[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn
Chương 42:
Tuyết có lớn phong tỏa núi cũng không ngăn được tốc độ lan truyền của một số chuyện.
Ngày kế tiếp kết thúc năm mới dương lịch, Đàm Khê Nguyệt vừa bước vào xưởng, phía sau đã có người đẩy xe đạp chạy tới, vừa chạy vừa gọi “Chị Khê Nguyệt”.
Tuyết đọng đã được quét thành những đống tuyết nhỏ, để lại con đường ở giữa, nhưng sáng nay lại có một lớp sương phủ lên, tạo thành lớp băng mỏng trên mặt đất, đi lại có chút trơn trượt, chạy thì càng nguy hiểm, huống chi Chu Thúy Thúy còn đẩy một chiếc xe đạp.
Đàm Khê Nguyệt dừng lại chờ cô ấy, lo lắng nói, “Cô đi chậm thôi, đừng chạy, mặt đất trơn lắm, cẩn thận ngã.”
Chu Thúy Thúy không hề sợ hãi, thậm chí còn trượt một cái, ngay lập tức trượt đến trước mặt Đàm Khê Nguyệt, cô ấy định làm một cú kết thúc đẹp, nhưng không như mong muốn, lại dùng sức quá mạnh suýt ngã, Đàm Khê Nguyệt một tay đỡ lấy cánh tay cô ấy, một tay giữ chiếc xe đạp của cô ấy, mới giữ được cô ấy đứng vững, nếu không hôm nay mông cô ấy sẽ bị ngã mà nở hoa, Chu Thúy Thúy cười ngại ngùng với Đàm Khê Nguyệt.
Đàm Khê Nguyệt nhẹ nhàng trách cô ấy, “Biết thế nào là không nghe lời người lớn sẽ chịu thiệt ngay trước mắt chưa?”
Chu Thúy Thúy dụi dụi vào vai Đàm Khê Nguyệt làm nũng, “Chị Khê Nguyệt không phải người lớn, chị là tiểu mỹ nhân, vĩnh viễn là tiểu mỹ nhân.”
Đàm Khê Nguyệt lại liếc mắt trách cô ấy một cái, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô ấy, có lẽ đã hoàn toàn buông bỏ vị phó xưởng trưởng kia, từ nỗi đau tình cảm bước ra.
Đêm hôm đó Phương Thành Huy và Trần Uyển Như từ nhà Đàm Khê Nguyệt ra, không lâu sau đã chính thức xác nhận quan hệ yêu đương, hai người không biết là sợ mình sẽ hối hận hay sợ đối phương hối hận, đã kéo tiến độ rất nhanh, chuyện kết hôn cũng đã được đưa lên lịch, dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới.
Kể từ khi biết chuyện này, Chu Thúy Thúy đã suy sụp một thời gian dài, nói chuyện cũng ít đi nhiều, lần đầu tiên trong đời cô ấy cảm nắng, còn chưa bắt đầu đã kết thúc, làm sao không khiến người ta buồn. Đàm Khê Nguyệt và Xuân Linh lần lượt dỗ dành cô ấy, cô ấy mới chậm rãi nghĩ thông, đàn ông còn nhiều lắm, không cần thiết phải treo cổ trên một cái cây, trước kỳ nghỉ Tết dương lịch, cô ấy đã tuyên bố, năm mới mình nhất định phải quên đi quá khứ, bắt đầu lại lần nữa.
Đàm Khê Nguyệt quàng lại chiếc khăn rơi xuống vai Chu Thúy Thúy, lòng lo lắng cũng buông xuống, Chu Thúy Thúy hoạt bát vui vẻ trước đây đã trở lại.
Chu Thúy Thúy cuối cùng cũng nhớ đến chuyện chính, “Chị Khê Nguyệt, em nghe bọn họ nói anh rể đã có thể nói chuyện rồi!”
Đàm Khê Nguyệt còn chưa kịp nói gì.
