Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 225: Chân Tướng (16)
Tôn Tiểu Sơn cảm thấy sau lưng mình lấm tấm mồ hôi, cái lưng hắn ta khom xuống không hề thẳng lên được.
An Ảnh lại nói: “Xem dáng vẻ ngươi dường như không biết. Hay là gọi chưởng qũy ra hỏi thử?”
Nói xong liền cho Lương Tố một ánh mắt, Lương Tố lập tức phản ứng: “Ngươi cố tình che giấu không báo, Hình bộ bọn ta chiếu theo luật có thể phong tiệm.”
Tôn Tiểu Sơn lập tức nói: “Hai vị đại nhân, xin hãy tha cho tiểu nhân đi mà.”
Hắn ta cầu xin thấp giọng nói: “Tiểu nhân dẫn hai vị đại nhân vào nhã gian trước.”
Vào trong phòng, Tôn Tiểu Sơn lập tức nói: “Sáng ngày hai mươi tháng Chạp, có một phụ nhân đội mũ trùm mặt mang tới năm lượng bạc nói là đặt một nhã gian, chiều mời bạn tới uống rượu. Bạn chính là bà mối Lục cách ba con phố, còn hỏi ta có nhận ra không. Ta bảo không nhận ra, cách ba con phố, lại chẳng phải kẻ có tiếng tăm gì, sao ta nhận ra được?”
“Phụ nhân đó liền mô tả tướng mạo và trang phục của bà mối Lục cho ta. Đến lúc đó bảo ta dẫn bà mối Lục vào nhã gian trước, nàng ta còn phải đi mua chút bánh trái quả ngọt nên tới muộn một chút.”
“Ta lén ăn bớt một lượng bạc.” Tôn Tiểu Sơn nhỏ giọng nói: “Phụ nhân đó lần đầu tới Ngũ Trượng Lâu, không biết giá cả. Ta nghĩ hai phụ nhân, bốn lượng bạc tiền rượu thức ăn, ta sắp xếp ổn thỏa chu toàn, đảm bảo nàng ta không nhìn ra.”
“Lúc xế chiều, bà mối Lục liền tới.” Tôn Tiểu Sơn nói: “Chuyện phía sau ta không hề giấu giếm. Bà ta một mình uống uống trong nhã gian, người kia vẫn chưa tới, ta liền đi hầu phòng khác.”
“Đang lúc đó nghe tiếng rầm một cái, phía dưới liền có người kêu, có người nhảy lầu. Ta ở phòng bên cạnh này đây, thò đầu nhìn ra, một nữ nhân nằm trong vũng máu, quần áo chính là bộ đồ bà mối Lục mặc. Ta vội vàng chạy tới đẩy cửa nhã gian, bên trong không một bóng người, cửa sổ mở toang.”
“Lúc đó trong phòng không có ai, thật đấy! Nếu tiểu nhân có nửa lời không thật, xin cho miệng lưỡi lở loét, không được chết tử tế!”
“Trước đó ta giấu giếm, chính là sợ tìm ra phụ nhân đã trả tiền kia, chuyện ta ăn bớt tiền không phải lộ tẩy sao? Đại nhân, ta chỉ là chút tâm tư nhỏ mọn, không tính là tội đâu nhỉ?”
An Ảnh không thèm để ý hắn ta, xoay một vòng trong phòng, ngồi xuống bàn nói: “Bà mối Lục ngồi ăn uống trước bàn một lúc? Ngươi chuẩn bị cho bà ấy ăn uống những gì?”
Tôn Tiểu Sơn thẳng người dậy, đắc ý nói: “Chim cút chiên, phổi xào, thịt xào cháy cạnh lại thêm một món gà ngũ vị, hâm nóng một bầu lệ chi lục. Bà mối Lục ăn ngon miệng lắm.”
“Bà mối Lục không gọi vịt nướng?”
Tôn Tiểu Sơn ngạc nhiên: “Không hề có. Tại sao bà ta phải gọi vịt nướng?”
An Ảnh cười cười, tiếp tục nói: “Tôn Tiểu Sơn, bà mối Lục vào cứ tự mình ăn uống, nhã gian các ngươi chẳng lẽ không có người hầu hạ sao? Hầu hạ trà nước, dọn dẹp thức ăn thừa?”
“À, bà mối Lục ngồi xuống liền nói không cần hầu hạ, bà ta thích tự mình ăn chậm rãi, cần người hầu hạ tự nhiên sẽ gọi bọn ta.” Tôn Tiểu Sơn lại nói: “Hôm đó chẳng phải bên cạnh có hội thơ, khách tới tiệm đặc biệt nhiều, mấy học trò kia đều thích uống rượu ngâm thơ ở đây, tên nào tên nấy say khướt, vốn dĩ tiểu nhị đã bận không xuể, nên đành thuận nước đẩy thuyền.”
An Ảnh mở cửa hành lang, xung quanh là nhã gian, khách khứa qua lại tấp nập.
“Ngày hội thơ là đã định từ trước?”
“Đúng vậy. Khoảng nửa tháng trước đã nghe nói có hội thơ. Cho nên mấy phòng thường phía dưới đều đặt kín, chỉ còn lại nhã gian giá đắt trên lầu.”
Lương Tố đứng bên cạnh nghe, dần theo kịp suy nghĩ của An Ảnh, liền hỏi: “Vậy tầng này chẳng phải người qua kẻ lại tấp nập sao, sao ngươi biết căn phòng này không có ai vào?”
