Yêu Phi Công Lược

Chương 3:



Lượt xem: 2,379 | Cập nhật: 30/10/2026 16:25

Có lẽ ta phải chết rồi.

Nằm trên giường, ý chí ta nguội lạnh.

Nhưng ta vẫn chưa kịp từ biệt tổ phụ, phụ thân và mẫu thân.

Khóc lóc suốt nửa đêm, ta bò dậy nhờ ánh nến viết thư nhà.

Đời này ta có lẽ không có cách nào bước ra khỏi doanh trại Đại Chiêu nữa rồi, hy vọng bức thư nhà có thể thay ta trở về bên người thân.

Ngắt quãng ngắt quãng, bức thư nhà này viết liền ba ngày.

Ta tự viết mà tự làm mình khóc sướt mướt.

Tiện thể cũng ăn thêm ba ngày cơm đoạn đầu trước khi chết, lần nào cũng cảm giác đây là bữa cuối cùng.

Cuối cùng đến một ngày, ta chớp lấy cơ hội, chặn tên tiểu tốt mang cơm nước lại.

Ban đầu, hắn ta còn không chịu giúp ta đưa thư nhà.

Về sau có lẽ bị nội dung trong thư cảm hóa, hoặc cũng có thể là vì nhan chim sa cá lặng hoa nhường nguyệt thẹn nghiêng nước nghiêng thành trời sinh lệ chất đáng thương của ta.

Hắn ta cuối cùng vẫn đồng ý giúp ta mang bức thư nhà này ra ngoài.

Ta rưng rưng nước mắt đưa tiễn hắn ta rời đi.

Vĩnh biệt nhé, những người thân yêu nhất của ta.

Kết quả chưa đầy một nén hương, ta và tên lính kia đồng thời bị áp giải, đưa đến lều trại của Sở Vân Hạc.

Trong lều trại ánh nến chập chờn, không một ai dám lên tiếng.

Tiểu binh mặt mày kinh hãi, quỳ rạp xuống đất, run rẩy nhức cái sàng.

Còn xấp thư nhà dày cộp của ta, lại rơi vào tay Đế sư.

Sở Vân Hạc chỗ nào cũng đẹp, ngay cả đôi tay cũng vậy.

Trắng trẻo thon dài, dáng vẻ cầm sách đẹp, dáng vẻ cầm trường kiếm cũng đẹp.

Đáng tiếc bây giờ không phải lúc thưởng thức.

“Giúp yêu phi chuyển thư, ngươi đáng tội gì?”

Tiểu binh đến nói năng cũng không suôn sẻ nổi nữa.

Ta muộn màng phản ứng lại, Sở Vân Hạc sợ ta biết được quân tình, mượn thư nhà để truyền tin ra ngoài.

Mấy vị tướng sĩ đang ngồi cũng có sắc mặt khó coi.

Cho đến khi, Sở Vân Hạc mở bức thư nhà đó ra.

Đôi mày hắn khẽ nhíu lại.

Rồi lướt nhanh qua trang thứ hai, trang thứ ba…

Có vị tướng quân tính tình nóng nảy không nhịn được, liền nhặt một tờ lên bắt đầu đọc.

“Tổ ‘hụ’, ‘hụ hân’, mẫu ‘hân’, Hồi nhi lần này thật sự không về được nữa rồi. Mọi ‘ngờ’ phải ‘đài’ trọng thân thể, ăn uống cho tốt……”

“Cái gì với cái gì thế này?”

Vị tướng quân không tin tà, ông ta cầm lấy trang thứ hai, thứ ba.

“Hồi nhi xuống dưới cũng sẽ nhớ mọi ‘ngờ’, mọi ‘ngờ’ nhất định phải đốt cho con thật nhiều thật nhiều vàng bạc ‘heo’ báu, lại còn phải đốt thật nhiều mỹ nam tử nữa.”

“Mỹ nam tử bình thường thì Hồi nhi không thèm đâu, Hồi nhi muốn người giống như Sở Vân Điểu ấy, đặc biệt kèm một bức họa chân dung.”

