Yêu Phi Công Lược
Chương 6:
Khó khăn lắm mới giãy giụa thoát ra được, vừa vặn đâm sầm vào Sở Vân Hạc.
Mấy ngày không gặp, hắn có phần gầy đi đôi chút.
Sắc môi có hơi tái nhợt, nghiêng đầu ho khan thấp giọng vài tiếng.
“Sương Hồi.”
Đây là lần đầu tiên Sở Vân Hạc gọi tên ta.
“Cho ngươi viết một bức thư nhà thì sao?”
Hai mắt ta sáng bừng lên.
Phải thừa nhận rằng, khoảng thời gian ở trong lều trại này, ta đã học thêm được rất nhiều chữ, chữ viết cũng trở nên đẹp hơn rất nhiều.
Trên bàn làm việc của Sở Vân Hạc, vẫn còn đặt bức thư mà ta để lại khi trốn chạy.
Chỉ có bốn chữ: “Sau này gặp lại.”
Kết quả vừa trốn ra ngoài được năm canh giờ đã bị tóm trở về.
Viết thư xong, ta còn đắc ý đưa cho Sở Vân Hạc xem.
“Có vài phần phong cốt của ngài rồi chứ nhỉ?”
“Ngài là Đế sư, học trò trước chắc là Hoàng đế Đại Chiêu phải không? Bây giờ ta cũng là học trò của ngài rồi đây.”
“Ta thấy, vị Hoàng đế Đại Chiêu đó đối với ngài cũng khá tốt đấy chứ, ngài ở trong lều trại mà hắn thế mà vẫn sai người đưa tới nhiều mỹ nhân như vậy.”
Mặc dù sau đó Sở Vân Hạc chẳng thèm triệu kiến bọn họ lần nào, cứ giữ lại làm một đám vật phẩm cát tường.
Sở Vân Hạc thong thả xếp gọn bức thư nhà của ta lại:
“Nếu như ta nói, ta vừa mới đến quân doanh, bệ hạ đã chém đầu thân tín của ta trong triều, đày những đại thần mà ta dày công bồi dưỡng đến vùng Lĩnh Nam xa xôi hẻo lánh, ngay cả trong số mỹ nhân được đưa tới, cũng ẩn giấu hai tên tử sĩ, chỉ cần ta có chút hành động khác thường, là có thể tiên trảm hậu tấu, ngươi còn cảm thấy bệ hạ đối xử tốt với ta nữa không?”
Ta mở to tròn đôi mắt: “Hắn đã không tin tưởng ngài đến thế, ngài còn bán mạng cho hắn làm gì?”
Trong lều trại của Sở Vân Hạc, ngọn nến luôn sáng suốt cả đêm.
Ban đầu ta không hiểu lắm, hắn đường đường là một Đế sư, tại sao lại phải đến chiến trường xa xôi thế này.
Về sau cảm thấy Sở Vân Hạc tài năng xuất chúng việc gì cũng gánh vác, toàn quân trên dưới mới nguyện ý nghe theo lệnh hắn điều động.
Nhưng ta chưa từng nghĩ tới, quá mức xuất sắc, lại sẽ rước lấy sự kiêng kỵ từ kẻ khác.
Dưới ánh nến chập chờn, ánh mắt Sở Vân Hạc dịu dàng đến lạ thường:
“Sương Hồi, ăn lộc của vua, thì phải trung thành với việc của vua.”
“Nàng đã từng đến chiến trường bao giờ chưa? Nơi đó cát vàng ngập trời, thi hài khắp chốn. Giả sử có thể dùng sức lực của ta, nhanh chóng dẹp yên chiến loạn, thì có thể mang lại cho bách tính mười năm cuộc sống yên bình.”
“…Cho dù sẽ bị bệ hạ nghi kỵ, cho dù ngài sẽ mất mạng sao?”
Sở Vân Hạc kiềm chế lau đi vết mực trên gò má ta, rồi mỉm cười gật đầu: “Cho dù ta sẽ mất mạng.”
—
Kể từ ngày đó trở đi, Sở Vân Hạc không bắt ta đi luyện chữ nữa.
Nói cách khác, ta xem như đã xuất sư được rồi.
Ngày xuất sư, hắn hỏi ta có muốn học cưỡi ngựa không.
Ta nhớ tới con ngựa nhỏ của mẫu thân, mẫu thân thích mặc kính trang, phi ngựa dạo phố.
Nhưng mỗi lần trở về đều bị tổ phụ nhà ta cho một trận đòn roi.
Ta liên tục lắc đầu:
“Không được đâu, tổ phụ bảo đó không phải là việc mà cô nương gia nên làm.”
