Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 244: Chương Kết (5)



Lượt xem: 29,165 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Tô Hoàng Triết nhìn gương mặt của Khánh Hòa Đế, bình tĩnh nói: “Nhị hoàng tử năm đó cũng trúng độc.”

Quách Thái hậu không nhịn được gào lên một tiếng, “Người đâu! Lôi Tô thị lang ra ngoài cho ta. Nói năng bậy bạ!”

Trong ngục yên tĩnh lặng ngắt, không một ai dám tiến lên động thủ.

Tô Hoàng Triết tiếp tục nói: “Quách Thục nghi năm đó thông qua hành động này nhằm đạt được hai mục đích. Thứ nhất, lật đổ được Tạ Hoàng hậu. Thứ hai, giết hại các hoàng tự khác, bảo đảm địa vị của Nhị hoàng tử.”

“Cho nên họ phải bảo đảm ba vị hoàng tự kia chắc chắn phải chết.”

“Nhưng cái chết của ba vị hoàng tự chỉ có thể thực hiện thông qua quá trình điều trị về sau. Chiêu Đức Đế đã điều tra về độc của mãn dần, ông ấy biết rất rõ tình trạng trúng độc lúc ban đầu. Cho nên Lâm Diệp và Từ Thọ không dám trực tiếp hạ độc giết chết ba vị hoàng tự.”

“Lâm Diệp khi trả lời Chiêu Đức Đế, đã thay đổi vật trúng độc, chính là vì để Nhị hoàng tử không cần tham gia quá trình điều trị về sau.”

“Như vậy, những gì Chiêu Đức Đế nhìn thấy là sau khi ba vị hoàng tự trúng độc, các ngự y của Thái y cục dựa theo kế hoạch để điều trị cho ba vị hoàng tự, nhưng thuốc giải lại xảy ra vấn đề. Bất kể là hoàng tự hay ba cung nhân được báo là trúng độc, trong thoáng chốc sau khi uống thuốc phục hồi đều đã bệnh chết. Từ những hành vi của ông ấy như cấm hủy sách y của Thái Tiểu Đình, cấm hủy phương thuốc mãn dần, có thể thấy quả thực ông ấy cho rằng vấn đề nằm ở thuốc giải. Cuối cùng ông ấy đã giết chết hơn mười người ở Thái y cục, lại tha cho Lâm Diệp, về cơ bản cũng là vì nguyên nhân này.”

Tô Hoàng Triết nhìn về phía Quách Thái hậu đang ngồi trên đài, bà ta dùng sức quá mức, đôi mắt đỏ rực, hai tay run lên, móng tay gãy một cái mà không tự biết.

“Ta nghĩ Quách Thục nghi, à không, Quách Thái hậu là định đợi phong thanh qua đi mới chữa trị cho Nhị hoàng tử. Thế nhưng Tiên hoàng trong sự bi thương hối hận đã xử tử hơn mười vị danh y của Thái y cục, còn lại chỉ là đám dược đồng không có kinh nghiệm.”

“Ông ấy lại hạ chỉ đốt hủy sách y của Thái Tiểu Đình, khiến một thời gian mọi người tránh né độc mãn dần, bà ta hoàn toàn không tìm ra được người thích hợp để điều trị cho Nhị hoàng tử. Nếu không, một khi tra ra Nhị hoàng tử cũng trúng độc mãn dần, thì báo cáo của Lâm Diệp chính là giả. Chiêu Đức Đế tự nhiên sẽ tra xét.”

Quách Thái hậu gào thét: “Người đâu, người đâu, bảo tên điên này im miệng cho ta!”

Tô Hoàng Triết nói với An Ảnh: “Mang thư từ lại đây.”

An Ảnh hơi do dự một chút, lập tức rút ra một phong thư trong đó.

Tô Hoàng Triết nhìn về phía Khánh Hòa Đế, “Thần vẫn luôn không biết mục đích Thánh thượng điều tra lại vụ án này nằm ở đâu. Cho đến khi thần nghĩ thông suốt hành vi của Lâm Diệp mới hiểu ra, Thánh thượng hẳn là cũng đã trúng độc.”

