Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 157: Kế Và Mưu (7)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh hỏi: “Còn nghi ngờ ai khác nữa không?”

Triệu Ti Ti và Triệu Phán Phán lúc này đều đồng loạt lắc đầu: “Không còn ai khác.”

An Ảnh nhìn hai tỷ muội hỏi: “Thế nhưng Dương Viện trộm chiếc vòng tay này để làm gì chứ?” Nàng còn thuận đà giẫm chân Lương Tố một cái, cuối cùng cũng khiến hắn ta tỉnh táo lại sau vẻ đẹp của quý nữ nhà quyền quý.

Triệu Phán Phán có lẽ cũng đã cởi mở hơn, chủ động nói: “Nghi ngờ nàng ấy không phải chỉ vì mình nàng ấy có tới. Thật ra trước đó cũng đã có dấu hiệu.”

“Ừ? Nói thế nào?”

“Nàng ta đã từng lén lấy khăn tay của ta.” Triệu Phán Phán nói: “Tiểu Quyên đã nhìn thấy.”

Tiểu Quyên ở bên cạnh gật đầu: “Ta tận mắt nhìn thấy. Vẫn là vào mùa hè, nàng ta ngồi tán gẫu với tiểu thư bọn ta ở trong phòng. Tiểu thư nhà bọn ta có việc rời đi giữa chừng, để quên khăn tay trên ghế. Khi ta quay lại lấy thì thấy nàng ta lén lút giấu chiếc khăn vào trong tay áo mình.”

“Khăn tay đó còn là loại lụa thượng hạng, thật đúng là đáng tiếc.”

Triệu Phán Phán nói: “Chiếc khăn đó chẳng đáng bao nhiêu tiền, nên ta bảo Tiểu Quyên đừng vạch trần.”

Triệu Ti Ti nghe vậy liền dựng đứng lông mày: “A tỷ, chuyện thế này có gì mà phải che đậy cho nàng ta? Lần đầu tiên tỷ phát hiện nàng ta tay chân không sạch sẽ thì phải cắt đứt qua lại ngay. Sao còn dây dưa với nàng ta làm gì.”

Lương Tố cũng hạ giọng nói: “Vòng tay đắt tiền thì còn hiểu được. Chứ khăn tay dù có tốt đến mấy cũng đâu cần phải trộm của người khác, khăn cũ thì bán cũng chẳng được giá.”

An Ảnh nghe đến đây đột nhiên nhận ra vấn đề nằm ở đâu, nàng bảo Triệu Ti Ti lấy giấy bút, bảo Lương Tố vẽ lại quần áo của người nữ tử mặc áo tím.

Lương Tố múa bút vài nét đã vẽ ra bộ quần áo, Triệu Ti Ti nhìn thấy liền kêu lên: “Ôi trời ơi, đây chẳng phải là quần áo của a tỷ của ta sao. Sao thế, bộ quần áo này cũng bị mất à?”

Triệu Phán Phán nhìn sang Tiểu Quyên nói: “Quần áo này không mất chứ?”

Tiểu Quyên gật đầu một cái: “Quần áo vẫn còn đó. Ta xin đảm bảo, không tin bây giờ có thể lấy ra xem.”

An Ảnh xua tay: “Không cần lấy ra nữa. Lương Tố, ngươi còn nhớ kiểu dáng giày không?”

Lương Tố nghe vậy liền hiểu ý của An Ảnh, lại vẽ ra kiểu giày. Thuận tiện vẽ luôn cả quần áo, trang sức, giày dép của nữ tử mặc áo hồng.

Triệu Ti Ti ở bên cạnh nhìn mà mở to mắt: “Cái này, cái này, bộ váy hồng này là của Chương Vi, giày cũng vậy.”

Triệu Phán Phán thấy An Ảnh và Lương Tố không phản ứng gì, liền bổ sung: “Chương Vi là đích nữ của Ngự sử trung thừa Chương Cách, nay là thê tử của Hàn lâm học sĩ Tạ Đạo Hoành.”

