầu qua nói: “Cũng là mảnh giấy bị xé? Sao mảnh này lại ở trên? Không có vết máu, nhưng chữ đều nhòe hết. Đưa ta xem, xem có ghép lại được không.”

Vân Phàn và Lương Tố bận rộn tới tận trưa, bốn người tổng kết lại tiến độ phá án, chưa kịp thảo luận sâu, Tô Hoàng Triết sắc mặt nặng nề bước tới nói: “Dương Dã nói hắn tìm được bằng chứng quan trọng, bảo các ngươi đều qua đó.”

Lương Tố ngạc nhiên nhìn An Ảnh: “Hắn có thể tìm được bằng chứng gì?”

An Ảnh lắc đầu: “Ngươi vừa định nói gì?”

Lương Tố gật đầu: “Ta vừa phát hiện thứ này dưới gầm bàn, nhưng chưa biết có ý nghĩa gì, lát nữa rồi nói.”

Thấy mọi người đều đông đủ, Khâu Xung đứng lên: “Xem ra Dương lang trung vẫn có vài phần thủ đoạn phá án. Hãy để bọn ta xem xem rốt cuộc bằng chứng gì?”

Dương Dã chỉ vào một người ăn mặc như lục sự Hình bộ bên cạnh nói: “Vương lục sự nhìn thấy Trần đại nhân đưa áo khoác ra khỏi Hình bộ.”

Vương Đức dường như hơi sợ hãi, hắn ta căng thẳng nhìn Khâu Xung: “Khâu đại nhân, ta là lục sự dưới quyền Trần đại nhân.”

“Cả ngày hôm qua ta đều làm việc ở phòng công vụ bên ngoài thư phòng của Trần đại nhân.”

“Chiều qua sau nửa giờ Thân, ta nhìn thấy Trần đại nhân tức giận đùng đùng quay về. Ta đang nghĩ có nên tiến lên xem có cần ta giúp gì không.”

“Ta vừa bước tới, liền nhìn thấy Trần đại nhân cởi áo khoác trên người xuống, bảo thị vệ của hắn đưa về phủ An Quốc công.”

Khâu Xung quay người hỏi Trần Đông: “Trần đại nhân có lời giải thích gì không?”

Trần Đông cười: “Đúng là có việc này. Chiếc thường mặc đưa người khác. Chiếc người hầu mặc cho ta hôm qua không vừa, nên bảo thị vệ đưa về.”

An Ảnh nhớ tới chiếc bào mình vứt trong góc, không hiểu sao lại thấy chột dạ.

Dương Dã nói: “Khâu đại nhân, hiện nay dù là thời gian gây án, động cơ, hung khí, thậm chí sự biến mất của áo khoác, đều cho thấy Trần đại nhân khó mà thoát khỏi liên quan tới cái chết của Hoàng đại nhân.”

Khâu Xung gật đầu: “Trần đại nhân, vụ án tra tới bây giờ, hiềm nghi của ngươi càng lúc càng lớn…”

Chưa đợi Khâu Xung nói xong, Vân Phàn đã mang văn thư đã ghép xong đưa cho Khâu Xung: “Khâu đại nhân, ngài xem đây là văn thư hung thủ xé nát.”

Khâu Xung vừa xem vừa nói: “Những văn thư này đều nói rõ điều gì?”

“Những văn thư này đều là sổ sách ba phủ một châu do Dương Dã quản lý, bên trong còn không ít phê chú bằng mực đỏ.” Thật ra bản thân Vân Phàn cũng không hiểu tại sao hung thủ phải xé nát những văn kiện này. Nhưng trực giác bảo với hắn ta không thể để Dương Dã kiểm soát hướng đi của vụ án.

Dương Dã đáp: “Ba phủ một châu ta quản lý chính là quản hạt của Trần đại nhân, ta là Tỉ bộ lang trung dưới quyền Trần đại nhân. Trần đại nhân cũng nói, Hoàng thượng thư tìm hắn cũng là để hỏi chuyện hạ quan đã phụ trách.”

“Chỗ này ta cũng xin giải thích với Khâu đại nhân, Trần đại nhân và Hoàng đại nhân luôn có mâu thuẫn về cách làm việc của ta. Dưới quyền Trần đại nhân đều có phong cách làm việc riêng, ta mới tới đúng là có nhiều chỗ đắc tội Trần đại nhân.”

“Hoàng đại nhân biết ta xuất thân hàn vi, luôn chăm sóc ta, khó tránh khỏi có xung đột với Trần đại nhân.”

An Ảnh nhìn Dương Dã đang thao thao bất tuyệt trên sảnh, lại nhìn các quan viên Hình bộ tụ tập xung quanh, mọi người biểu cảm khác nhau.

Có thể thấy rõ, ngoại trừ mấy tâm phúc trung thành bên cạnh Trần Đông, rất nhiều quan viên với tư cách là học trò và thuộc hạ được Hoàng thượng thư cất nhắc, không ai không đứng về phía Dương Dã.

Tạ Tuấn và Chu Văn càng là quỳ một bên, hy vọng Khâu Xung sớm định đoạt.

Chu Văn nghẹn ngào nói: “Ta là trẻ mồ côi được Hoàng thượng thư nhặt về, mạng cũng là do Hoàng thượng thư ban cho. Vị quan tốt như vậy, chết thảm thế này, Thánh thượng nhất định phải làm chủ cho ông ấy.”