Thanh Bình Nhạc

Chương 1:



Lượt xem: 404 | Cập nhật: 04/10/2026 15:39

Ta tên Dung Liễu Nhi, năm năm tuổi, phụ thân ta vì cứu nửa miếng bánh màn thầu mà ngã vào lu nước chết đuối.

Năm tám tuổi, mẫu thân ta không chịu bị ép làm kỹ, nên cũng treo cổ tự vẫn.

Trong nhà nghèo đến mức không thể bắc nồi, ta ăn cơm trăm họ mà lớn lên.

Năm bốn mươi tuổi, Huyện lão gia đầu tóc hoa râm thấy ta xinh đẹp, cưỡng ép muốn mua ta về làm thiếp.

Ta không chịu, khóc lóc cầm liềm chém loạn xạ, chém lão gia từ sáu ngón tay chỉ còn bốn ngón.

Lệnh truy nã dán đầy đường.

Quê nhà Thanh Châu không thể ở lại, ta cũng không muốn nhắm mắt gả đại cho xong chuyện, liền vác lưỡi liềm một đường đi ngược lên phía bắc, vừa đào rau dại vừa xin ăn qua ngày.

Kinh thành thật là phồn hoa nha, tiện tay ném một cục đá cũng trúng tám vị quan lớn.

Hôm đó, ta đói sắp chết, tặc lưỡi trèo qua tường, tiện tay nhặt bộ quần áo đẹp đẽ khoác lên người, lại từ trong bếp trộm ra một con gà quay.

Mới định há miệng ăn gà thì Kim Ngô Vệ đã giơ đuốc tới xét nhà.

“Bọn ta phụng thánh chỉ, lệnh cho người trong Tín Vương phủ mau mau đầu hàng, nếu không giết chết không tha!”

Ta đang vội vã nhét gà quay vào miệng, chưa kịp nuốt xuống thì một mũi tên bay tới bắn trúng gấu váy.

Ánh lửa lập tức sáng rực một vùng.

“Trâm ngọc hà bí, là Vương phi! Mau, mau áp giải nàng ta lên xe tù!”

Phía sau, tiếng khóc than của gia nô Vương phủ vang động trời đất.

“Tạo nghiệp mà! Nàng ấy là người Tiểu Vương gia bọn ta đặt ở đầu quả tim, vừa mới từ Giang Nam đón về, còn chưa kịp thành hôn đâu! Các ngươi, các ngươi cứ chờ Vương gia về kinh rồi ngũ mã phanh thây các ngươi ra đi!”

Kim Ngô Vệ cười lớn: “Sở Tù hắn còn tự thân còn lo chưa xong, chưa biết chừng ngày mai đã rơi đầu rồi kìa!”

Ta như một con chó chết bị lôi lên xe tù.

Trời đất ơi, cái nghề thổ phỉ này, làm ăn kiểu gì mà cướp trúng nhà Vương gia thế này!

—

Ta ở trong chiếu ngục khóc lóc gạt lệ suốt một đêm.

Không ngờ, trời chưa sáng đã vô duyên vô cớ được thả về Vương phủ.

Nghe nói là Thái hậu cả đêm cầu Thánh thượng tha thứ, giữ lại cái mạng cho Tín Vương Sở Tù.

Bây giờ vụ án mưu phản này vẫn đang điều tra, Sở Tù bị nhốt trong chiếu ngục, không cho phép thăm nuôi.

Mọi người đều nói, Sở Tù là bậc quân tử khoan hậu, nhất định là bị oan.

Chỉ tiếc là Vương phủ đêm qua đã bị tịch thu tài sản, hôm nay đã là cây đổ bầy khỉ tan.

Chỉ còn lại nhũ mẫu của Vương gia là Tần ma ma dắt díu ba bốn gia nô trung thành, tìm một căn nhà hoang ở tạm.

Trong viện còn có hai đứa nhỏ, đứa nam tên A Man, đứa nữ tên Đoàn Đoàn, đều là trẻ mồ côi do Sở Tù nhận nuôi.

A Man ôm lấy ta khóc lớn: “Tẩu chính là tẩu tẩu xinh đẹp từ Lâm gia Giang Nam tới đó sao? A huynh đã thế nào rồi, còn sống không ạ?”

Đoàn Đoàn thì treo nước mắt dâng cho ta cái bánh bao thịt: “Tẩu tẩu mau ăn sáng đi, Đoàn Đoàn không đói.”

Ta thở dài, vỗ lưng A Man: “A huynh của ngươi cát nhân thiên tướng, thân thể khỏe mạnh lắm.”

Rồi lại dỗ Đoàn Đoàn há miệng: “Nào—ăn bánh bao đi, ngoan, ta ăn cơm rồi.”

Tần ma ma rơm rớm nước mắt dập đầu: “Lâm cô nương trùm khăn che mặt một đường gả tới đây thật không dễ dàng, vừa mới sắp thành hôn với Vương gia thì xảy ra chuyện. Đã chưa vào động phòng, trong kinh lại hung hiểm, hay là ta sai người đưa cô nương về mẫu gia ở Giang Nam nhé.”

Về mẫu gia?

Mẫu gia ta ở tận Thanh Châu, Huyện lão gia đang truy nã toàn thành đòi giết ta kia kìa!

Vương phủ tuy ngã đài, nhưng dù sao cũng còn sót lại ít bạc vụn để cầm cự.

So với việc ra ngoài chịu đói chịu rét, chi bằng làm Vương phi giả để kiếm miếng ăn vây.

Ta dắt A Man, Đoàn Đoàn, lại nhìn căn nhà hoang bốn bức tường trống trơn này, liền kéo Tần ma ma đứng dậy.

“Không về không về nữa— Từ nay về sau, ta sống là người của Vương phủ, chết là ma của Vương phủ!”

—

Đêm đó, ta dẫn dắt mọi người đang tinh thần sa sút lau bàn quét nhà, chặt củi nhóm lửa, vui vẻ đi ngủ.

Nghĩ ngày xưa, một mình một liềm còn từ dưới quê xông tới tận kinh thành được, bây giờ càng chẳng có gì phải sợ.

Phụ mẫu ta từng nói, từ nhỏ ta đã giống như đám cỏ dại trên đồi cát vàng, mưa không chết, hạn không vong, cứng đầu lắm đấy.

Ngày hôm sau, ta lại hối hả bảo Tần ma ma tính toán lại số tiền còn sót lại.

Tổng cộng có sáu lượng bốn tiền, chỉ đủ sống trong ba tháng.

Mùa đông giá rét, phải mua gạo mua thức ăn, mua chăn đệm, mua giấy dán cửa sổ, lại còn phải mua than.

Nét mặt mọi người đều muốn khóc mà không có nước mắt, duy chỉ có hai đứa nhỏ tự nguyện nhận việc.

A Man vỗ ngực: “Ta đã tám tuổi rồi, tẩu tẩu, ta có thể ra đường nhào lộn bán nghệ!”

Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ngửa đầu: “Ta cũng sáu tuổi rồi, ta có thể giúp tẩu tẩu thêu hoa may vá.”