Tại cửa xưởng, Xuân Linh từ sau xe máy của Phùng Viễn bước xuống, thấy Đàm Khê Nguyệt và Chu Thúy Thúy ở phía trước, không kịp vẫy tay chào Phùng Viễn, đã chạy vội tới, phanh gấp dừng lại trước mặt Đàm Khê Nguyệt, “Khê Nguyệt, Phùng Viễn nói anh Lục có thể nói chuyện rồi hả? Thật không vậy?”
Chu Thúy Thúy thấy Phùng Viễn ở cửa xưởng, có chút kỳ lạ, hỏi Xuân Linh, “Tại sao Phùng Viễn lại đưa cậu đến đây? Quan hệ của hai người từ khi nào tốt như vậy?”
Xuân Linh tránh câu hỏi, “Chuyện này có quan trọng không?”
Chu Thúy Thúy phản ứng lại, ừ, bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải là cái này, cô ấy lại hào hứng nhìn Đàm Khê Nguyệt, “Chị Khê Nguyệt, anh rể thật sự có thể nói chuyện rồi sao?!”
Đàm Khê Nguyệt liếc mắt qua chiếc xe màu đen bên đường, rồi giấu giếm thu hồi tầm nhìn, như không hề hay biết, đơn giản nói cho Xuân Linh và Chu Thúy Thúy về tiền căn hậu quả.
Ba người vai kề vai, mỗi người một câu nói chuyện, chậm rãi đi xa.
Trong chiếc xe màu đen, Phó Minh Viễn quay đầu nhìn người ngồi ghế sau, cung kính nói, “Đại ca, thật sự không cần ngăn cản cô ấy sao?”
Trình Ngật Viễn dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Ông ta có nên nói thằng nhóc đó có con mắt nhìn tốt không?
Ngày đầu tiên ông ta đến nhà máy này, khi nhìn vào mắt cô, ông ta đã thấy cô biết mình là ai, rất ít người dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, ánh mắt của cô không thấy ra được chút nào nhút nhát hay sợ hãi, rất bình thản, lại điềm tĩnh, đã qua nhiều ngày như vậy, cô chắc cũng biết ông ta vẫn luôn âm thâm quan sát cô, nhưng cô cũng không có chút hoảng loạn, dường như còn bình tĩnh hơn cả ông ta.
Nếu như… Chỉ Lan còn sống, chắc chắn sẽ rất thích con dâu này của bọn họ.
Phó Minh Viễn hiểu rõ việc quan sát và lắng nghe, liền cẩn thận nói, “Ánh mắt của Tiểu Tranh giống ngài, người mà cậu ấy thích chắc chắn là người xuất sắc.”
Trình Ngật Viễn nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lạnh lùng thường ngày bỗng có chút dịu dàng, sau vài giây, ông ta lại trở về vẻ mặt không cảm xúc, “Ông nói, cô ấy có muốn ra nước ngoài không?”
Phó Minh Viễn trả lời, “Tôi nghĩ là có, cô ấy học hành rất giỏi, trước đây cũng vì chuyện gia đình mà không chọn học trung học để thi đại học, mà trực tiếp học trung cấp, hiện tại lại đang chuẩn bị thi đại học, điều này chứng tỏ cô ấy là người có chí tiến thủ, chắc chắn không cam lòng sống ở địa phương nghèo nàn và tồi tàn này, chỉ cần thuyết phục được cô ấy, Tiểu Tranh chắc chắn cũng sẽ đi theo.”
Địa phương nghèo nàn và tồi tàn…
Trình Ngật Viễn mở mắt, quay đầu nhìn về phía dãy núi phủ đầy tuyết ở xa, ông ta lại cảm thấy nơi này rất đẹp, chắc bà cũng sẽ cảm thấy vậy, nếu không với tính cách yêu cái đẹp và cầu kỳ của bà, cũng không thể sống ở đây nhiều năm như vậy.
