Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 159: Kế Và Mưu (9)
Vân Phàn nhìn An Ảnh một chút: “Bắt thì cứ bắt thôi, chẳng có gì phải sợ. Nữ tử này khước từ không chịu phối hợp với Hình bộ phá án, lại còn là nhân vật mấu chốt của vụ án. Nếu Dương Dã có hỏi đến, thì đó cũng là vấn đề của muội muội hắn.”
“Hơn nữa, ai mà biết được muội muội hắn đã làm những chuyện gì ở bên trong. Hung thủ cũng chưa biết chừng!”
An Ảnh trầm tư một lát rồi nói: “Dương Dã dù sao bây giờ cũng là Hình bộ Lang trung, trực tiếp bắt muội muội hắn quả thực quá mức vô tình. Chi bằng thế này, Lương Tố, Vân Phàn, hai người tìm Dương Dã nói chuyện một chút. Tốt nhất là để Dương Viện tự mình chủ động khai báo.”
“Ta đã hẹn Triệu Ti Ti, cùng nhau đi hỏi thăm nhà mấy vị nữ quyến kia. Hai người cũng không tiện vào hậu viện nhà người ta, chúng ta chia nhau ra hành động vậy.”
Triệu Ti Ti dẫn theo nha hoàn chờ sẵn gần Triệu gia từ sớm.
Thấy An Ảnh, nàng ta liền lên tiếng: “Đại tỷ An gia, có cần ta giúp tỷ vào trong mắng Dương Viện một trận không?” Vừa nói, nàng ta vừa xắn tay áo, dáng vẻ như chuẩn bị làm một trận ra trò.
An Ảnh vội vàng xua tay: “Không cần, bọn ta cần điều tra rõ ngọn ngành sự việc, mắng người chẳng giải quyết được gì.”
“Ngươi dẫn ta đến nhà những người trong danh sách hỏi thăm đi. Những người này đều là nhà có máu mặt ở kinh thành, giống trống khua chiêng lên thì không hay chút nào.”
Triệu Ti Ti nhìn dáng người hiên ngang của An Ảnh, ngưỡng mộ nói: “Đại tỷ An gia, sau này ta cũng muốn vào Hình bộ làm nữ quan, tỷ xem ta có được không?”
An Ảnh cười đáp: “Đương nhiên là được. Chỉ có điều công việc ở Hình bộ không mấy dễ chịu, hoặc là vùi đầu vào đọc vụ án, hoặc là đêm ngày bôn ba, quả thực không phải là một công việc nhàn hạ. Chẳng phải các quý nữ ở kinh thành đều thích những nơi như Hàn lâm viện hay Văn uyển sao?”
Triệu Ti Ti kéo lấy tay An Ảnh nói: “Ở những nơi đó lâu ngày đầu óc sẽ hỏng mất, tỷ xem đại tỷ của ta thì biết liền.”
An Ảnh cười cười, đột nhiên thấy kỳ quái: “Đại tỷ của ngươi từng làm nữ quan sao?”
“Đúng vậy, đại tỷ của ta trước kia là Đãi chế ở Chiêu Văn Quán.” Triệu Ti Ti nói: “Mấy người bọn họ cứ tự xưng là tài nữ, làm ra mấy bài thơ chua ngoa, đầu óc toàn là bã cả.”
“Mấy người bọn họ?” An Ảnh nhất thời chưa hiểu ra.
Triệu Ti Ti chỉ vào danh sách trên tay nói: “Đó, Chương Vi, Lâm Tư Khiết và Tiền Trúc Quân đều từng làm Đãi chế ở Chiêu Văn Quán. Chỉ là sau đó đều gả đi, nên không làm quan nữa.”
An Ảnh vội hỏi thêm: “Vậy Phan Điệp và Cung Vũ thì sao? Không làm Đãi chế ở Chiêu Văn Quán à? Có từng làm chức gì khác không?”
“Họ làm Hiệp luật lang ở Lễ bộ.” Triệu Ti Ti đáp: “Cái này thì bọn ta học không nổi. Thiên phú, đều là thiên phú cả.”
“Ài, đại tỷ An gia, phá án có cần thiên phú không? Cái này ta chắc là không có rồi.”
An Ảnh không khỏi cảm thấy buồn cười: “Làm việc ở Hình bộ cần nhất là sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.” Nghĩ đến việc An Lam từng kể với mình rằng Triệu Ti Ti học hành gần như đứng bét ở Lưu Đình viên, có lẽ đứa nhỏ này vẫn đang trên đường tìm kiếm thiên phú của mình.
Triệu Ti Ti hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, sau này sẽ phát triển theo hướng Hình bộ. Hình bộ Thượng thư nắm giữ hình ngục thiên hạ, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái, cái này chẳng phải hơn hẳn việc làm mấy bài thơ chua ngoa, gảy mấy khúc nhạc sao, lại còn có uy quyền.
Hoàng Thượng thư đang xem văn án bất chợt hắt hơi một cái thật mạnh, tùy tùng bên cạnh vội vàng đưa khăn tay tới.
Hoàng Nhất Thanh vừa lau vừa nói: “Không biết lại là tiểu tử nào đang mơ tưởng đến vị trí của ta đây.”
Tô Hoàng Triết, Trần Đông, còn quá non nớt, cứ đợi thêm vài năm nữa đi.
Dương Dã, vẫn còn là một người trẻ tuổi, có tinh thần cầu tiến là chuyện tốt, chỉ tiếc là dục vọng quá lớn. Không muốn lại được, dục vọng quá nhiều thì nhược điểm cũng nhiều theo.