Ngay khi bức họa chân dung đó vừa được giơ lên, bầu không khí trong lều trại im lặng đến đáng sợ.

Mấy vị tướng sĩ âm thầm dời tầm mắt đi chỗ khác.

“Phì.”

Không biết là tên đáng chém ngàn đao nào bật cười thành tiếng.

Mấy người còn lại nghẹn đến mức mặt mày đỏ bừng, mắt ngấn lệ.

Ta muốn làm loạn rồi đây.

Bức thư nhà tình cảm dạt dào thế này, lại thêm bức họa chỉ vài nét bút đã phác họa ra thần thái thế cơ mà.

Bọn họ thế mà lại dám cười nhạo ta?

Có vị tướng quân to gan giơ cao bức họa đó lên, cười hỏi ta:

“Yêu phi, trong mắt ngươi, Đế sư nhà bọn ta và Đinh lão đầu là giống nhau hả?”

…Được rồi, quả thực là có hơi cẩu thả một chút.

Ta thừa nhận, chỉ một chút xíu thôi.

Kết quả xử lý của việc này là: Không ai thương vong.

Mấy vị tướng lĩnh từ đâu tới thì về nơi đó.

Tiểu binh giúp ta đưa thư thì bị phạt nửa tháng bổng lộc.

Không ai bảo ta đi, ta không dám động đậy.

Ta quỳ dưới đất đến mức tê cả chân, Sở Vân Hạc mới rủ lòng thương cho ta đứng dậy.

“Lại đây.”

Trên bàn làm việc của hắn, ngoài sách vở ra thì chính là tấu chương.

Người đẹp, chữ cũng đẹp.

Đơn giản chính là chữ như người, mang đậm phong cốt.

Ta lê lết bước qua, nhìn những nét chữ xiêu vẹo như mấy con rết bò của mình, rồi lại nhìn nét chữ hành thư ngay ngắn của Sở Vân Hạc.

Sự tương phản quá lớn, có chút suy sụp rồi.

Chắc chắn là vì tiên sinh dạy học hồi trước quá xấu, nên ta mới không chịu khó luyện chữ.

Hắn cầm bức thư nhà của ta lên:

“Viết cái gì thế? Đọc lại một lượt cho ta nghe.”

“Tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, Hồi nhi lần này thật sự không về được nữa rồi. Mọi người phải bảo trọng thân thể, ăn uống cho tốt……”

“Hồi nhi xuống dưới cũng sẽ nhớ mọi người, mọi người nhất định phải đốt cho con thật nhiều thật nhiều vàng bạc châu báu, lại còn phải đốt thật nhiều mỹ nam tử nữa.”

“Mỹ nam tử bình thường thì Hồi nhi không thèm đâu, Hồi nhi muốn người giống như Sở Vân Hạc ấy, đặc biệt kèm một bức họa chân dung.”

Ta ngoan ngoãn đọc xong, nhìn Sở Vân Hạc khoanh tròn mấy chữ.

“Những chữ này đều không biết viết sao?”

Ta nghiêng đầu: “Có chỗ nào không đúng à?”

Rất khó để hình dung biểu cảm của Sở Vân Hạc lúc đó thế nào.

Bàn tay đang cầm bút của hắn khựng lại, viết lại chữ đúng vào bên dưới chữ sai của ta.

Rồi đưa bút cho ta: “Ngươi viết lại một lượt đi.”

Không thể nào, người ta sắp chết đến nơi rồi mà vẫn phải học chữ sao?

Ta hai mắt tối sẩm, nhưng vẫn nghiêm túc viết xong.

Nhưng chữ “Hạc” trong tên Sở Vân Hạc khó viết quá, viết liên liền mấy lần đều xiêu xiêu vẹo vẹo.

Sở Vân Hạc kiên nhẫn dạy ta lần thứ hai.

Cho đến khi ta khó khăn viết ra được, hắn mới cảm thấy hài lòng.

Trước khi thả ta rời đi, Đế sư đã thu giữ bức thư nhà xấu xí của ta lại.

“Ngày mai tiếp tục đến luyện chữ.”