An Ảnh lại lấy bức họa ra cho họ nhận diện, Triệu Ti Ti vừa nhìn liền nói: “Nhìn sơ qua thì có chút đường nét của Chương Vi, chỉ là lông mày và đôi mắt thì kém xa. Hơn nữa Chương Vi vẫn đang ở nhà bình yên vô sự, hôm kia còn phái người gửi bánh ngọt cho a tỷ của ta.”

Lương Tố cả kinh đứng bật dậy: “Tiểu An, Tiểu An, ngươi đã phát hiện ra điều gì?”

An Ảnh lắc đầu: “Điều này giải thích tại sao hai nữ tử kia ăn mặc sang trọng tinh xảo, nhưng trên tay lại có dấu vết lao động. Mấy nàng ta chỉ là giả dạng thành Chương Vi và Triệu Phán Phán mà thôi.”

Lương Tố ngạc nhiên nói: “Đây là vì sao chứ?”

“Không biết, chúng ta phải tiếp tục tra.” An Ảnh hỏi Triệu Phán Phán: “Ngươi và Chương Vi có thường xuyên qua lại không?”

Triệu Phán Phán đáp: “Trước khi xuất giá thường xuyên chơi cùng nhau. Giờ mỗi người một nhà, số lần có thể tụ họp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm nay chỉ tụ họp một lần, chính là vào dịp Thất tịch.”

An Ảnh nói: “Phiền Triệu nương tử viết cho ta một bản danh sách những người tham gia bữa tiệc ngày hôm đó. Còn nữa, chuyện điều tra ngày hôm nay không được để lộ ra ngoài.”

Triệu Ti Ti lại kéo tay An Ảnh nói: “Đại tỷ An gia, tỷ lợi hại quá, hay là cho ta đi điều tra vụ án cùng với tỷ đi. Danh sách những người đó ta đều quen biết cả!”

An Ảnh lắc đầu: “Vụ án này có chút kỳ lạ, sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm.”

Triệu Phán Phán cũng không tán thành, kéo muội muội lại: “Muội đừng có gây thêm rắc rối.”

Triệu Ti Ti bĩu môi, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, nói tiếp: “Vậy các ngươi có đi tìm Dương Viện không? Khi tìm Dương Viện thì mang ta theo, ta có thể làm chứng!”

Tiểu Quyên cũng nói: “An đại nhân, Lương đại nhân, ta cũng có thể làm chứng.”

Dương Dã lần nữa bước chân vào Hình bộ, nhất thời cảm thấy tạo hóa trêu ngươi.

Chưa kịp để hắn ta bộc lộ chút cảm xúc hoài niệm nào, Trần Đông đã bước tới, Dương Dã hành lễ nói: “Trần thị lang.”

“Dương lang trung, trước đây ngươi cũng từng làm Lục sự ở Hình bộ, quy củ của ta ngươi đều biết rõ.”

“Đây là phê duyệt phế bỏ đường sá cầu cống của ba phủ một châu năm nay, ngươi dạo gần đây hãy xác thực hết đống này trước đã.” Trần Đông chỉ chỉ vào cửa, “Sắp xếp cho ngươi hai người, Úc Kiệt và Đỗ Viễn, đều là người xuất thân từ Minh kinh khoa.”

Dương Dã hơi kinh ngạc: “Trần thị lang, ty chức là Bỉ bộ lang trung, phụ trách xét duyệt sổ sách triều đình. Việc đường sá cầu cống này, nên do Ti môn lang trung phụ trách mới phải.”

Trần Đông lạnh lùng nhìn hắn ta một cái rồi nói: “Ngươi cứ nghe theo sự sắp xếp của ta là được. Chuyện còn lại không cần nói nhiều.”

Dương Dã đành phải nhận lời.