Chương Vi sau khi nghe rõ ý định thì hơi ngạc nhiên: “Sau tiệc Thất Tịch, ta quả thực có làm mất một xâu trâm hoa. Cũng không phải vật quá quý giá nên ta cũng không tìm lại nữa.”
An Ảnh hỏi: “Có thể xác định làm mất ở đâu không? Hoặc là có kẻ hiềm nghi nào không?”
Chương Vi lắc đầu: “Thời gian cũng đã lâu, ta không nhớ rõ. Chỉ nhớ mang máng là khi đi ra ngoài không cẩn thận làm rơi, cũng không có kẻ hiềm nghi nào cả.”
An Ảnh lấy ra hai bức họa hỏi: “Hai người này, ngươi đã gặp bao giờ chưa?”
Chương Vi nhìn bức họa có vài nét giống mình, ngập ngừng nói: “Người này ta chưa từng thấy, nhưng ta từng nghe Trúc Quân nhắc đến việc có lần ở tiệc xuân nhà ai đó trông thấy một nha hoàn giống hệt như ta. Liệu có phải là người trong tranh không?”
“Vậy trong tiệc Thất Tịch có xảy ra chuyện gì không bình thường không?” An Ảnh trực giác cho rằng buổi tiệc Thất Tịch đó chính là khởi nguồn của hai vụ án mạng này.
Chương Vi chậm rãi hồi tưởng: “Buổi tiệc Thất Tịch đó vốn dĩ đã không bình thường. Bọn ta đều đã gả đi làm vợ người ta, trong nhà cũng có tiệc Thất Tịch, bỏ mặc việc nhà cửa mà ra ngoài tham dự buổi tiệc này vốn dĩ đã có phần quá quắt.”
“Tuy nhiên, mấy người bọn ta đều từng làm nữ quan, phu quân và bà mẫu trong nhà xưa nay cũng ủng hộ bọn ta ra ngoài hoạt động nên cũng chiều theo.” Chương Vi mỉm cười hồi tưởng.
An Ảnh ngắt lời khoảnh khắc hoài niệm tươi đẹp của nàng ta: “Nói như vậy, việc tổ chức buổi tiệc này bản thân ngươi đã không hợp thời? Vậy là ai đề xướng?”
Đã biết phụ nhân xuất giá tụ tập vào lễ Thất Tịch là không thỏa đáng, sao còn đề xuất chứ? An Ảnh cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Lâm Tư Khiết.” Chương Vi nói: “Nàng ta gả cho Quốc tử giám thừa Quản Chí Thành. Nàng ta là người thích múa bút làm văn nhất, lần nào cũng là nàng ta viết thư gọi mấy người bọn ta ra ngoài.”
“Thực ra nàng ta đã gọi bọn ta vài lần rồi. Trước kia Triệu Phán Phán chưa gả tới phủ Tiền Đường, bọn ta chơi thân với nàng ấy hơn. Nói thật, nàng ấy không có ở đó, bọn ta đi cũng chẳng thấy thú vị gì.” Chương Vi nói tiếp, “Năm nay nàng ấy hồi kinh, nghĩ rằng cơ hội hiếm có nên tụ tập một chút. Lỡ dịp này, cũng chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau.”
“Các ngươi chỉ thân thiết với nàng ấy thôi sao?” An Ảnh nhanh chóng nắm bắt trọng điểm: “Có phải ý ngươi là bốn người từng làm Đãi chế ở Chiêu Văn Quán các ngươi?”
Chương Vi gật đầu một cái, “Bốn người bọn ta quan hệ tốt nhất, trước kia cũng thường hay tụ họp. Phan Điệp và Cung Vũ là người tham gia sau, hai nàng ta một người giỏi múa, một người giỏi nhạc, đôi khi bọn ta làm thơ, Cung Vũ phổ nhạc, Phan Điệp biên múa.”
Nói đến đây, Chương Vi lộ vẻ hoài niệm, lại che miệng cười: “Ây da, đều là chuyện thời trẻ cả rồi, An chủ bộ chớ chê cười.”
An Ảnh tiếp tục hỏi: “Có ai từng phản đối buổi tiệc của các ngươi không? Hoặc là có ai muốn tham gia nhưng bị từ chối không?”
Triệu Ti Ti bên cạnh lặng lẽ nói: “Đại tỷ An gia, tỷ sẽ không cho rằng có người vì muốn tham gia buổi tiệc này mà đi giết người chứ? Tỷ đừng nghe Chương Vi nói vậy mà tưởng buổi tiệc đó lợi hại lắm.”
“Ôi, chẳng qua chỉ là đám người đại tỷ tự vui vể với nhau thôi. Thơ chua, toàn là thơ chua. Gọi ta tới ta cũng chẳng đi. Còn vẽ bậy lên tường, làm cho người ngợm lấm lem, đúng là kiểu cách!”
An Ảnh day day huyệt thái dương, thảo nào Triệu Ti Ti lại chơi thân với An Lam.
Chương Vi cười đáp: “Ti Ti nói cũng không sai. Cuộc tụ họp của mấy người bọn ta không có ai khác yêu cầu tham gia cả. Bọn ta đều là nữ quan, ngày ngày ra vào cửa phủ nha, giao tiếp với những nữ tử khác cũng không nhiều.”
An Ảnh vẫn không bỏ cuộc, hỏi thêm: “Thực sự không có bất kỳ lời đàm tiếu nào về việc tụ họp của các ngươi sao?”
Chương Vi rất khẳng định: “Ta rất chắc chắn là không. Nếu có người muốn tham gia, bọn ta chắc chắn sẽ hoan nghênh.”
