Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 158: Kế Và Mưu (8)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh cúi đầu xem tập vụ án: “Hai người các ngươi hoặc là đi tra án, hoặc là ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng ta làm việc.”

Tô Hoàng Triết bước vào phòng vừa vặn nghe thấy câu này, không khỏi bật cười.

Vân Phàn và Lương Tố đều đứng dậy nói: “Chào Tô đại nhân.”

An Ảnh thấy là Tô Hoàng Triết, cũng đứng dậy hành lễ.

Tô Hoàng Triết nói với An Ảnh: “Thấy tâm thái ngươi vẫn tốt. Vụ án trong tay ngươi tiến triển thế nào rồi?”

An Ảnh tóm tắt lại những điều đã điều tra được, rồi đưa bản danh sách đó cho Tô Hoàng Triết: “Bọn ta định đi thăm hỏi từng người trong danh sách, xem có chút manh mối nào không.”

“Ngoài ra, phía Dương Viện cũng cần thẩm vấn. Ta không tiện lộ diện, hay là để Vân bình sự và Lương Tố cùng đi nhé?”

Tô Hoàng Triết nhướng mày: “Có gì mà không tiện. Việc hỏi han nữ tử tốt nhất vẫn nên để nữ quan đi thì thích hợp hơn. Hai tên đại lão gia đi, người ta thậm chí còn chẳng chịu ra gặp mặt để trả lời đâu.”

“Thế này đi, việc của Dương Dã để ta nói chuyện. Còn phía Dương Viện, ba người các ngươi cùng đi.”

Chỉ mới nhậm chức được một tuần ngắn ngủi, Dương Dã đã thành thạo kỹ năng xem xét sổ sách.

Tại sao nhiều người vất vả đến tận đầu bạc vẫn phải đi thi cử, bởi vì hồi báo thực sự quá mê người.

Dương Dã vừa mở một quyển sổ sách ra, đây là danh mục chi tiêu công quỹ của phủ nha kinh thành năm nay, sau khi xem xét hắn ta hạ bút viết phê chú, sai người phi ngựa đưa tới chỗ Đớ phủ doãn.

Giờ Dậu đã qua, hắn ta mới vươn vai rồi đứng dậy đi về phía nhà ăn.

Mỗi bước đi, hắn ta đều nhớ lại cảnh tượng khi đi cùng An Ảnh.

Hiện nay hắn ta đã không cần phải gặm bánh khô trong nhà ăn nữa, Tào nương tử đã sớm giữ lại món thịt nướng, rau củ và cơm trắng cho hắn ta.

Hắn ta ngồi một mình xuống ăn chậm rãi.

Tô Hoàng Triết ngồi đối diện hắ tan, Tào nương tử bưng tới một bát canh đinh hương.

Dương Dã thầm cười trong lòng, những người xuất thân quý công tử này, ăn uống đều cầu kỳ. Đêm hôm khuya khoắt, không ăn chút thịt chút cơm, lại đi uống bát canh đinh hương, văn nhã thì văn nhã thật, nhưng không đói bụng sao?

Tô Hoàng Triết thấy Dương Dã không nói lời nào, liền mở lời: “Dương lang trung, gần đây có một vụ án, An chủ bộ đã tra ra được muội muội ngươi là Dương Viện.”

Dương Dã dừng lại, hơi ngạc nhiên: “Dương Viện thì liên quan gì đến vụ án? Những vụ An Ảnh điều tra đều là đại án cả.”

“Ừm, đã có hai người chết.” Tô Hoàng Triết vừa uống canh, vừa thong thả kể lại tình hình vụ án, “Quy củ ngươi cũng hiểu, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, ngươi đừng nói ra ngoài.”

“Việc của muội muội ngươi, ngày mai An Ảnh cùng với Vân Phàn, Lương Tố sẽ tới hỏi chuyện. Trong lòng ngươi hiểu rõ là được.”

Dương Dã không lên tiếng, Tô Hoàng Triết thấy không còn gì để nói, đang định rời đi thì bị Dương Dã gọi lại: “Là ngài bảo nàng ấy đi tra? Hay là nàng ấy tự chủ động muốn đi tra?”

Tuy nói không rõ ràng lắm, nhưng Tô Hoàng Triết lập tức hiểu ý của Dương Dã.

“Là ta bảo nàng ấy đi. Chính An Ảnh cũng nghĩ tới chuyện tránh hiềm nghi, định để Vân Phàn và Lương Tố đi. Nhưng dù sao hỏi chuyện nữ tử, có nữ quan ở đó vẫn tốt hơn. Vả lại, ở đây chúng ta chỉ có một mình An Ảnh là nữ quan.”

Tô Hoàng Triết lại nói: “Chắc là người khuyên ngươi cũng đã có không ít rồi. Lời thừa ta cũng không nói, An Ảnh người này tính cách kiên cường, việc đã quyết định thì không bao giờ quay đầu. Nàng ấy trông có vẻ nhát gan, nhưng trong xương tủy lại gan tận trời.”

“Ngài có ý gì?” Dương Dã nghe thấy nửa câu sau liền ngẩng đầu lên.

“Ý là ngươi hãy tránh xa nàng ấy ra một chút. Nàng ấy đối với ngươi không chỉ là không có tình cảm, mà còn rất ghét ngươi. Nhỡ đâu nàng ấy nhất thời giận dữ làm ra chuyện gì đó với ngươi, ta cũng không quản nổi đâu!” Tô Hoàng Triết nghiêm túc nói.

