Sau Khi Lỡ Tay Cho Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Uống Nhầm Thuốc
Chương 3:
Trời đất ơi.
Lục Duật Xuyên hắn lại không ăn cơm!
Tôi múc một thìa canh gà thổi thổi, đưa đến bên môi Lục Duật Xuyên: “Anh uống trước đi.”
Lục Duật Xuyên lắc đầu: “Tôi không khát.”
“Anh khát.”
“Tôi không khát.”
“Anh khát!”
Lục Duật Xuyên nhìn chằm chằm tôi, trong đôi mắt đen thoáng qua một cảm xúc khác lạ: “Em uống trước đi, lâu rồi không gặp, em gầy đi nhiều quá.”
Sau đó lại dời mắt đi chỗ khác.
Tôi cuống lên, nhào tới người hắn, cạy miệng hắn ra định đổ canh vào: “Bảo anh uống thì anh uống đi, sao lắm lời thế—”
Kết quả bác sĩ vội vàng xông vào.
Nhìn thấy tư thế của chúng tôi thì hít một hơi khí lạnh.
Nhìn thấy bát canh thì hít hai hơi khí lạnh.
“Đừng uống! Màu canh này không đúng!”
Tôi cứng đờ người, Lục Duật Xuyên cũng ngẩn ra.
Thìa canh tôi múc lên, màu rõ ràng đậm hơn canh gà bình thường rất nhiều.
Vừa nãy sau khi Lục Duật Xuyên mang bốn món ăn một món canh đến, tôi cố ý làm rơi thìa, nhân lúc hắn cúi xuống nhặt, tôi lén đổ thuốc vào.
Ai mà biết cái thuốc này lại có màu nước tương cơ chứ!
Cô ơi là cô! Cô làm thuốc độc mà không biết phải làm thành không màu không mùi sao?
Im lặng chết chóc mất một giây.
Tôi giả ngu: “Có vấn đề gì đâu, đây là canh gà bình thường mà.”
Tóc tôi xõa xuống mặt Lục Duật Xuyên.
Lục Duật Xuyên hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát: “… Hình như đúng là canh gà bình thường thật.”
Bác sĩ mắng xối xả: “Cậu mù à, canh gà mà lại có màu đen được sao!?”
Tôi: “Là canh gà ác.”
“Vật tư trên trái đất đã cạn kiệt rồi, động vật sắp tuyệt chủng hết rồi, lấy đâu ra gà ác!”
Tôi mặc kệ tất cả nhét thìa canh vào miệng Lục Duật Xuyên: “Nào, há miệng ra, a——”
Bác sĩ lao lên định giật lấy cái thìa.
Nhưng đã muộn rồi, Lục Duật Xuyên “ực” một tiếng đã nuốt canh xuống.
—
Bác sĩ bấm nhân trung đi tìm đội cứu hộ rồi.
Cô giáo nói loại thuốc này uống vào ba giây là phát tác.
Ba. Hai. Một.
Lục Duật Xuyên ôm eo tôi, bất động.
Lục Duật Xuyên: “Nóng quá, chuyện gì thế này?”
?
Tôi ngồi trên đùi Lục Duật Xuyên, như ngồi trên đống kim, như bị gai đâm sau lưng, như…
Mồ hôi Lục Duật Xuyên từ trán chảy xuống, thân nhiệt cũng ngày càng tăng cao.
“Rốt cuộc em đã cho tôi uống cái gì hả?”
Độc… thuốc độc chứ cái gì.
Tôi: “Có lẽ phải đợi một lát…”
Lục Duật Xuyên nheo mắt, ngẩng đầu: “Đợi cái gì?”
Tôi muốn chạy.
Lục Duật Xuyên ấn chặt lấy tôi: “Em định đi đâu?”
Cả người tôi dựng cả tóc gáy, sự phát triển của chuyện này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của tôi!
Tôi rụt cổ: “Anh cứ bình tĩnh một chút…”
Tôi vừa nói, vừa cẩn thận rời khỏi người Lục Duật Xuyên.
Sau đó quay người lao về phía cửa, kết quả cửa đã bị khóa chặt, xoay thế nào cũng không mở được.
Lục Duật Xuyên vịn vào bàn, hai gò má hắn đỏ rực, thân hình lảo đảo đi về phía tôi.
Trong lòng tôi hoảng loạn tột độ.
Lục Duật Xuyên chỉ vài bước đã đến trước mặt tôi, bên hông lóe lên ánh bạc, tôi tưởng hắn định dùng dao đâm mình, theo bản năng giơ tay lên đỡ.
Kết quả “tạch” một tiếng.
Tay tôi đã bị Lục Duật Xuyên dùng còng tay khóa lại.
—
Vật nhỏ này, đạo cụ cũng nhiều ghê.
Tôi bị còng vào cột giường trong phòng ngủ của Lục Duật Xuyên.
Đúng là một tư thế tồi tệ.
Lục Duật Xuyên cởi áo khoác, sắc đỏ trên mặt đã lan xuống tận trong cổ áo, hắn đi đi lại lại trong phòng, nới lỏng cà vạt, trông như thể đang khó chịu đến cực điểm.
Tôi quan sát triệu chứng của Lục Duật Xuyên.
Chẳng lẽ dược hiệu vẫn phát tác, chỉ là chậm thôi?
Giây tiếp theo cổ áo tôi bị túm lên, Lục Duật Xuyên nén cơn giận: “Rốt cuộc em đã cho tôi ăn cái gì?”
“Thật sự là canh gà mà!”
“Em lừa tôi!”
Khớp xương tay Lục Duật Xuyên kêu răng rắc, như thể giây tiếp theo sẽ vung vào mặt tôi.
Tôi nhắm chặt mắt định hét lên cứu mạng.
Nhưng mãi mà không thấy đau đớn ập đến.
Mở mắt ra, Lục Duật Xuyên thế mà lại tự bấm lòng bàn tay đến chảy máu.
Tiếng bước chân.
Tiếng đóng cửa.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng dội nước lạnh ào ào.
Thiết bị liên lạc lại vang lên.
Tôi và cô giáo đồng thời thốt lên kinh hãi: “Khương Nhiên, em không đưa nhầm thuốc cho Lục Duật Xuyên đấy chứ?”
“Cô giáo, rốt cuộc cô đưa cho em thuốc gì vậy!”
Im lặng.
Tôi: “Thế nào gọi là nhầm thuốc!”
Cô giáo: “Hì hì, em đừng quan tâm vội, cái đó… Lục Duật Xuyên cậu ta có triệu chứng gì không?”
Tôi: “Cả người nóng bừng, đang dội nước lạnh.”
“Cùng tắm không?”
“?”
Cô giáo lúc này mới nhận ra mình nói hớ: “Em đừng quan tâm đến nhiệm vụ nữa, mau chạy đi!”
Tôi nhìn cái còng tay.
Không được thuận tiện cho lắm.
“Cô giáo, rốt cuộc cô đưa nhầm thuốc gì?”
Cô giáo ấp úng nửa ngày, cũng không rặn ra được chữ nào.
Dường như rất khó mở lời.
Cuối cùng cô giáo nói: “Tóm… tóm lại là em mau chạy đi là được, nếu không để Lục Duật Xuyên bắt được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!”
Cô giáo không biết rằng, tôi đã bị Lục Duật Xuyên bắt rồi.
