Yêu Phi Công Lược

Chương 1:



Lượt xem: 2,410 | Cập nhật: 30/10/2026 16:25

Phụ thân ta Yến Thành, là đệ nhất mỹ nam tử của kinh thành.

Năm đó vào kinh ứng thí, vô số quý nữ ngã rạp dưới vẻ đẹp của ông.

Đáng tiếc là ông chỉ có một bộ da đẹp đẽ, thực chất lại là một kẻ vô dụng.

Thi trượt liền hai lần, ông nhân cơ hội ấy chui rúc vào nhà Hộ bộ thị lang để ăn bám vợ.

Mẫu thân ta, Yến Tịnh Hòa, lại là nữ hái hoa tặc đệ nhất kinh thành.

Nơi nào bà đi qua, tất cả mỹ nam đều bị bà chọc ghẹo qua một lượt.

Từ lúc ta sinh ra, tộ phụ của ta đã không ngừng kêu rằng, Yến gia tiêu đời rồi.

Bởi vì ta thừa hưởng cái đầu rỗng tuếch của phụ thân ta, và cái sự mê sắc của mẫu thân ta.

Ngày chọn đồ vật đoán tương lai, ta chộp ngay lấy mặt của phụ thân ta.

Tiên sinh dạy học nếu không phải là một mỹ nhân phong lưu phóng khoáng, ta liền khóc lóc om sòm, một câu cũng không lọt nổi vào tai.

Khó khăn lắm mới học thuộc được một bài thơ, ngày hôm sau ăn sáng xong liền quên sạch.

Tổ phụ bắt ta quỳ ở từ đường, hỏi ta đã biết sai chưa.

Ta cắn ngón tay, dùng sức gật đầu: “Biết rồi, lần sau lén ăn vịt quay, con sẽ để lại cho tổ phụ nửa con.”

Kết quả của chuyện này là ta bị một trận đòn, rồi vứt ra khỏi từ đường.

Phụ thân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta, bôi thuốc cho ta.

Ta nhớ tới lời tổ phụ nói, có sắc mà không có tài là điều vô dụng nhất.

“Mẫu thân, chuyện này là thật sao?”

“Nói nhảm.” Mẫu thân mặc bộ đồ gọn gàng, ở tại chỗ vung roi một cái: “Sắc đẹp, đương nhiên là thứ quan trọng nhất rồi!”

Đúng như kỳ vọng của phụ mẫu, ta càng lớn càng trổ mã xinh đẹp.

Danh tiếng đệ nhất mỹ nhân kinh thành lan truyền rộng rãi, thậm chí còn rực rỡ hơn cả phụ thân ta năm xưa.

Chỉ nhờ vào khuôn mặt của ta thôi mà người đến cầu thân cũng đã làm nát ngưỡng cửa rồi.

Ta càng nổi danh, tổ phụ lại càng lo lắng.

Nhìn ba người bọn ta vì tranh nhau một quả đào mà nhảy nhót khắp nơi, ông cụ lắc đầu ngao ngán: “Ba người cộng lại cũng không ra nổi một cái đầu thông minh.”

Tổ phụ muốn từ quan, dẫn ba bọn ta về trang viên ở nông thôn để ở ẩn.

Điều không ngờ tới là, nhanh hơn cả tờ sớ từ quan của ông cụ lại là một đạo thánh chỉ.

Trước khi bị đưa vào cung, tổ phụ nắm lấy tay ta, trông già đi mười tuổi.

Ta mới mười bảy tuổi, nhưng Hoàng đế đã sáu mươi bảy tuổi rồi.

Tổ phụ lầm bầm chửi mắng một câu:

“Lão bất tử Hoàng đế, lại dám tơ tưởng đến đầu tôn nữ của ta.”

Kết quả là một lời thành sấm, ngày ta vào cung, còn chưa kịp diện kiến lão Hoàng đế, đã nghe tin quân địch tập kích.

Tiếp theo đó là, Hoàng đế băng hà.

Nước mất rồi.

