Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 156: Kế Và Mưu (6)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Dương Dã quay mặt nhìn Lương Tố: “Ngươi đã biết cái gì? Tiểu An đã nói gì với ngươi?”

Lương Tố đè tay hắn ta lại: “Ngươi đừng kích động. Ấy, ấy, Dương Dã, ngươi nghe ta nói.”

“An Ảnh chẳng nói gì cả, chỉ là nàng ấy đã hoàn toàn bước về phía trước rồi.” Lương Tố khoác vai Dương Dã, “Ngươi cũng vậy thôi. Lỡ làng chính là lỡ làng. Hai người các ngươi không có duyên phận.”

Dương Dã buông lỏng sức lực, bải hoải dựa vào tường: “Ngươi nói xem, nếu lúc đó ta tỉnh táo hơn một chút thì có phải đã không ra nông nỗi này không?”

“Ngươi đừng nghĩ nữa. Cứ nghĩ mãi thế này, cả đời ngươi cũng không thoát ra được đâu.” Lương Tố quyết định ngồi xuống cạnh tường cùng hắn ta.

“Giờ ngươi đã là Trạng nguyên, cứ làm tốt công việc, thăng quan tiến chức chỉ trong tầm tay. Sau đó cưới một cô nương tốt, sinh vài đứa con. Cuộc đời thế là mỹ mãn.”

Lương Tố vui vẻ vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp, đó là điều hắn ta mong muốn trong lòng, không để ý tới Dương Dã đang dần ảm đạm đi.

Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán Lương Tố đã đến trễ.

Cũng may người phát hiện hắn ta đến trễ là An Ảnh.

“Hôm qua uống rượu khuya quá.” Lương Tố gãi đầu ngượng ngùng nói, “Lần sau ta nhất định sẽ chú ý.”

An Ảnh không ngẩng đầu lên, nói: “Toàn bộ Hình bộ, người có chức quan lớn hơn ngươi chính là hai vị Thị lang và Thượng thư. Nếu bị người khác trông thấy, ngươi cứ đường hoàng mà nói là đi tra án.”

Lương Tố mắt sáng rực lên: “Ý hay.”

“Chú ý biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của ngươi.” An Ảnh nói tiếp: “Nói dân dã là diễn xuất của ngươi phải tốt. Một khi lộ sơ hở, Vân Phàn sẽ không tha cho ngươi đâu. Ồ, Vân Phàn thì ngươi quen rồi nhỉ.”

Lương Tố đã quyết tâm khổ luyện diễn xuất, lần sau không cần phải căng thẳng chuyện đi trễ nữa.

“Cho ngươi này, đây là số thu chi của chùa Hoàng Giác mà Thẩm Tu Bình chép cho ta.” Lương Tố nói: “Chùa Hoàng Giác chủ yếu dựa vào tiền nhang đèn của ba tín nữ. Hắn nói điều này hiếm thấy ở các chùa khác. Thế nhưng loại tiền quyên góp này đều không dùng tên thật, nếu trụ trì không nói thì rất khó tra.”

“Hắn còn cảm thấy có một việc kỳ lạ.” Lương Tố tiếp tục nói: “Lương thực của chùa Hoàng Giác vậy mà lại do điền trang hoàng thất đưa tới.”

“Một cung phi tiền triều, không có quyền thế lớn đến vậy chứ?” An Ảnh có chút ngạc nhiên.

“Quả thật. Cung phi tiền triều không tiền không mẫu gia còn có người chết đói nữa là, sao vị Hàn Quý nghi này lại đặc biệt thế nhỉ?” Lương Tố lật qua lật lại.

An Ảnh lấy ra một gói đồ nói: “Bộ khoái của phủ nha kinh thành đưa tới. Của cải mà tạp dịch của Nhai Đạo Ti lén lút giấu đi, giờ thì hay rồi, chắc chắn không phải do cường đạo gây án.”

Lương Tố mở ra xem: “Ôi, còn có một chiếc vòng vàng, khó trách tên tạp dịch kia lại muốn giấu đi, đáng giá lắm đấy. Thế này thì xác định nạn nhân dễ rồi, mang tới các tiệm vàng bạc trong thành hỏi một vòng là được.”

“Ừ, Tôn bộ khoái đã làm hết mấy việc này.”

Người do Đới Phủ doãn đào tạo ra có một ưu điểm rất tốt, phàm là việc gì có thể làm đều làm đến nơi đến chốn.

Lương Tố nhìn mảnh giấy Tôn bộ khoái viết, kinh ngạc hét lớn: “Người đặt làm lại là trưởng nữ nhà Lễ bộ Triệu lang trung trên phố Tiểu Hà? Chẳng phải là Triệu Phán Phán mà lần trước chúng ta nghe thấy sao?”

Lương Tố lại thắc mắc: “Không đúng nha, đại tiểu thư Triệu gia mất tích mà họ không sốt sắng hả?”

“Đi, chúng ta đi gặp người Triệu gia.”

Hai người đi trên đường, Lương Tố nghĩ tới chuyện đêm qua, muốn hỏi lại không dám.

An Ảnh nói: “Bộ dạng ngươi khó chịu như táo bón thế kia, rốt cuộc muốn nói gì thì nói đi, ta nhìn mà thấy ngứa mắt.”

“Chẳng phải đêm qua Dương Dã kéo ta uống rượu, hỏi mãi chuyện của ngươi sao.” Lương Tố ngượng ngùng gãi đầu, “Ấy, ta đã nói với hắn, hai người các ngươi không còn duyên phận nữa, bảo hắn cứ bước về phía trước.”

