Sau Khi Lỡ Tay Cho Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Uống Nhầm Thuốc

Chương 5:



Lượt xem: 25 | Cập nhật: 25/09/2026 02:13

Sau khi bác sĩ rời đi, triệu chứng của Lục Duật Xuyên ngày càng nghiêm trọng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. “Vậy nên lần này em đến là để giết tôi sao?”

Tôi: “…”

Tôi: “Ừ.”

Chuyện đã đến nước này.

Vì Lục Duật Xuyên đã khẳng định tôi hạ độc hắn.

Tính mạng coi như mất rồi.

Vậy thì ít nhất tôi phải giữ lấy cái mặt của mình.

Nếu để Lục Duật Xuyên biết tôi hạ cho hắn loại thuốc… Tôi không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao nữa.

Đêm xuống, tiếng ve kêu râm ran.

Lục Duật Xuyên bế tôi lên giường của hắn, tay trái của tôi vẫn bị còng vào đầu giường, còn bản thân Lục Duật Xuyên thì nằm dưới đất, trằn trọc trở mình.

Thỉnh thoảng lại lầm bầm vài tiếng, dường như rất khó chịu.

Nhưng tôi thì ngủ rất say sưa.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng dội nước lạnh lặp đi lặp lại.

Lục Duật Xuyên sau khi từ phòng tắm đi ra, không cẩn thận giẫm phải cái gì đó, phát ra tiếng “rắc”.

Hắn “ơ” một tiếng, nhặt những mảnh vỡ của lọ thuốc trên mặt đất lên.

Trên đó vẫn còn dính một nửa cái nhãn.

Lục Duật Xuyên soi dưới ánh trăng nhìn một hồi, sắc mặt lập tức thay đổi đủ màu sắc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Tôi nhớ lại tối qua, còn chưa kịp suy nghĩ xem có phải là mơ hay không, đã cảm thấy tay trái chạm phải một vật gì đó nóng hổi.

Tôi quay đầu lại, vừa vặn đối diện với khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Lục Duật Xuyên.

Tôi phản xạ có điều kiện, tung một cước đá hắn xuống giường.

“!? Ai cho anh lên đây!”

Lục Duật Xuyên bò dậy, mặt kề sát gối của tôi, trên má vẫn còn vương chút đỏ rực chưa tan, trông suy nhược vô cùng.

—

Lục Duật Xuyên khẽ ho hai tiếng: “Đã trôi qua 7 tiếng rồi, theo lời bác sĩ thì tôi chỉ còn lại 3 tiếng để sống.”

Chỗ này không đúng lắm.

Tôi nhớ thuốc Lục Duật Xuyên bị trúng không phải thuốc độc mà?

Sao qua một đêm, triệu chứng không những không giảm mà còn nặng thêm vậy?

Lục Duật Xuyên: “Trước khi chết tôi có lời muốn nói với em.”

Lục Duật Xuyên đứng dậy, hắn đã mặc chỉnh tề bộ đồng phục, bên hông còn giắt dao găm.

Tim tôi thót lại một cái.

Hồi nhỏ tôi đã bắt nạt Lục Duật Xuyên, lại vừa mới hạ độc hắn.

Bây giờ hắn sắp chết rồi.

Kẻ thù lớn nhất chính là tôi.

Dù có băm vằm tôi ra cũng không quá đáng.

Tôi cười gượng: “Anh cứ bình tĩnh trước đã…”

Lục Duật Xuyên: “Tôi thích em.”

Tôi: “?”

Lục Duật Xuyên: “Tôi vẫn luôn thích em.”

Tôi: “…”

Lục Duật Xuyên trầm giọng nói:

“Cha tôi lúc còn sống là thủ lĩnh ở đây, ông ấy vì muốn lấy được vật tư của căn cứ bên em nên đã ném tôi trước cổng căn cứ lúc sương độc đang dày đặc.”

“Lúc đó tôi suýt chút nữa là chết rồi.”

“Nhưng em đã mở cửa cho tôi vào.”

