Minh Đài Hữu Anh

Chương 4:



Lượt xem: 813 | Cập nhật: 10/10/2026 16:37

Ta lùi lại hai bước, sắc mặt có phần lạnh lẽo:

“Ta đã trả lại ngọc bội đính hôn cho ngươi, chúng ta đã từ hôn, ngươi cũng đã đồng ý rồi.”

“Ta là nữ tử đã có chồng, Thẩm đại nhân đừng đùa giỡn kiểu này nữa.”

Thẩm Lâm Thương cười khổ một tiếng, đầy vẻ bất lực lại dung túng: “Lúc đó ta đang trong cơn giận dữ, lời nói đều là lời tức giận. Sau đó, chẳng phải ta đã tạ lỗi rồi sao?”

Ừ, hắn đúng là đã từng tạ lỗi.

Sau khi ta trở về Giang Nam, hắn từng viết thư tới, thái độ chân thành, cầu xin ta tha thứ.

Ta chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Ta phải gánh chịu ô danh cả đời, hắn lại muốn dùng vài ba câu nói là gạt phắt đi hết?

Hắn không đáng nhận được sự tha thứ.

Ta chưa từng hồi âm, hắn liền kiên nhẫn gửi thư không ngừng:

“A Anh, hoa đào ở Tây Sơn đã nở, khi nào thì nàng trở về? Ta dẫn nàng đi xem, tự mình tạ lỗi với nàng.”

“Chợ đêm Chu Kiều có trò đập hoa sắt, giờ nàng về vẫn còn kịp đấy.”

“Chắc cũng phải nguôi giận rồi chứ? Nàng là quý nữ thế gia, đừng học theo mấy phụ nhân đố kỵ ngoài chợ, gây sự vô lý.”

“Niệm Niệm nói đúng, nữ tử khuê các bình thường, gặp chuyện chỉ biết một khóc lóc hai ầm ĩ ba bỏ nhà đi, chẳng có chút chủ kiến nào. Nàng không phải loại người như họ, đừng làm tổn hại đến phong độ của mình.”

“Nàng mà còn không về, đừng trách ta…”

Như thể muốn trừng phạt sự không hiểu chuyện của ta vậy, về sau, hắn cũng không gửi thư tới nữa.

Rõ ràng là, đang đợi ta chịu cúi đầu.

Thế nhưng, sau này khi ta thành thân, ta đã cố ý viết thư tới thông báo cho hắn rồi mà.

Phụ mẫu ta ở kinh thành, sao hắn có thể không biết được?

Ta không biết rốt cuộc ở giữa đã xảy ra sai sót ở khâu nào, nhưng ta đã nói rõ ràng rành rọt:

“Ta đã thành thân rồi.”

“Phu quân của ta ngươi cũng quen biết đấy, chính là Chu Chính An.”

Lông mày hắn nhíu chặt lại, như thể nghe thấy một câu chuyện đùa vô cùng hoang đường, giọng điệu theo đó mà nghiêm túc thêm vài phần:

“Chu Chính An là huynh trưởng của nàng, sao nàng có thể gả cho hắn được?”

“Nàng là quý nữ thế gia, sau này đừng đùa giỡn kiểu này nữa, làm tổn hại đến danh tiết.”

Ta cười lạnh.

Thế nhưng danh tiết của ta, sớm đã bị hắn chà đạp không còn lại gì.

Giải thích: “Hồi nhỏ ta là dưỡng nữ của Chu gia, sau này mới trở về bên cạnh phụ mẫu, ta với Chu Chính An không phải huynh muội ruột thịt.”

Thẩm Lâm Thương nhìn ta, rõ ràng là không tin.

Mà đúng lúc này, cung nữ dẫn Chiêu Nhi đi tới, con bé hướng về phía ta lên tiếng gọi: “Mẫu thân!”

Nụ cười trên mặt Thẩm Lâm Thương cứng đờ lại.

Cúi đầu nhìn Chiêu Nhi, rồi lại nhìn sang ta, trong đáy mắt toàn là sự không thể tin nổi, giọng nói khàn khàn: “… Nó gọi nàng là gì?”

“Đây là nữ nhi của ta.”

Lần này, hắn rốt cuộc cũng phải tin rồi chứ?

—

Thế nhưng nét bàng hoàng đó, chỉ dừng lại trên mặt hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhũ mẫu đuổi theo Chiêu Nhi đi tới, Chiêu Nhi giang hai tay nhỏ ra, cũng lên tiếng gọi to: “… Mẫu thân, mẫu thân.”

Nhũ mẫu đi lại gần hơn, mới biết con bé làm phiền bọn ta trò chuyện, bèn búng nhẹ vào mũi Chiêu Nhi, nhỏ giọng dỗ dành rồi bế con bé đi.

Chính tiếng gọi mẫu thân này, đã đánh tan mọi nghi ngờ của Thẩm Lâm Thương.

Hắn lên tiếng cười khẩy một tiếng, đưa ra kết luận:

“A Anh, nàng xưa nay chưa từng biết nói dối. Nó trông rất giống Chu Chính An, là chất nữ của nàng, có phải không?”

Trong thoáng chốc, thật chẳng biết nên nói gì cho phải.