Phó Minh Viễn lại cân nhắc nói, “Đại ca, hôm nay Tiểu Tranh chắc sẽ đến xưởng sửa xe của cậu ấy, nếu cậu ấy muốn gặp ngài…”
Trình Ngật Viễn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hồi lâu không nói gì, ông ta đương nhiên muốn gặp anh, đó là con trai duy nhất của ông ta, là con trai của ông ta và Chỉ Lan, trước đây ông ta không hiểu cảm giác gần quê mà sợ hãi, giờ mới biết những tội lỗi đã gây ra, những món nợ đã mắc phải, cuối cùng sẽ có ngày báo ứng về bản thân, ông ta thậm chí không có can đảm để gặp anh.
Càng vào mùa đông, trời tối càng nhanh, hôm nay cả ngày đều âm u, không thấy mặt trời, khoảng năm giờ chiều, trời đã tối đen.
Đàm Khê Nguyệt trước khi tan ca bị xưởng trưởng gọi vào văn phòng hỏi một số vấn đề về sổ sách, mất một chút thời gian, so với thường ngày ra ngoài muộn hơn mười phút, cô quàng khăn lại, đội mũ, đeo túi, vừa đi xuống cầu thang vừa đeo găng tay.
Khi cô ra khỏi văn phòng, mới phát hiện khu xưởng đã hỗn loạn, không biết ai khởi xướng, mọi người đã tổ chức một trận ném tuyết, những quả cầu tuyết bay qua bay lại trên không trung, tiếng hét và tiếng cười hòa quyện vào nhau, náo nhiệt chẳng kém gì ngày Tết.
Đàm Khê Nguyệt lấy khăn che nửa mặt, chạy nhanh về phía cổng xưởng, tránh bị trúng tuyết, khi gần đến cổng xưởng, có người từ phía sau cao giọng gọi cô, “Chị Khê Nguyệt!”
Đàm Khê Nguyệt theo phản xạ quay lại nhìn, thấy Chu Thúy Thúy và Xuân Linh, cùng với chủ nhiệm xưởng Phùng Diễm Ni mới nhậm chức, cả ba người mỗi người cầm một quả cầu tuyết tròn trịa, cười tươi nhìn cô, ý định không cần phải nói cũng biết.
Xung quanh Đàm Khê Nguyệt trống rỗng, không có gì để trốn, quan trọng là trong tay cô không có quả cầu tuyết nào.
“Ê, không được, các người ba đánh một, không công bằng.” Cô vừa nói vừa nhanh chóng lùi lại, muốn kéo dài thời gian, chờ cô ra khỏi xưởng, bọn họ sẽ không với tới được cô nữa.
Nhưng Chu Thúy Thúy và Xuân Linh không cho cô cơ hội này, cô cũng đã đánh giá thấp sức mạnh của hai người, cô đã ra ngoài xưởng, nhưng hai quả cầu tuyết vẫn bay thẳng về phía cô.
Đàm Khê Nguyệt không kịp tránh, chỉ có thể quay lưng lại, muốn dùng lưng chặn lại quả cầu tuyết.
Nhưng cái lạnh mà cô dự đoán không rơi xuống, cánh tay cô bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt, cả người được dựa vào một vòng tay vững chắc, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy cô.
Cô quay đầu lại, những quả cầu tuyết liên tiếp đập vào lưng anh, những hạt tuyết nổ tung trên người anh, rơi xuống như vừa mới có một trận tuyết rơi nữa.
Đàm Khê Nguyệt ngẩn người nhìn anh, cô… hình như nhớ ra trước đây đã gặp anh ở đâu rồi.
Những tiếng hét chói tai và sự tấn công của quả cầu tuyết phía sau vẫn tiếp tục, Lục Tranh nhẹ nhàng phủi tuyết trên mũ cô, đưa cho cô một quả cầu tuyết, Đàm Khê Nguyệt tỉnh táo lại, thấy quả cầu tuyết, nảy ra ý xấu, cô nhận quả cầu tuyết, dùng cơ thể anh làm chỗ ẩn nấp, ném mạnh về phía đám người Chu Thúy Thúy.
Chu Thúy Thúy bị trúng ngay, cô ấy vừa vỗ tuyết trên người vừa gấp gáp kêu lên, “Chị Khê Nguyệt, chị không thể tìm anh rể làm ngoại viện, đây là trận chiến nội bộ của xưởng chúng ta!”
