Trúc Mã Đẩy Ta Cho Vị Hoàng Tử Điên
Chương 4:
Lúc Lục Cửu rút đao xông vào thạch thất, cả người ướt sũng nước mưa, toàn thân cũng đẫm máu.
Hắn ta nhìn rõ tên thích khách ngã gục, ánh mắt liền rơi xuống người Tiêu Thừa Quyết đang hôn mê trong lòng ta, cả người ngây dại ra.
“Điện hạ hắn… vừa rồi đã mở miệng sao?”
“Hắn bảo ta cúi xuống.” Ta dùng bàn tay run rẩy ấn chặt vết thương, “Lục Cửu, hắn căn bản không hề điên.”
Lục Cửu không đáp lời, chỉ quỳ sụp xuống, cõng Tiêu Thừa Quyết lên lưng.
Đến khi trời sáng, một ông lão mang hòm thuốc từ trong rừng thông, Lục Cửu gọi lão là Hà lão.
Hà lão cắt rách quần áo dính máu, xem xét vết đao trên lưng xong, trước tiên thở dài một tiếng nặng nề.
“Bệnh điên của điện hạ quả thực là giả vờ.” Lão vừa bôi thuốc vừa giải thích, “Nhưng giọng thì hỏng thật rồi. Đêm trước khi rời cung, có người bỏ thuốc câm vào trong chén thuốc. Mặc dù điện hạ đã nhổ ra phần lớn, nhưng cổ họng vẫn bị độc tàn phá, suốt ba tháng không nói được lấy một chữ.”
“Nhưng tối hôm qua hắn… rõ ràng đã lên tiếng.”
“Đó là do trong lúc cấp bách, dùng một hơi xung phá vết máu bầm tụ lại.” Hà lão nói, “Cũng may là có hơi thở này. Đã có thể phát ra âm thanh, sau này vẫn còn cứu chữa được.”
Lão liếc nhìn ta một cái, vuốt râu, đáy mắt cất giấu tia ý cười.
“Niệm An cô nương, ngài có biết hơi thở này của điện hạ vì sao mà bị kích phát không?”
Ta thật thà lắc đầu.
“Sốt ruột đấy.” Hà lão cười nói, “Con người điện hạ, trời sập xuống cũng chẳng thèm gấp gáp. Có thể khiến hắn sốt ruột đến mức này, cô nương là người đầu tiên đấy.”
“Sau này cổ họng phải điều dưỡng cho thật tốt vào. Thuốc của lão phu chỉ trị được một nửa, nửa còn lại——” Lão cất hòm thuốc đi, “Vẫn phải phiền cô nương ở cạnh nói chuyện với hắn nhiều hơn, trêu chọc vài câu, làm hắn tức giận một chút, tâm khí hoạt bát lên rồi thì cổ họng mới thông suốt được.”
Ta lập tức hiểu ra ngay.
Chuyện này không làm khó được ta, chẳng qua là da mặt dày thêm một chút mà thôi.
Ta từng đi ăn mày ở kinh thành, da mặt vốn là thứ không đáng tiền nhất.
Tiêu Thừa Quyết ngủ mê man hai ngày, ta thay phiên lau người đổi thuốc cho y. Vết đao ở lưng dính liền vào vải áo, mỗi lần bóc ra, tựa như lại lột thêm một tầng da thịt.
Vừa bóc ta vừa thổi phù phù vào vết thương cho y: “Ta thổi cho ngài một cái nhé, cảm giác đau đớn sẽ mau chóng tan biến thôi.”
Lại nhịn không được lầm bầm: “Ban nãy còn định xem vóc dáng của điện hạ thế nào, giờ bị thương ra thế này, nhìn xót xa lại vẫn chưa nhìn được.”
Mí mắt y khẽ chuyển động.
Sáng tinh mơ ngày thứ ba, ta bưng chén thuốc bước vào phòng, vừa ngẩng đầu liền đụng phải một đôi mắt.
Đôi mắt ấy đen nhánh lại trong veo, đang bất động nhìn vào ta.
—
Tiêu Thừa Quyết tỉnh lại rồi vẫn không thích nói chuyện lắm.
Hà lão bảo cổ họng của y bị tàn phá nặng nề, mỗi ngày nhiều lắm chỉ thốt ra được vài chữ.
Trớ trêu thay ta lại là kẻ lắm lời.
“Điện hạ, hôm qua ngài uống thuốc mà không nhíu mày chút nào, lợi hại hơn Lục Cửu nhiều. Hắn uống một ngụm canh gừng thôi mà mặt nhíu lại như hạch đào ấy.”
“Điện hạ, Hà lão nói xương cốt của ngài rắn rỏi, vết thương cũng lành rất nhanh.”
“Điện hạ, ngài rốt cuộc có nhớ phố Chu Tước không? Dưới gốc cây liễu, cái bánh bao thịt. Lúc ấy ngài vỗ vào cái đầu trọc lốc của ta, còn gọi ta là tiểu huynh đệ—— nhưng mà ta là cô nương, hàng thật đấy nhé.”
Y bỗng nhiên ho khan dữ dội, ho đến tận khóe mắt cũng đỏ lựng lên.
Ta vội vàng vỗ lưng cho y: “Chậm thôi, đừng vội nói chuyện.”
Đợi tiếng ho dứt hẳn, y tựa người vào vách tường, dùng giọng khàn khàn nói: “…Tiêu Thừa Quyết.”
Ta sửng sốt một chút: “Cái gì?”
“Tên của ta.” Y nói từng chữ một, “Bây giờ không còn là điện hạ nữa rồi.”
Tiêu Thừa Quyết.
Nghe thuận tai thật đấy, nghe lọt tai hơn chữ điện hạ nhiều.
Ta lập tức đổi miệng: “A Quyết!”
Y lại bắt đầu ho sặc sụa.
Ta cứ gọi một tiếng A Quyết, y lại ho một tiếng, hại ta không thể làm gì khác hơn đành phải ngậm miệng lại.
Vết thương từ đó ngày một tốt hơn. Ngày có thể xuống giường đi lại, y một mình đi ra bên giếng xách nước gội đầu, Lục Cửu đứng bên cạnh lau nước mắt, bị y trừng mắt lườm cho một cái đành phải lủi thủi về.
Phía sau lăng viên cũng lác đác có thêm vài người tới. Có lão thư sinh mặc áo vải thô, có thợ săn vác cung, lại có cả người bán hàng rong. Vừa nhìn thấy Tiêu Thừa Quyết, họ liền đồng loạt quỳ rạp xuống, gọi y: “Điện hạ.”
Ta trốn sau cánh cửa hỏi Lục Cửu: “Những người này đều là người của hắn hả?”
Lục Cửu hạ thấp giọng, nói họ đều là bộ hạ cũ đang chờ đợi điện hạ trở về.
Y đến thủ hoàng lăng, không chỉ đơn thuần là chịu phạt.
Nơi này cũng là nơi để y dùng làm chỗ ẩn náu, thu nạp bộ hạ cũ.