Trẻ con mới tập nói, từ biết nói chẳng có mấy từ, nhìn thấy ai cũng gọi “mẫu thân”, có gì là kỳ lạ đâu?

Thế nhưng trớ trêu thay, hắn lại nhất quyết không tin.

Ta đã thành thân, hắn không tin.

Ta đã sinh con, hắn cũng không tin.

Ta lười chẳng buồn giải thích với hắn nữa.

Nhận ra trong vòm cây xanh mướt có một tà áo màu vàng ngỗng.

“Nghe nói Tô Niệm Niệm giờ đã là tài nữ có tiếng ở kinh thành.” Ta nhìn hắn, mỉa mai, “Ta lại thấy, nàng ta với ngươi cực kỳ xứng đôi.”

“Ngươi vì nàng ta mà gài tang vật hãm hại, tình nghĩa sâu nặng đến mức này, chẳng phải nên đi cưới nàng ta sao?”

“Còn chờ ta làm gì nữa?”

Bị ta mỉa mai không nể chút mặt mũi nào, sắc mặt Thẩm Lâm Thương có phần khó coi.

Bụi hoa bị người ta vén sang một bên.

Tô Niệm Niệm liền đi ra: “Dung tỷ tỷ, là ta không tốt… Tỷ giận ta, đối với ta thế nào cũng được, ta tuyệt đối không một câu oán hận.”

Nàng ta tỏ ra vô cùng tự trách.

Thế nhưng tự trách xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trang, bộ dáng nghiêm nghị lời lẽ chính đáng.

“Nhưng mà nghĩa huynh đã chờ tỷ suốt ba năm, trong lòng lúc nào cũng nhớ nhung muốn cưới tỷ. Tỷ không nên dùng những lời lẽ như đã thành thân sinh con để lừa dối huynh ấy, cố ý làm đau lòng huynh ấy.”

Ta thản nhiên liếc nhìn nàng ta một cái, trong lòng thầm thán phục.

Cảm thấy nàng ta thực sự quá mức lợi hại.

Một thân cao ngạo, miệng toàn là nữ tử nên tự trọng tự cường, thế nhưng thực sự khi đụng chuyện, cũng chỉ biết đòi Thẩm Lâm Thương cho nàng ta sự che chở.

Rõ ràng người sai là nàng ta, thế nhưng lại có thể nhẹ nhàng xoay chuyển chủ đề, ngược lại biến thành cái sai của ta.

Gạt bản thân ra sạch bách không gợn chút bụi.

Trong lúc ta đang xuất thần, cổ tay đột nhiên bị người ta bắt lấy.

Thẩm Lâm Thương tiến lại gần, năm ngón siết chặt, siết đến mức khớp xương ta đau nhói, trở nên cuống quýt.

“A Anh, nàng nghe ta nói…”

Ta không giật ra nổi.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua.

Một thanh trường kiếm đưa ngang hiện ra trước mắt, lưỡi kiếm chỉ cách cổ tay hắn chưa đầy một phân.

Thẩm Lâm Thương giật bắn người buông ta ra, loạng choạng lùi lại hai bước, mu bàn tay có một vệt máu cực kỳ nông, mồ hôi lạnh dọc theo thái dương chảy xuống.

Hắn mà chậm hơn một chút nữa, bàn tay đó coi như bỏ đi rồi.

Ta vẫn còn bàng hoàng, quay đầu lại.

“A huynh.”

Chu Chính An hôm nay cũng vào cung, bọn ta vốn dĩ đã hẹn trước, cùng nhau đón Chiêu Nhi.

Tô Niệm Niệm sốt sắng, kiểm tra bàn tay của Thẩm Lâm Thương, lúc quay người lại, một vẻ bảo vệ che chở.

“Ngươi dám đả thương người! Cũng không xem đây là nơi nào!”

Chu Chính An ngước mắt nhìn qua, trong đáy mắt ánh sáng lạnh lẽo cuồn cuộn, uy nghi tự nhiên phát ra.

“Ừm.”

“Ta có thể mang đao vào cung, liền có thể tùy nghi mà hành sự, chém một vài kẻ xấu gì đó, Bệ hạ cũng sẽ không trách tội.”

Sắc mặt Thẩm Lâm Thương cực kỳ khó coi.

Bởi vì hắn biết, Chu Chính An thực sự dám chém hắn.

Hồi ta mới trở về Giang Nam, Chu Chính An có một khoảng thời gian không có mặt ở trong phủ. Sau này ta mới biết, y vung roi cưỡi ngựa chạy tới kinh thành, xông thẳng vào phủ của Thẩm Lâm Thương.

Đánh cho hắn một trận nhừ tử, suýt chút nữa đã rút đao ra.

Cuối cùng bị phụ mẫu ta sống chết khuyên ngăn lại.

“Ngày trước lúc nàng định hôn, ta đã từng nói với hắn rồi. Nếu như hắn dám phụ lòng nàng, đừng trách ta tay dưới không lưu tình.”

Khi trở về, trên người y có vết thương, bị ta gặng hỏi mới chịu nói ra.

Cho nên, Thẩm Lâm Thương không dám cứng đối cứng với y.

Cân nhắc kỹ lưỡng, đành phải thoái lui.

Hắn không phục nhìn ta một cái, nghiến răng, phẩy tay áo quay người đi mất.