Yêu Phi Công Lược

Chương 7:



Lượt xem: 2,380 | Cập nhật: 30/10/2026 16:25

Ta vốn dĩ là người giấu không nổi tâm sự trong lòng.

Ấy thế mà lại giấu chuyện này suốt mấy ngày liền.

Mấy ngày hôm đó, ngày nào ta cũng soi gương đồng.

Phát hiện ra bản thân mỗi khi nghĩ đến Sở Vân Hạc, trên mặt sẽ xuất hiện một số thay đổi vi diệu.

Tỷ như, ánh mắt sẽ vô thức nhìn đi chỗ khác, hai má sẽ ửng lên một lớp đỏ mỏng.

Tiêu rồi, ta hình như có chút xíu, chỉ là một chút xíu thôi, thích Sở Vân Hạc mất rồi.

Có nên đi hỏi Sở Vân Hạc hay không đây?

Ta chẳng có tài sản gì trong tay, chỉ có mỗi khuôn mặt này là còn nhìn được.

Chữ viết miễn cưỡng có chút phong cốt, nhưng toàn bộ đều là do Sở Vân Hạc dạy.

Cưỡi ngựa và bắn tên, cũng chỉ biết chút ít, đem ra ngoài hoàn toàn không đủ để khoe khoang.

Đáng ghét là Sở Vân Hạc lại không gần nữ sắc.

Trằn trọc trở mình không sao ngủ được, giữa đêm tỉnh mộng, ta đầu bù tóc rối chạy đến lều trại của Sở Vân Hạc.

Ta hỏi hắn: “Sở Vân Hạc, có phải ngài thích ta hay không?”

Câu nói này tựa như một tiếng sấm giữa trời quang.

Chưa đợi hắn mở miệng, ta đã hối hận vì hỏi câu đó rồi.

Ta cúi gằm đầu xuống, giọng nói nhỏ dần:

“Ta xinh đẹp nhường này, tự nhiên phải kén cá chọn canh một chút. Nói thật với huynh nhé, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy huynh, ta đã thấy huynh đẹp trai rồi. Mẫu thân ta cũng là vừa nhìn thấy phụ thân ta cái là quyết định rước người về nhà làm phu quân luôn đấy.”

“Nếu huynh không chịu theo ta về nhà, ta theo huynh về nhà cũng được. Nhưng mà, ta cũng không phải kiểu ác bá ép uổng người khác đâu, chuyện thích nhau đương nhiên phải là tình đôi bên có tình rồi……”

“Sương Hồi.”

Sở Vân Hạc đứng im trước mặt ta.

Hắn hình như khẽ thở dài một tiếng, rồi vươn tay nâng cằm ta lên, bắt ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong đôi tròng mắt đen láy ấy, chỉ phản chiếu bóng hình một mình ta mà thôi.

Vị Đế sư xưa nay thanh tâm quả dục, thiết diện vô tư, không gần nữ sắc nói: “Ừ.”

Khoảnh khắc Sở Vân Hạc thừa nhận, đáy lòng ta như nở hoa.

Lần trước vui mừng như thế này, vẫn là chuyện của rất nhiều năm về trước.

Lúc đó tổ phụ tiễn vị tiên sinh dạy học thứ mười ba của ta đi, bảo rằng từ nay về sau ta không cần phải đọc sách nữa.

Ta cảm thấy giờ phút này đây, bản thân nên giữ chút dè dặt thì hơn.

Nhưng rõ ràng, phụ mẫu ta chưa từng dạy ta phải dè dặt thế nào cả.

Ta trực tiếp vòng hai tay ôm lấy eo Sở Vân Hạc, nhào vào lòng hắn.

Được người ta ôm trọn vào lòng, ta có chút choáng váng nghĩ ngợi, hóa ra được ôm vào lòng là có cảm giác thế này, hóa ra bình thường phụ mẫu đều được ăn ngon đến vậy.

Sau khi đã thổ lộ tâm tình, đáng lẽ ra nên bàn đến chuyện cưới xin rồi chứ.

“Vậy khi nào huynh mới cưới ta? Ta cưới huynh cũng được.”

Nghĩ lại, ta lại nhớ đến những quý tộc thế gia từng đến nhà cầu thân.

Vị trí chính thê, đa phần đều dùng để trao đổi lợi ích.

Bọn họ hết người này đến người khác chỉ nguyện ý nạp ta làm thiếp.

Lại còn mở miệng ngậm miệng nói rằng, hiền thê mỹ thiếp, là niềm vui cực lạc trong đời người.

Nghĩ đến đây, khóe môi vốn đang cong lên của ta liền sụp xuống, hung hăng dùng ngón tay vẽ một con rùa đen ở sau lưng Sở Vân Hạc.

Mẫu thân tuy háo sắc, nhưng từ khi có phụ thân rồi, nam nhân bên ngoài bà đến liếc một cái cũng không thèm liếc.

Sau này nếu ta có phu quân, cũng chỉ có duy nhất một mình phu quân ấy thôi.

Ta hy vọng phu quân tương lai của mình, cũng có thể đối xử với ta như vậy.

“Đợi chiến sự kết thúc, ta đến gặp tổ phụ, phụ thân và mẫu thân của nàng, chọn một ngày lành trời trong nắng ấm, ta sẽ đến cưới nàng.”

Sở Vân Hạc vuốt ve mái tóc xõa tung của ta: “Ta có một mình Sương Hồi một người, là đủ rồi.”

—

Nhưng ta chờ mãi chờ mãi, chiến loạn vẫn chưa bình định xong, ngược lại chờ được một đạo thánh chỉ.

“Điều này mà còn chịu đựng được, còn điều gì không thể chịu đựng được nữa!”

Tiểu tướng quân đập mạnh một cái lên bàn: “Nam Thục muốn chúng ta cắt đất cầu hòa, bệ hạ thế mà lại đồng ý ư?”

“Hôm nay cắt năm thành, ngày mai cắt mười thành… Cứ thế này thì phải làm sao?”

……

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Sở Vân Hạc.

Sở Vân Hạc không hề do dự, hắn quyết đoán ra lệnh: “Triệu Anh, dẫn một đội binh mã, ngày lên đường, theo ta hồi kinh.”

Lòng ta hoảng loạn dữ dội, Sở Vân Hạc ngược lại bình tĩnh đến lạ thường.

Hắn giấu bức thư mà ta để lại cho hắn lúc trước vào trong ngực áo.

Trên đó viết bốn chữ: “Sau này gặp lại.”

Sở Vân Hạc nói:

“Lúc đó ta mang theo bức thư này tìm thấy nàng, mấy ngày tới ta cũng sẽ mang theo bức thư này bình an trở về.”

Mấy vị tướng lĩnh dời tầm mắt đi chỗ khác.

Ai nấy trong lòng đều rõ như ban ngày, Hoàng đế Đại Chiêu từ lâu đã sinh lòng nghi kỵ với Sở Vân Hạc, chuyến đi này lành ít dữ nhiều.

Ta dùng sức gật đầu: “Nhất định.”

Sở Vân Hạc vẫn chưa gặp qua tổ phụ của ta, cũng chưa từng được ăn vịt quay ở gian bếp nhỏ nhà ta.

Hắn cũng chưa từng thấy cây đào mà ta từng trèo, chưa từng tận mắt chứng kiến ta đi săn bắn.

Sở Vân Hạc, nhất định phải bình an trở về đấy.