Thanh Bình Nhạc
Chương 6:
Sở Tù liền suốt cả đêm tới Thanh Châu đón ta về kinh.
Ngày hôm sau, Phạm gia mở tiệc, mời toàn bộ vương tôn quý nữ trong kinh thành, trước mặt mọi người kính rượu ta.
Tự nhiên leo lên được phủ Tướng quân, lại trở thành tiểu di tử của Cửu Vương gia, ta có chút ngơ ngác.
Đối với Sở Tù cũng có chút oán trách.
Bờ lưng và chân hắn vết thương cũ chưa lành, cưỡi ngựa đường dài làm nứt vết thương, máu chảy đầm đìa.
“Không thể dùng dịch trạm truyền tin được sao?” Ta giận hắn.
Sở Tù cúi đầu cười cười: “Đón người trong lòng, dĩ nhiên phải tự mình chạy tới rồi.”
Tay ta liền cứng đờ.
Tim đập thình thịch, trên mặt lại vẫn giả vờ không cảm xúc.
Trong bóng cây đèn hoa, Sở Tù nhìn ta, dâng cho ta một phong thư màu đỏ dát vàng:
“Khế đất, thẻ bài quản gia đều ở đây, tặng cho Liễu Nhi cô nương tốt nhất trong lòng ta. Nay việc lập trữ vẫn chưa định, bên cạnh ta bầy sói rình rập, tuy có tước vị nhưng không phải gia đình an nhàn.”
“Ta biết cô nương kiên cường, thông minh lòng từ, ta chưa dám nói xứng đôi, nhưng rốt cuộc phải dâng lên toàn bộ gia tài mới là thành ý. Sắm sửa những thứ này mất chút thời gian, cho nên lúc mới bình phản không kịp tới tìm nàng.”
“Bữa tiệc Phạm gia này là ta cực lực khuyên Cửu ca tổ chức. Có thân phận rồi, nàng ở trong kinh không còn là cô nương quản gia của Vương phủ cũ nữa, mà là quý nữ danh chính ngôn thuận.”
“Nàng làm ăn sẽ thuận lợi hơn, cũng có thể tùy ý lựa chọn phu quân như ý cho mình, không muốn gả người ta cũng không lo bị người ta gièm pha, không còn lo lắng xuất thân, không ai dám coi thường nàng nữa.”
“Dù không có sự cố của Đoàn Đoàn, ta cũng sẽ vào cung xin Thái hậu cho nàng một thân phận. Đây là trả ơn đối với gia đình ta.”
Sở Tù nhét phong thư vào tay ta, trên đó ghi rõ ràng hai chữ “Sính thư”.
Giọng hắn dịu dàng như trước nhưng lại có chút run rẩy: “Đây mới là tình cảm của ta dành cho nàng.”
Không hiểu sao trong mắt lại dâng hơi nước.
Hơi nước mờ ảo, ta đến cả gương mặt Sở Tù cũng càng nhìn không rõ.
Hôm đó hình như ta uống rất nhiều rượu, cũng ăn rất nhiều mật hoa quế mới ủ.
Đêm đông mười bảy tuổi, ta chẳng nhớ rõ cái gì nữa, chỉ nhớ người trong lòng dắt tay ta, đến cả ngọn gió bắc lạnh giá cũng bắt đầu tỏa ra vị ngọt ngào.
—
Không lâu sau, Sở Tù cáo nghỉ, đi cùng ta về Thanh Châu.
Mộ phần phụ mẫu được tu sửa trang nghiêm sạch sẽ, dựa núi hướng sông.
Ta kéo tay Sở Tù, trước mộ dập đầu ba cái: “Phụ thân, mẫu thân, hai người xem, Liễu Nhi bây giờ sống rất tốt. Có rất nhiều tiền, có một gia đình, cũng có… một người rất tốt rất tốt.”
Mũi ta chua xót.