“Trong thư từ qua lại giữa Hoàng Nhất Thanh và Mân địa, có một thông tin vô cùng quan trọng. Thánh thượng vẫn luôn dùng thuốc, thậm chí phái người đi khắp nơi ở Đại Khải tìm danh y.”

“Cho nên Bệ hạ hẳn là đã hoài nghi mình trúng độc mãn dần.” Tô Hoàng Triết cuối cùng nói: “Điều tra vụ án năm đó cũng là để làm cho rõ, bản thân mình có phải đã trúng độc từ ba mươi năm trước hay không.”

“Phải không?” Khánh Hòa Đế không trả lời Tô Hoàng Triết, mà quay sang nói với Quách Thái hậu: “Mẫu hậu, ba mươi năm, ngài vẫn không có lấy một cơ hội nói với con một lời sao?”

Quách Thái hậu khóc không thành tiếng, “Bệ hạ, ta không dám nói, ta không thể nói! Ta từng hỏi qua thái y, một lượng nhỏ mãn dần đối với cơ thể cũng không gây ra tổn hại lớn…”

Tô Hoàng Triết ngắt lời Quách Thái hậu nói: “Điểm này, ta vẫn là để Lương Nan nói thì hơn. Ta đã để ông ấy nghiên cứu lại Mãn Dần.”

“Ngươi!” Quách Thái hậu chỉ vào Tô Hoàng Triết nói: “Tự ý chế cấm dược, trượng hình, lưu đày ba ngàn dặm!”

Khánh Hòa Đế cúi người về phía trước, “Lương Nan đâu?”

Phùng Năng vội vã dẫn Lương Nan đi vào.

Lương Nan trên người còn đang đeo tạp dề, nhìn đám người quỳ trên mặt đất, ông ta hoảng hốt hành lễ.

Khánh Hòa Đế hỏi: “Lương Nan, ngươi đã nghiên cứu chế tạo ra Mãn Dần?”

Lương Nan nhìn Tô Hoàng Triết gật đầu nói: “Vâng. Thực ra có sổ tay của Thái Tiểu Đình, nghiên cứu chế tạo loại thuốc này cũng không tính là khó.”

“Sau khi uống một lượng nhỏ mãn dần vào mà không điều trị sẽ thế nào?”

Lương Nan nhất thời không hiểu, Tô Hoàng Triết nhẹ nhàng nói một câu, “Ba muơi năm trước Bệ hạ đã uống mãn dần.”

Lương Nan bừng tỉnh đại ngộ, lại chà chà tạp dề, “Bệ hạ, thần đoán rằng khi xưa sau khi ngài uống Mãn Dần hẳn là cũng xuất hiện triệu chứng sốt cao, ho khan? Nhưng đã uống các loại thuốc hạ sốt giảm ho thông thường?”

Khánh Hòa Đế nói: “Không có. Khi đó Mẫu hậu không cho ta lên tiếng. Trong cung loạn thành một đoàn, ta chỉ uống một ít nước lê để giảm ho, nước đá để hạ nhiệt. Không hề uống bất kỳ loại thuốc nào.”

Lương Nan than thở, “Độc mãn dần biểu hiện rõ nhất ở phổi, cần kịp thời uống thuốc giải độc nhuận phổi, giảm ho bình suyễn, dùng hoàng liên, hoàng bá để làm sạch dư độc; sau đó dùng bách hợp, mạch đông, sa sâm để nuôi dưỡng phế âm, lại thêm hạnh nhân, cát cánh, tuyên phổi giảm ho, hóa đờm bình suyễn. Ba ngày tất sẽ trừ hết độc.”

“Nếu như chưa từng uống thuốc. Độc mãn dần bám kết ở phổi, lâu ngày xâm nhập tim, gan, tỳ và các tạng phủ khác, hao mòn tinh huyết của ngài. Thời gian lâu dài, e là tính mạng không giữ nổi.”

