Sau Khi Lỡ Tay Cho Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Uống Nhầm Thuốc

Chương 4:



Lượt xem: 25 | Cập nhật: 25/09/2026 02:13

Nhưng lời cô giáo nói chắc chắn là đúng.

Nhưng tôi vẫn muốn biết rốt cuộc đã cho Lục Duật Xuyên uống thuốc gì.

Tôi nhịn đau, “rắc” một cái bẻ khớp ngón tay cái, giải phóng tay phải ra khỏi còng tay, móc lọ thuốc vừa nãy cho Lục Duật Xuyên uống ra, cái nhãn cũ dán trên đó bị hở một góc.

Tôi xé ra.

Dưới cái nhãn đó, là một cái nhãn đẹp đẽ hơn.

Tôi nhìn hai chữ đó, mắt liền tối sầm lại.

Cô ơi, cô muốn giết em đây mà!

Tôi hoảng sợ run rẩy, liều mạng kéo tay trái ra khỏi còng tay, nhưng không cẩn thận làm lọ thuốc rơi xuống đất, thiết bị liên lạc ở tai phải cũng bị rơi xuống sàn.

Cùng lúc đó, tiếng nước ngừng lại.

Lục Duật Xuyên từ trong phòng tắm đi ra, ngang hông quấn một chiếc khăn tắm.

Tôi: “Lớn quá…”

Lục Duật Xuyên: “?”

Tôi: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Lục Duật Xuyên từng bước đi về phía tôi, bực bội nói: “Chưa.”

Xong đời rồi.

Cầu xin tha mạng.

—

Cầu xin cũng vô ích.

Lục Duật Xuyên đi được vài bước đã phát hiện ra tay phải của tôi đã thoát ra khỏi còng tay, đang buông thõng trên người, sắc mặt hắn lập tức thay đổi: “Em tháo ra từ lúc nào? Muốn trốn ư?”

Tôi vội vàng phủ nhận: “Tôi không có, không phải tôi!”

Kết quả “rắc” một tiếng, Lục Duật Xuyên giẫm trúng cái tai nghe đang rơi trên đất.

Tôi: “… Anh nghe tôi giải thích.”

Lục Duật Xuyên lại liếc thấy lọ thuốc rơi trên mặt đất.

Tôi: “…”

Lục Duật Xuyên cúi xuống nhặt.

Tôi hét lên một tiếng, một chân giẫm nát bét cái lọ.

Kết quả Lục Duật Xuyên bị chân tôi làm vướng, cả người mất đà, ngã nhào lên người tôi.

Đúng là một tư thế càng tồi tệ hơn.

Lục Duật Xuyên như một ngọn núi lửa nóng rực đè lên người tôi.

Trong từng hơi thở, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm bạc hà trên người hắn.

Lục Duật Xuyên nắm chặt cái tai nghe vẫn đang nhấp nháy đèn, lạnh giọng hỏi: “Em còn dám liên lạc với căn cứ của mình? Em không sợ tôi bắn chết em sao?”

Tôi: “… Anh sẽ không làm thế.”

Lục Duật Xuyên nhướng mày: “Tại sao?”

Tôi nâng đùi lên cọ một cái.

Cảm nhận được một xúc cảm quái dị trên đùi.

…

Ở đây không cho phép cắm trại đâu nhé.

Lục Duật Xuyên cứng đờ.

Cả người Lục Duật Xuyên nóng đến đáng sợ, hắn thở gấp: “Tôi không biết mình bị làm sao… nhưng mà, ôm em dường như thấy dễ chịu hơn một chút.”

…

Vẫn ổn.

Lục Duật Xuyên không biết rằng, còn có cách khác dễ chịu hơn nhiều.

—

“Em đừng có động đậy lung tung, tôi có thể ôm em một lát được không?”

Lục Duật Xuyên ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có chút yếu đuối, còn có chút cầu xin.

