Yêu Phi Công Lược
Chương 2:
Cơm nước tối hôm nay phong phú đến đáng sợ, có thể coi là quốc yến.
Ta nơm nớp lo sợ ngồi đó, tuyệt đối không dám động đũa.
Nghi ngờ đây là bữa cơm trước khi chết.
Cuối cùng, ta chặn một tướng sĩ mang thức ăn đến.
Hắn ta ngẩng đầu nhìn thấy mặt ta, đầu tiên là ngây ra một thoáng.
Ngay sau đó, trào dâng trong mắt đầy vẻ đồng cảm và tiếc nuối.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tướng sĩ nhìn xung quanh bốn phía, nhỏ giọng nói: “Sở đế sư đến rồi.”
Đế sư của Đại Chiêu, Sở Vân Hạc.
Lần trước ta nghe thấy cái tên này, vẫn là từ trong miệng tổ phụ.
Lúc ấy ta vẫn đinh ninh rằng, chỉ dựa vào khuôn mặt này của ta, muốn thứ gì, người ta cũng sẽ hai tay dâng hiến thứ đó.
Nhưng tổ phụ lại lắc đầu:
“Có một kẻ, không gần nữ sắc, có thể coi là thiết diện vô tư.”
“Hoàng đế Đại Chiêu từng thu gom mỹ nhân thiên hạ, đưa đến phủ Đế sư Sở Vân Hạc, kết quả đều bị vứt ra ngoài hết, không giữ lại một ai.”
“Trước mặt loại người này, sắc đẹp của con chẳng có chút tác dụng nào đâu.”
Với tâm lý dẫu có phải chết cũng phải làm một con ma no.
Đêm hôm đó, ta ăn liền hai bát lớn.
Ngày hôm sau, ta bị đánh thức bởi âm thanh ngoài lều trại.
“Yêu phi không thể giữ lại, giết.”
“Đế sư, Bắc Tiêu đã vong quốc, suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì đến yêu phi cả.”
“Đúng vậy thưa Đế sư, yêu phi trông có vẻ đơn thuần, chẳng có tâm cơ gì, chẳng qua cũng chỉ là một cô nương đáng thương mới được đưa vào cung mà thôi, chi bằng chúng ta cứ thế tha cho nàng ấy đi?”
“Hoang đường!”
Sau một tiếng quát lớn, bên ngoài lều trại không còn ai dám mở miệng nữa.
Xuyên qua góc rèm được vén lên, ta nhìn thấy Sở Vân Hạc ném cuộn sách trong tay sang một bên.
Hắn rút thanh bội kiếm của tướng sĩ bên cạnh ra: “Đã là các ngươi không nỡ ra tay, vậy thì để ta.”
Tấm rèm bị Sở Vân Hạc vén lên hoàn toàn.
Hắn xách theo thanh lợi kiếm đằng đằng sát khí, ngước mắt nhìn về phía ta.
Một khắc bốn mắt chạm nhau kia, vị Đế sư nổi tiếng không gần nữ sắc bỗng hô hấp chậm lại.
—
Không riêng gì Sở Vân Hạc dừng động tác, mà ta cũng bị sững sờ.
Vị Đế sư Đại Chiêu được tổ phụ ví như Diêm La này lại sở hữu một gương mặt xuất chúng đến thế.
Phối hợp với bộ thanh sam kia, tựa như gốc tùng xanh trong rừng mọc thẳng tắp.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ta thấy có người sở hữu nhan sắc không hề thua kém gì phụ thân ta.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ta suýt chút nữa thì học theo mẫu thân huýt lên một tiếng huýt gió lưu manh.
Cuối cùng đành sống sượng kìm nén lại.
Không thể được.
Ta nhìn thanh trường kiếm trong tay Sở Vân Hạc, toàn thân run lẩy bẩy.
Cái mạng nhỏ của ta vẫn đang nằm trong tay người ta kìa.
Mặc dù tổ phụ luôn thở dài chê ta không đủ thông minh, nhưng vào thời điểm sống chết trước mắt này, ta vẫn có chút chừng mực.
Có chút chừng mực, nhưng không nhiều lắm.
Ta thầm cầu nguyện trong lòng, lát nữa Hắc Bạch Vô Thường đến đón ta có thể mang một gương mặt sánh ngang với Đế sư.
“Đế sư đừng mà!”
Mấy vị tướng sĩ xông vào, chèn ép lều trại nhỏ bé của ta chật đến mức gió thổi không lọt.
Họ lần lượt quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng cho ta:
“Lúc cẩu Hoàng đế Tây Tần chết, yêu phi vừa mới vào cung, sự diệt vong của Tây Tần tuyệt đối không liên quan gì đến yêu phi!”
“Yêu phi ở trong quân doanh chúng ta, việc gì cũng cẩn trọng, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, xin Đế sư đừng làm khó một nữ tử yếu đuối như nàng ấy!”
“Đúng vậy, trước đây mỗi bữa yêu phi chỉ ăn ba bát cơm, ở trong lều trại lâu ngày, cơm nuốt không trôi, nay mỗi bữa chỉ dám ăn hai bát, gầy hóp cả người rồi.”
……
Lấy nước mắt rửa mặt, là ta sao?
Cơm nuốt không trôi, đây cũng là ta sao?
Ta lén hóp cái bụng nhỏ lại.
Sở Vân Hạc thu hồi ánh mắt đang đặt trên người ta.
Thần sắc hắn u ám không rõ, liếc xéo đám người đang quỳ rạp dưới đất.
Rồi ta nhìn thấy được, mấy vị tướng sĩ không hẹn mà đồng loạt run rẩy một cái.
Có người hai tay dâng lên một con dao găm: “Đế sư, dao găm của ty chức vừa mới mài xong, sắc bén lắm.”
Có người khác đưa tay vạch lên cổ mình: “Đế sư, lát nữa lúc giết yêu phi hãy ra tay từ chỗ này, động tác nhanh một chút, nàng ấy sẽ đỡ đau đớn hơn.”
Không phải đâu, vừa nãy các ngươi đâu có nói thế này!
Ta nhìn con dao găm lóe lên ánh hàn quang, chóp mũi cay cay.
Lộp bộp.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
“Báo —”
“Đế sư, có người phát hiện tàn dư Tây Tần ở gần núi Đại Lĩnh!”
Sở Vân Hạc thu thanh trường kiếm trở về vỏ.
“Chuyện này bàn sau.”
Nói xong, hắn sải bước đi về phía ngoài lều trại.
Ta thở phào nhẹ nhõm, bủn rủn ngã ngồi xuống đất.
Lúc này mới phát hiện, đôi tay mình đang khẽ run lên.
