Minh Đài Hữu Anh

Chương 2:



Lượt xem: 814 | Cập nhật: 10/10/2026 16:37

Ta nghe xong mà chỉ muốn cười.

Hắn vậy mà lại muốn dùng danh tiết cả đời của ta để đi cứu Tô Niệm Niệm!

Thấy ta không lên tiếng, hắn hạ thấp giọng dịu dàng hơn: “Cho dù danh tiếng của nàng có thế nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ cưới nàng. A Anh, chuyện này đối với chúng ta chẳng hề có chút ảnh hưởng nào cả.”

Ta cười lạnh một tiếng.

Cởi miếng ngọc bội đính hôn bên hông xuống, đập mạnh thẳng vào mặt hắn.

Ngọc bội sượt qua gò má hắn, rạch ra một vệt máu tươi.

Rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Toàn thân ta run rẩy, cố nén cơn giận dữ, nhả từng chữ rõ ràng:

“Hôn sự giữa ngươi và ta từ nay chấm dứt!”

“Ngươi bị sắc làm mê muội, đen trắng không phân, ta khinh thường không thèm chung đường với ngươi!”

Thẩm Lâm Thương là tài tử nổi bật nhất kinh thành, là đứa con cưng của trời, xưa nay luôn cao cao tại thượng. Đây là lần đầu tiên hắn hạ mình khép nép với ta, cũng là lần đầu tiên bị người khác thẳng tay tát vào mặt.

Sự kiên nhẫn đã tiêu tán sạch sẽ.

Ngón tay cái quệt qua vệt máu trên mặt, sắc mặt hắn tái xanh: “Tùy nàng.”

Lời đồn đại sắc bén như dao, phụ mẫu ta gánh chịu hậu quả nặng nề, ta cũng không muốn tiếp tục ở lại kinh thành nữa.

Ngay ngày hôm sau liền thu dọn hành lý, trở về quê nhà Giang Nam.

Chuyến đi này, chính là ba năm dài đằng đẵng.

—

Tiếng ve kêu lúc gần lúc xa.

Ký ức như lưỡi dao, cứa vào lòng người đau nhói.

Ta đứng sau thân cây, siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, mãi đến khi Tiểu Thái tử đi xa rồi, mới từ những chuyện cũ ấy thu hồi lại thần trí.

Ta không muốn gặp Thẩm Lâm Thương.

Nhẹ nhàng hạ thấp bước chân, muốn đi vòng đường khác trở về Thái Thần điện tìm Thái phi, nhưng lại không thể như nguyện.

“Dung Anh?”

Thẩm Lâm Thương lên tiếng gọi ta lại.

Ta nhắm mắt lại một chút, quay người lại, bốn mắt nhìn thẳng vào hắn.

Nhìn thấy ta, mắt Thẩm Lâm Thương trong phút chốc sáng rực lên, dâng trào niềm vui sướng của cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách, thế nhưng ngay sau đó lại như nhớ ra điều gì, cố gượng thu lại nụ cười.

Giữ vẻ kiêu ngạo nói: “Tức giận suốt ba năm, chắc cũng đã nguôi giận rồi chứ?”

Ta sửng sốt một hồi.

Hắn tự cho mình là cái thứ gì, mà xứng để ta phải giận hắn suốt ba năm, nhớ mãi không quên?

Ta thản nhiên lắc lắc đầu, “Không giận nữa.”

Thẩm Lâm Thương thấy ta ngoan ngoãn dịu dàng, không còn giống như trước đây giương cung bạt kiếm với hắn, nhất quyết phải tranh giành đúng sai rõ ràng, hài lòng gật đầu một cái.

Tà dương lặn dần về tây, ngự hoa viên nổi lên trận gió.

Hắn còn muốn nói thêm điều gì đó, thì một cung nữ chậm rãi bước tới: “Dung cô nương, Chu tướng quân tới rồi, nói là đến đón cô nương.”

Ngự hoa viên không phải là nơi để ôn lại chuyện cũ, vào lúc này, Thẩm Lâm Thương lại biết khắc kỷ phục lễ, thu lại lời định nói.

Cành liễu bị người ta vén sang một bên, Chu Chính An bước đi vững chãi đi tới, mặt mày anh tuấn, trầm mặc ít lời, vững chãi như một ngọn núi lớn.

Sắc mặt Thẩm Lâm Thương biến đổi.

Giữa họ vốn dĩ có hiềm khích rất sâu. Cho nên, Thẩm Lâm Thương trông thấy y thì chẳng hề vui vẻ gì.