Giống như một chú chó nhỏ.

Tôi: “Tôi ghét chó.”

Lục Duật Xuyên: “?”

Tôi: “À không, tôi ghét anh.”

Tôi: “Thế nên không được.”

Lục Duật Xuyên như bị đâm một nhát, ánh mắt nhanh chóng tối sầm xuống.

Cũng may Lục Duật Xuyên không phát hiện ra tôi đã hạ thuốc gì cho hắn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả giây tiếp theo bác sĩ dẫn theo đội cứu hộ xông vào.

“Chỉ huy Lục, chúng tôi đến lấy máu xét nghiệm cho cậu đây!”

“Hai người đang làm cái gì thế này!?”

“Cậu mặc cái áo vào đi!”

Bác sĩ nhìn thấy tư thế của hai chúng tôi.

Tức đến mức muốn tim muốn trào máu.

Mấy cô y tá phía sau cũng chen vào, há hốc mồm: “Oa, lớn quá!”

Một cô y tá khác cũng chen vào: “Đúng rồi, nói đến…”

Bác sĩ đang định lấy máu xét nghiệm cho Lục Duật Xuyên.

Nhưng lúc Lục Duật Xuyên buông tôi ra để đứng dậy, từ trong áo da của tôi, lọ thuốc độc thật sự đã lăn ra ngoài.

Lục Duật Xuyên nhặt lên nhìn, sắc mặt ngưng trọng: “Là nọc rắn.”

Tôi gật đầu: “Anh cởi áo tôi ra từ lúc nào thế?”

Lục Duật Xuyên: “…”

Tin tốt là không cần xét nghiệm nữa.

Tin xấu là tất cả mọi người đều tưởng tôi đã hạ độc Lục Duật Xuyên.

—

Tôi oan quá mà!

Bác sĩ kêu gào: “Đây là mưu sát! Phải giết chết cô ta! Trừng phạt nghiêm khắc!”

Lục Duật Xuyên nắm chặt lọ thuốc, ánh mắt cuối cùng cũng trầm xuống.

Tôi rùng mình, lúc này mới nhận ra Lục Duật Xuyên với tư cách là thủ lĩnh của một căn cứ, việc bị ám sát như thế này dù thế nào cũng không thể dung thứ được.

Cần mạng hay cần mặt, tôi dứt khoát chọn cần mạng.

Tôi gào lên: “Không phải! Thật ra thứ tôi cho Lục Duật Xuyên uống là…”

Lục Duật Xuyên: “Ừ, vậy thì phạt cô ấy tối nay ngủ cùng tôi đi.”

Bác sĩ: “?”

Bác sĩ trông như thể hận không thể túm vai Lục Duật Xuyên mà lắc cho ra hết nước trong não hắn.

Kết quả Lục Duật Xuyên không mặc áo trên.

Bác sĩ không có chỗ để xuống tay.

Bác sĩ mắng: “Đây là nọc rắn!”

“Hơn nữa là loại rắn biến dị gen mới, độc tính cực mạnh!”

“Bình thường sau khi trúng độc ba giây là sẽ chết, không biết tại sao cậu vẫn còn sống đến bây giờ, nhưng cùng lắm cậu cũng chỉ sống thêm được mười tiếng nữa thôi!”

Lục Duật Xuyên nhìn tôi, khẽ cười một tiếng: “Mười tiếng sao? Đủ rồi.”

Y tá xì xào: “Bác sĩ, loại độc tố này sẽ xâm nhập vào đại não đúng không?”

Bác sĩ gật đầu: “Đúng.”

“Vậy chúng ta mau chuẩn bị phẫu thuật?”

“Không cần.”

“Tại sao?”

Bác sĩ: “Cái loại não yêu đương này không chữa được đâu.”

Bác sĩ nhìn Lục Duật Xuyên với vẻ mặt hết thuốc chữa, rồi dẫn các y tá rời đi.