Quách Thái hậu gào lên: “Ngươi nói xằng nói bậy! Ta từng xem tài liệu mật của Từ Thọ, một lượng nhỏ mãn dần đối với cơ thể không có gây nguy hại gì quá lớn, chỉ là nhìn có vẻ đáng sợ mà thôi. Khi xưa Tiên đế chọn mãn dần cũng là ý này.”

“Ngươi bớt ở đây hù dọa người khác.” Bà ta quay sang nói với Khánh Hòa Đế: “Con à, cơ thể con không khỏe, mời thái y chẩn trị là được, đừng nghe loại lang trung giang hồ này nói năng nhảm nhí!”

Lương Tố nghe mà không vui, lúc này cũng không dám nói bậy, lén nhìn phụ thân mình, Lương Nan lắc lắc đầu với hắn ta.

Khánh Hòa Đế không thèm để ý tới Quách Thái hậu, mà tiếp tục hỏi: “Vậy Lương tiên sinh có cách điều trị không?”

Lương Nan lắc đầu, “Trong sổ tay của Thái Tiểu Đình vẫn chưa có ca bệnh nào chưa giải độc sau ba mươi năm. Thần chỉ có thể từ từ điều dưỡng cho Bệ hạ, dần dần rút bỏ độc tố, thần cũng không dám bảo đảm chắc chắn sẽ thành công.”

Khánh Hòa Đế gật đầu.

Y nói với Quách Thái hậu: “Mẫu hậu, từ khi con trúng độc đến nay, đêm không thể yên giấc, chuyển mùa là ho không dứt. Phụ hoàng còn từng hỏi tới, ngài liền bảo con là thể nhược từ trong bụng mẫu thân.”

“Khi đó con không rõ, lại không dám để Phụ hoàng thất vọng, liều mạng luyện võ, muốn luyện cho cơ thể tốt lên.” Khánh Hòa Đế chậm rãi hồi tưởng, “Kết quả ngược lại làm tổn thương nguyên khí. Mấy năm nay tìm được danh y đều nói dư độc trong cơ thể con chưa sạch, tổn hại tim phổi, con liền nghĩ tới việc tra lại chuyện ba mươi năm trước.”

Quách Thái hậu nắm lấy tay áo của Khánh Hòa Đế, “Con à, Mẫu hậu không cố ý. Ta cứ tưởng về sau các thái y nuôi dưỡng con, cơ thể từ từ sẽ tốt lên.”

Khánh Hòa Đế đột nhiên ôm ngực, Phùng Năng thuần thục bưng tới một cái ống nhổ, Khâu Xung cúi ngươi hầu hạ y súc miệng.

Quách Thái hậu nhìn thấy bên trong đỏ tươi một mảng, “Con, con đây là?”

Khánh Hòa Đế nhẹ nhàng gạt tay Quách Thái hậu ra, “Mẫu hậu bây giờ mới biết sao? Cũng phải, ngài bận rộn diệt trừ thế lực Tạ gia, bận rộn đối phó Mân vương, bận rộn cùng thế gia đại tộc tranh đoạt ruộng đất.”

Khâu Xung cúi người hạ giọng nói: “Bệ hạ có muốn nghỉ ngơi một chút không? Tô đại nhân và Trần đại nhân có muốn cáo lui trước?”

Khánh Hòa Đế có lẽ đã mệt, “Không cần, nghe đến đây, đi hay ở có gì khác biệt đâu.”

Y nói với Khâu Xung: “Hạ chỉ. Thái hậu cơ thể không khỏe, từ hôm nay trở đi đóng cửa cung, bất kỳ ai bên ngoài cung không được diện kiến.”

Quách Thái hậu lưng thẳng tắp, lạnh lùng nói: “Bệ hạ, con oán ta hận ta đều đúng. Nhưng con phải biết, mọi việc ta làm đều là vì con, vì Đại Khải.”