Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 211: Chân Tướng (2)
Vương tú tài ngạc nhiên nói: “Của hồi môn của Dương nương tử không hề tệ. Lý do ta không xem mắt là vì nghe nói…”
Hắn ta có chút khó xử: “Đây đều là chuyện thầm kín của tiểu nương tử nhà người ta, ta nói ra e là không ổn.”
Lương Tố nói: “Vương tú tài, đây là Hình bộ tra án, chẳng có gì phải giấu giếm. Nay Dương nương tử đã không còn, ngươi cứ việc nói thẳng đừng ngại.”
Vương tú tài lúc này mới hạ thấp giọng nói: “Nàng ta không thể sinh con. Ngươi xem, ta tục huyền chủ yếu là muốn có một đứa nhi tử. Những thứ khác dù có tốt đến đâu, nếu không thể sinh con thì ta không cách nào xem mắt được.”
Hắn ta lại nói: “Nghe bảo Dương nương tử uống thuốc độc tự sát ngay trong tiệc Trạng nguyên của ca ca nàng ta đúng không? Chuyện này không thể trách ta, ta cũng đã nói rõ ngay từ đầu rồi mà.”
An Ảnh ngắt lời: “Ý của ngươi là, Dương nương tử vì bị bên phía ngươi từ chối do chuyện sinh nở, cho nên mới nghĩ quẩn?”
Vương tú tài lắc đầu: “Cũng không hẳn là ý đó. Thực ra ban đầu nghe bà mối giới thiệu, ta khá hài lòng, còn nhờ bà mối gửi cho nàng ta vài lần quà cáp. Đều là chút đồ ăn, chẳng phải đồ quý giá gì, chỉ là khách khí mà thôi.”
“Vốn dĩ đã hẹn sau tiết đông chí sẽ gặp mặt chính thức để định ngày. Kết quả bà mối Lục hôm nọ nói với ta, Dương nương tử có lẽ gặp khó khăn trong việc sinh nở.”
An Ảnh hỏi: “Ban đầu không có nói sao?”
Vương tú tài gật đầu: “Không có nói. Ta đoán bà mối Lục chắc cũng mới biết, là người làm ăn chân chính nên cảm thấy giấu ta là không phải, mới lén nói cho ta biết. Ta nghe xong liền nói không cần xem mắt nữa. Sau đó thì nghe tin nàng ta uống thuốc độc tự vẫn.”
“Vậy việc ngươi nói của hồi môn của Dương Viện phong phú cũng là bà mối Lục nói với ngươi?” An Ảnh hỏi tiếp.
Vương tú tài gật đầu: “Ca ca của Dương nương tử là Trạng nguyên, lại còn là Lang trung tứ phẩm của Hình bộ. Phu gia trước của Dương nương tử cũng là gia đình có mặt mũi ở kinh thành, đang lúc hòa ly mà nghe nói cũng mang về mẫu gia không ít tài vật. Tóm lại, của hồi môn của Dương nương tử là do bà mối Lục đảm bảo.”
Ba người từ quán trà bước ra, Triệu Ti Ti không nhịn được nói: “Các người nói xem, Dương Viện lấy đâu ra của hồi môn? Tại sao nàng ta lại không thể sinh con? Sao lúc ta đi hỏi mẫu thân nàng ta, lại chẳng thấy nói gì?”
Lương Tố cười lạnh một tiếng: “Chuyện thầm kín như vậy sao có thể nói với ngươi? Đương nhiên là giấu đi. Nay lời khai của Vương tú tài vừa vặn chứng minh động cơ tự sát của Dương Viện.”
Triệu Ti Ti định phản bác thì bị An Ảnh ngắt lời: “Chúng ta đi tìm bà mối Lục này. Tất cả tin tức của Vương tú tài đều từ chỗ bà ta mà ra.”