Đàm Khê Nguyệt không ngờ mình lại có độ chính xác tốt như vậy, cô trốn trong vòng tay Lục Tranh, lớn tiếng đáp lại Chu Thúy Thúy, “Anh ấy không phải ngoại viện, anh ấy không có động đậy.”
Chu Thúy Thúy không thể phản bác, anh rể đứng đó quay lưng lại với bọn họ, anh lại không ném tuyết về phía bọn họ, nhưng anh lại như một ngọn núi chắn chặt chị Khê Nguyệt, bọn họ muốn ném cũng không ném tới.
Xuân Linh nói, “Mặc kệ anh ấy có phải ngoại viện hay không, hai người bọn họ, ba người chúng ta, còn sợ không đánh lại sao.”
Kết quả là không đánh lại, Đàm Khê Nguyệt giữ một đống tuyết, chỉ cần ngồi xuống là có thể nắm được một quả cầu tuyết, cô chỉ việc tấn công, vì dù tuyết bay từ đâu tới, anh đều có thể giúp cô chắn lại.
Ném tới cuối cùng, Xuân Linh và Chu Thúy Thúy cùng với Phùng Diễm Ni đều bị tuyết phủ kín, Đàm Khê Nguyệt thì chỉ hơi nóng, quần áo vẫn sạch sẽ.
Xuân Linh chống tay lên đầu gối, mệt đến mức nói không được liên tục, “Có đàn ông thật là giỏi, Tiểu Khê Nguyệt, nếu có bản lĩnh thì để cho người đàn ông của cậu ngày mai cũng tới đây, xem bây giờ anh ấy chỉ bảo vệ cậu một lúc, không biết có bảo vệ cậu cả ngày được không.”
Đàm Khê Nguyệt kéo tay Lục Tranh, hạ thấp giọng đáp lại, “Ngày mai cậu cũng có thể gọi người nào đó tới mà.”
Xuân Linh lập tức im bặt, hai má hồng lên.
Đàm Khê Nguyệt có chút đắc ý nhướng mày với cô ấy, cô còn không thể trị nổi cô ấy hay sao, buổi sáng đã để cô ấy thoát khỏi rồi.
Lục Tranh cười xòa lau mồ hôi trên mũi cô, cô hiếm khi có vẻ trẻ con như vậy.
Chu Thúy Thúy nhận ra điều gì đó không đúng, quay đầu nhìn Xuân Linh, người nào vậy, Phùng Diễm Ni thì càng tỏ vẻ hóng chuyện.
Đàm Khê Nguyệt tranh thủ lúc bọn họ phân tâm, nắm tay Lục Tranh, đi nhanh về xe, cô mệt đến mức ngã xuống ghế không muốn động, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng trong suốt.
Lục Tranh giúp cô tháo găng tay đã ướt, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô trong lòng bàn tay, ở trên mu bàn tay hỏi, [Vui không?]
Đàm Khê Nguyệt gật đầu, “Lâu rồi em không ném tuyết, lần trước chắc cũng hơn mười năm trước rồi.”
Lục Tranh cười một cái, không tiếp lời cô, chỉ nắm tay cô, đợi khi tay cô ấm lên mới buông ra, lại thắt dây an toàn cho cô, tay trở lại vô lăng, chuẩn bị đạp ga.
Đàm Khê Nguyệt giữ tay anh lại, nghiêm túc nhìn anh, “Còn anh thì sao?”
Lục Tranh giả bộ không hiểu, anh cái gì?
Đàm Khê Nguyệt không cho anh học theo cách cô giả ngu, cô hỏi thẳng, “Lần trước anh ném tuyết là khi nào?”
Lục Tranh đáp, “Cậu đoán xem.”
Đàm Khê Nguyệt tức giận véo tay anh, “Em phát hiện anh cái hay thì không học, mà cái xấu thì học rất nhanh.”
Tối qua cô dùng bảng đen dạy anh, có nhiều từ cô không cần dạy, anh học rất nhanh, giờ ngay cả “em đoán xem” cũng biết nói rồi.
