Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 246: Chương Kết (7)



Lượt xem: 29,190 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Thế nhưng, nếu huynh mất đi chức Hình bộ Thị lang, thì có thể đi đâu?” An Ảnh tự nhủ: “Không ổn! Nơi nào ta cũng thấy không ổn.”

Tô Hoàng Triết mỉm cười xoa đầu nàng: “Có gì mà không ổn. Mưa móc lôi đình, đều là ơn vua.”

An Ảnh lại chợt nhớ ra: “Vậy Trần Đông phải đi đâu?”

Chẳng bao lâu sau, Trần Đông bước vào nói: “Văn thư của ta cũng tới.”

An Ảnh liếc nhìn văn thư trong tay hắn ta, tiểu tử này lại còn thăng chức.

“Ngài tiếp nhận vị trí của Hoàng Thượng thư.” An Ảnh nhất thời không biết nói sao, đối với Thánh thượng mà nói, Trần Đông ở vị trí này là thích hợp nhất.

Tô Hoàng Triết chậm rãi tháo mũ quan, mỉm cười nói: “An lang trung, sau này phải nhờ nàng chăm sóc ta.”

An Ảnh thở dài một tiếng: “Không sao, ta nuôi huynh! Dù sao ta cũng là một lang trung tứ phẩm, nuôi được!”

Trần Đông định lên tiếng thì Lương Tố hớn hở bước vào: “Nghe nói người của Lại bộ tới đưa văn thư. Sao không gọi ta?”

An Ảnh chỉ vào Trần Đông: “Tôn trọng chút đi, sau này gọi là Trần Thượng thư.”

Lương Tố ngẩn người một hồi, nhìn về phía Tô Hoàng Triết: “Vậy còn Tô đại nhân?”

An Ảnh chỉ vào chiếc mũ quan vừa tháo xuống: “Bạch thân. Quan chức bị tước sạch.”

Lương Tố hít sâu một hơi: “Tiểu Thi, ngươi thật sự không được lòng người. Vậy ngươi định đi đâu?”

Tô Hoàng Triết nói: “Để sau đã, về nhà nghỉ ngơi vài ngày.”

Trần Đông chắp tay đứng ở cửa phòng: “Phòng vẫn để cho ngươi, muốn tới lúc nào thì tới.”

Tô Hoàng Triết huýt sáo, hai tay gối sau đầu, dựa vào ghế: “Thôi bỏ đi. Ta vẫn là không tới thì hơn, kẻo Thánh thượng lại đâm ra kỵ húy cả ngươi.”

Tô trạch.

Lương Tố quen cửa quen nẻo ném áo ngoài cho Tô Đại ở cửa, vừa đi vừa nói: “Hôm nay ăn thịt dê à?”

Tô Đại cười đáp: “Thịt dê hảo hạng. Thiếu gia và An lang trung đều đang đợi ngài đấy.”

Lương Tố sải vài bước vào trong phòng, nhìn An Ảnh đang khoanh chân ngồi trên ghế, tay bưng một miếng thịt, chuyên tâm gặm.

Tô Hoàng Triết thấy hắn ta vào liền vẫy tay: “Ngồi đi, Trần Đông không nhanh thế đâu.”

Vừa nghe đến tên Trần Đông, Lương Tố khó chịu nói: “Gọi hắn làm gì? Người ta giờ là Thượng thư, quan lớn như vậy, chắc phải bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm chứ.”

Tô Hoàng Triết mỉm cười nhìn An Ảnh: “Sao thế? Hắn lại bị Trần Đông mắng à?”

An Ảnh vứt xương, lau tay: “Mắng dữ lắm. Buổi trưa mọi người ở nhà ăn truyền tai nhau khắp cả.”

“Không thể nào?” Lương Tố nhăn mặt: “Lan truyền nhanh thế sao? Hắn thật là, mọi người thân thiết thế này, việc gì không thể thương lượng riêng, cứ phải làm mất mặt ta.”

An Ảnh gắp cho hắn ta một miếng thịt dê: “Ăn đi, vài ngày nữa là ổn thôi. Lần nào ngươi phạm lỗi cũng khác nhau, làm Trần Đông tức muốn chết.”

Lương Tố vừa ăn vừa nói: “Phụ thân ngươi và đệ đệ muội muội sao còn chưa về? Ngươi thành thân mà họ không về sao?”

An Ảnh liếc mắt nhìn Tô Hoàng Triết: “Về chứ. Chẳng phải mùa thu bọn ta mới thành thân sao? Còn sớm mà.”

Ngoài cửa có tiếng động, Trần Đông đã tới.

Lương Tố rụt người lại, cúi đầu gặm thịt.

Tô Hoàng Triết rót cho Trần Đông một chén rượu: “Thế nào? Qua Tết công việc nhiều không? Có xoay xở kịp không?”

Trần Đông uống một hơi cạn sạch: “Yên tâm, đều làm rất thuận tay, chỉ cần đừng có ai gây rối là được.”

Lương Tố cầm bát: “Tiểu An, hay là hai ta vào trong ăn đi. Không thì ta ăn không nổi.”

Trần Đông liếc cũng không liếc hắn ta, cụng ly với Tô Hoàng Triết: “Nghe nói ngươi định tới thư viện phủ Kim Lăng?”

“Liễu Tây Xuyên nhường lại vị trí của ông ấy cho ta.” Tô Hoàng Triết uống chén rượu nóng, cảm thấy hơi chếnh choáng.

Lương Tố dừng bước, ngẩn người ở đó: “Ngươi định đi làm Sơn trưởng của thư viện phủ Kim Lăng sao?”

