Ta là yêu phi. Ngày nước mất, tướng quân địch ép ta lên đoạn đầu đài. Nào ngờ lúc hành hình, khăn che mặt rơi xuống, đao phủ ngây người tại chỗ. Lúc đao hạ xuống, ta không chút tổn hao gì, hắn ta ngược lại còn chém trúng chân...
Ta là yêu phi.
Ngày nước mất, tướng quân địch ép ta lên đoạn đầu đài.
Nào ngờ lúc hành hình, khăn che mặt rơi xuống, đao phủ ngây người tại chỗ.
Lúc đao hạ xuống, ta không chút tổn hao gì, hắn ta ngược lại còn chém trúng chân mình.
Tiểu tướng quân định tự mình ra tay, nhưng ngay khoảnh khắc đối mắt với ta, hắn ta lại đỏ mặt:
“Bị gả cho cẩu Hoàng đế đó, một tiểu nữ nương như nàng ấy có tội tình gì chứ? Theo ta thấy, phạt nàng ấy hai ngày không được uống nước mật ong là được rồi.”
Mọi người đành chịu, đành đưa ta đến chỗ Đế sư không gần nữ sắc, thiết diện vô tư nhất.
“Giết.”
Cách tấm rèm, Đế sư lạnh lùng lên tiếng.
Thấy mọi người nhìn nhau ngơ ngác, mãi không chịu ra tay.
Hắn buông cuốn sách trong tay, tay xách thanh kiếm vén rèm bước ra.
Vào một khắc bốn mắt nhìn nhau kia, vị Đế sư nổi tiếng không gần nữ sắc bỗng chốc hô hấp chậm lại.