Yêu Phi Công Lược

Chương 5:



Lượt xem: 2,379 | Cập nhật: 30/10/2026 16:25

Không ai dám cầu xin tha thứ.

Tiểu tướng quân bị ép quỳ rạp xuống đất, ước chừng bị năm mươi roi.

Ta bị giam trong lều trại của chính mình, nghe tiếng roi vút xé gió ngoài kia, toàn thân lạnh ngắt.

Muộn màng nhận ra câu nói mà tổ phụ đã từng nói.

Trước mặt Sở Vân Hạc, nhan sắc của ta chẳng có chút tác dụng nào cả.

Dù có cầu xin thế nào đi nữa, Sở Vân Hạc tuyệt nhiên không nới lỏng miệng.

Lúc Tiểu tướng quân bị áp giải đi, trên mặt đất vẫn còn để lại một vũng máu đỏ sẫm, nhìn mà giật mình kinh hãi.

Đãi ngộ của ta rơi xuống vực sâu ngàn trượng.

Không còn nước mật ong nữa, mỗi ngày chỉ có cháo trắng ăn kèm dưa muối, còn bị ép chép sách.

Tình hình của tổ phụ ra sao ta chẳng thể hay biết, bản thân gầy sọp đi trông thấy.

Đôi khi ngủ mơ, cũng sẽ mơ thấy khoảnh sân thời thơ ấu.

Ta cứ khăng khăng đòi trèo lên cây đào, lúc ngã xuống tổ phụ dùng thân mình làm đệm thịt, làm gãy cả chân.

Mấy ngày nay ngày nào trời cũng đổ mưa, chân của tổ phụ còn đau nữa không?

Phụ thân và mẫu thân, liệu có chăm sóc tốt cho tổ phụ không?

Ta nuốt cơm không trôi, gầy đi trông thấy rõ.

Ngay lúc ta đang tì tay vào bàn, nghĩ xem có nên tự đập một cục u lên trán để dùng khổ nhục kế hay không, thì bữa tối lại có thêm một món thịt kho.

Màu sắc tươi sáng, hương thơm ngào ngạt.

Ta chậm chạp lết qua, nghi ngờ trong đó có hạ độc.

Húp hai miếng cháo trắng, cảm thấy ánh mắt của mình đã dính chặt vào đĩa thịt kho này rồi.

Mặc kệ đi, có chết cũng phải làm một con ma no.

Cắn miếng đầu tiên, ta liền phát hiện đĩa thịt kho này không tầm thường.

Trong quân doanh Đại Chiêu mà lại có đầu bếp thế này ư?

Thịt kho sắc hương vị đều đủ cả, béo mà không ngấy, ta ăn liền một mạch nửa bát.

Sợ rằng lúc ngủ có người đến thu bát đi, ta âm thầm giấu nửa bát còn lại dưới bàn sách.

Ăn no rồi, mới có sức để nghĩ cách.

Kết quả ngày hôm sau, ngoài cháo trắng ra, còn có thêm một bát cà tím xào cá.

Nhìn là biết xuất xứ từ cùng một đầu bếp.

Ta vừa cúi đầu ăn ngấu nghiến, vừa không quên hỏi tiểu binh mang cơm tới.

“Trong lều trại có đầu bếp mới đến à?”

Tiểu binh mang sắc mặt phức tạp, hắn ta lắc đầu: “Đều do Đế sư làm đấy.”

Xem ra Đại Chiêu sắp không trụ nổi nữa rồi, đến cơm cũng chẳng có ai nấu, lại còn bắt lão đại như Sở Vân Hạc phải tự tay nấu cơm cho các tướng sĩ.

Dù không biết hắn cứ giam giữ ta trong quân doanh để làm gì, nhưng nếu ta muốn gặp tổ phụ, vẫn cần phải có sự cho phép của hắn.

Vào ngày sự canh gác lỏng lẻo nhất, ta đã tốn hết tâm tư, chuẩn bị cho Sở Vân Hạc một món quà, nhờ người chuyển đi.

“Cái gì đây?” Vị tướng quân kiểm tra cẩn thận xong, ngơ ngác nhìn ta: “Đinh lão đầu mọc thêm hai cọng tóc à?”

Tức đến nỗi ta quay người bỏ đi.

Trình độ hội họa của ta đáng lo ngại, chữ viết thì không đem ra khoe được, cuối cùng ta khóa chặt mục tiêu vào nhà bếp.

