Yêu Phi Công Lược

Chương 4:



Lượt xem: 2,379 | Cập nhật: 30/10/2026 16:25

Tin tốt, ta tạm thời có lẽ không phải chết nữa.

Tin buồn, ta phải ngày ngày đến lều trại của Sở Vân Hạc luyện chữ.

Đây là doanh trại của quân địch đấy! Có ai lại đến đây đọc sách đâu chứ!

Liên tiếp luyện liền năm ngày, Sở Vân Hạc muốn nói lại thôi.

Cuối cùng hắn không nhịn được, uyển chuyển hỏi ta:

“Yến gia chưa từng mời tiên sinh vỡ lòng cho ngươi sao?”

“Đương nhiên là có chứ, tiên sinh còn luôn khen ta nữa cơ.”

“Ông ấy nói ta trời sinh vốn không phải là khối vật liệu để đọc sách.” Ta đắc ý hất cằm lên, “Nói cách khác là ta không cần đọc sách cũng có thể thông minh thế này!”

Sở Vân Hạc dời tầm mắt đi, rốt cuộc không nói gì nữa.

Một ngày có tới năm canh giờ ở trong lều trại của Sở Vân Hạc, không thể tránh khỏi việc sẽ chạm mặt các vị tướng quân đến bàn bạc quân tình.

Có những việc không phải cơ mật, Sở Vân Hạc từ trước đến nay không né tránh ta.

Nhưng có đôi khi, ta sẽ bị khách khí mời ra ngoài lều trại.

Ta ngồi xổm bên ngoài lều trại, nhặt một nhành cây nhỏ viết tên của mình.

Vì quá chăm chú, nên ngay cả khi Sở Vân Hạc đi ra từ lúc nào cũng không hay biết.

“Yến Sương Hồi là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ?”

Sở Vân Hạc ở trên cao nhìn xuống đọc dòng chữ đó.

Ta chột dạ dùng chân xóa sạch đi.

Suy cho cùng thiên hạ rộng lớn như vậy, chưa chắc đã không có ai xinh đẹp hơn ta.

Đệ nhất mỹ nhân Tây Tần thì ngoại trừ ta ra không còn ai khác, nhưng giờ thì Tây Tần đã vong quốc rồi.

Sở Vân Hạc ngược lại không phủ nhận câu nói này, hắn chỉ nói: “Chữ Hồi này vẫn chưa viết đẹp, quay về tiếp tục luyện đi.”

Luyện thế nào mà luyện đến tận thời điểm dùng bữa tối.

Bữa tối của ta cũng được người ta mang tới.

Vốn tưởng rằng Sở Vân Hạc là người lớn nhất trong lều trại này, chắc chắn hắn phải được ăn một bữa mãn hán toàn tịch.

Ta lén ngẩng đầu nhìn một cái, không ngờ lại chỉ có một bát canh đậu phụ cải trắng cùng một bát cháo loãng nhỏ.

Có lẽ chú ý tới ánh mắt của ta, Sở Vân Hạc ngước mắt lên, “Trong lều trại có được phần cơm nước thế này, đã là không tệ rồi.”

Nghe nói Tây Tần tuy đã vong quốc, nhưng những tàn quân và khởi nghĩa trong dân gian thì nhiều vô kể.

Gần đây Sở Vân Hạc luôn rất bận rộn, số lần ta bị mời ra ngoài cũng ngày một nhiều hơn.

Cơm nước ngày càng tệ đi, đến cả nước mật ong cũng bốc hơi không thấy tăm tích.

Ta gục đầu xuống bàn, sống không còn gì lưu luyến.

Thèm uống nước mật ong ngọt lịm quá đi mất.

Cuộc sống đã khổ thế này rồi, thế mà không cho ta chút ngọt ngào nào cả.

Bước ngoặt xuất hiện vào ngày sứ giả Nam Thục tới viếng thăm.

Ta theo lệ thường bị mời ra ngoài, lén lút trò chuyện với tiểu binh bên ngoài.

Tiểu binh vừa nhìn thấy ta là đỏ mặt, may là số lần nhiều rồi, bây giờ cũng dần quen thích ứng.

“Nam Thục đến đây làm gì?”

Tiểu binh cũng không biết, hắn ta gãi đầu: “Ta nghe mẫu thân ta bảo, trong núi Nam Thục gấu nhiều lắm luôn! Mật ong bên bọn họ ngọt lắm đấy!”

Câu nói này trực tiếp khiến ta thức trắng cả đêm.

Trong mơ toàn là tranh giành mật ong với gấu.

Kết quả vừa mở hai mắt ra, lại chỉ có thể uống cháo trắng.

Ăn xong cả ngày chẳng có chút sức lực nào.

Ta ủ rũ bước vào lều trại của Sở Vân Hạc.

Trên chiếc bàn ta thường ngồi, chình ức hiện ra một hũ mật ong nhỏ.

“Sứ thần Nam Thục mang đến, ta không thích, ngươi cầm lấy đi.”

Lại có chuyện tốt thế này cơ à!

Hai mắt ta sáng rực lên.

Đế sư ngoại trừ thích làm thầy người khác, nhìn không được chữ người khác viết xấu ra, thì hoàn toàn không có khuyết điểm nào khác!