Lục Tranh cười mỉm, véo má cô đang phồng lên, không phải cô nói anh là là người xấu sao, đương nhiên sẽ chọn học cái xấu.
Đàm Khê Nguyệt gạt tay anh ra, nếu không phải ở ngoài, cô đã muốn cắn anh rồi.
Ánh mắt Lục Tranh vô tình lướt qua gương chiếu hậu, nụ cười trong mắt anh biến mất, trên mặt chỉ còn lại vẻ lạnh lùng.
Đàm Khê Nguyệt cũng chú ý đến chiếc xe đó, cô vốn định nói với anh, nhưng nhìn vẻ mặt anh, chắc anh đã biết rồi.
Cô khẽ nắm lấy ngón tay cái của anh, nhẹ nhàng nói, “Chúng ta về nhà thôi.”
Lục Tranh nhìn vào mắt cô, khí lạnh trên người anh giảm đi, anh nắm tay cô đặt lên môi hôn nhẹ, rồi khởi động xe.
Suốt dọc đường đều yên tĩnh, ngay cả bàn ăn cũng rất yên ắng, có một số chuyện đè nặng trong đáy lòng anh, chắc không ai có thể chạm vào.
Cuối cùng, tiếng gõ cửa vang lên, là điều Đàm Khê Nguyệt đã dự đoán trước.
Lục Tranh nhìn về phía cửa, khóe môi kéo lên ý cười châm biếm, ông ta đúng thật dám, ông ta nghĩ đây là nơi nào, ông ta lại có mặt ở đây, đúng là những năm qua sống quá thoải mái.
Sau vài giây, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Đàm Khê Nguyệt đi tới bên anh, thử hỏi, “Em đi bảo bọn họ đi nhé?”
Lục Tranh ngừng lại, nhìn cô.
Đàm Khê Nguyệt thật thà đáp, “Trong khoảng thời gian này, ông ấy và Phó Minh Viễn kia đã đến xưởng chúng em nhiều lần, nhìn vẻ mặt ông ấy, đại khái em có thể đoán được ông ấy là ai.”
Ánh mắt Lục Tranh tối lại, anh nắm chặt tay cô, chậm rãi nói, “Xin lỗi.”
Đàm Khê Nguyệt nhẹ nhàng đá anh một cái, “Anh xin lỗi em làm gì, chúng ta cùng chung một chiến hào, phải nhất trí đối phó với bên ngoài, em rất có nghĩa khí, không giống anh, lúc quan trọng lại bán em, làm vui lòng mẹ vợ.”
Cô còn nhớ rõ chuyện anh đã tố cáo cô.
Lục Tranh bị cô chọc cười, anh xoa tóc cô lung tung, viết lên tay cô, [Anh ra ngoài một chút.]
Đàm Khê Nguyệt nắm chặt tay anh, “Có cần em đi cùng không?”
Lục Tranh trả lời, “Không cần.”
Dưới ánh đèn, đôi mắt anh kiềm chế sự lạnh lẽo.
Đàm Khê Nguyệt có chút lo lắng, nhưng không muốn để anh thấy, cô đưa tay chỉnh lại tóc bị anh làm rối, “Trước tiên vào trong mặc áo khoác đi, em sẽ sắc thuốc cho anh, về sớm nhé, thuốc nguội uống sẽ không tốt.”
Lục Tranh cúi xuống chạm nhẹ vào môi cô.
Hai người nhìn nhau, Đàm Khê Nguyệt khẽ cong mắt, “Nhanh lên nhé, em đợi anh về.”
Lục Tranh lại hôn cô một cái, quay người vào phòng ngủ, sau đó đi ra ngoài.
Cửa lớn mở ra rồi lại đóng chặt.
Đàm Khê Nguyệt không biết bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì, cô cố gắng không nghĩ đến, mỗi khi có chuyện gì đè nặng trong lòng, cô lại muốn tìm việc khác để phân tán sự chú ý.
Ông thầy thuốc cổ truyền còn kê đơn cho anh, mỗi ngày cần uống một thang, sắc thuốc với cô không khó, hồi ba cô bệnh cũng đã uống thuốc đông y một thời gian.