Ba người dọc theo ngõ Ngũ Khôi hỏi thăm một lúc lâu mới tìm được nhà bà mối Lục.
Người mở cửa là một cô nương trẻ tuổi, nàng ta hé cửa nhìn ba người An Ảnh đầy cảnh giác.
An Ảnh hỏi: “Xin hỏi bà mối Lục có ở đây không?”
Nữ tử đáp: “Các ngươi tìm mẫu thân ta có chuyện gì?”
“Ồ, bọn ta là người của Hình bộ, đến để tra…”
An Ảnh chưa kịp nói hết, nữ tử kia đã mở toang cửa: “Cuối cùng các ngươi cũng đến.”
An Ảnh bước qua ngưỡng cửa mới phát hiện trong nhà treo vải trắng, đang lập linh đường.
“Đây là…” Lương Tố không nhịn được hỏi.
Nữ tử kia kinh ngạc nhìn họ: “Các ngươi không phải đến để tra vụ án của mẫu thân ta sao?”
Nàng ta lập tức nhận ra vấn đề, vội nói: “Các ngươi không phải đến tra án của mẫu thân ta. Vậy các ngươi đến làm gì?”
An Ảnh nói: “Mẫu thân của ngươi là bà mối Lục? Bà ấy mất rồi?”
“Đúng vậy, hôm qua có người phát hiện bà ấy nhảy từ Ngũ Trượng Lâu xuống. Ai cũng nói là tự sát, ta thấy không phải, ta đã đến phủ nha kinh thành báo quan. Nhưng họ lại đuổi ta về.”
“Ngươi tên là gì?” An Ảnh hỏi.
“Ta theo họ của mẫu thân, Lục Cửu Nhi. Gọi ta là Cửu Nhi là được.”
An Ảnh chậm rãi nói: “Bọn ta thực ra đang điều tra một vụ án khác, là vụ án của Dương nương tử Dương gia ở phía Bắc thành. Nàng ta từng nghị thân với nhà Vương tú tài, mẫu thân ngươi là người làm mối cho hai nhà. Bọn ta hôm nay đến đây là để hỏi về vụ án này.”
Lục Cửu Nhi nói: “Vậy vụ án của mẫu thân ta các ngươi không tra hả?”
Lương Tố nói: “Đó là chuyện của phủ nha kinh thành. Hình bộ bọn ta phải đợi đến khi cuối năm duyệt lại mới được tiếp nhận.”
Sắc mặt Lục Cửu Nhi thay đổi: “Chẳng phải đều là phá án à, sao còn chia ra phức tạp thế?”
Lương Tố vừa định giải thích vài câu, An Ảnh liền ngăn hắn ta lại, hỏi: “Ngươi nói mẫu thân ngươi nhảy từ Ngũ Trượng Lâu xuống, ai cũng nói là tự sát, ngươi lại thấy không phải. Chuyện này ta không hiểu lắm, thông thường việc nhảy lầu mà có người chứng kiến là trường hợp dễ xác định tự sát nhất. Lúc mẫu thân ngươi nhảy xuống không có ai thấy sao?”
Lục Cửu Nhi lắc đầu: “Rất nhiều người nhìn thấy. Bà ấy nhảy xuống từ nhã gian ở tầng cao nhất của Ngũ Trượng Lâu.”
“Bên cạnh có ai khác không?”
Lục Cửu Nhi lắc đầu: “Chỉ có một mình bà ấy.”
An Ảnh kỳ lạ nói: “Vậy tại sao lại cho rằng mẫu thân ngươi không phải tự sát?”
Lục Cửu Nhi ngơ ngác nhìn ra ngoài: “Không biết. Nhưng ta biết mẫu thân ta sẽ không bỏ lại một mình ta. Hai mẫu nữ bọn ta đã trải qua những ngày khổ cực như thế, bà ấy không có lý do gì mà lại tự sát vào lúc này cả!”
Ba người lặng đi một hồi.
