Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 4 – Chương 247: Ngoại Truyện (1)
Qua Tết, Triệu Ti Ti đã có chút không đợi được nữa.
Đại tỷ Triệu Phán Phán thấy nàng ta ngày nào cũng chạy ra chạy vào, không nhịn được nói: “Muội làm cái gì thế?”
“Xuân này ta sắp vào Hình bộ làm việc rồi đấy.” Triệu Ti Ti hơi đắc ý: “Ta phải chuẩn bị trước chứ. Nghe nói quan lại cấp thấp mới vào thường phải chạy ngoài đường. Ta phải chuẩn bị mấy đôi giày đế mềm, sổ sách ghi chép, bút mực dễ dùng.”
Nàng ta vỗ vỗ chiếc túi nhỏ mới làm: “Tỷ xem, thế này có thể đeo trên người, tiện biết bao.”
Triệu Phán Phán lo lắng nhìn nàng ta: “Mẫu thân đã đang xem mắt người cho muội. Muội có thể yên tĩnh vài ngày được không?”
“Ai da, đây là chính sự!” Triệu Ti Ti ngẩng đầu: “Tỷ dùng giọng điệu gì thế! Cái gì mà yên tĩnh! Tỷ chú ý từ ngữ chút đi.”
Triệu Phán Phán lắc quạt: “Chính sự? Muội có văn thư của quan Hình bộ chưa? Chức vị gì? Phẩm cấp bao nhiêu? Đưa tỷ xem nào.”
Triệu Ti Ti tránh sang một bên: “Trời lạnh thế này còn quạt, tỷ tránh xa ta ra. Ta lạnh.”
“Ta đây phải tới Hình bộ báo danh mới lấy được văn thư, mới biết mình phải làm gì chứ! Tỷ vội cái gì!” Triệu Ti Ti chỉnh lại quần áo: “Ta là muốn phá đại án, không giống tỷ, làm vài bài thơ chua, mở vài buổi văn hội, có ích lợi gì!”
Ui da, đầu Triệu Ti Ti bị đập một cái đau điếng, nàng ta ôm đầu nhảy ra xa: “Phụ thân! Người làm gì thế, cái đầu bị người đập ngu mất. Con còn phải phá án nữa!”
Triệu Phố xoa tay mình, vừa nãy đúng là mạnh tay thật, ông ta ho khan hai tiếng: “Ti Ti, con vào Hình bộ phải cẩn trọng lời nói việc làm. Cái gì mà phá đại án, lời này không được nói bừa.”
Triệu Ti Ti quên cả đau đầu, xúm lại bên cạnh phụ thân hỏi: “Tại sao không được nói?”
“Ai da, con vào Hình bộ, cấp trên giao cho con việc gì thì con làm việc đó. Biết chưa? Án lớn án nhỏ gì, chỉ cần là việc cấp trên giao, đều là đại án.” Triệu Phố tận tình khuyên bảo: “Đừng kén chọn công việc, việc giao cho con mà làm không tốt, gặp khó khăn, thì về nói với phụ thân.”
Ông ta lại trầm tư nói: “Ai, con đi theo An lang trung sao?”
“Chắc là vậy. Lúc trước là tỷ ấy với Tô đại nhân hứa cho con vào Hình bộ mà.” Triệu Ti Ti đắc ý ôm túi đồ: “Con là đặc tuyển đấy!”
Triệu Phố gãi đầu, tóc trên đầu ông ta không còn nhiều, gần đây việc này nối tiếp việc kia.
“Ta nói cho con biết, Hình bộ Thượng thư hiện giờ là Trần Đông. Tô Hoàng Triết bị tước sạch chức tước, giờ đi dạy học ở thư viện phủ Kim Lăng. Ta nghe nói Tô Hoàng Triết và Trần Đông vốn dĩ không hợp nhau.”
“An lang trung và Tô Hoàng Triết sắp thành thân rồi phải không? Aiz, ta sợ con theo An lang trung liệu có bị Trần Đông ghi hận không? Trần Đông không dễ chọc đâu.”
“Còn nữa, hai ngươi bọn Tô Hoàng Triết chính là vì phá vụ án của Hoàng Thượng thư mà bị Thánh thượng tước chức. Hoàng Nhất Thanh cái người đó, đầu óc cứng nhắc, vì Tạ gia mà đầu rơi máu chảy, con nói xem Thánh thượng có nhịn được không? Con vào đó, đừng có thân thiết với An lang trung quá, tương lai nàng ta sẽ gả cho Tô Hoàng Triết. Tô Hoàng Triết là ai chứ? Ngoại tôn Tạ gia, biểu đệ của Mân vương…”
Triệu Ti Ti nghe mà đau đầu: “Phụ thân, người nói đi đâu vậy. Con chỉ đi phá án, phá án thôi!”
Triệu Phố dậm chân, kéo Triệu Ti Ti lại: “Aiz, đừng thiếu kiên nhẫn, làm người quan trọng hơn làm việc.”
“Con biết mà, đối với cấp trên phải cung kính, thái độ phải tốt. Lúc nhận việc và bàn giao việc đều phải cười, cười thật tươi.” Triệu Ti Ti nói: “Con đều nhớ kỹ.”
Triệu Phán Phán và Triệu Phố nhìn Triệu Ti Ti tung tăng rời đi, cả hai đều có chút sầu lo.
Triệu Phố nói với trưởng nữ: “Con nói xem nên cho con bé gả đi hay làm quan đây? Ta sợ làm quan sẽ gây ra tai họa lắm?”