An Ảnh ấn Lương Tố ngồi xuống ghế: “Liễu Sơn trưởng vừa rời đi hôm qua, hai ngươi họ đã trò chuyện cả nửa ngày đấy. Dù sao thì sau này chúng ta phải gọi một tiếng Tô Sơn trưởng.”

Lương Tố ngồi lại, cắn một miếng thịt: “Ngươi đi cũng hợp đấy. Đám khỉ ranh ở thư viện phủ Kim Lăng đó nếu không nghe lời, ngươi cứ tìm ta. Đại sư huynh này ra tay, không nghe lời thì châm cho mấy châm, đảm bảo phục tùng răm rắp.”

Lương Tố chợt nhớ ra điều gì, hắn ta nhìn Trần Đông một cái, sau đó hạ giọng nói với An Ảnh: “Chuyện của Triệu Ti Ti ngươi còn nhớ chứ?”

An Ảnh nâng người dậy: “À, Ti Ti à. Muội ấy làm sao?”

“Nàng ta tìm nàng không thấy, lại tìm Tô đại nhân, mà Tô đại nhân không còn chức tước nữa. Nàng ta liền tìm ta, nói hai ngươi từng hứa cho nàng ta vào Hình bộ.”

Lương Tố vừa nhớ tới vẻ chống nạnh của Triệu Ti Ti, trong lòng đã thấy sợ, cô nương này sao mà ghê gớm thế.

An Ảnh lúc này mới nhớ ra, vội nói với Trần Đông: “Trần Thượng thư, sắp xếp cho Triệu Ti Ti việc làm lục sự đi? Muội ấy là thứ nữ Triệu gia, ta thấy cũng có chút bản lĩnh, ngài cứ để muội ấy thử xem. Vụ án Dương Viện lần trước, muội ấy góp công không ít.”

Khóe miệng Trần Đông cong lên: “Không chỉ vụ án Dương Viện thôi đâu nhỉ?”

An Ảnh biết Trần Đông nhớ tới chuyện hắn ta giúp Thái hậu che giấu vụ việc ở chùa Hoàng Giác, vô tình để Triệu Ti Ti phát hiện ra sơ hở.

“Ngài đã là Thượng thư trẻ nhất Đại Khải, hãy bao dung một chút, vẫn còn ghi hận chuyện đó sao.”

Trần Đông lại uống một chén rượu: “Được thôi, để nàng ta đi theo ngươi.”

Rượu cạn người tan.

An Ảnh nằm sấp bên cửa sổ nhìn Tô Hoàng Triết đang đứng giữa sân: “Tô đại nhân, à không, Tô Sơn trưởng, đừng nhìn trăng nữa, ngoài đó lạnh lắm.”

“Nhìn trăng dễ sinh sầu cảm. Huynh có gì nghĩ không thông sao.” An Ảnh ôm một bầu rượu, ợ một tiếng: “Huynh làm bao nhiêu động tác nhỏ dưới mí mắt Thánh thượng, cuối cùng y cũng chỉ tước quan chức của huynh thôi. Nếu là ta, chắc chắn đã nhốt huynh lại.”

Ui da, An Ảnh ôm đầu, nhìn thấy Tô Hoàng Triết ném tới một miếng vỏ quýt.

“Nàng ồn ào quá.” Hắn chậm rãi đi tới.

Hắn đi tới đầu giường của An Ảnh.

An Ảnh đỏ mặt: “Tô đại nhân, thế này không hợp đâu nhỉ? Chúng ta vẫn phải chờ tam môi lục sính. Làm theo quy trình đi.”

Tô Hoàng Triết xoay người lấy ra con dấu mã não ở đầu giường.

An Ảnh ngẩn người, lắp bắp: “Huynh, huynh nghe ta giải thích.”

“Được thôi, giải thích đi.” Hắn xoay xoay con dấu, mắt chứa ý cười.

“La Xảo Nương ép buộc nhét vào tay ta. Cái đó, huynh đừng nói với Trần Đông đấy.” An Ảnh nằm sấp trên thành giường, tội nghiệp nhìn Tô Hoàng Triết: “Ta chưa làm gì cả. Ta nghĩ hôm nào rảnh sẽ mang con dấu này đi tặng cho nữ nhi bà ấy, coi như là chút kỷ niệm.”

Tô Hoàng Triết kéo nàng vào lòng: “Lần sau nàng muốn giấu đồ thì phải tìm chỗ nào tốt hơn đi.”

“Nói thật, hôm qua khi thấy con dấu này, ta thật sự muốn lấy nó gõ vào đầu nàng.” Tô Hoàng Triết cầm lấy tóc nàng, ngón tay cuốn lại rồi thả ra.

“Năm đó ta và Trần Đông đã tốn không ít sức lực để tìm nó.” Hắn cầm con dấu lên xem: “Trần Đông đã tóm gọn đám thuộc hạ của La Xảo Nương năm xưa, giờ nó đã không còn tác dụng gì nữa.”

“Ta và Trần Đông đã từng nghi ngờ nàng là gián điệp nữa là.” Hắn ghé lên vai An Ảnh, cười thấp: “Làm gì có cô nương nào kỳ quái như thế, chẳng đọc được mấy cuốn sách mà suy luận vụ án đâu ra đó.”

An Ảnh hơi chột dạ, nghĩ lại, lại ưỡn lưng lên: “Giờ còn nghi ngờ không?”

Tô Hoàng Triết bế thốc nàng lên, cười lớn: “Không nghi ngờ. Nàng có thiên phú dị bẩm, thông tuệ khác thường, là bảo bối ông trời ban cho ta!”