An Ảnh hỏi: “Vậy thi thể mẫu thân ngươi giờ ở đâu?”
Lục Cửu Nhi lau nước mắt: “Ta muốn để ngỗ tác của nha môn kinh thành khám nghiệm. Nhưng bộ khoái nha môn không cho ta gửi đi, bảo rằng đây là tự sát nhảy lầu rành rành, không cần nghiệm thi. Hiện vẫn đang để ở sương phòng nhà ta. Nay thời tiết lạnh nên còn để được một thời gian, qua năm mới sẽ hạ táng.”
An Ảnh nói: “Có thể cho bọn ta xem qua được không?”
“Đương nhiên là được. Các người xem là tốt nhất.” Lục Cửu Nhi vội vàng dẫn họ đến sương phòng.
Lương Tố và An Ảnh đeo khăn che mặt đi vào xem, Triệu Ti Ti đứng đợi ở ngoài.
Bà mối Lục gầy gò nhỏ bé, phủ vải trắng lên nhìn từ xa cũng không thấy rõ người bên dưới.
Lục Cửu Nhi vừa khóc vừa mở vải trắng ra: “Mẫu thân ơi, người của quan phủ đến xem rồi đây. Ngài có nỗi oan gì thì cứ nói ra nhé.”
Lương Tố vừa xem vừa nói: “Trên mặt và thân thể mẫu thân ngươi sao lại nhiều vết trầy xước thế này? Trước khi chết bà ấy từng bị ngã sao?”
Lục Cửu Nhi lắc đầu: “Không có. Trước khi xảy ra chuyện, trên người bà ấy chẳng có vết thương nào cả. Chẳng phải đây là do lúc rơi xuống mà ra sao?”
Lương Tố nói: “Đây đều là vết trầy, không phải vết ngã. Đúng là có chút kỳ lạ.”
An Ảnh nói: “Hay là ngươi xem thử vết thương ở đầu xem?”
Lương Tố cẩn thận vén tóc ra, sau khi kiểm tra liền nói: “Quả thực là đầu bị vỡ.”
An Ảnh hỏi: “Có cách nào phân biệt được là ngã một lần hay hai lần không? Hay là do bị vật nặng đập vào?”
Lương Tố nói: “Một lần hay hai lần thì khó phân biệt. Nhưng vật nặng đập vào thì ta thấy không giống, vì là rơi từ trên cao xuống. Không chỉ đầu bị vỡ, mà các bộ phận khác cũng sẽ bị tổn thương. Tình trạng di thể của bà mối Lục vẫn phù hợp với đặc điểm của cái chết do rơi từ trên cao xuống.”
Ba người bước ra ngoài, An Ảnh hỏi: “Ngươi có thể nói chi tiết về trạng thái của Lục nương tử trước và sau khi xảy ra chuyện không? Còn nữa, ngươi có biết bà ấy làm mối cho Vương tú tài ở phía Đông thành không?”
Lục Cửu Nhi dẫn họ vào phòng ngủ phía sau: “Đây là phòng mẫu thân ta, gần đây ta dọn dẹp phòng bà ấy thì phát hiện ra thứ này.”
Nàng ta mở một bọc vải ra, bên trong đặt ngay ngắn hai thỏi vàng.
“Mẫu thân ta tuyệt đối không thể kiếm được nhiều tiền như thế, chắc chắn là đã lừa gạt ở đâu đó.” Nàng ta nói: “Ta nghi ngờ bà ấy lừa tiền của kẻ nào đó, nên bị kẻ đó sát hại.”
Nàng ta ngẩng đầu cười khổ một tiếng: “Bà ấy một mình nuôi ta khôn lớn, chuyện gì khổ cực cũng đã nếm trải. Không sợ các ngươi cười chê, lúc còn trẻ bà ấy thậm chí từng làm ám xướng, còn gì đáng mất mặt hơn nữa đâu.”