“Đừng nghe lời ông ấy nói,” Sở Vân Hạc đưa cho ta một bộ đồ tay bó gọn gàng, “Hãy tự hỏi bản thân ngươi có muốn hay không.”
Muốn chứ, tự nhiên là muốn rồi.
Chỉ cần không phải đọc sách luyện chữ, làm việc gì cũng vui.
Thế là Sở Vân Hạc mời cho ta một vị tiên sinh mới, chính là Tiểu tướng quân đã giúp ta trốn ra ngoài hôm đó.
Ngày đầu tiên học cưỡi ngựa, ta ôm chặt cứng lấy chân ngựa suốt cả chặng đường, hoàn toàn không dám trèo lên.
Con ngựa chê bai đá ta mấy vó.
Nằm dài trên bãi cỏ cùng Tiểu tướng quân, hắn ta bỗng nhiên buồn bực lên tiếng: “Này, Yến Sương Hồi, ngươi không thấy Đế sư đối xử với ngươi có chút gì đó không bình thường à?”
“Không bình thường ở chỗ nào?”
Tiểu tướng quân đếm trên đầu ngón tay:
“Đáng lẽ ra hắn phải giết ngươi, thuận theo lòng dân, thế nhưng cuối cùng vẫn không ra tay với ngươi, vắt óc suy nghĩ dẹp yên những lời đồn bên ngoài, lại còn cung phụng cho ngươi ăn ngon uống ngọt.”
“Ngươi lén lút trốn chạy, chỉ bị cấm túc vài ngày, còn ta chịu trọn năm mươi roi, nằm liệt nửa tháng mới khỏi đấy.”
“Trong lều trại hết mật ong rồi, thấy ngươi thích uống nước mật ong, hắn thế mà còn đặc biệt đi xin sứ thần Nam Thục một hũ.”
“Thấy ngươi chán ăn, hắn còn tự mình xuống nhà bếp nấu thịt kho cho ngươi, sai người đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của tổ phụ ngươi, giúp ngươi đưa thư nhà.”
“Ngươi nói xem, Đế sư đối với ngươi có phải là quá tốt rồi không?”
“Đương nhiên rồi.” Ta tự tin nói: “Không có ai là không thích ta cả.”
Tiểu tướng quân suýt ngất xỉu.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của ta kém cỏi đến mức khó tin, Tiểu tướng quân mấy lần bị ta bắt gặp lén lút chạy đến lều trại của Đế sư để mách lẻo.
Cũng may là học hơn mười ngày, cuối cùng cũng có thể ở trên bãi cỏ chạy nước đại một cách trơn tru.
Học xong cưỡi ngựa, Sở Vân Hạc lại hỏi ta có muốn học kéo cung bắn tên hay không.
Lại có một tên xui xẻo nữa làm tiên sinh cho ta.
Khoảng thời gian này các vị tướng lĩnh trong quân doanh hễ nhìn thấy ta là đều đi đường vòng tránh xa, sợ rằng bản thân có tài nghệ gì đó lại bị Đế sư bắt đi mất.
Lần đầu tiên ta đi săn bắn ở khu rừng nhỏ ngoài lều trại, đã săn thành công một con thỏ.
Con thỏ bị ta treo lủng lẳng bên eo, đắc ý đi vòng quanh lều trại ba vòng.
Sau đó ta mới xách đôi tai thỏ lên, khoe khoang trước mặt Sở Vân Hạc.
Nghe nói chiến sự cấp bách, Sở Vân Hạc đã mấy ngày không chợp mắt.
Nhìn thấy ta đến, cuối cùng hắn cũng buông cuốn sách trong tay xuống, rút ra một chiếc khăn tay, lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ta.
“Sương Hồi nhà chúng ta, càng lúc càng lợi hại rồi đấy.”
Khoảnh khắc Sở Vân Hạc giơ tay lên, ta dường như ngửi thấy một mùi hương trúc thoang thoảng xộc vào mũi.
Rõ ràng trước đây cũng từng ngửi qua, hôm nay lại thấy say đắm lạ thường.
Kéo theo đó, trong lồng ngực giống như có thứ gì đó muốn nhảy vọt ra ngoài, nơi bị chiếc khăn tay của hắn chạm qua trở nên nóng rực bất thường.
Ta ngẩn ngơ đứng tại chỗ, bỗng chốc nhớ lại lời của Tiểu tướng quân ngày hôm đó.
“Yến Sương Hồi, ngươi không thấy Đế sư đối xử với ngươi có chút gì đó không bình thường à?”
Cho đến tận hôm nay, ta mới muộn màng nhận ra.
Có vẻ như Sở Vân Hạc đối với ta, quả thực có chút khác biệt.
Và ta đối với Sở Vân Hạc cũng là như vậy.