Tôn Tiểu Sơn lúc này rất tự tin nói: “Đại nhân, nếu có người vào đẩy bà ta xuống, cho dù là tráng hán cũng phải đánh đấm một trận trong phòng chứ?”
“Ta vẫn luôn ở hành lang bên ngoài đi đi lại lại, phòng bên này cách âm cũng không tốt lắm, ta không hề nghe thấy bất cứ tiếng đánh nhau nào. Hôm đó hai bàn học trò phòng bên cũng không ai nghe thấy.”
“Hơn nữa lúc ta vào phòng, bàn ghế trong phòng đều nguyên vẹn, không có lấy một chút dấu vết đánh nhau. Chẳng lẽ có đại lực sĩ nào đó vừa vào phòng đã tóm lấy bà mối Lục, không đợi bà ta kêu cứu, liền ném thẳng xuống lầu?”
Lương Tố không thèm để ý tiểu nhị, mà nhìn sang An Ảnh, cả hai trong lòng đều đã có tính toán.
Ra khỏi Ngũ Trượng Lâu, Lục Cửu Nhi chưa kịp mở miệng, An Ảnh liền hỏi: “Sáng ngày hai mươi, mẫu thân ngươi từ nhà ra, là đi từ hướng nào? Bọn ta phải khôi phục lại con đường mẫu thân ngươi đã đi. Điểm này, ngươi nên hiểu rõ hơn bọn ta.”
Lục Cửu Nhi hỏi: “Tại sao phải tra con đường mẫu thân ta đã đi?”
“Bởi vì đây không phải nơi mẫu thân ngươi thực sự đã chết. Mẫu thân ngươi sáng hôm đó đã gặp nạn rồi.” Lương Tố nói: “Ngươi cứ dọc theo con đường hỏi từng tiệm một, xem mẫu thân ngươi rốt cuộc đã đi đâu.”
Lục Cửu Nhi gật đầu, nàng ta dẫn Lương Tố và An Ảnh hỏi từ hàng quán trước cửa nhà, may là bà mối Lục thích mặc quần áo màu đỏ mận, dù ở trong đám đông cũng dễ nhận biết.
Ba người hỏi hỏi đi đi, khoảng chừng hơn một canh giờ, theo sự chỉ dẫn của người mục kích cuối cùng, họ đi tới trước một ngôi nhà hoang phế, phía trước nữa đã chẳng còn ngôi nhà nào ra hồn.
Lục Cửu Nhi đứng trước ngôi nhà, mím môi: “Nơi này ta biết. Nơi bọn ta sống đầu tiên, ta đã suýt chết đói, mẫu thân ta không còn cách nào đành phải làm ám xướng mấy tháng. Sau này không chịu nổi lời ra tiếng vào của hàng xóm, bọn ta liền chuyển đi.”
Ngôi nhà hoang phế đã lâu, ba người tìm một vòng không phát hiện ra manh mối gì đặc biệt.
An Ảnh đột nhiên nhìn thấy một cái giếng, trên giếng còn có giá ròng rọc và dây thừng. Lục Cửu Nhi nhìn theo ánh mắt nàng nói: “Giếng cạn, bên trong không lấy được nước đâu. Bọn ta uống nước đều phải tới con sông phía trước gánh. Dây thừng chắc là do người sau này mang tới.”
An Ảnh nói: “Lương Tố, ngươi còn nhớ vết trầy xước trên người bà mối Lục không?”
Lương Tố lập tức hiểu ra: “Ta gọi bộ khoái tới ngay.”
An Ảnh lại nói: “Ngươi đưa tiểu nhị Ngũ Trượng Lâu tới Hình bộ luôn đi, vụ án này có thể kết thúc.”
Lục Cửu Nhi lập tức nói: “Đại nhân, đại nhân, mẫu thân ta chết ở đây ư? Hung thủ là ai?”
An Ảnh gật đầu: “Hiện tại bọn ta dẫn ngươi đi tìm hung thủ sát hại mẫu thân ngươi.”
Lục Cửu Nhi lại nói: “Ta có thể về nhà lấy thanh đại đao của ta không?”
Lương Tố vội vã nói: “Thế không được. Ngươi đừng có làm loạn.”
“Ta chỉ phòng thân thôi, hắn đã giết mẫu thân ta. Lỡ mà hắn định ra tay với chúng ta thì sao? Hai vị đại nhân nhìn không giống người có thân thủ tốt cho lắm.” Lục Cửu Nhi lộ vẻ mặt oan ức, còn kéo tay áo An Ảnh.
Lương Tố liền nắm chặt khuỷu tay Lục Cửu Nhi.
Lục Cửu Nhi tức thì cảm thấy cánh tay tê dại, buông An Ảnh ra, nàng ta có chút bất ngờ, nhìn Lương Tố nói: “Ngài biết võ công?”
Lương Tố mỉm cười: “Chỉ biết chút huyệt vị mà thôi. Thế này ngươi yên tâm chưa?”
An Ảnh cũng nhìn Lục Cửu Nhi, nàng ta giả điên giả khờ chẳng qua chỉ là muốn tự tay giết kẻ thù giết hại mẫu thân mà thôi, chỉ là điểm này sẽ không để nàng ta đạt được ý nguyện.
Lục Cửu Nhi ngậm miệng, đi sát theo sau An Ảnh.