“Hắn lại nói hôm Trạng nguyên diễu phố trông thấy ngươi…” Lương Tố lại liếc An Ảnh một cái. Thực ra hắn ta cảm thấy nếu An Ảnh ở bên Dương Dã cũng rất tốt, giờ Dương Dã đã dọn ra khỏi nhà, mâu thuẫn trước kia đều không còn nữa.

An Ảnh nói: “Phá án tiện đường đi ngang qua thôi. Đầu óc hắn có vấn đề à? Sao thi đỗ Trạng nguyên được nhỉ?”

Nàng nhìn Lương Tố một cái: “Ngươi đừng định vun vén cho bọn ta nữa. Nếu ngươi còn nảy ra ý nghĩ này nửa bước, ta sẽ bám lấy ngươi. Cả đời này ngươi đừng hòng cưới được quý nữ danh môn! Cứ bàn tới một nàng là ta sẽ phá đám nàng!”

Lương Tố sợ tới mức liên tục xua tay: “Không, không, ta nào dám có ý nghĩ đó. Ta làm sao quản được chuyện này, ta đâu phải loại người như Vân Phàn.”

Phố Tiểu Hà, Triệu gia.

Triệu phu nhân nghe thấy ý đồ của An Ảnh và Lương Tố, ngạc nhiên nói: “Trưởng nữ nhà ta vẫn đang an ổn ở nhà đây, chiếc vòng này sợ là nhà buôn nhầm lẫn rồi?”

“Chi bằng phu nhân hãy gọi Triệu tiểu thư ra đây đã.” An Ảnh nói: “Dù sao cũng có hai người chết, vụ án đã từ phủ nha kinh thành chuyển sang Hình bộ, nếu không tra cho rõ ràng thì bọn ta cũng không thể bàn giao.”

Triệu phu nhân thấy hai người có thái độ không gặp được Triệu Phán Phán thì không đi, mà một người trong đó còn là lang trung cùng cấp với phu quân mình, đành phải gọi Triệu Phán Phán ra.

Triệu Phán Phán là một mỹ nhân, An Ảnh tin chắc là vậy, bởi vì Lương Tố đã nhìn đến ngây người.

Khụ khụ, An Ảnh ngắt dòng suy tưởng kiều diễm của Lương Tố, nói: “Triệu nương tử, chiếc vòng vàng này là ngươi đặt làm ở tiệm vàng bạc Mã gia tại cầu Hồng Xuân. Chưởng quỹ Mã Đại nói, thiết kế chốt của chiếc vòng này là hình đôi cá, cả kinh thành chỉ có duy nhất một chiếc.”

“Tại sao chiếc vòng này lại xuất hiện trên tay xác chết nữ ở phố Tiểu Hà?” An Ảnh hỏi: “Ngươi xem qua bức họa này một chút, có nhận ra vị nữ tử này không?”

Triệu Phán Phán cầm bức họa nhìn lướt qua một cái rồi nói: “Không nhận ra.”

“Chiếc vòng này quả thật là của ta. Ta làm mất đã được một thời gian rồi. Tiểu Quyên, là chuyện khi nào?”

Tiểu Quyên ở bên cạnh bước lên đáp: “Hai vị đại nhân. Chiếc vòng này của nương tử bọn ta mất sau Tết Trung thu. Thờ điểm tiệc Trung thu nương tử vẫn còn đeo.”

“Ước chừng bốn ngày sau, khi nương tử bọn ta đi dự tiệc thưởng hoa ở nhà Trưởng công chúa muốn dùng, thì phát hiện chiếc vòng đã bị mất. Mấy người bọn ta tìm khắp trong phòng. Chiếc vòng này quý giá…”

An Ảnh khẽ động chân mày: “Nói như vậy các ngươi đã tìm qua, có đối tượng nghi vấn nào không?”

Tiểu Quyên nhìn về phía Triệu Phán Phán.

Triệu Phán Phán hơi do dự một chút rồi nói: “Trong bốn ngày giữa tiệc Trung thu và tiệc thưởng hoa, trong phòng ta chỉ có một người tới.”

“Tỷ tỷ, tỷ cứ nói thẳng là được mà.” Triệu Ti Ti từ ngoài chạy vào nói, “Chính là Dương Viện.”

“Đại tỷ an gia, tỷ nghe ta nói này!” Triệu Ti Ti hoàn toàn không màng tới sự ngăn cản của Triệu Phán Phán, nắm lấy tay An Ảnh nói: “Đại tỷ của ta đầu óc không được tốt, ngày ngày cứ lăn lộn cùng một chỗ với Dương Viện đó. Nữ nhân đó đáng ghét thế nào, đại tỷ An gia chắc chắn biết rõ.”

Hừ, An Ảnh thầm nghĩ, ta cảm ơn ngươi đã nhắc nhở.

“Dương Viện lần nào tới cũng mặt mày lấm lét, đông nhìn tây ngó. Hôm đó nàng ta tới tìm đại tỷ ta, ta lười để ý nên bỏ đi mất.”

“Giữa chừng tỷ tỷ ta phải ra tiền sảnh tiếp khách, rời đi một lát, bảo ta qua ngồi cùng Dương Viện. Thế là Dương Viện ở một mình trong phòng tỷ tỷ ta ít nhất là hai khắc.”

“Chiếc vòng đó chắc chắn là nàng ta trộm. Loại người nông cạn như nàng ta, thứ gì tốt cũng muốn gom vào túi mình, còn chẳng biết mình có bao nhiêu cân lượng.”