Cô đặt một cái bàn nhỏ bên lò lửa, vừa học vừa nhìn vào ấm thuốc, mắt thỉnh thoảng lại liếc ra sân.
Thuốc đã sắc xong lâu rồi, nhưng bên cửa vẫn không có động tĩnh, Đàm Khê Nguyệt đưa tay sờ nhiệt độ của bát, vừa định đứng dậy, thì cửa vang lên, cô lại ngồi xuống ghế, từ đĩa lấy một quả quýt, chậm rãi bóc ra, để che giấu sự bất an trong lòng.
Anh đứng ngoài sân một lúc lâu, Đàm Khê Nguyệt không biết đã ăn bao nhiêu trái quýt, anh mới kéo rèm vào bếp, khí áp xung quanh vẫn thấp, mặt mày đều là vẻ lạnh lùng.
Đàm Khê Nguyệt biết anh không muốn nói nhiều, cô cũng không hỏi, cô nhét múi quýt cuối cùng vào miệng, giọng nói vui vẻ, “Cuối cùng anh cũng về, thuốc sắp nguội rồi, nhanh uống thuốc đi.”
Lục Tranh nhìn cô, ánh mắt anh cuối cùng cũng ấm lên, anh bước tới, muốn véo má cô, nhưng tay lạnh, chỉ nhẹ nhàng gãi một cái.
Đàm Khê Nguyệt mở nắp bát, đưa bát cho anh, “Có thể sẽ hơi đắng, anh nín thở uống sẽ đỡ hơn.”
Lục Tranh nhận bát, một hơi uống cạn, ngay cả lông mày cũng không nhíu lại.
Đàm Khê Nguyệt nhìn có chút ngẩn người, “Anh không thấy đắng sao?”
Lục Tranh lắc đầu.
Đàm Khê Nguyệt chân thành nói, “Anh cũng thật lợi hại, chỉ ngửi mùi này thôi mà em đã thấy đắng rồi.”
Lục Tranh lấy bút trên bàn, viết lên giấy nháp của cô, [Hồi nhỏ uống nhiều thuốc đắng hơn cái này, anh đã quen rồi.]
Đàm Khê Nguyệt nhìn câu đó, không hiểu sao mắt cô hơi cay, anh hồi còn nhỏ chắc đã trải qua nhiều khổ cực mà cô không thể tưởng tượng nổi, cô chịu ấm ức thì có thể tìm ba mẹ, còn anh dù có chịu ấm ức cũng chắc chắn không nói với mẹ, chỉ biết tự mình nuốt trôi.
Đàm Khê Nguyệt kìm nén cảm xúc trong mắt, nhìn anh nhẹ nhàng mở miệng, “Em muốn nói cho anh một bí mật.”
Lục Tranh cảm thấy cái lạnh trong lòng dần tan biến, cô mặc chiếc áo len hồng mềm mại, ngay cả gò má cũng hồng hồng, như một chú mèo con màu hồng, ngồi trên ghế nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo phản chiếu bóng dáng anh, đầy lo lắng nhưng không muốn anh phát hiện, chắc hẳn đang nghĩ cách làm anh vui, cô luôn biết cách dỗ người khác vui, càng biết cách dỗ anh như thế nào.
Lục Tranh dùng ngón cái vuốt ve cằm cô, anh muốn xem trong đầu cô lại nảy ra ý tưởng gì.
Đàm Khê Nguyệt vẫy tay với anh, “Anh cúi xuống.”
Lục Tranh mỉm cười, cúi người lại gần cô.
Đàm Khê Nguyệt vòng tay quanh cổ anh, ghé sát vào tai anh, thì thầm, “Quýt mà anh mua lần này rất ngọt, em vừa ăn mấy trái.”
Lục Tranh nhướng mày, bí mật chỉ có vậy sao?
Đàm Khê Nguyệt lại áp môi sát vào tai anh, giọng nói trở nên nhỏ hơn, “Giờ trong miệng em cũng ngọt, anh… có muốn nếm thử không?”
