Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 245: Chương Kết (6)



Lượt xem: 29,175 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Con nhìn xem, ba mươi năm trước Tạ gia quyền trọng thế lớn, chính sự triều đình, gần như bị họ lũng đoạn. Lệnh của triều đình đến địa phương không thể thi hành, quan viên châu huyện còn phải cầm chiếu thư mà xem sắc mặt Tạ gia.”

“Sau khi con đăng cơ, mẫu tử chúng ta chịu không ít sự ức hiếp của thế gia. Mười mấy năm trời, chúng ta mới tách rời được quyền lực thế gia, mới phá được cục diện này.”

“Những điều này con đều quên rồi sao?” Quách Thái hậu nước mắt giàn giụa, “Tâm nguyện của Tiên đế đều thực hiện được trên tay con. Mọi việc ta làm đều là vì con, vì giang sơn xã tắc, ta không thẹn với lòng!”

Khánh Hòa Đế vịn Khâu Xung đứng dậy, “Nếu mẫu hậu không thẹn với lòng, thì hà tất phải giấu giếm nhiều năm như vậy? Ngài sợ Phụ hoàng biết, thế đợi Phụ hoàng đi, sao ngài lại không nói? À, phải, ngài vì giang sơn xã tắc của Đại Khải mà không bận tâm được những chuyện nhỏ nhặt này.”

“Nuôi dưỡng thế lực trong hậu cung, xúi giục tình cảm huynh đệ. Âm thầm liên lạc đại thần trong triều, làm loạn manh mối điều tra.” Khánh Hòa Đế chậm rãi nói, “Câu nói không thẹn với lòng này, tương lai xuống dưới ngài tự mình mà nói với Phụ hoàng đi.”

Đám người quỳ trên mặt đất đều không dám ngẩng đầu, lặng lẽ nghe mẫu tử bọn họ tổn thương lẫn nhau.

Quách Thái hậu không bận tâm tới lễ nghi, nắm chặt tay áo Khánh Hòa Đế, “Con à, con không thể đối xử với ta như vậy!”

Khánh Hòa Đế không nói nữa, Khâu Xung nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Quách Thái hậu, “Thái hậu, ty chức mạo phạm.”

Một đám người Hoàng thành ti lặng lẽ đi vào, đưa Quách Thái hậu đi.

Khánh Hòa Đế nhìn Tô Hoàng Triết nói: “Tiểu Thi, khẩu cung của Quách Vân Thanh không cần ghi chép nữa. Vụ án cũng không cần tra nữa. Đưa bà ta về Tùng Giang đi.”

Lại nói với Vân Phàn ở một bên: “Hôn sự giữa ngươi và Cao Dương hủy bỏ. Ngươi cũng không cần làm lục sự bát phẩm ở Hình bộ nữa.”

Vân Phàn quỳ xuống bái tạ, “Tạ Bệ hạ.”

Cuối cùng y nhìn An Ảnh đang quỳ trong góc, nói: “An lang trung, ngẩng đầu lên.”

Khánh Hòa Đế nhìn An Ảnh, cười nói: “Nữ lang trung đầu tiên của Hình bộ Đại Khải, không tệ. Mắt nhìn của Tiểu Thi quả thật rất khá.”

Lại nói với Tô Hoàng Triết: “Tiểu Thi, vụ án ngươi tra không tồi, chỉ là cũng to gan một chút.”

Tô Hoàng Triết quỳ trên mặt đất hành lễ, “Thần biết tội.”

Khánh Hòa Đế ho khan hai tiếng, “Biết tội hay không, chỉ có lòng ngươi tự biết. Được rồi, tất cả tập vụ án bàn giao lại cho Khâu Xung.”

Phùng Năng đỡ Khánh Hòa Đế, cất giọng chói tai hô lớn: “Hồi cung!”

Nhạc kết người tan.

An Ảnh nắm lấy Lương Tố nói, “Chuyện này cứ kết thúc như vậy sao?”

Lương Tố nhìn lão phụ thân cách đó không xa, “Chắc là vậy. Miễn tử thiết khoán nhà bọn ta liệu có phải là không cần dùng tới không?”

Trần Đông nhìn Vân Phàn nói, “Tiểu tử Vân gia, gián điệp hai mặt, cái thứ không biết xấu hổ!”

Vân Phàn phủi phủi tay áo, “Liên quan gì tới ngươi!”

Lại nói với Tô Hoàng Triết, “Tiểu Thi, nếu không phải còn người khác, Thánh thượng làm sao yên tâm để một mình ngươi điều tra chuyện Tạ gia.”

Tô Hoàng Triết mỉm cười, “Biết chứ. Từ đây từ biệt, e là sau này không dễ gặp mặt.”

Vân Phàn nhìn An Ảnh và Lương Tố nói, “Hẹn ngày gặp lại.”

An Ảnh chắp tay với hắn ta một cái, Lương Tố cũng hời hợt hành lễ.

Bốn người còn lại, trố mắt nhìn nhau.

Tô Hoàng Triết lên tiếng trước: “Tiểu An, tội chết sẽ không có đâu. Nàng có thể yên tâm rồi.”

“Hả? Còn tội sống thì sao?” An Ảnh nói: “Ta thấy Thánh thượng không có không vui mà? Chẳng qua là y giận Thái hậu không sớm nói với y thôi nhỉ?”

“Ngươi nói Thái hậu cũng thật là, sớm nói ra, sớm trị liệu có phải tốt không. Dày vò ra nhiều chuyện thế này.” Lương Tố thả lỏng gân cốt, quỳ nửa ngày, khắp người cử động, thật sự có chút mệt mỏi.