Nói nhỏ: “A huynh của nàng tới đón nàng kìa. Nàng đi theo hắn về đi. Muộn một chút, ta sẽ lại tới tìm nàng.”

Câu nói này khiến ta cảm thấy kỳ quặc khó hiểu.

Sau vụ án dâm thư năm đó, ta với Thẩm Lâm Thương dù cho không phải quan hệ ngươi chết ta sống, thì cũng tuyệt đối không phải quan hệ có thể ngồi lại ôn chuyện cũ.

Ta mở miệng, muốn lạnh giọng từ chối, không cần đến thăm viếng.

Nhưng vừa ngoảnh đầu lại, Thẩm Lâm Thương đã đi mất.

—

Thái phi rất thích Chiêu Nhi, muốn giữ con bé ở lại trong cung ở vài ngày.

Ta cũng mừng vì được thong thả tự do.

Đến cả xe ngựa cũng cảm thấy rộng rãi hơn rất nhiều.

Chu Chính An ở trước mặt người ngoài luôn quy củ, một vẻ cấm dục lạnh nhạt, hành vi cử chỉ chu toàn không tìm ra nổi một điểm sai sót.

Thế nhưng lúc này vừa hạ rèm xe xuống, y liền biến thành một con người hoàn toàn khác.

Từ trong tay áo móc ra một gói giấy dầu, mở từng lớp từng lớp ra, để lộ ra một miếng bánh ngô vàng ươm.

“Món nàng ngày trước thích ăn nhất đây.”

Ta nhận lấy, cắn một miếng, vẫn còn nóng hổi.

“Đa tạ a huynh.”

Y khựng lại một chút, lông mày kiếm hơi nhướng lên: “Nàng gọi ta là gì?”

Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư một cái.

Mặt ta đỏ bừng lên, giọng nói theo đó mà hạ thấp xuống: “… Phu quân.”

Nghe thấy lời này, chân mày của y khẽ động, độ cong nơi khóe miệng cực kỳ nông, nhưng lại làm sao cũng không đè xuống nổi.

Trong mắt tràn ngập từng vòng dịu dàng như sóng nước, lặng lẽ lan tỏa ra xung quanh.

—

Chu Chính An ngày trước là dưỡng huynh của ta, nhưng giờ đây lại là phu quân của ta.

Sau khi quyết tuyệt với Thẩm Lâm Thương, ta đi thuyền trở về quê nhà.

Sau khi cả nhà chuyển lên kinh thành, ở quê nhà bên này, người ta quen biết chỉ có duy nhất gia đình của dưỡng phụ.

Nhà ta với Chu gia quan hệ rất tốt, nhưng phu thê Chu thị sau khi sinh ra Chu Chính An thì không sinh thêm nữa. Phụ mẫu ta con cái đông đúc, liền đưa ta quá kế sang đó.

Ca ca Chu gia thanh mai trúc mã, cứ thế trở thành dưỡng huynh của ta.

Mãi đến khi ta mười tuổi, phụ thân ta lên kinh thành nhận chức, phụ mẫu mới lại đón ta về bên cạnh.

Trước khi trở về quê lần này, phụ mẫu ta đã sớm viết thư thông báo cho Chu gia, nhờ vả họ chăm sóc ta nhiều hơn.

Ngày thuyền cập bờ, Giang Nam mưa giăng lất phất.

Trên bến thuyền có một người đang đứng.

Mặc trường bào màu đen, vóc dáng như cây thông, tay cầm ô đứng trong mưa.

Năm năm không gặp.

Chu Chính An đã cởi bỏ vẻ trẻ con thiếu niên, trở nên trưởng thành vững chãi hơn rất nhiều.

Cách một lớp mưa phùn lất phất cùng dòng người chen chúc, ánh mắt của y dừng lại trên người ta, nhìn thấy ta lẻ loi một mình, gò má gầy hóp.

Gió sông thổi qua một cái, ta liền chao đảo.

Ánh mắt trầm ổn sắc bén, vào khoảnh khắc nhìn thấy ta, đều biến thành sự xót xa vô bờ.

Mắt ta cay xè, giọt nước mắt cố nhẫn nại suốt cả quãng đường cuối cùng cũng rơi xuống.

“A huynh, cuốn sách đó thực sự không phải do ta viết…”

Y nhận lấy bọc quần áo trong tay ta, đưa tay ra, giống như hồi còn nhỏ, xoa xoa búi tóc của ta.

Giọng nói trầm thấp: “Ừm, ta biết. Những gì nàng nói, ta đều tin.”