Làm mấy món sơn hào hải vị đối với ta chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Liên tục ba ngày đưa cơm cho Sở Vân Hạc.

Ta nghĩ, lần này chắc chắn hắn phải cảm động rồi chứ nhỉ?

Kết quả còn chưa bước chân vào lều trại của Sở Vân Hạc, đã nghe thấy hai tên lính canh đang thì thầm to nhỏ.

“Quân doanh chúng ta có gián điệp của quân địch lọt vào không thế? Muốn bỏ độc hại chết Đế sư à?”

“Đúng thế đấy, ba ngày nay Đế sư ăn vào là nôn ra hết, bệnh nặng ngã quỵ luôn rồi, để ta tìm ra tên chết tiệt nào dám hạ thuốc trong cơm nước của Đế sư, nhất định sẽ lột da rút gân hắn ra!”

“Gián điệp quân địch” run lẩy bẩy quay về lều trại của mình.

Nhưng đúng ngày hôm đó, Sở Vân Hạc phái người đưa tới cho ta một bức thư.

Là thư tổ phụ gửi đến.

Ta nhận ra nét chữ của tổ phụ.

Ông cụ viết trong thư rằng, bản thân vẫn bình an vô sự, tin tức bệnh nặng là do ông cụ cố tình tung ra ngoài.

Tổ phụ bảo ta cứ ngoan ngoãn ở lại trong lều trại Đại Chiêu, đợi khi sóng gió qua đi, ông cụ sẽ đến đón ta.

Ta lật đi lật lại bức thư này đọc đi đọc lại mấy lần, cuối cùng cất cẩn thận, đè dưới gối.

Vốn định đi tìm Sở Vân Hạc, thành tâm xin lỗi hắn, bảo với hắn rằng sau này ta tuyệt đối không chạy loạn nữa.

Vừa đi đến cửa lều trại, ta liền nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói nũng nịu yểu điệu của nữ tử: “Đế sư~”

Ta ngây ngẩn.

—

Hoàng đế Đại Chiêu không biết nghe được lời đồn vô căn cứ từ đâu.

Vị Đế sư xưa nay không gần nữ sắc lại thu nhận yêu phi là ta đây, đêm đêm sủng ái vô bờ bến.

“Yêu phi nóng bỏng, Đế sư trốn đi đâu”, “Đế sư thuần khiết cùng yêu phi xinh đẹp’ … mấy loại thoại bản truyền kỳ kiểu này lan truyền khắp các con phố ngõ hẻm.

Hoàng đế Đại Chiêu tung chiêu lớn, trực tiếp lùng sục mấy chục mỹ nhân, nghe nói mỗi người đều có nét phảng phất giống ta.

Một tên lính canh nhịn không được lên tiếng hỏi:

“Chẳng phải Đế sư bệnh rồi sao? Động tĩnh bên trong cũng không nhỏ nhỉ.”

Tên lính canh khác tỏ vẻ am hiểu lắm, “Ngươi thì biết cái gì? Đối mặt với mấy chục mỹ nhân như thế, người tàn phế cũng phải đứng lên được ấy chứ.”

Ta giật giật khóe môi.

Quả thực là vậy.

Mẫu thân ta mấy năm trước cưỡi ngựa ngã gãy một bên chân, lúc nằm liệt giường nhìn thấy phụ thân ta mặc một bộ váy của nữ nhân, lập tức tinh thần phấn chấn bật tung người khỏi giường.

Nhưng vấn đề ở chỗ, chẳng phải Sở Vân Hạc không gần nữ sắc hay sao!

Đến ta mà hắn còn chẳng thèm nhìn ngó tới, tại sao lại để mắt tới thế thân của ta chứ!

Chẳng lẽ bọn họ đẹp hơn ta?

Ta tức đến mức cơm cũng nuốt không trôi, sáng sớm tinh mơ đã dậy thay liền bốn năm bộ váy áo, trang điểm chải chuốt đến tận trưa, rồi sau đó vén tấm rèm của lều trại chứa đầy mỹ nhân kia lên.

Đi dạo một vòng bên trong, đám mỹ nhân đó nhìn ta đến thẳng cả mắt.

Lúc định rời đi, bọn họ tựa như mãnh thú nhào tới, miệng gọi ta một tiếng tỷ tỷ hai tiếng muội muội.

Mùi hương phấn son gần như muốn nhấn chìm ta.

Lại có người thâm tình nắm lấy tay ta, hỏi ta có muốn chơi bách hợp hay không.