Lương Tố lại nói: “Ngươi bảo, lúc Tiên hoàng còn thì Quách Thục nghi không nói thì còn có chút lý do. Sau khi Thánh thượng đăng cơ, Thái hậu vẫn giấu giếm, bà ta là thật sự cảm thấy độc mãn dần không sao thật à?”

Trần Đông nói: “Có phải ngươi chán sống rồi không?”

“Không phải ta chỉ hỏi thôi sao?” Lương Tố xòe tay, “Chẳng lẽ các ngươi không nghi ngờ à? Nghe ý của Thánh thượng, Thái hậu can dự triều chính…”

Tô Hoàng Triết gõ lên đầu hắn ta một cái, “Nói bớt vài câu đi. Nhà ngươi chỉ có một tấm miễn tử thiết khoán thôi, sợ ngươi không đủ dùng đấy.”

Tô Hoàng Triết vừa kéo An Ảnh đứng dậy, “Thánh thượng đang giận ta đấy. Giận ta ép Thái hậu ra tay, giận ta và Trần Đông che giấu sự việc không đúng lúc.”

An Ảnh và Lương Tố đều ngạc nhiên nhìn hắn, “Ý là gì?”

Trần Đông nói: “Trong lòng Thánh thượng không muốn trực tiếp đối diện với chuyện Tiên hoàng và Thái hậu cùng nhau hạ độc. Y đã xác định mình trúng độc, từ đó tìm ra cách giải độc. Tốt nhất là chúng ta có thể che giấu hành vi của Tiên hoàng và Thái hậu trong vụ án đi.”

“Nhưng chúng ta đã ép Thái hậu ra tay, bà ta lại nhẫn tâm bắn chết Lâm Diệp, cộng thêm những năm gần đây hành động trong triều đình của Thái hậu quá nhiều, Thánh thượng liền không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.”

“Nhưng sau sự việc y sẽ nổi giận vì sự không biết tốt xấu của ta.” Tô Hoàng Triết khẽ cười, “Nhưng không sao, y tha cho tất cả những người có mặt tại hiện trường ngày hôm nay, đã chứng tỏ y sẽ không động tới ta.”

Trần Đông xoay người nói: “Muốn thay mẫu thân ngươi đòi một công đạo e là không được rồi. Tập vụ án giao cho Hoàng Thành Ti, chắc là tất cả tài liệu đều sẽ bị tiêu hủy. Mẫu thân ngươi, Tạ Hoàng hậu, vĩnh viễn đều là kẻ sát nhân mưu hại hoàng tự.”

Tô Hoàng Triết lắc đầu, “Chưa chắc.”

Hắn huýt một tiếng sáo, “Ngươi đừng quên, còn có Mân vương. Mân vương sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi.”

Lương Tố nói: “Nhưng nhân chứng vật chứng đều không còn, Mân vương biết thì đã sao?”

“Đấu tranh chính trị không cần bằng chứng.” Trần Đông nhìn về phía Tô Hoàng Triết, “Lời đồn là đủ.”

Mấy người lặng im.

Trận tuyết âm u mấy ngày nay cuối cùng cũng rơi xuống.

An Ảnh khoác chặt áo choàng, vội vàng đi tới Hình bộ nhậm chức.

Sắp sửa phong ấn, Hình bộ bận rộn thành một đoàn.

Lại bộ thị lang Lư Viêm mang đồ tới.

An Ảnh vội vàng đưa người tới sảnh khách, “Lư thị lang, thật sự xin lỗi. Hình bộ bọn ta gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, quả thực bận không xuể, tài liệu khảo hạch năm nay của Lại bộ, vài ngày nữa ta sẽ đưa tới cho ngươi.”

“Tô thị lang dạo này cơ thể không khỏe đều không cách nào gặp khách, bảo ta thay người gặp ngươi.”

Lư Viêm cười nói: “Nghe nói hỷ sự của ngươi và Tô đại nhân sắp tới?”

An Ảnh dâng một chén trà nóng, “Thu năm nay tổ chức hôn lễ. Đến lúc đó Lư thị lang nhất định phải qua uống chén rượu nhạt đấy.”

Lư Viêm liên tục gật đầu, “Ôi chao, cái đó thì nhất định. Nhưng hiện tại ta có một văn thư, An lang trung, ngươi xem trước một chút.”

An Ảnh cầm lấy xem, là một văn thư tố cáo, An Ảnh liếc nhìn, kinh ngạc tới mức nhảy ra khỏi ghế, “Lư thị lang, việc này không phải đang đùa đấy chứ?”

Lư Viêm nhướng mày, “Ngươi xem đại ấn này, ta có thể lấy cái này ra đùa sao. Tô đại nhân của các ngươi trong lòng biết rõ cả mà.”

Lại thần thần bí bí nói: “Vài ngày nữa là phong ấn, Thượng thư bọn ta vội trước khi phong ấn làm xong nên mang tới. Ngươi nhìn này, chữ ký của Đồng Trung thư môn hạ Bình Chương sự. Văn thư này, nàng cầm lấy có thể đi sao chép một bản sao trước.”

An Ảnh choáng váng tiếp nhận, lại loạng choạng đi vào phòng của Tô Hoàng Triết, “Tô đại nhân, huynh mau xem, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này?”

Tô Hoàng Triết mở văn thư ra nhìn, mỉm cười nói: “Tiểu An, đây là chuyện tốt mà.”