Ta ôm hũ mật ong, nghiêng đầu nhìn Sở Vân Hạc: “Đa tạ Đế sư.”

Sở Vân Hạc né tránh ánh mắt, đáp một tiếng rất khẽ.

Không biết có phải là ảo giác của ta không, vành tai Đế sư đỏ lựng cả lên.

—

Ta ôm hũ mật ong trở về lều của mình.

Suốt mấy ngày liên tiếp, Sở Vân Hạc không phái người gọi ta qua nữa.

Nghe nói thời gian gần đây quân vụ bề bộn.

Ta được dịp tự tại, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, vô cùng sung sướng.

Cho đến khi, tiểu binh vẫn hay đưa cơm cho ta bị đau bụng, liền đổi một người lạ mặt đến đưa cơm cho ta.

“Yến tiểu thư.”

Người nọ muốn nói lại thôi: “Mấy hôm trước ta ra ngoài doanh trại mua sắm, nghe được tin tức về tổ phụ của ngươi là Yến thị lang.”

“Từ khi ngươi bị đưa vào lều trại Đại Chiêu, Yến thị lang ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, hiện nay bệnh nặng không dậy nổi, chỉ còn thoi thóp một hơi.”

Ta đứng phắt dậy.

Toàn bộ trái tim giống như bị ai đó bóp chặt lấy, đến cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Mặc dù ta vẫn luôn trách tổ phụ quá nghiêm khắc với mình, nhưng ta biết, ông cụ làm thế là vì tốt cho ta.

Ta, mẫu thân, phụ thân, ở trong mắt tổ phụ đều không tính là thông minh, thế nên tổ phụ tuổi đã cao rồi nhưng vẫn luôn lo toan tính toán cho bọn ta.

Trước khi ta được tuyển vào cung, tổ phụ đã có ý định cáo lão về quê, dẫn ba bọn ta rời khỏi chốn thị phi này rồi.

Hiện tại ta không ra khỏi quân doanh được, chỉ có thể đi tìm Sở Vân Hạc.

Nhưng lại được thông báo rằng, Sở Vân Hạc không có ở đây.

Ta sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui trong lều trại mấy vòng liền, n đến vị Tiểu tướng quân đã cứu ta từ đoạn đầu đài ra.

Hắn ta thể giúp ta lần đầu, thì cũng có thể giúp ta lần thứ hai.

Ta đè nén sự xao động và bất an trong đáy lòng, kỳ diệu thay lại bình tĩnh trở lại.

Ngồi trước chiếc gương đồng, ta búi lại mái tóc xõa tung, để lại một bức thư, lao thẳng về phía Tiểu tướng quân.

Tiểu tướng quân nghe xong ý định của ta, nghĩ ngợi cũng không thèm nghĩ liền từ chối.

“Không thể được, ta không thể thả ngươi đi.”

Ta níu lấy vạt áo hắn ta, một chữ cũng không nói.

Chỉ dùng đôi mắt ngấn lệ ấy nhìn hắn ta.

Tiểu tướng quân mềm lòng rồi.

Hắn ta không thả ta đi, mà nhân lúc đêm tối, lén lút đưa ta ra khỏi quân doanh.

“Dù tin tức đó là thật hay giả, ngươi cũng chỉ được ở từ xa nhìn tổ phụ của ngươi một cái. Xem xong rồi, nhất định phải cùng ta trở về.”

Ta cũng biết, tin tức đó đến thực sự quá ư là trùng hợp.

Vừa hay lúc Sở Vân Hạc không có ở đây, vừa hay đâm trúng điểm mà ta sợ hãi nhất.

Khi tiên sinh vỡ lòng dạy ta, những bài thơ phú danh tiếng kia, ta nghe mãi sẽ buồn ngủ, duy chỉ có một bài “Trần Tình Biểu”, trong đó có một câu khắc ghi sâu đậm trong tâm trí ta.

Thần không có tổ mẫu, không có cách gì để được như ngày hôm nay; tổ mẫu không có thần, không có cách gì để sống nốt những năm tháng cuối đời.

Tổ phụ đối với ta mà nói, chính là người quan trọng nhất trên thế giới này.

Ông cụ chưa bao giờ chê bai ta ngốc nghếch dốt nát, mà luôn tận tâm tận lực vì ta, trải sẵn con đường phía trước.

Ngựa của Tiểu tướng quân dừng lại trước một thôn trang: “Nghỉ ngơi ở đây hai canh giờ, rất nhanh là đến nơi rồi.”

Ta quấn chặt áo lại, kìm nén nước mắt: “Được.”

Lời vừa dứt, đất trời rung chuyển.

Một tiểu đội binh mã giơ cao ngọn đuốc, vây chặt bọn ta vào giữa.

Tiểu tướng quân rút trường kiếm ra, cảnh giác bảo vệ ta ở phía sau.

Có người mặc thanh sam, rẽ đám người ra, chậm rãi dừng lại trước mặt bọn ta.

Ta ngước mắt lên, giữa ánh lửa bập bùng.

Ánh mắt Sở Vân Hạc lạnh như băng.