—

Thời thế loạn lạc, người phải gánh tội thay luôn là nữ nhân.

Ta vô cớ bị mang cái tiếng là “yêu phi”, ai ai cũng muốn lấy mạng ta.

Ta không thể làm gì khác là phải đeo khăn che mặt, ở trong cung điện rộng lớn như vậy mà trốn đông trốn tây.

Cuối cùng vẫn bị tướng sĩ nước địch tìm thấy, đưa lên đoạn đầu đài.

Người ta thế nào rồi cũng phải chết.

Vào thời điểm đại nạn ập đến, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ta không phải là sợ hãi.

Mà là: “Hu hu vị đao phủ này cao lớn thô kệch trông xấu xí thế kia, lát nữa gặp ác mộng thì phải làm sao đây? Hồn ma rồi có bị ác mộng không nhỉ?”

Còn chưa kịp suy nghĩ vẫn vơ cho ra ngô ra khoai, đao phủ bỗng phun mạnh một ngụm rượu lên đại đao.

Khoảnh khắc đại đao sắp hạ xuống, không biết từ đâu thổi tới một trận cuồng phong, hất văng chiếc khăn che mặt của ta ra.

“Ái cha!”

Đao của đao phủ chém xuống, nhưng lại bị lệch, chém trúng chân mình.

“Chuyện gì thế này?”

Có người chú ý tới động tĩnh, bước về phía này.

“Hồi, hồi tướng quân, ty chức thấy vị cô nương này mặt mũi trắng trẻo sạch sẽ, khí chất thoát tục, tuyệt đối không thể là yêu phi đâu! Xin tướng quân chớ làm hại người vô tội!”

“Toàn là nói bừa! Tránh ra, để ta…”

Khoảnh khắc Tiểu tướng quân đối mắt với ta, ánh mắt trở nên trong trẻo hơn rất nhiều, tay đang nắm chặt chuôi đao cũng buông lỏng:

“…đến cởi trói cho cô nương!”

“Bị gả cho cẩu Hoàng đế đó, một tiểu nữ nương như nàng ấy có tội tình gì chứ? Theo ta thấy, phạt nàng ấy hai ngày không được uống nước mật ong là được rồi.”

Được người ta đưa xuống từ đoạn đầu đài, ta còn được phân cho một bộ váy áo, một cái doanh trướng nho nhỏ.

Mỗi ngày đều được ăn cơm nước sạch sẽ, uống nước mật ong ngọt lịm.

Nằm trên giường, ta nghĩ, tổ phụ đã sai rồi.

Sắc đẹp, quả nhiên mới là thứ quan trọng nhất!

“Chỉ vì một bộ da thôi sao?”

Ngoài doanh trướng, mấy vị tướng sĩ lại bắt đầu cãi vã.

Ta đếm trên đầu ngón tay, đếm sau ba lần, sẽ có một nam nhân xa lạ hung thần ác sát xách đao xông vào.

Lại đếm ba lần nữa, hắn ta sẽ ngẩn ngơ, vẻ mặt thẫn thờ bước ra ngoài.

“Quả thực rất đẹp mà, nàng ấy đẹp như vậy, sao có thể là yêu phi được chứ?”

“Sắc mặt nàng ấy tái nhợt thế kia, có phải bị ta dọa sợ rồi không? Sau rồi sai rồi, ngày mai ta đi xin ít mật ong về, tiếp tục cho nàng ấy uống nước mật ong.”

……

Khoảng thời gian ở trong doanh trại quân địch này, ta không chút tổn hao gì, ngược lại còn ăn uống đến mức váy áo cũng mặc bắt đầu chật chội.

Tuy nhiên hôm nay, hình như có chút khác biệt so với thường ngày.

Bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ.

Ta nhẹ nhàng vén một góc rèm nhìn ra ngoài.

Giữa vô số bộ giáp sắt, một bộ thanh sam đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Vị Tiểu tướng quân cứu mạng ta ngày hôm đó, đang vô cùng cung kính hành lễ với người nọ:

“Đế sư.”