Minh Đài Hữu Anh

Chương 5:



Lượt xem: 815 | Cập nhật: 10/10/2026 16:37

Chỉ còn lại ta và Chu Chính An.

Y tra kiếm vào bao, cúi đầu nhìn vòng đỏ trên cổ tay ta, lông mày nhíu lại một cái.

Từ trong tay áo lấy ra chiếc khăn tay, siết lấy tay ta, từng chút từng chút một lau chùi.

Lau xong một lượt, đổi sang mặt khác, lại lau thêm một lượt nữa, khuôn mặt thối như cục đá.

Ta buồn cười, “Phu quân?”

Chu Chính An không nói lời nào, cúi đầu xuống, môi chạm vào cổ tay ta, muốn xóa sạch mùi hương của người khác.

Nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua.

Ta ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn, vừa thẹn vừa cuống: “… Đây là trong cung đấy.”

Thành thân hai năm, ân ái không biết bao nhiêu lần, thế nhưng y vẫn luôn có cách khiến ta không sao chống đỡ nổi.

“Ừm.”

Y nghiêm túc gật đầu một cái, hình như cũng cảm thấy ở đây quá mức thân mật là không thỏa đáng, ôm lấy eo ta, kéo ta vào sau thân cây.

Bàn tay to đệ ở phía sau đầu ta, ngăn cách với lớp vỏ cây thô ráp.

Sau đó cúi đầu xuống, hôn lên.

Như uống mật ngọt.

Y hôn thật lâu, hôn đến mức hai chân ta mềm nhũn, đành phải siết chặt lấy cổ áo của y.

Dỗ dành bản thân vui vẻ rồi, Chu Chính An mới buông ta ra.

Sờ sờ mặt ta: “Ta ghét ánh mắt hắn nhìn nàng, chờ tiệc thọ của Thái phi qua đi, chúng ta liền trở về Giang Nam.”

Ta đỏ mặt, vùi đầu vào ngực y, “ừm” một tiếng.

Ta cũng rất muốn mau chóng trở về nhà rồi.

—

Rất nhanh sau đó, đã đến tiệc thọ của Thái phi.

Hoàng thượng vào năm xưa có một khoảng thời gian dài lớn lên bên cạnh Thái phi, hai người tình như mẫu tử. Cho nên đối với đại thọ sáu mươi của Thái phi, đặc biệt coi trọng.

Bách quan cùng vui, sánh ngang đại tiệc thiên thu.

Ta đi theo phụ mẫu và Chu Chính An đến dự tiệc.

Khi vào tiệc, Chu Chính An bị đồng liêu ở Binh bộ gọi đi, y sợ bị người khác gán ghép linh tinh, nhất quyết mang Chiêu Nhi theo bên mình, tỏ thái độ mình đã là hoa đã có chủ.

Ta che miệng mỉm cười, tùy y muốn làm gì thì làm.

Trong bữa tiệc trong lúc ăn uống linh đình, tiếng tơ trúc không dứt.

Chu Chính An ngồi ở hàng ghế khách đối diện, lúc nào cũng phải cách nửa gian điện nhìn sang ta, trong làn khói hương nghi ngút, chớp mắt mỉm cười.

Ta quở trách lườm y một cái.

Chẳng ai nhìn thấy bọn ta đang liếc mắt đưa tình với nhau.

Khi rượu đã ngấm, Hoàng thượng vui vẻ, bảo Tiểu Thái tử ngâm một bài thơ.

Thái tử giọng điệu ngây thơ trẻ con, làm một bài thơ tiên nữ hiến đào, có bài bản rõ ràng, khiến cả sảnh đường vỗ tay khen ngợi.

Hoàng thượng long nhan vui mừng.

Tiểu Thái tử khiêm tốn, xấu hổ nói: “Là do Thiếu phó dạy dỗ tốt.”

Lúc này, Hoàng thượng nhớ tới một chuyện khác, bèn xướng tên Thẩm Lâm Thương.

“Ngươi là đệ tử đắc ý của Thái phó, đầu năm nay lại làm chủ khoa cử, một lần hành động tuyển chọn được mấy chục nhân tài, trường thi một mảnh trong sạch, trẫm vẫn chưa thưởng cho ngươi.”

“Giờ đây, lại dạy dỗ Thái tử tốt như vậy, trẫm phải thưởng lớn cho ngươi mới được. Nói đi, ái khanh muốn cái gì?”

Thẩm Lâm Thương dập đầu tạ hoàng ân.

Vẻ mặt kiêu hãnh, bằng một câu “bổn phận của thần tử” hết lần này đến lần khác từ chối.

Qua lại vài lần…

“Nếu như phải thưởng…” Hắn nâng cao giọng, khóe mắt hơi cong lên, khuôn mặt tràn ngập niềm vui, “Thần khẩn cầu Hoàng thượng mở lời vàng ngọc, ban hôn cho thần cùng tiểu thư Dung gia.”

Hoàng thượng ngơ ngác một lúc, lại hỏi: “Ái khanh cầu cưới ai?”

Thẩm Lâm Thương nhấn mạnh từng chữ: “Tiểu thư Dung gia, Dung Anh.”

Hoàng thượng giơ tay, bảo tấu nhạc ở bên cạnh dừng lại, cả điện lặng ngắt như tờ.

Ánh mắt cả sảnh đường đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Ta siết chặt ly rượu, khớp ngón tay trắng bệch.

Sắc mặt phụ mẫu ta cũng cực kỳ khó coi.

Người phản ứng đầu tiên là Đào Ngự sử của Ngự Sử Đài.

Đào Ngự sử tính tình cương trực, trong mắt không chịu nổi hạt cát, đập bàn đứng phắt dậy:

“Tiểu thư Dung gia sớm đã gả làm dâu của người ta, là thê tử của Chu tướng quân, sinh được một nữ nhi, phu thê ân ái, cả triều đều biết!”

“Thẩm Lâm Thương, ngươi ỷ chút công lao lại muốn cướp đoạt thê tử người khác? Thật là vô lý hết sức!”

“Đạo đức suy đồi, uổng công làm thầy người khác!”

Mỗi một câu đều vô cùng đanh thép.

Thẩm Lâm Thương không thể tin nổi, nhìn sắc mặt giễu cợt, bàng hoàng, hoặc nực cười của cả điện, ngơ ngác: “… Không thể nào.”

Hắn thất thố, nhìn ta chằm chằm, môi run rẩy: “Dung Anh, nàng nói cho ta biết, đây không phải là sự thật đi.”

Ta đã tức giận đến mức vành mắt đỏ bừng.

Hắn biết không thể cứng đối cứng với Chu Chính An, liền muốn cầu ban hôn ngay tại chỗ, khiến ta không còn đường lui.

Cuốn dâm thư của Tô Niệm Niệm đã khiến danh tiết ta mất sạch.

Giờ đây, lại đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió một lần nữa.

Ta siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay ta.

Khô ráo, ấm áp, đầu ngón tay có lớp chai mỏng do luyện võ lâu ngày để lại.

Chu Chính An không biết từ lúc nào đã bước tới trước mặt ta, một tay bế Chiêu Nhi, một tay bao phủ lên tay ta.

“Dung Anh đã gả cho ta được hai năm.”

“Thiếu phó lần này cầu hôn, e là hơi muộn mất rồi.”