“Lúc đó em nhỏ xíu như vậy, nhưng em đã nắm lấy tay tôi mãi không buông.”

Đó là sự khao khát được ăn đám tang đấy.

“Sau đó tôi cướp mất vị trí thứ nhất của em, em cũng không hề ghen tị với tôi.”

Tôi ghen tị đến mức ngày nào cũng cắn chăn khóc mà.

“Em biết tôi bị dị ứng với các sản phẩm từ đậu nành, nên mới cố tình hất đổ bữa trưa của tôi.”

Biết thế dùng đậu phụ độc chết anh luôn cho rồi.

“Em đấm gãy mũi tôi, để tôi biết rằng dù có rời khỏi sân huấn luyện cũng không được lơ là.”

Coi kìa, hắn còn phải cảm ơn tôi nữa kìa.

Lục Duật Xuyên gục bên giường tôi lải nhải tỏ tình suốt ba tiếng đồng hồ.

Rồi cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Hắn ngẩng đầu, chớp chớp mắt, tò mò hỏi: “Ơ? Sao tôi vẫn chưa chết?”

—

Tôi chậm rãi dịch ra xa khỏi người Lục Duật Xuyên, lùi về phía bên kia giường rồi nép sát vào tường, hận không thể dán người vào tường luôn, sau đó cười khan hai tiếng.

Tôi: “Bỏ nhầm thuốc rồi.”

Tôi: “Là loại thuốc ‘đó’ cơ.”

Lục Duật Xuyên: “?”

—

Không khí im lặng trong hai giây.

Tiếp đó, ánh mắt Lục Duật Xuyên nhìn tôi đã thay đổi.

Hắn giật phăng cà vạt, rướn người tới bắt lấy tôi.

Tôi lăn lộn trên giường, thuận tay rút cái dùi cui điện bên hông Lục Duật Xuyên, “xoảng” một tiếng đập gãy còng tay, sau đó nhanh như một con thỏ phóng xuống giường, lao thẳng về phía cửa.

Đồng thời gõ ba cái vào tai nghe bên phải gửi tín hiệu cầu cứu về căn cứ.

Đây là lộ trình chạy trốn tôi vừa mới vạch ra trong đầu.

“Tôi thật sự không cố ý đâu!”

“Vốn dĩ định hạ không phải lọ đó!”

Kết quả cửa lại bị khóa rồi.

Trời muốn diệt tôi mà!

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, điên cuồng lay ổ khóa.

Tiếng bước chân thong thả từ phía sau truyền đến.

Giây tiếp theo, một cơ thể nóng rực ôm trọn tôi vào lòng.

“Lừa em đấy, tôi đã biết từ lâu rồi.”

Tôi quay đầu lại nhìn, trên mặt Lục Duật Xuyên làm gì còn vẻ bệnh tật nào nữa, ngược lại còn mang theo một nụ cười ranh mãnh.

Tôi co rúm giữa Lục Duật Xuyên và cánh cửa, bên trái là đường chết, bên phải cũng là đường chết.

Tôi run rẩy: “Anh biết từ lúc nào?”

“Hôm qua lúc em giẫm nát lọ thuốc trên mặt đất, em quên không nhặt mảnh vỡ rồi.”

Tôi… đệch…

Tôi: “Tôi mới không có! Ai biết anh có nói dối không!”

Người ta lúc hoảng loạn, rất dễ nói năng xằng bậy.

Lục Duật Xuyên móc từ trong túi ra mảnh vỡ lọ thuốc, đặt trước mắt tôi.

Bằng chứng rành rành.

Lục Duật Xuyên đưa tay vén tóc tôi ra, ghé sát vào lưng tôi, hơi thở nóng hổi phả bên cổ tôi, giống như sợi liễu lướt qua, ngứa, tê, mềm nhũn.

Tôi: “Đã qua một đêm rồi, thuốc… thuốc của anh vẫn chưa tan hết sao?”

“Chưa.”

Lục Duật Xuyên trầm giọng nói, “Thuốc em hạ, em phải giúp tôi giải.”