Lương Tố và An Ảnh vội vã quay về Hình bộ ăn cơm.

Vân Phàn đã sớm ngồi trong nhà ăn chờ họ, mỗi người một bát canh dê kèm theo một chiếc bánh mè.

Tào nương tử tựa vào quầy, thẹn thùng nhìn Vân Phàn.

“Tiểu An, ngươi từ ngày có Lương Tố, phá án đều không thèm dẫn ta đi cùng nữa.” Vân Phàn vừa đẩy bát canh dê qua, vừa ấm ức nói.

Lương Tố suýt nữa thì nghẹn chết, cái tên đích trưởng tử độc mồm độc miệng Vân gia này sao lại giở trò nũng nịu ra, có buồn nôn không cơ chứ?

“Vân bình sự, đây là công việc do Tô đại nhân và Trần đại nhân sắp xếp. Vả lại, ta là lang trung, là ta dẫn An Ảnh đi phá án.” Lương Tố nói với vẻ đầy chính nghĩa, ai bảo ngươi cứ suốt ngày chê bai thẩm mỹ của ta.

Vân Phàn lười chẳng buồn nhìn Lương Tố, kiêu ngạo quay đầu đi: “Tiểu An à, dạo này ngươi đang bận gì thế? Có cần ta giúp một tay không?”

An Ảnh nhìn cái bộ dạng này của Vân Phàn là biết hắn ta có chuyện, hạ giọng nói: “Lát nữa tới phòng công vụ của ta.”

Được thôi, Vân Phàn liếc Lương Tố một cái, thấy chưa, đây mới là sự ăn ý giữa những cộng sự.

Lương Tố giận dỗi quay mặt đi, không thèm để ý tới hắn ta.

Một lúc sau, Vân Phàn chắp tay sau lưng, khoan thai đi vào phòng công vụ của An Ảnh.

Lương Tố đã sớm ngồi chồm hổm ở bên cạnh, đắc ý nói: “Từ nay về sau ta và An Ảnh dùng chung một phòng, hừ!”

Tức chết ngươi đi!

Vân Phàn cười nhạt một tiếng, ngồi xuống nói với An Ảnh: “Dương Dã và Trần Đông đã xảy ra mâu thuẫn.”

Hử? Lương Tố vểnh tai lên, lặng lẽ di chuyển chiếc ghế lại gần.

“Nói thế nào?”

Vân Phàn nói: “Ta có tin báo. Trần Đông sắp xếp cho Dương Dã đi xử lý các hạng mục phế bỏ đường sá cầu cống, Dương Dã không phục, đã tìm Hoàng thượng thư để chống lưng. Lần này hay rồi, làm Trần Đông tức chết đi được.”

An Ảnh không ngẩng đầu lên: “Vậy kết quả thế nào?”

Vân Phàn khựng lại một chút: “Hoàng thượng thư đứng ra điều giải, Dương Dã ngoài công việc Trần Đông giao ra, còn tiếp nhận thêm cả việc đối chiếu sổ sách của ba phủ một châu. Hoàng thượng thư còn tăng thêm nhân thủ cho hắn.”

An Ảnh nhíu mày: “Đối chiếu sổ sách? Công việc phiền phức thế này mà Dương Dã lại thích làm?”

Vân Phàn vỗ nhẹ vào đầu An Ảnh: “Ngươi ngốc à, đây chính là công việc béo bở đấy. Ngươi tưởng vẻ kiêu ngạo vênh váo mỗi ngày của Trần Đông đến từ đâu?”

“Trần Đông dù không quản việc này, thì xuất thân của hắn cũng đủ để kiêu ngạo vênh váo rồi mà?” An Ảnh vặn hỏi.

Vân Phàn ngậm miệng lại, tựa vào ghế nói: “Dù sao thì Dương Dã bây giờ là nước dâng thuyền lên, là đại hồng nhân của Hình bộ.”