Gió thổi qua, cành liễu mới trồng trước mộ đung đưa, như là câu trả lời dịu dàng.
Bọn ta thành hôn ở Thanh Châu.
Không có sự phồn hoa náo nhiệt của kinh thành, chỉ làm hôn thư ở huyện nha, mời những xóm giềng xưa kia từng cho ta ăn cơm trăm họ, náo nhiệt ăn cỗ suốt ba ngày.
Lu nước từng làm phụ thân chết đuối ta đã sớm đập vỡ, thúc bá độc ác từng ép mẫu thân ta làm kỹ cũng đã bệnh chết từ lâu.
Thanh Châu là cái rễ nuôi dưỡng ta, nay ta có thể danh chính ngôn thuận ở nơi này dập đầu với phụ mẫu, sau đó khoác tay lang quân xinh đẹp của ta hiên ngang đi qua bốn phương.
Năm thứ hai thành hôn với Sở Tù, bọn ta có nữ nhi, đặt tên là Viên Viên.
Ban đầu ta và Sở Tù thường đi du ngoạn khắp các danh sơn đại xuyên, sau khi có Viên Viên mới an định tại nhà.
Sở Tù không tranh nổi bật, lặng lẽ đọc sách, không can thiệp chính sự.
Viên Viên ba tuổi, Thánh thượng băng hà, Cửu hoàng tử đoạt đích đăng cơ.
Năm đó đang là lúc nhiều việc, đám Hoàng tử từng vu cáo Sở Tù, Cửu hoàng tử và Sở Tù vốn dĩ thân thiết, đợt cung biến lần này, Sở Tù ẩn nhẫn nhiều năm rốt cuộc đã cược thắng.
Hắn bắt đầu chuẩn bị thi khoa cử.
Phạm tiểu tướng quân với tư cách là thê đệ của Tân đế, tự nhiên tôn vinh vô hạn, nhưng thân phận đắc ý nhất của hắn ta vẫn là phụ thân của Đoàn Đoàn, đứa trẻ thỉnh thoảng lại vác cung nhỏ, chống nạnh đi tuần tra trong phủ Tướng quân.
A Man cũng lớn lên thành thiếu niên cao ráo, đọc sách luyện võ ở Quốc Tử Giám, gào thét sau này phải giống như a huynh và phụ thân Phạm gia, bảo vệ đất nước.
Về phần Thái hậu, nay đã trở thành Thái hoàng thái hậu, tóc bạc phơ nhưng vẫn tai tường mắt tinh.
Ta thường dẫn Viên Viên vào cung thăm bà cụ, Phúc Hoa cô cô bế nữ nhi đi uống trà, ta liền cùng Thái hoàng thái hậu bàn chuyện kinh Phật, thưởng hoa.
Mà Vọng Vân Lâu của ta mở khắp đông tây nam bắc kinh thành, thậm chí ở các tỉnh ngoài cũng có chi nhánh.
Gia nô A Phúc, Tần ma ma, Tú Liên từng trông nom sạp hoành thánh trở thành những cổ đông đầu tiên.
Người đời đều biết, ông chủ của Vọng Vân Lâu là vị kỳ nữ từng được Sở Quốc công đặt ở trên đầu quả tim, lại được Phạm tướng quân nhận làm nghĩa muội.
Năm thứ sáu thành hôn, Sở Tù đỗ Thám hoa, cưỡi ngựa dạo phố, xuân phong đắc ý.
Sau đó vào triều làm quan, mấy chục năm đứng đầu chư thần.
Trong miệng của người kể chuyện trăm năm sau, ta và hắn trở thành giai thoại kiêm điệp tình thâm.
Chỉ có ta biết, làm gì có truyền kỳ nào, chẳng qua là hai con người từng không có nhà để về rốt cuộc đã tìm thấy nhau.
Rồi cùng nhau hừng hực sức sống, sống thành dáng vẻ chân thành nhất, vui vẻ nhất mà thôi.