Dương Dã thế nhưng lại mỉm cười: “Ngài quả nhiên rất hiểu nàng ấy. Nghe nói lúc đầu cũng chính ngài đã gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều để đưa nàng ấy vào Hình bộ, còn đề bạt nàng ấy lên vị trí Chủ bộ. Thời gian ngắn ngủi đến mức kinh ngạc.”

“Ngươi có ý gì?” Tô Hoàng Triết cảnh giác.

Dương Dã nói tiếp: “Ngài còn đặc cách cho nàng ấy một gian phòng công vụ riêng, để tiện cho nàng ấy làm việc trong đó. Theo quy định, Chủ bộ thất phẩm làm gì có tư cách dùng riêng cả gian phòng. Hơn nữa gian phòng đó còn nằm ngay sát vách phòng công vụ của ngài.”

Tô Hoàng Triết nghe đến đây liền lùi lại một bước, dường như cảnh tượng này có gì đó không đúng lắm.

“Ngài rốt cuộc có tâm tư gì với An Ảnh thì chính trong lòng ngài hiểu rõ.” Dương Dã nén cơn giận nói.

Tô Hoàng Triết có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được, muốn giải thích tỉ mỉ, nhưng rất nhiều việc lại không thể nói ra.

Dương Dã thấy hắn không nói lời nào, tưởng rằng hắn đã ngầm thừa nhận, liền nén nỗi đau trong lòng, đấu tranh nói: “Ngài là con cháu nhà quyền quý, chuyện hôn nhân không thể tự quyết. Nếu ngài thật sự thích nàng ấy, thì hãy về nói chuyện kỹ với gia đình, rồi đàng hoàng cưới nàng ấy về. Đừng có vì bản thân nhất thời hứng khởi, cuối cùng lại vứt bỏ nàng ấy.”

Tô Hoàng Triết lập tức nói: “Ngươi đang nói chính bản thân mình đấy à?” Rất tốt, câu này là nguyên văn của An Ảnh trả lại cho ngươi.

Quả nhiên, Dương Dã á khẩu không nói được lời nào, hắn ta không cam tâm nói: “Tô đại nhân, ta cầu xin ngài. An Ảnh chỉ là một cô nương nhà bình thường, sự vui vẻ nhất thời của ngài sẽ hủy hoại cả cuộc đời nàng ấy.”

“Dương Dã, ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi.” Tô Hoàng Triết bất đắc dĩ xoa trán, “Ngươi cũng từng làm việc cùng nàng ấy, ngươi thấy nàng ấy có xứng với vị trí Chủ bộ thất phẩm này không?”

Dương Dã cười lạnh một tiếng: “Tài năng xứng với chức vị có phải là chuẩn mực để bổ nhiệm quan lại trong triều không?”

Không đợi Tô Hoàng Triết nói tiếp, Dương Dã đứng dậy nói: “Tô đại nhân, nếu ngài phụ bạc nàng ấy, ta sẽ không tha cho ngài đâu.”

Nói xong, liền vung tay áo rời đi.

Tô Hoàng Triết vốn nổi danh là người có tính khí tốt nhất trong các quan lại kinh thành, hôm nay lúc tan làm đã phải đá vào cây cột mấy cái liền.

Ba người bọn An Ảnh gõ cửa Triệu phủ.

Dương Viện thấy An Ảnh liền đánh giá từ đầu tới chân: “Tìm ta làm gì?”

An Ảnh nhìn thấy nàng ta là thấy phiền, ném thẳng khẩu cung ra: “Ngươi trộm vòng tay và khăn tay của Triệu Phán Phán, chưa bắt ngươi tới Hình bộ tra hỏi là đã nể mặt ca ca ngươi rồi. Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Dương Viện ngẩn người tại chỗ, một lúc sau mới phản ứng lại: “Ta và Triệu Phán Phán là bạn, ta chỉ là lấy nhầm thôi mà. Sao chuyện thế này mà cũng phải phiền tới Hình bộ xử lý? Có phải ngươi công báo tư thù, cố ý tìm chuyện không?”

An Ảnh ra hiệu cho Lương Tố, nàng lười chẳng muốn tranh cãi với nàng ta.

“Vật trộm cắp của ngươi xuất hiện trên một xác chết nữ. Ngươi bị nghi ngờ liên quan tới vụ án giết người, ngươi bảo xem có cần Hình bộ xử lý hay không?” Lương Tố đập bàn nói.

Sắc mặt Dương Viện đột nhiên trắng bệch: “Xác chết nữ nào? Ta không biết.”

An Ảnh nhìn thấy đôi tay nàng ta đang run rẩy, phán đoán nàng ta chắc chắn biết chút nội tình, nhưng khổ nỗi không tìm ra được điểm đột phá. Bản thân Dương Viện lại rất có ác ý với nàng, hỏi han kiểu gì cũng đều ở trong trạng thái đề phòng, không thể đối thoại bình thường được.

Vân Phàn thấy Dương Viện ăn nói kiêu ngạo vô lễ, chán ghét vô cùng, vung tay áo lên nói: “Hay là mang về hỏi chuyện đi, phí lời làm gì.”

“Ca ca ta là Hình bộ lang trung, các ngươi dám sao?” Dương Viện trực tiếp sai nha hoàn đuổi đám người An Ảnh ra khỏi Triệu phủ.

An Ảnh bước ra ngoài cửa, nhìn vào Triệu phủ nói: “Dương Viện chắc chắn biết chút nội tình.”

Vân Phàn nói: “Hay là gọi bộ khoái tới bắt người?”

Lương Tố kinh hãi nhìn Vân Phàn: “Vân Phàn, nàng ta là muội muội ruột của Dương Dã đấy, để bộ khoái tới tận cửa bắt giữ, thế này có phải hơi tàn nhẫn quá không?”