Triệu Phán Phán che quạt cười nói: “Phụ thân, sao người lại không yên tâm thế. Biết đâu nhà ta lại có một nữ Thượng thư thì sao!”
Triệu Phố không nhịn được cười, lại thấy gáy lạnh toát, quay đầu lại nhìn, thì ra đại khuê nữ đang quạt.
Ông ta chẳng ngoảnh lại mà đi luôn, aiz, hy vọng thứ nữ con đường quan lộ thuận lợi một chút. Hình bộ nói thế nào đi nữa, ít nhất sẽ không có thói xấu quạt vào mùa đông!
Triệu Ti Ti nhờ sự chỉ dẫn của phụ thân, thuận lợi hoàn tất văn thư tại Hình bộ, vui vẻ chạy đi tìm An Ảnh.
Tiểu Dịch sải bước đi vào: “An lang trung, đây là thư tín gửi từ Ngô Châu tới.”
An Ảnh nhận lấy thư, liếc mắt thấy Triệu Ti Ti ở cửa liền nói: “Ti Ti, muội đến đúng lúc lắm. Muội và Lương Tố cùng đi khu phố Đông Tây điều tra một vụ án.”
“Lương Tố, Lương Tố.” An Ảnh thò đầu gọi hai tiếng.
Lương Tố chạy như bay tới: “Ta thu xếp xong rồi, chúng ta xuất phát thôi.”
“Bây giờ ta phải xem văn thư, đúng lúc hôm nay Ti Ti tới. Hai ngươi cùng ra ngoài đi.”
Trong lòng Triệu Ti Ti thì chê bai Lương Tố, nhưng lời phụ thân dặn vẫn còn văng vẳng bên tai, nàng ta tuyệt đối không phải kẻ kén cá chọn canh, nói thì hay làm thì dở.
Nàng ta lập tức điều chỉnh tâm thái, chắp tay nói: “Lương lang trung, sau này xin hãy chiếu cố nhiều hơn.”
Lương Tố nhìn Triệu Ti Ti đang đeo túi đồ: “Được, đi thôi.”
Buổi chiều nắng ấm gió mát.
Trần Đông nhìn văn thư mới gửi tới, đầu đau như búa bổ.
“Lương Tố!” Trần Đông quát: “Gọi Lương Tố tới cho ta!”
Lương Tố tê dại bước về phía phòng Trần Đông, những người xung quanh đều ném cho hắn ta ánh mắt đồng cảm.
“Ngươi tự xem xem, ngươi làm cái gì thế này!” Trần Đông ném xấp văn thư trước mặt Lương Tố: “Sự thực không rõ, bằng chứng không đủ, khẩu cung đầy sơ hở!”
Lương Tố vừa nghe vừa liếc mắt, ơ, khoan đã.
Hắn ta cầm văn kiện lên nói: “Đây không phải do ta viết! Ha ha ha, đây là do Triệu Ti Ti viết, ngươi đợi đó, ta gọi nàng ta tới.”
“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Trần Đông càng tức giận: “Gọi tới? Nàng ta là thuộc hạ của ngươi, vụ án này là do ngươi dẫn nàng ta đi làm, ta quở trách nàng ta làm gì!”
Lương Tố lại cúi đầu, được, vậy ta nghe trước, lát nữa sẽ chửi nguyên văn lại cho Triệu Ti Ti.
Vất vả chịu đựng xong lời mắng của Trần Đông, hắn ta quay đầu đi tìm Triệu Ti Ti.
Vừa nãy Trần Đông mắng sao nhỉ?
Lương Tố vừa đi vừa nghĩ, nhìn thấy Triệu Ti Ti đang tươi cười đi tới.
Hắn ta lập tức nổi giận nói: “Triệu Ti Ti, ngươi lại đây cho ta!”
Triệu Ti Ti vừa nhìn sắc mặt Lương Tố, lập tức đoán được hắn ta vừa từ chỗ Trần Thượng thư về, thôi xong, bị cấp trên mắng.
Phụ thân đã nói, cấp trên nếu bị cấp trên của họ trút giận, thì tuyệt đối không được đối đáp, phải vuốt xuôi theo, làm nổi bật tài năng của họ, tất nhiên lời nói hạ thấp cấp trên của cấp trên thì tuyệt đối không được nói.
Lương Tố lấy tập vụ án ra, quát: “Ngươi viết cái gì thế này! Ngươi tự xem đi, sự thực không rõ, bằng chứng không đủ, khẩu cung đầy sơ hở!”
Triệu Ti Ti lập tức nói: “Lương lang trung nói rất đúng. Ta tài hèn sức mọn, kinh nghiệm chưa đủ, chính là hay phạm sai lầm. Lương lang trung ngài giúp ta xem thử, rốt cuộc ta phải sửa thế nào đây?”
Lương Tố á khẩu, được, sao mình không nghĩ tới việc hỏi Trần Đông xem phải sửa thế nào nhỉ?
“Aiz, lại đây, lại đây, ta xem nào.” Hắn ta mở ra xem, nói: “Ngươi ở chỗ này ít nhất phải trình bày rõ quá trình vụ án, rốt cuộc có mấy người liên quan, ngay từ đầu phải nói rõ ràng. Đừng để đến lúc sau tự nhiên lại lòi ra một người…”
An Ảnh đi ngang qua, nhìn hai ngươi đang sát lại gần nhau nghiên cứu tập vụ án liền khẽ mỉm cười.
